Hải Phòng đẩy mạnh khai thác du lịch mùa xuân

Mùa xuân là thời điểm “vàng” để thành phố Hải Phòng khẳng định vị thế của mình trên bản đồ du lịch phía bắc nhờ những lợi thế khác biệt, như: Du lịch tâm linh, lễ hội, trải nghiệm thiên nhiên, ẩm thực… Thành phố đã có sự chủ động để “kéo” ngày càng nhiều du khách đến với đất Cảng ngay từ đầu năm.

Lễ hội Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hải Phòng.
Lễ hội Khai bút Xuân Bính Ngọ 2026 tại Hải Phòng.

Sức hút ngày càng tăng

Theo thống kê của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng, trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, thành phố đón và phục vụ 1.076.550 lượt khách, tăng 52,37% so với cùng kỳ năm 2025; doanh thu từ hoạt động du lịch ước đạt hơn 882 tỷ đồng; lượng du khách đến chủ yếu là khách nội địa với 973.309 lượt, khách quốc tế 103.241 lượt.

Đáng chú ý, các điểm tham quan đông khách du lịch dịp này, ngoài Đảo Cát Bà thì Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, chùa Thanh Mai, động Kính Chủ, chùa Nhẫm Dương, đền Cao An Phụ, đền Xưa- chùa Giám-đền Bia và Văn Miếu Mao Điền, chùa-tháp Tường Long, khu di tích Bạch Đằng Giang, đền Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm, Bảo tàng Hải Phòng… thu hút sự quan tâm của đông đảo du khách. Riêng tại Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, Bảo tàng Hải Phòng và các điểm di tích do ngành văn hóa, thể thao và du lịch quản lý (đình Hàng Kênh, đền Nghè, bãi cọc Cao Quỳ...) thu hút hơn 240.570 lượt người tới tham quan, chiêm bái.

Theo Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Nguyễn Thành Trung, những dữ liệu nêu trên cho thấy sức hút du lịch di sản-văn hóa-tâm linh của Hải Phòng đang ngày càng “mạnh” lên. Hải Phòng có gần 4.000 di tích, hàng nghìn lễ hội, ẩm thực phong phú và bản sắc “đất Cảng” riêng có; đặc biệt, Di sản Văn hóa thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc là không gian duy nhất ở Việt Nam hội tụ trọn vẹn giá trị “Tâm linh-Văn-Võ”, gắn với Đức Thánh Trần, Danh nhân văn hóa thế giới Nguyễn Trãi, Tam tổ Trúc Lâm, mang những giá trị nổi bật toàn cầu, đủ sức trở thành trung tâm du lịch văn hóa-tâm linh tầm quốc tế.

Với tài nguyên đa dạng, du lịch mùa xuân của Hải Phòng đứng trước cơ hội rất lớn để “bùng nổ” với nhiều lễ hội khai xuân, không chỉ thu hút khách nội thành mà còn hấp dẫn lượng lớn du khách từ các tỉnh, thành phố lân cận về hành hương, chiêm bái, cầu an; thưởng thức ẩm thực phong phú với những món ăn đặc trưng của thành phố như: Bánh đa cua, cháo cay, bánh đúc tàu… hay dạo quanh các khu chợ truyền thống, những công trình kiến trúc cổ kính...

Chủ tịch Hiệp hội Du lịch Hải Phòng Mai Xuân Thắng chia sẻ: “Từ quan sát và số liệu các đợt mở bán tour Tết Nguyên đán 2026 của đơn vị lữ hành trên địa bàn thành phố cho thấy, nhu cầu du lịch mùa xuân 2026 tăng trưởng tích cực so với cùng kỳ các năm trước; khách hàng có xu hướng khởi hành sớm hơn, lựa chọn tour từ 2 đến 4 ngày với lịch trình linh hoạt, tập trung vào nghỉ dưỡng, trải nghiệm và lễ chùa đầu năm. Doanh nghiệp cũng triển khai kế hoạch từ sớm, tập trung thiết kế các tour mang dấu ấn văn hóa đặc trưng miền bắc kết hợp yếu tố nghỉ dưỡng và tâm linh; nhiều đơn vị đặt mục tiêu có bước đột phá ngay từ quý I thông qua các “combo” ưu đãi Tết và tour Xuân nội vùng.

Đầu tư chiều sâu để phát triển

Năm 2026, Hải Phòng phấn đấu đạt mục tiêu đón hơn 16,8 triệu lượt du khách; doanh thu du lịch đạt khoảng 19 nghìn tỷ đồng; đến năm 2030 đón và phục vụ 25 triệu lượt du khách. Để đạt được mục tiêu này, thành phố thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ, trong đó, việc khởi động và kích cầu du lịch ngay từ mùa xuân được xác định sẽ tạo đà tăng trưởng tốt cho cả năm.

Thành phố đã chỉ đạo các sở, ngành, địa phương và các khu, điểm du lịch chuẩn bị kỹ các phương án điều phối khách, bảo đảm an toàn giao thông, an ninh trật tự và an toàn thực phẩm; đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức của người dân nhằm thực hiện nếp sống văn minh du lịch, tuyệt đối không để xảy ra tình trạng chèo kéo, ép giá du khách.

Nhiều di tích trên địa bàn thành phố đang tập trung chỉnh trang cảnh quan, nâng cấp cơ sở vật chất, dịch vụ du lịch. Đơn cử, tại Khu di tích Côn Sơn-Kiếp Bạc, cùng với việc tập trung cải tạo khu vực phía trước hồ Bán Nguyệt, chỉnh trang khu vườn vải phía sau tam quan, hình thành không gian văn hóa Trúc Lâm, việc trang trí, tuyên truyền được triển khai đồng bộ làm cho không gian chung thêm phần tươi mới. Theo Trưởng ban Quản lý di tích Nguyễn Thị Thùy Liên, để phục vụ du khách tốt hơn, Ban Quản lý đã bổ sung, nâng cấp chất lượng phục vụ 3 tour du lịch trải nghiệm di sản: “Một hành trình 5 điểm đến”; “Theo dấu chân Tam Tổ Trúc Lâm” và “Khám phá Di sản Thế giới Côn Sơn-Kiếp Bạc”.

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hải Phòng đã chỉ đạo xây dựng các tuyến “Du xuân di sản” theo hướng liên kết không gian văn hóa giữa khu vực đất Cảng và xứ Đông, tiêu biểu như: Tuyến Tràng Kênh-Bạch Đằng Giang-Côn Sơn-Kiếp Bạc; tuyến du xuân gắn với các danh nhân văn hóa như Nguyễn Bỉnh Khiêm, Trần Hưng Đạo, Chu Văn An, Nguyễn Thị Duệ; tour “Theo dấu chân Trạng Trình” (đang ở giai đoạn khảo sát, phát triển). Giám đốc sở Nguyễn Thành Trung chia sẻ: “Trong bối cảnh du lịch Hải Phòng đang bước vào giai đoạn phát triển mới, sự cạnh tranh giữa các điểm đến ngày càng gay gắt, để tiến xa hơn, du lịch Hải Phòng cần một “cú huých” tạo sự mới mẻ, hấp dẫn về các sản phẩm, cách làm trong sự đồng bộ.

Việc đa dạng hóa tuyến, điểm không chỉ nhằm giảm tải cho một số di tích trọng điểm mà còn góp phần lan tỏa giá trị di sản trên phạm vi toàn thành phố, tạo thêm lựa chọn cho người dân và du khách, đồng thời thúc đẩy phát triển du lịch bền vững trong giai đoạn mới”.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.

Khởi công dự án xây dựng đường bên và các cầu vượt trên tuyến đường kết nối di sản văn hóa du lịch và phát triển kinh tế dọc sông Hồng trên địa bàn tỉnh Hưng Yên. (Ảnh: PHẠM HÀ)

Hưng Yên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công

Theo Sở Tài chính tỉnh Hưng Yên, đến nay, tỉnh Hưng Yên giải ngân vốn đầu tư công được hơn 28.330 tỷ đồng. Trong đó, giải ngân được hơn 26.222 tỷ đồng vốn kế hoạch được giao, đạt 63,5% kế hoạch vốn Thủ tướng chính phủ giao sau tiết kiệm; giải ngân được 2.107 tỷ đồng nguồn vốn kéo dài từ năm trước sang, đạt 30% so với kế hoạch.