Hà Nội quyết tâm khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong 6 tháng cuối năm 2026

Thành phố Hà Nội đang triển khai đồng bộ nhiều giải pháp tháo gỡ vướng mắc về quy hoạch, thủ tục đầu tư và giải phóng mặt bằng, quyết tâm khởi công 114 dự án nhà ở xã hội trong sáu tháng cuối năm 2026.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án khu nhà ở xã hội Him Lam-Phúc Lợi.
Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công dự án khu nhà ở xã hội Him Lam-Phúc Lợi.

Ngày 16/7, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Đại Thắng chủ trì cuộc họp về triển khai Kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2026-2030 và các giải pháp thúc đẩy phát triển nhà ở xã hội, góp phần thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế-xã hội của Thủ đô.

Theo Giám đốc Sở Xây dựng Hà Nội Nguyễn Phi Thường, từ đầu năm 2026 đến nay thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư 147 dự án nhà ở xã hội và nhà ở cho lực lượng vũ trang, gồm 121 dự án nhà ở xã hội, 23 dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân và 3 dự án nhà ở quân đội.

29-5-sunshine-urban-city-large.jpg
Phối cảnh khu đô thị đa mục tiêu Bắc Thăng Long Urban City. Dự án đã được khởi công xây dựng vào tháng 2/2026.

Trong số này, 30 dự án đã khởi công với khoảng 24.120 căn hộ. Dự kiến 11 dự án với khoảng 5.400 căn sẽ hoàn thành phần thô trong năm 2026, 19 dự án còn lại hoàn thành phần thô trong năm 2027.

Ngoài 3 dự án chưa xác định thời điểm khởi công. Như vậy, hiện còn 114 dự án dự kiến khởi công trong sáu tháng cuối năm 2026.

Để bảo đảm tiến độ, thành phố yêu cầu hoàn thành phê duyệt quy hoạch chi tiết các khu đất thực hiện dự án trong tháng 7 và tháng 8/2026; giải phóng mặt bằng tối đa trong 2 tháng đối với dự án dưới 10ha và không quá 3 tháng đối với dự án từ 10ha trở lên.

Thời gian hoàn thành các thủ tục giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất không quá 1 tháng. Thời gian thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi hoặc cấp giấy phép xây dựng được rút xuống còn tối đa 10 ngày làm việc.

Sở Xây dựng cũng đề xuất thành phố ưu tiên chấp thuận chủ trương đầu tư và giao chủ đầu tư đối với 15 dự án đã hoàn thành giải phóng mặt bằng, quy mô khoảng 8.000 căn hộ để có thể triển khai ngay trong năm nay.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Dương Đức Tuấn yêu cầu toàn bộ 114 dự án phải được khởi công trong năm 2026.

Sở Xây dựng, với vai trò cơ quan thường trực của Tổ công tác phát triển nhà ở xã hội, phải thường xuyên kiểm tra, đôn đốc tiến độ, kịp thời báo cáo Ủy ban nhân dân thành phố xử lý trách nhiệm đối với các đơn vị, địa phương hoặc chủ đầu tư không hoàn thành nhiệm vụ. Thành phố sẽ kiểm điểm tiến độ định kỳ hai tuần một lần.

Đối với những khó khăn trong giải phóng mặt bằng, nhất là việc di chuyển, hạ ngầm hạ tầng kỹ thuật, thành phố yêu cầu các chủ đầu tư chủ động triển khai theo quy định; các sở, ngành và địa phương phải phối hợp chặt chẽ, không để việc phối hợp thiếu đồng bộ ảnh hưởng đến tiến độ dự án.

Về công tác quy hoạch, lãnh đạo thành phố khẳng định, các dự án nhà ở xã hội đã được chấp thuận chủ trương đầu tư sẽ được lập và phê duyệt ngay quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500, không phải chờ điều chỉnh hoặc hoàn thiện quy hoạch phân khu. Đối với những khu vực chưa có quy hoạch phân khu hoặc đang điều chỉnh quy hoạch, việc lập quy hoạch chi tiết sẽ căn cứ Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm và các chỉ tiêu quy hoạch liên quan, sau đó cập nhật vào quy hoạch phân khu khi được phê duyệt, bảo đảm không làm chậm tiến độ đầu tư.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Vũ Đại Thắng yêu cầu các địa phương rút ngắn tối đa thời gian thẩm định, phê duyệt quy hoạch chi tiết; đổi mới cách lấy ý kiến cộng đồng dân cư, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và các nền tảng trực tuyến để vừa bảo đảm đúng quy định, vừa rút ngắn thời gian thực hiện.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, thành phố đã tạo điều kiện thuận lợi về cơ chế, thủ tục và giải phóng mặt bằng, vì vậy các chủ đầu tư phải cam kết triển khai ngay khi đủ điều kiện. Mục tiêu là hoàn thành quy hoạch và giải phóng mặt bằng trong tháng 7 và tháng 8 để từ tháng 9 có thể đồng loạt khởi công các dự án; dự án nào đủ điều kiện sẽ triển khai ngay, không chờ đợi.

Đối với công tác giải phóng mặt bằng, các địa phương phải coi các dự án nhà ở xã hội là nhóm công trình trọng điểm, chủ động triển khai ngay sau khi xác định ranh giới dự án, thực hiện song song với công tác quy hoạch nhằm hoàn thành giải phóng mặt bằng theo đúng tiến độ.

Về thủ tục giao đất, thành phố tiếp tục đẩy mạnh phân cấp cho cấp xã, phường để sau khi hoàn thành giải phóng mặt bằng có thể giao đất ngay cho chủ đầu tư. Các sở, ngành cũng được giao sớm thống nhất phương pháp xác định nghĩa vụ tài chính đối với phần đất thương mại trong dự án và xử lý nhanh các kiến nghị về điều chỉnh quy hoạch, chỉ tiêu dân số, chỉ tiêu kỹ thuật theo hướng tạo điều kiện tối đa cho doanh nghiệp, nhưng vẫn bảo đảm phù hợp quy hoạch và khả năng đáp ứng của hạ tầng đô thị.

Có thể bạn quan tâm

Các đại biểu thực hiện nghi thức cắt băng khai mạc triển lãm.

[Ảnh] "Hà Nội 12 mùa hoa" giữa sắc thu tháng 10

Sáng 10/10, tại Nhà triển lãm 93 Đinh Tiên Hoàng (Hà Nội) đã khai mạc triển lãm nghệ thuật “Hà Nội 12 mùa hoa”. Sự kiện được tổ chức nhân dịp kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954-10/10/2026), mang đến một không gian nghệ thuật đầy cảm xúc, tri ân vẻ đẹp và bề dày văn hiến của Thăng Long-Hà Nội.

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Hà Nội khơi thông nguồn lực, tạo động lực tăng trưởng mới

Nhân kỷ niệm 72 năm Ngày giải phóng Thủ đô, phóng viên Báo Nhân Dân đã phỏng vấn đồng chí Vũ Đại Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố Hà Nội về những kết quả nổi bật của thành phố Hà Nội từ đầu năm 2026 đến nay và định hướng phát triển thời gian tới.

Lãnh đạo Thành ủy Hà Nội trao tặng danh hiệu "Công dân Thủ đô ưu tú" cho 9 cá nhân. (Ảnh: Thái Quang).

Bồi đắp những giá trị văn hóa tốt đẹp từ phong trào người tốt, việc tốt

Chiều 9/10, Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố Hà Nội tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt; vinh danh “Công dân Thủ đô ưu tú” năm 2026. Tới dự có đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội.

Các đại biểu tham quan trưng bày những bài thi hay, trình bày đẹp trong lễ trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc Hà Nội 2026.

Bền bỉ nuôi dưỡng tình yêu với văn hóa đọc

Nhận thức rõ xây dựng văn hóa đọc không phải câu chuyện ngày một, ngày hai, Thành phố Hà Nội liên tục triển khai các hoạt động khuyến khích văn hóa đọc, nhất là với các bạn trẻ. Hành trình bền bỉ ấy đang từng bước đạt được thành công.

Phiên livestream giới thiệu nông sản lần thứ 5 xã Ứng Hòa (Ảnh KIM XUYẾN)

Thu ngân sách đạt kết quả khả quan

Kết thúc quý III/2026, nhiều xã, phường tại Hà Nội đã hoàn thành hoặc thu ngân sách vượt kế hoạch đề ra. Việc các địa phương cùng vào cuộc một cách quyết liệt, hiệu quả là cơ sở quan trọng cho thành phố đạt mục tiêu tăng trưởng hai con số trong năm nay.

Công trường thi công dự án cầu Trần Hưng Đạo (Ảnh Nhà thầu thi công cung cấp)

Đầu tư công tạo bứt phá cho tăng trưởng

Tăng trưởng GRDP của Thành phố Hà Nội quý III/2026 ước đạt 10,02% so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên trong năm chạm ngưỡng tăng trưởng hai con số và là mức cao nhất trong ba quý. Kết quả này có được là nhờ tốc độ triển khai và giải ngân các dự án đầu tư công.

Đổi mới sáng tạo đưa chính quyền đến gần người dân hơn

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa công bố Chỉ số đổi mới sáng tạo cấp địa phương (PII) năm 2026. Theo kết quả PII 2026, Hà Nội là địa phương có điểm số cao nhất cả nước, đạt 63,80 điểm, dẫn đầu 18/52 chỉ số thành phần. Đây là năm thứ ba liên tiếp, Hà Nội dẫn đầu PII.

Khu vực đọc sách tại Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm.

“Ngôi nhà chung” ở Vạn Điểm

Từ chỗ chỉ là nơi hội họp, Nhà văn hóa-Khu thể thao thôn Vạn Điểm, xã Phú Xuyên (Hà Nội) đang mở ra một không gian gần gũi hơn cho cộng đồng. Đó là nơi người cao tuổi tập dưỡng sinh, trẻ nhỏ vui chơi, các câu lạc bộ gặp gỡ và người dân cùng nhau gìn giữ, quảng bá nghề truyền thống.

Chợ truyền thống từng bước lên không gian số

Từ phương thức bán hàng trực tiếp tại chợ, ghi chép thủ công và giao dịch bằng tiền mặt, các tiểu thương tại chợ Linh Lang và chợ Thành Công, phường Giảng Võ (Hà Nội) đang từng bước làm quen với phương thức kinh doanh trên môi trường số.

Công nhân thoát nước giàu sáng kiến

Nhiều năm gắn bó với hệ thống hồ điều hòa, trạm bơm thoát nước của Thủ đô, anh Phạm Thành Trung luôn trăn trở tìm tòi, đưa các sáng kiến cải tiến kỹ thuật vào sản xuất với mong muốn giảm vất vả, nặng nhọc cho người lao động và nâng cao hiệu quả công tác tiêu thoát nước, hạn chế úng ngập.

Thu hút FDI đạt hơn 90% kế hoạch

Sở Tài chính Hà Nội vừa thông tin, hoạt động đầu tư nước ngoài trên địa bàn tiếp tục duy trì ổn định. Các doanh nghiệp FDI cơ bản hoạt động sản xuất, kinh doanh bình thường; nhiều doanh nghiệp tiếp tục mở rộng đầu tư, tăng vốn và phát triển thị trường.

Sản xuất thiết bị điện công nghệ cao tại Công ty cổ phần Kỹ thuật công nghiệp Á Châu tại Khu công nghệ cao Hòa Lạc. (Ảnh: nhandan.vn)

Người tham gia nhận sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử như thế nào?

Từ ngày 6/10/2026, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội cấp sổ bảo hiểm xã hội điện tử cho người tham gia để giải quyết các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo quy định. Sau đây là hướng dẫn cụ thể cách nhận và sử dụng sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế điện tử.

Sở Công Thương Hà Nội, Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội và TikTok Shop ký kết hợp tác triển khai chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô”. (Ảnh: DUY KHÁNH)

Hà Nội kích hoạt Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô

Sáng 6/10, Sở Công thương Hà Nội phối hợp Cơ quan Báo và Phát thanh, Truyền hình Hà Nội tổ chức kích hoạt Chương trình “Gian hàng số - nâng tầm thương nhân Thủ đô” và ra mắt Kênh TikTok “OCOP Hà Nội”. Đây là hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã và chủ thể OCOP nâng cao năng lực kinh doanh trên môi trường số.

Màn trình diễn hát trống quân của các nghệ nhân thôn Phúc Lâm gây ngạc nhiên khi thu hút lượng lớn khán giả.

Dấu ấn Hà Nội trong Lễ hội Văn hóa thế giới

Thành phố Hà Nội tham dự Lễ hội Văn hóa thế giới nhiều “đặc sản”, từ di sản văn hóa phi vật thể như hát trống quân, nghề cốm Mễ Trì, đến sản phẩm làng nghề như: Gốm Bát Tràng, đồng Ngũ Xã... Điều đó khiến không gian văn hóa Hà Nội thu hút lượng lớn công chúng đến tham gia các hoạt động trải nghiệm.

Thành viên các đoàn dự thi IOAA 2026 trải nghiệm tạo hình sản phẩm gốm tại Làng gốm Bát Tràng (Ảnh BAN TỔ CHỨC)

IOAA 2026 để lại dấu ấn tốt đẹp trong lòng bạn bè quốc tế

Đến Hà Nội dự kỳ thi Olympic Thiên văn học và Vật lý thiên văn quốc tế lần thứ XIX (IOAA 2026), các bạn trẻ từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới không chỉ được gặp gỡ, giao lưu học thuật, mà còn có cơ hội khám phá lịch sử, văn hóa và con người Việt Nam.

Các doanh nghiệp tìm hiểu các sản phẩm linh kiện, thiết bị phục vụ sản xuất trong ngành hàng không-vũ trụ.

Chính sách cho công nghiệp hỗ trợ phát triển

Các doanh nghiệp công nghiệp hỗ trợ có nhiều tiềm năng, cơ hội phát triển nhưng cũng đối diện nhiều khó khăn, thách thức. Từ thực tiễn hoạt động, cộng đồng doanh nghiệp đã kiến nghị, đề xuất nhiều giải pháp để có cơ chế, chính sách đủ mạnh, đủ sâu cho lĩnh vực này.