Hà Nam tăng cường công tác kiểm tra giám sát và nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng

Ngày 21/12, Tỉnh ủy Hà Nam tổ chức tổng kết công tác công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật Đảng; công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng, tiêu cực năm 2022, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2023.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Cấp ủy và UBKT các cấp, nhất là người đứng đầu cấp ủy cần tập trung lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai và cụ thể hóa, tổ chức thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 và Kết luận Hội nghị Trung ương 4 khóa 13; các Văn bản của Trung ương, của UBKT Trung ương và của Tỉnh ủy về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; và các quy định về nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Đối với Công tác Nội chính cải cách tư pháp và phòng chống tham nhũng tiêu cực, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam yêu cầu: Các cơ quan khối nội chính tiếp tục phát huy tính chủ động trong việc tham mưu giúp cấp ủy lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ công tác nội chính, cải cách tư pháp, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; tăng cường hiệu quả công tác quản lý Nhà nước, nhất là các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản; đầu tư xây dựng; tài chính ngân sách; công tác cán bộ...; nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan nội chính, kiên quyết, kiên trì đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực với tinh thần không có vùng cấm, không có ngoại lệ; kết hợp chặt chẽ giữa tích cực phòng ngừa với chủ động phát hiện, xử lý nghiêm minh những hành vi tham nhũng, tiêu cực.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các cơ quan tố tụng phối hợp tiếp nhận, giải quyết kịp thời tố giác, tin báo tội phạm và kiến nghị khởi tố; đẩy mạnh đấu tranh, phòng, chống vi phạm pháp luật và tội phạm; nâng cao chất lượng, đẩy nhanh tiến độ điều tra, truy tố, xét xử các vụ án; nhất là các vụ án, vụ việc theo chỉ đạo của cấp trên và của tỉnh. Đồng thời, đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra có trọng tâm, trọng điểm các lĩnh vực dễ phát sinh vi phạm và đối với các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân trong thực hiện công tác nội chính, cải cách tư pháp và phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, phục vụ nhiệm vụ chính trị và phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh.

Năm 2022, cấp ủy, Ủy ban kiểm tra các cấp tỉnh Hà Nam đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức nghiên cứu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh và Ủy ban kiểm tra các cấp về công tác Kiểm tra giám sát và thi hành kỷ luật Đảng. Cấp ủy các cấp đã kiểm tra 530 tổ chức đảng (TCĐ) 1.062 đảng viên; Giám sát 442 lượt TCĐ và 601 đảng viên… Cấp ủy và Ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 20 TCĐ. Qua kiểm tra đã phát hiện 7 TCĐ, 17 đảng viên có vi phạm. Việc xem xét xử lý, thi hành kỷ luật Đảng được thực hiện theo đúng thẩm quyền, nguyên tắc, quy trình thủ tục; bảo đảm công minh, chính xác, kịp thời; góp phần răn đe, phòng ngừa, giáo dục cán bộ đảng viên và giữ nghiêm kỷ cương, kỷ luật đảng. Năm 2022 đã thi hành kỷ luật 132 đảng viên.

Các giải pháp phòng ngừa tham nhũng; công tác thanh tra, kiểm tra phòng ngừa phát hiện xử lý hành vi tham nhũng được thực hiện đồng bộ… bảo đảm ổn định tình hình, tạo môi trường thuận lợi thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm an toàn cuộc sống của nhân dân

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.