Chủ tịch nước chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam

Trong không khí vui mừng chuẩn bị đón Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2022 và năm mới 2023, sáng 17/12, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, tặng quà, chúc mừng Tổng Giáo phận Hà Nội và Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội Tổng giáo phận Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)
Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tặng hoa chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Hà Nội Tổng giáo phận Hà Nội. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Cùng đi có lãnh đạo một số ban, bộ, ngành Trung ương và thành phố Hà Nội.

Tại Tòa Tổng Giám mục Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân tình, lời chúc tốt đẹp của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Lãnh đạo Đảng, Nhà nước gửi đến Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên, Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam; các vị linh mục, tu sĩ đại diện các giáo xứ, dòng tu của Tổng Giáo phận Hà Nội đón một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc, tràn đầy hồng ân Thiên Chúa.

Chủ tịch nước cho biết, năm 2022, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, ảnh hưởng lớn đến tăng trưởng của kinh tế đất nước, nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước; sự tin tưởng, tham gia tích cực của các tầng lớp nhân dân trong đó có đồng bào các tôn giáo, đất nước ta đã thực hiện thắng lợi nhiệm vụ vừa tập trung phòng, chống kiểm soát dịch Covid-19, vừa thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế-xã hội, tích cực hội nhập quốc tế sâu rộng và hiệu quả.

Chủ tịch nước ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của đồng bào Công giáo cả nước, Giáo hội Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận Hà Nội chung tay cùng các cấp chính quyền trong công tác an sinh xã hội. Đặc biệt, trong năm 2022, Giáo hội Công giáo Việt Nam nói chung, Tổng Giáo phận Hà Nội nói riêng tiếp tục đồng hành cùng chính quyền các cấp trong công tác bảo trợ xã hội, từ thiện nhân đạo, nổi bật là giáo dục mầm non, dạy nghề, chăm sóc người có hoàn cảnh khó khăn; chăm sóc trẻ nhiễm HIV, trẻ khuyết tật, trẻ em không nơi cư trú, trẻ tự kỷ. Qua đó, thể hiện trách nhiệm với xã hội và cộng đồng, lan tỏa tinh thần “bác ái trong yêu thương", phát huy truyền thống tương thân, tương ái quý báu của dân tộc.

Chủ tịch nước khẳng định, Đảng, Nhà nước luôn nhất quán tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của người dân, đáp ứng quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tôn giáo, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo yên tâm sống đạo và giữ đạo hài hòa trong lòng dân tộc, góp phần củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tham gia xây dựng và phát triển đất nước.

Trên tinh thần đó, Chủ tịch nước mong muốn, với vai trò là Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Hà Nội kiêm Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên sẽ tiếp tục chỉ dẫn, động viên, khích lệ đồng bào Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận đoàn kết, gắn bó với xã hội và cộng đồng, cùng toàn dân tiếp tục phát huy những giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp của Công giáo và dân tộc, tích cực đồng hành xây dựng và phát triển đất nước.

Chủ tịch nước cũng mong Tổng Giám mục và Hội đồng Giám mục Việt Nam tiếp tục động viên các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo tiếp tục dấn thân cống hiến, phục vụ Tổ quốc, phục vụ Nhân dân theo đường hướng "Sống Phúc âm trong lòng dân tộc", góp phần sớm thực hiện thành công khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc trân trọng chúc Tổng Giám mục và các vị chức sắc, tu sĩ và đồng bào Công giáo cả nước đón mừng Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2022 thật vui tươi, an lành; đón năm mới 2023 yên vui, hạnh phúc.

Cảm ơn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Đoàn, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên trân trọng chúc mừng thành công rực rỡ từ chuyến thăm cấp Nhà nước của Chủ tịch nước tới Đại Hàn Dân Quốc mới đây, hai nước đã nâng cấp quan hệ, mở ra một giai đoạn mới, đầy hứa hẹn trong hợp tác song phương trên mọi lĩnh vực.

Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cũng bày tỏ vui mừng khi thấy uy tín, vị thế của đất nước trên trường quốc tế tiếp tục được nâng lên; quan hệ hợp tác ngày càng rộng mở; tình hình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước đạt được nhiều thành tựu quan trọng và trong đó, có sự góp sức, chung tay của cộng đồng Công giáo Việt Nam và Tổng Giáo phận Hà Nội.

Thay mặt các linh mục, tu sĩ và bà con giáo dân Tổng Giáo phận Hà Nội, Tổng Giám mục Giuse Vũ Văn Thiên cảm ơn Chủ tịch nước, các cơ quan hữu quan; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động tôn giáo của Tổng Giáo phận Hà Nội trong thời gian tới.

* Tiếp đó, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã đến thăm, chúc mừng Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam nhân dịp đón mừng Giáng sinh năm 2022.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chúc mừng Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh, Phó Chủ tịch không chuyên trách Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Trung ương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam, các vị chức sắc, tu sĩ, tín hữu và đồng bào Công giáo cả nước, kiều bào Công giáo ở nước ngoài một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc và đón năm mới 2023 tràn đầy hồng ân Thiên chúa.

Chủ tịch nước hoan nghênh và biểu dương Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp thời gian qua, đã động viên đồng bào Công giáo chấp hành tốt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước, phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo... Qua đó, xuất hiện nhiều tấm gương người Công giáo tiêu biểu, lan tỏa hình ảnh tốt đẹp trong xã hội.

Chủ tịch nước bày tỏ mong muốn, thời gian tới Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam các cấp tiếp tục thực hiện tốt việc tuyên truyền, vận động đồng bào giáo dân chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đẩy mạnh hơn nữa các phong trào thi đua yêu nước; phát huy vai trò cầu nối giữa Đảng, chính quyền với chức sắc, chức việc và bà con giáo dân.

Bày tỏ xúc động được Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đến chúc mừng nhân dịp Giáng sinh 2022, Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh trân trọng cảm ơn các cấp chính quyền đã quan tâm, tạo điều kiện giúp đỡ các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cũng cho biết, thời gian qua, Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam luôn làm tốt công tác động viên đồng bào Công giáo Việt Nam trong và ngoài nước tích cực xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, tham gia các phong trào thi đua yêu nước do Mặt trận Tổ quốc Việt Nam phát động; tích cực tham gia thực hiện đường hướng Giáo hội gắn bó với dân tộc, tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân xây dựng đất nước, phát huy truyền thống đạo đức và văn hóa của dân tộc.

Linh mục Giuse Trần Xuân Mạnh cũng bày tỏ mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của các cấp chính quyền để các hoạt động của Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam ngày càng hiệu quả, đem lại nhiều ý nghĩa thiết thực trong đời sống xã hội.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

[Video] Thời sự 24h ngày 5/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đến New Delhi bắt đầu thăm chính thức Ấn Độ; Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tiếp xúc cử tri tại Đà Nẵng; Mưa đá, dông lốc gây thiệt hại nặng nề tại nhiều địa phương; Bàn giao hơn 98% tổng diện giải phóng mặt bằng thi công cầu Trần Hưng Đạo.

Đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, đại biểu Quốc hội khóa XVI đơn vị thành phố Đà Nẵng, phát biểu ý kiến tại hội nghị tiếp xúc cử tri.

Phát triển Đà Nẵng thành trung tâm đổi mới sáng tạo và công nghệ cao của khu vực miền trung-Tây Nguyên

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri chiều 5/5, đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư, nhấn mạnh tinh thần chung là hướng về cơ sở nơi nào có khối lượng công việc lớn hơn, yêu cầu nhiệm vụ cao hơn thì phải có giải pháp phù hợp và tạo điều kiện để cán bộ yên tâm công tác, phục vụ nhân dân tốt hơn. 

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao Huân chương Độc lập hạng Ba của Chủ tịch nước tặng Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024); Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội (giai đoạn 1974-2024); Ủy ban Xã hội của Quốc hội (giai đoạn 1964-2024). (Ảnh: DUY LINH)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dự Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 5/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng nhiệm kỳ 2021-2026, phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2026-2031; phát động phong trào thi đua và trao các Quyết định khen thưởng. Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự, phát động phong trào thi đua.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân lần 3 tặng Quân chủng Hải quân.

Phát huy truyền thống anh hùng xây dựng Quân chủng Hải quân chính quy, hiện đại

Trải qua 71 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và phát triển, Hải quân nhân dân Việt Nam đã lập nhiều chiến công vang dội, có chiến công trở thành huyền thoại như những kỳ tích của dân tộc ta, Quân đội ta trong thời đại Hồ Chí Minh, ba lần vinh dự được Đảng, Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Bí thư Đảng ủy xã Phú Riềng cùng các đồng chí trong Chi bộ Trường trung học phổ thông Phú Riềng tặng hoa chúc mừng 2 đảng viên mới.

Tuổi 18 tự hào đứng vào hàng ngũ của Đảng

Hai em học sinh của Trường trung học phổ thông Phú Riềng (xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai) là những đoàn viên ưu tú vừa tròn 18 tuổi được đứng vào hàng ngũ của Đảng. Đây là niềm vinh dự, tự hào lớn và là bước trưởng thành về nhận thức và lý tưởng của các em học sinh khi đang ngồi trên ghế nhà trường.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững.