Hà Nội bước vào năm học mới với khát vọng đổi mới và đẩy mạnh chuyển đổi số

Năm học mới 2025-2026 đã chính thức bắt đầu với lễ khai giảng vào sáng 5/9 tại hơn 52.000 cơ sở giáo dục trên cả nước và Hà Nội cùng kết nối trực tuyến và truyền hình trực tiếp, lan tỏa tinh thần đoàn kết và khát vọng đổi mới.

Cô và trò Trường THCS Thành Công hân hoan bước vào năm học mới. (Ảnh: Thế Hải)
Cô và trò Trường THCS Thành Công hân hoan bước vào năm học mới. (Ảnh: Thế Hải)

“Chưa bao giờ giáo dục và đào tạo được Đảng, Nhà nước quan tâm và kỳ vọng nhiều như hiện nay”- Bộ trưởng Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn nhấn mạnh trước thềm năm học mới 2025-2026.

Nghị quyết 71-NQ/TW về đột phá phát triển giáo dục vừa được ban hành cùng với bốn đạo luật quan trọng dự kiến được ban hành trong năm 2025 sẽ là nền tảng vững chắc cho một hệ thống giáo dục đồng bộ, hiện đại, hiệu quả.

Tuy nhiên, đi cùng cơ hội lớn này, ngành giáo dục cũng sẽ đối mặt không ít thách thức từ việc quản lý trong mô hình chính quyền địa phương hai cấp, đến bài toán thiếu giáo viên và luân chuyển đội ngũ, thiếu cơ sở vật chất trường lớp, tình trạng dạy thêm-học thêm vẫn còn phổ biến,…

5-9-truong-2.jpg
Giáo viên và học sinh Trường THCS Chu Văn An trong ngày khai giảng năm học mới 2025-2026.

Hà Nội, một trong những địa phương có quy mô trường lớp lớn nhất cả nước và đảm nhận vai trò đầu tàu của ngành giáo dục càng phải đưa ra những quyết sách đổi mới để đạt được mục tiêu đặt ra cho năm học mới tới hơn 2,3 triệu học sinh, giáo viên toàn thành phố.

Theo nhà giáo Đinh Thị Út, Hiệu trưởng Trường mầm non Phú Phương (xã Phú Hồng), Nghị quyết số 71-NQ/TW là cú huých mạnh mẽ, đặc biệt cho giáo dục mầm non, tạo nền tảng vững chắc cho các bậc học kế tiếp. Việc hoàn thành phổ cập giáo dục cho trẻ 3-5 tuổi và xây dựng mạng lưới trường lớp phù hợp là nhiệm vụ trọng tâm và ý nghĩa. Nghị quyết này không chỉ là định hướng chiến lược mà còn là lời kêu gọi trách nhiệm đối với từng nhà giáo quyết tâm vượt khó, thi đua đổi mới ngay từ ngày đầu năm học.

Tin vui đến với giáo viên toàn ngành năm học này là việc Luật Nhà giáo chính thức có hiệu lực từ ngày 1/1/2026 với nhiều chính sách hỗ trợ cho nhà giáo, đặc biệt từ thời điểm này nhà giáo sẽ được hưởng mức lương mới cao nhất theo hệ thống lương hành chính sự nghiệp.

Cô giáo Hà Thị Tuyết, Trường THPT Lý Thường Kiệt cho biết: Với gần 14 năm công tác trong ngành, theo quy định mới, dự kiến mức lương của cô có thể tăng 4-5 triệu đồng/tháng, chưa kể phụ cấp. Đây là một khoản tăng thu nhập không nhỏ, cùng với đó, con của giáo viên được áp dụng chính sách miễn học phí, hỗ trợ tiền ăn bán trú... Những thông tin này khiến cho giáo viên yên tâm và có động lực để gắn bó hơn với công việc của mình khi bước vào một năm học mới với rất nhiều thử thách, đòi hỏi đổi mới chuyên môn, phương pháp dạy học trong thời đại số”.

Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội Trần Thế Cương cho biết, năm học mới 2025-2026 là năm học đặc biệt khi mà Đảng và Nhà nước đặt kỳ vọng rất lớn để đất nước bước vào kỷ nguyên mới, bởi vậy ngành giáo dục Thủ đô đã có kế hoạch để triển khai tốt nhất cho năm học này.

“Một trong những ưu tiên đầu tiên của Hà Nội là tập trung tuyển dụng giáo viên. Bên cạnh đó, Sở sẽ tham mưu để đẩy mạnh chuyển đổi số trong giáo dục. Hiện, Hà Nội đã triển khai tuyển sinh đầu cấp bằng hình thức trực tuyến.

Tiếp theo, Hà Nội sẽ dùng công nghệ GIS để tuyển sinh trong năm học tới nhằm giải quyết vấn đề mới đặt ra trong sắp xếp lại địa giới hành chính mới với 126 xã, phường, khi không còn mô hình quận, huyện như trước.

Sở sẽ triển khai thực hiện các lớp học liên quan đến công nghệ số, chuyển đổi số, lớp học số trong các trường học, giúp giáo viên, học sinh có nhiều cơ hội sáng tạo, giảng dạy, học tập với sự hỗ trợ tốt nhất của công nghệ số” – ông Trần Thế Cương chia sẻ.

5-9-truong-3.jpg
Các em học sinh trong đội nghi thức Trường tiểu học Chu Văn An trong ngày khai giảng năm học mới.

Về ứng dụng công nghệ số, Trường THCS Giảng Võ (phường Giảng Võ) dự kiến năm học 2026-2027 sẽ trở thành một trong những trường học số Google đầu tiên của Thủ đô Hà Nội và cả nước.

Theo đó, mô hình lớp học số Google sẽ được trường triển khai vào năm học 2025-2026 với khối 6 đối với một số lớp tăng cường Toán, Ngữ văn, Tiếng Anh và một số môn học khác dựa vào các phương pháp giáo dục tích cực trên nền tảng công nghệ, cá nhân hóa, tích cực hóa người học, lấy học sinh làm trung tâm.

Chia sẻ với phụ huynh, học sinh trước thềm năm học mới, lãnh đạo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội mong muốn phụ huynh sẽ cùng đồng lòng chia sẻ, theo sát các con để phối hợp nhịp nhàng với nhà trường kịp thời giải quyết những vướng mắc, tháo gỡ áp lực cho các con.

“Hà Nội có số lượng trường học rất lớn, quy mô giáo viên học sinh lớn, kỳ vọng của người dân, của các đồng chí lãnh đạo ngành, lãnh đạo Thành phố cũng rất lớn. Chúng tôi sẽ cố gắng tốt nhất để tiếp tục giữ vững danh hiệu dẫn đầu của ngành giáo dục Thủ đô trong năm học tới” – ông Trần Thế Cương khẳng định.

Chuẩn bị cho năm học 2025-2026, Hà Nội ước tính có 2.954 trường mầm non và phổ thông, tăng 43 trường so với cùng kỳ năm học trước. Toàn ngành giáo dục Thủ đô sẽ có khoảng 70.500 lớp học với 2.327.000 học sinh (tăng khoảng 60.000 học sinh so với năm học 2024-2025) và 129.300 giáo viên.

Hà Nội sẽ chú trọng việc tham mưu đầu tư cho các trường học còn khó khăn về kinh phí, cũng như các trường đang trong quá trình công nhận lại hoặc công nhận mới đạt chuẩn quốc gia giai đoạn 2021-2030. Thành phố đặt mục tiêu đến năm 2025, khoảng 80-85% trường công lập đạt chuẩn quốc gia; tỷ lệ này đạt khoảng 85-90% vào năm 2030.

Có thể bạn quan tâm

Đoàn giám sát của Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh làm việc tại phường Nếnh. (Ảnh: Quốc Phương)

Công tác giám sát thúc đẩy thực hiện Nghị quyết 57 tại Bắc Ninh

Hội đồng nhân dân thành phố Bắc Ninh đẩy mạnh thực hiện công tác giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị không chỉ đánh giá kết quả mà còn chỉ rõ điểm nghẽn, kiến nghị giải pháp cụ thể, tạo động lực để các cấp, các ngành và địa phương thực hiện quyết liệt, thực chất hơn.

Hà Nội đang sống trong những ngày thu lịch sử với những không gian lễ hội, âm nhạc và văn hóa đặc sắc. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Hà Nội ngày khải hoàn: Rực rỡ không gian lễ hội và nhịp đập văn hóa bên lề

Trong không khí hào hùng kỷ niệm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10), Hà Nội khoác lên mình diện mạo rực rỡ với hàng loạt sự kiện văn hóa nghệ thuật quy mô. Từ không gian di sản nghìn năm đến từng góc phố nhỏ rợp cờ đỏ sao vàng, nhịp sống Thủ đô hòa chung một nhịp đập tự hào qua tiếng nói của nhiều thế hệ.

Các đồng chí lãnh đạo thành phố Bắc Ninh tham quan khu triển lãm giải pháp số. (Ảnh: TT)

Bắc Ninh thúc đẩy chuyển đổi số toàn dân, toàn diện, toàn trình

Tại Hội thảo “Chuyển đổi số quốc gia: Từ kiến trúc, nền tảng, dữ liệu đến kết quả thực chất, nâng cao hiệu quả quản trị quốc gia” tổ chức ngày 9/10, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Bắc Ninh Đào Thanh Trường nhấn mạnh "sẽ chuyển trọng tâm, từng bước xây dựng Bắc Ninh thành thành phố điều hành bằng dữ liệu".

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: XUÂN TRƯỜNG)

Góp phần triển khai hiệu quả chiến lược dữ liệu của thành phố Hải Phòng

Chiều 8/10, Sở Khoa học và Công nghệ Hải Phòng tổ chức Hội thảo “Dữ liệu cho AI - Từ nền tảng đến ứng dụng”, nhằm làm rõ phương thức thiết lập các gói dữ liệu thí điểm, khai thác dữ liệu thời gian thực cho hạ tầng cảng biển-logistics-công nghiệp và công bố 3 bài toán công nghệ trọng điểm của thành phố.

Nhà thi đấu thể thao thành phố Bắc Ninh, nơi tổ chức lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên” năm 2026 của Bắc Ninh. (Ảnh: LG)

Bắc Ninh: Lan tỏa phong trào “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”

Hưởng ứng lễ phát động “Mỗi người dân lựa chọn ít nhất một môn thể thao phù hợp để tập luyện thường xuyên”, thành phố Bắc Ninh triển khai nhiều hoạt động để người dân tham gia trải nghiệm, lựa chọn một môn thể thao phù hợp và duy trì tập luyện thường xuyên, góp phần nâng cao sức khỏe, thể lực và chất lượng cuộc sống.

Mô hình du lịch sinh thái cộng đồng tại bản Ven, Bắc Ninh. (Ảnh: VH)

Bắc Ninh đưa du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn

Với nguồn tài nguyên di sản văn hóa phong phú và vị thế chiến lược trong không gian vùng Thủ đô, thành phố Bắc Ninh đang tập trung mọi nguồn lực để hiện thực hóa mục tiêu đưa du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn trong giai đoạn tới.