Hà Nam quán triệt, triển khai văn bản của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ

Chiều 23/8, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Hà Nam tổ chức Hội nghị cán bộ chủ chốt của tỉnh để quán triệt, triển khai một số văn bản của Bộ Chính trị, của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Nam về công tác tổ chức, cán bộ.
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.
Đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam phát biểu chỉ đạo hội nghị.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Lê Thị Thủy, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam nhấn mạnh, các quy định, quyết định, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị về công tác tổ chức, cán bộ được quán triệt hôm nay là hệ thống các văn bản hết sức quan trọng, định hướng lãnh đạo, chỉ đạo cho các cấp ủy, tổ chức đảng trong hệ thống chính trị về việc tạm dừng và tiếp tục thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về thực hiện quản lý, sử dụng biên chế của địa phương, cơ quan, đơn vị bảo đảm nề nếp, thống nhất, đúng nguyên tắc, đúng quy định; thực hiện công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ học tập tại nước ngoài đi vào thực chất, bảo đảm đúng yêu cầu, đúng quy định của Đảng.

Trên cơ sở các nội dung quán triệt tại hội nghị, Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Lê Thị Thủy đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, các cơ quan, đơn vị tiếp tục chủ động nghiên cứu, quán triệt sâu sắc, nhận thức đầy đủ nội dung các quy định, quyết định, kết luận, thông báo kết luận của Bộ Chính trị, đặc biệt là những nội dung cốt lõi và vấn đề mới để tổ chức triển khai thực hiện bảo đảm đồng bộ, đúng quy định.

Các đại biểu dự hội nghị.

Các đại biểu dự hội nghị.

Đồng thời, đồng chí Lê Thị Thủy đề nghị căn cứ tình hình thực tế của địa phương, đơn vị, Ban Tổ chức Tỉnh ủy chủ trì, phối hợp các ban Đảng của Tỉnh ủy, các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc khẩn trương rà soát, đánh giá, tham mưu, đề xuất với Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiện các văn bản trên của Bộ Chính trị, trọng tâm là sắp xếp tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả theo mô hình chung của hệ thống chính trị; thực hiện quản lý biên chế theo thẩm quyền, đẩy mạnh tinh giản biên chế theo đúng yêu cầu, mục tiêu đề ra; làm tốt việc cử cán bộ tham gia đào tạo, bồi dưỡng ở nước ngoài bảo đảm đúng đối tượng, tiêu chuẩn.

Tại hội nghị, các đại biểu được quán triệt, triển khai các văn bản: Thông báo kết luận số 16-TB/TW, ngày 7/7/2022 của Bộ Chính trị về thực hiện một số mô hình thí điểm theo Nghị quyết số 18-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII; Kết luận số 40-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả công tác quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quy định số 69-QĐ/TW ngày 6/7/2022 của Bộ Chính trị về kỷ luật tổ chức đảng, đảng viên vi phạm; Quy định số 70-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về quản lý biên chế của hệ thống chính trị; Quyết định số 71-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về tổng biên chế của hệ thống chính trị giai đoạn 2022-2026; Kết luận số 39-KL/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về chủ trương bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý ở nước ngoài bằng ngân sách nhà nước; Quyết định số 72-QĐ/TW, ngày 18/7/2022 của Bộ Chính trị về biên chế các cơ quan đảng, MTTQ, tổ chức chính trị xã hội ở Trung ương và các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy khối trực thuộc Trung ương giai đoạn 2022-2026 và Nghị quyết số 28-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, ngày 26/5/2022 về nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát kỷ luật của Đảng nhiệm kỳ 2020-2025.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.