Hà Nội sẵn sàng cho Đại lễ

Đến nay, công tác chuẩn bị của thành phố Hà Nội đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày Đại lễ của đất nước.

Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc đón chào ngày Đại lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)
Thủ đô Hà Nội rực rỡ cờ Đảng, cờ Tổ quốc đón chào ngày Đại lễ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Vinh dự được chọn tổ chức Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 (A80), cả hệ thống chính trị và người dân Thủ đô đã vào cuộc không chỉ bằng trách nhiệm, mà cả với niềm tự hào lớn lao. Nhờ đó, đến nay, công tác chuẩn bị của thành phố đã cơ bản hoàn tất, sẵn sàng cho ngày Đại lễ của đất nước.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Văn Phong cho biết, ngay từ khi nhận nhiệm vụ thực hiện A80, Thường trực Thành ủy đã xác định tinh thần với các cấp, các ngành là phải chủ động nhận việc, lo việc. Quan điểm chỉ đạo này đến nay hoàn toàn đúng đắn, tiến độ công tác chuẩn bị của thành phố nhìn chung bảo đảm. Các nhiệm vụ về bảo đảm an ninh trật tự, hậu cần, y tế, lưới điện, trật tự đô thị, vệ sinh môi trường… được lên phương án tỉ mỉ, phân công nhiệm vụ cụ thể để triển khai.

Công an thành phố Hà Nội đã chủ động xây dựng phương án tổng thể, tổ chức khảo sát thực địa, đánh giá toàn diện tình hình. Đơn vị đã huy động tối đa lực lượng, phương tiện, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, các sở, ban, ngành của thành phố để bảo đảm an toàn tuyệt đối các hoạt động kỷ niệm.

Những ngày hợp luyện vừa qua, Phòng Cảnh sát giao thông Hà Nội huy động tối đa lực lượng kiểm soát, phân luồng bảo đảm giao thông ổn định, không xảy ra ùn tắc tại các khu vực trọng điểm.

Tại các nút giao thông và các tuyến đường chính hướng về Quảng trường Ba Đình, lực lượng Cảnh sát giao thông và Công an các phường không quản trời mưa hay nắng nóng đã có mặt để chốt chặn, phân luồng các phương tiện từ xa. Lực lượng chức năng xử lý ngay những vấn đề phát sinh về trật tự đô thị hay vệ sinh môi trường.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an thành phố Hà Nội nhấn mạnh, A80 là nhiệm vụ chính trị trọng đại, gắn liền với niềm vinh dự, tự hào của mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an Thủ đô. Toàn lực lượng nắm chắc phương án, tuyệt đối sẽ không để xảy ra sơ suất; mọi sai phạm, thiếu trách nhiệm sẽ bị xử lý nghiêm minh.

“Đây là dịp để lực lượng Công an Thủ đô tiếp tục rèn luyện, trưởng thành, xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an Thủ đô “bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ””, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng nói.

Để bảo đảm cho nhân dân và du khách đi xem tổng hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt thuận lợi, Trung tâm Quản lý và điều hành giao thông thành phố Hà Nội đã có những phương án chi tiết, sát sao nhằm phục vụ việc di chuyển của người dân.

Từ ngày 30/8 đến hết ngày 2/9, 128 tuyến buýt có trợ giá và hai tuyến đường sắt đô thị của Hà Nội cùng gần 200 điểm trông giữ xe sẽ phục vụ người dân miễn phí.

Công ty TNHH MTV Đường sắt Hà Nội (Hanoi Metro) chủ động tăng tần suất chạy tàu của hai tuyến đường sắt trên cao, kéo dài thời gian vận hành, đồng thời tổ chức phân luồng hành khách tại các ga trọng điểm. Ban lãnh đạo Hanoi Metro trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo, phối hợp cùng toàn thể cán bộ, nhân viên, bảo đảm công tác phục vụ được an toàn, thông suốt, văn minh.

Trung ương tin cậy, cả nước hướng về Thủ đô, cho nên cả thành phố không chỉ làm việc với trách nhiệm cao nhất, mà phải làm bằng tất cả tâm huyết, tình cảm của Thủ đô và đất nước. Đây là lúc các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở và mỗi người dân Thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh.

Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài

Theo Giám đốc Sở Công thương Võ Nguyên Phong: Thành phố đã chuẩn bị đủ nhu yếu phẩm để cung ứng, cấp phát. Đơn vị huy động được hơn 830 nghìn chiếc bánh, gần một triệu chai nước, hơn 220 nghìn hộp sữa và hơn 200 nghìn chai nước các loại, vượt so với phương án đề ra. Hàng chục nghìn vật phẩm từ mũ, quạt giấy, áo mưa đến cờ cầm tay cũng đã sẵn sàng. Phương án cấp phát nhu yếu phẩm được phân công cụ thể, thời gian bàn giao nhu yếu phẩm hoàn thành trước thời điểm diễn ra tổng duyệt ngày 30/8, lễ diễu binh và diễu hành 2/9.

Các đơn vị cũng xây dựng phương án vận chuyển trong điều kiện trời mưa. Với 10km đoàn diễu binh, diễu hành đi qua, Thành đoàn Hà Nội chủ trì công tác tiếp nhận, cấp phát phục vụ đại biểu, người dân tại 67 điểm.

Đến từ Học viện Ngân hàng, sinh viên Đặng Ngọc Anh là một trong 8.800 tình nguyện viên đến từ 43 trường đại học, cao đẳng và các xã, phường trên địa bàn Hà Nội, phấn khởi chia sẻ: “Chúng em coi đây là cơ hội đóng góp sức trẻ cho sự kiện trọng đại của đất nước. Vì vậy, tất cả chuẩn bị một tâm thế sẵn sàng cùng sức khỏe tốt nhất để bảo đảm hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao”.

sv-tn-357.png
Lực lượng thanh niên tình nguyện tham gia hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Không chỉ ở thành phố và các sở, ngành, mà tại nhiều địa phương, nhất là tại những khu vực liên quan đến lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành, công tác phục vụ cũng được triển khai một cách chủ động.

Phường Phú Thượng sẽ mở cửa các nhà văn hóa tại tổ dân phố; mở cửa Trung tâm Văn hóa thể thao và thông tin phường, sẵn sàng đón người dân, du khách từ các địa phương về với Thủ đô dự A80. Trung tâm cũng sẽ hỗ trợ nhu yếu phẩm như đồ ăn uống, chỗ nghỉ, nhà vệ sinh, áo mưa phục vụ nhân dân các địa phương.

Các phường Ngọc Hà, Văn Miếu-Quốc Tử Giám, Giảng Võ, Ba Đình có các tuyến đường đoàn diễu binh, diễu hành đi qua… cũng đã chuẩn bị một số lượng lớn các nhu yếu phẩm bao gồm áo mưa, ghế ngồi, nước uống, bánh mì... để phát tặng người dân. Hàng nghìn cán bộ, công chức, thanh niên tình nguyện tham gia phục vụ, hỗ trợ người dân và lực lượng chức năng thực hiện nhiệm vụ.

Phó Tổng Giám đốc Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Hà Nội Nguyễn Thanh Sơn cho biết, 100% cán bộ, công nhân viên được huy động, làm việc xuyên ca, phối hợp chặt chẽ với Ủy ban nhân dân các phường, lực lượng công an để bố trí giờ thu gom rác sớm, tránh trùng với thời gian cấm đường.

Trực tiếp chỉ đạo công tác chuẩn bị của thành phố, Bí thư Thành ủy Hà Nội Bùi Thị Minh Hoài nhấn mạnh: “Trung ương tin cậy, cả nước hướng về Thủ đô, cho nên cả thành phố không chỉ làm việc với trách nhiệm cao nhất, mà phải làm bằng tất cả tâm huyết, tình cảm của Thủ đô và đất nước. Đây là lúc các cấp, các ngành từ thành phố xuống cơ sở và mỗi người dân Thủ đô thể hiện phẩm chất thanh lịch, văn minh, nghĩa tình, khẳng định vinh quang của thời đại Hồ Chí Minh”.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.