Hà Nam đẩy mạnh cải cách hành chính để thu hút đầu tư

Nhiệm kỳ qua, Tỉnh ủy Hà Nam đã có nhiều chủ trương về cải cách hành chính (CCHC) và luôn xác định CCHC là khâu quan trọng trong sự nghiệp đổi mới để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là trong thu hút đầu tư.

Lắp ráp xe gắn máy tại nhà máy của Công ty Honda Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Văn 2 (Hà Nam). Ảnh: CHÍ CƯỜNG
Lắp ráp xe gắn máy tại nhà máy của Công ty Honda Việt Nam, Khu công nghiệp Đồng Văn 2 (Hà Nam). Ảnh: CHÍ CƯỜNG

Tiếp tục cải thiện môi trường để thu hút đầu tư có hiệu quả, Tỉnh ủy Hà Nam vừa ban hành Nghị quyết số 08 về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020.

Nghị quyết đề ra các nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu, như: Tiếp tục thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC giai đoạn 2016 - 2020; tập trung đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, xây dựng nền hành chính “phục vụ” người dân và doanh nghiệp; nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu các cơ quan, đơn vị...

Ngay sau đó, UBND tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 2323 nhằm triển khai thực hiện Nghị quyết này, đồng thời ban hành Đề án 2213a về đẩy mạnh CCHC, trọng tâm là thủ tục hành chính và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị giai đoạn 2016 - 2020.

Chín tháng năm 2016, Hà Nam đã thu hút được 69 dự án đầu tư (trong đó có 25 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài FDI) với tổng vốn đăng ký hơn 585 triệu USD và hơn 29.524 tỷ đồng, đứng thứ sáu cả nước về thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. Một số dự án có số vốn đăng ký lớn, thuộc ngành công nghiệp phụ trợ với công nghệ tiên tiến như: nhà máy sản xuất bản mạch điện tử của Công ty Wooyoung Hi-Tech Vina tại Khu công nghiệp Đồng Văn II, với số vốn đầu tư 130 triệu USD; dự án nghiên cứu, phát triển, lắp ráp và gia công bóng LED của Công ty Seoul Semiconductor Vina tại Khu công nghiệp Đồng Văn I với số vốn đầu tư 300 triệu USD...

Tính đến hết tháng 9-2016, trên địa bàn Hà Nam có 604 dự án đầu tư còn hiệu lực (trong đó có 180 dự án FDI) với tổng vốn đăng ký 2,073 tỷ USD và hơn 77.958 tỷ đồng.

* Trà Vinh tập trung xây dựng tổ chức Đảng, đoàn thể ở cơ sở

Mới đây, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện Quy định số 784-QĐ/TU về “Cấp ủy, lãnh đạo Ban Dân vận, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể các cấp tham dự sinh hoạt định kỳ ở các loại hình chi bộ, chi, tổ, hội, phân hội”. Việc ban hành, triển khai thực hiện Quy định nhằm góp phần thực hiện tốt các chủ trương của Trung ương, của tỉnh về xây dựng Đảng, nâng cao hơn nữa chất lượng sinh hoạt các loại hình tổ chức Đảng, đoàn thể cơ sở; phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, giảm bớt thủ tục hành chính trong Đảng, góp phần thực hiện tốt Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng.

Theo đó, mỗi kỳ dự sinh hoạt, cấp ủy, lãnh đạo các đoàn thể phải thông tin rõ về tình hình kinh tế - xã hội, tình hình thời sự của tỉnh, địa phương; nắm bắt những vướng mắc, khó khăn của cơ sở, nhất là về tư tưởng của cán bộ, đảng viên, hội viên và nhân dân. Qua đó, có ý kiến góp ý, chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về các vấn đề thuộc thẩm quyền; báo cáo cấp ủy cấp trên để kịp thời giải quyết.

Cấp ủy cơ sở, chi, tổ, hội, phân hội đoàn thể có trách nhiệm xây dựng quy chế làm việc cụ thể, sắp xếp địa điểm, thời gian sinh hoạt định kỳ ổn định. Nội dung sinh hoạt phải được chuẩn bị chặt chẽ, chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho đảng viên, hội viên được gặp gỡ, tiếp xúc với cấp ủy, lãnh đạo đoàn thể cấp trên dự sinh hoạt để trình bày, đề đạt những tâm tư, nguyện vọng của cá nhân và nhân dân.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Trà Vinh đang tập trung chỉ đạo các chi bộ ấp, khóm tổ chức sinh hoạt định kỳ vào ngày 24 hằng tháng. Các chi, tổ, hội đoàn thể, Ban công tác mặt trận ấp, khóm, tùy điều kiện thực tế tổ chức sinh hoạt sau sinh hoạt chi bộ từ ngày 25 đến 30 hằng tháng. Cấp ủy các cấp phải tham dự sinh hoạt chi bộ mỗi quý ít nhất một lần và lãnh đạo đoàn thể các cấp phải tham dự sinh hoạt chi, tổ, hội, phân hội một tháng một lần.

Có thể bạn quan tâm

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.