Hà Giang triển khai quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo công tác dân vận

Ngày 23/10, đồng chí Phạm Tất Thắng, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương đã có buổi làm việc với Tỉnh ủy Hà Giang nhằm khảo sát công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy về quán triệt, triển khai thực hiện Quyết định số 23-QĐ/TW ngày 30/7/2023 của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, các văn bản của Trung ương về công tác dân vận.
Toàn cảnh buổi làm việc.
Toàn cảnh buổi làm việc.

Để cụ thể hóa các quan điểm, chủ trương của Đảng về công tác dân vận, các cấp ủy, tổ chức Đảng đã ban hành 99 văn bản, gồm 12 nghị quyết, 5 chỉ thị, 16 chương trình hành động, 26 kế hoạch, 40 văn bản khác phù hợp với thực tiễn của địa phương.

Nhiều chỉ thị, nghị quyết đã đi vào cuộc sống, nổi bật như thực hiện Chỉ thị số 09, Nghị quyết số 27 của tỉnh về thực hiện xóa bỏ hủ tục, phong tục, tập quán lạc hậu, xây dựng nếp sống văn minh. Đến nay, tỉnh có hơn 14 nghìn cặp đăng ký kết hôn thực hiện theo nếp sống văn minh; 6.289/6.745 đám tang không giết mổ nhiều gia súc; vận động 1.157/2.165 gia đình đồng bào H'Mông đưa người chết vào áo quan khi làm tang ma.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng phát biểu tại buổi làm việc.

Công tác dân vận tại tỉnh Hà Giang cũng bám sát các nhiệm vụ chính trị, góp phần tích cực vào nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác an sinh xã hội của địa phương. Nổi bật là vận động xã hội hóa các nguồn lực hoàn thành hỗ trợ xây dựng 6.700 căn nhà cho người có công, cựu chiến binh nghèo, hộ nghèo các xã biên giới với kinh phí 1.200 tỷ đồng.

Tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang nhấn mạnh, đối với công tác dân vận, Tỉnh ủy Hà Giang kiên định quan điểm chỉ đạo “Gần dân, sát dân, hiểu dân và vì dân”; thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở theo hướng "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng"; nắm bắt tình hình sâu sát từ tỉnh đến cơ sở.

Tỉnh xác định công tác dân vận chính quyền là nhiệm vụ then chốt, quan trọng vì vậy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh cải cách hành chính, hướng tới phục vụ người dân, doanh nghiệp một cách tốt nhất.

Chú trọng công tác bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc, bài trừ hủ tục lạc hậu, tăng cường đưa văn hóa truyền thống vào trường học để gìn giữ, bảo tồn và phát triển.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Dũng, Quyền Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại buổi làm việc.

Các cấp, các ngành làm tốt công tác phối hợp, cùng triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Trung ương về công tác dân vận một cách quyết liệt, linh hoạt, bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú.

Kết luận buổi làm việc, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Phạm Tất Thắng đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Tỉnh ủy Hà Giang trong triển khai Quyết định số 23-QĐ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và các văn bản của Trung ương về công tác dân vận, từ đó đã đạt được những kết quả cụ thể, khá toàn diện, đặc biệt là những chỉ thị, nghị quyết đã đi vào cuộc sống.

Đồng chí Phạm Tất Thắng cũng chia sẻ những khó khăn của tỉnh Hà Giang, đồng thời tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của tỉnh để báo cáo với Trung ương Đảng, Chính phủ, như có chính sách đặc thù cho miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số thực hiện các chương trình, dự án phát triển kinh tế-xã hội; chăm lo cho giáo dục, y tế vùng đồng bào dân tộc thiểu số, đặc biệt là việc giải quyết thiếu nước sinh hoạt tại 4 huyện vùng cao phía bắc của tỉnh; tiếp tục quan tâm đầu tư làm đường tuần tra biên giới và rà phá bom mìn, vật cản trên tuyến biên giới của tỉnh phục vụ cho nhiệm vụ bảo vệ biên giới và sinh hoạt, sản xuất của người dân.

Có thể bạn quan tâm

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ trả lời phỏng vấn phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Campuchia. (Ảnh: HUY VŨ)

Chuyển hóa tin cậy chính trị thành chiến lược cụ thể gắn kết kinh tế Việt Nam-Campuchia

Đại sứ Việt Nam tại Campuchia Nguyễn Minh Vũ bày tỏ tin tưởng, chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng là dấu mốc quan trọng để chuyển hóa sự tin cậy chính trị giữa hai nước thành những cam kết và hành động cụ thể, thúc đẩy gắn kết hai nền kinh tế Việt Nam và Campuchia ngày càng bền chặt và toàn diện.

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

[Video] Thời sự 24h ngày 6/10/2026: Trung ương thảo luận, xây dựng Nghị quyết tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, toàn diện

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ hai, Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Kinh tế Việt Nam tiếp tục tăng trưởng mạnh nhất khu vực Đông Á - Thái Bình Dương; Lãi suất vay cao, người mua nhà thận trọng; Tuyên án tử hình đối với kẻ sát hại 3 mẹ con ở Đồng Nai.

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

"Việc khó mới bộc lộ rõ bản lĩnh, tư duy, năng lực tổ chức thực hiện và trách nhiệm của cán bộ"

Theo PGS, TS Đỗ Chí Nghĩa, khi đứng trước những vấn đề phức tạp, lợi ích đan xen, thậm chí chưa có tiền lệ, cán bộ sẽ phải lựa chọn: né tránh hay quyết đoán, đùn đẩy hay dám nhận trách nhiệm. Chính trong những tình huống như vậy, bản lĩnh, phẩm chất, thực tài, uy tín và triển vọng của cán bộ mới được bộc lộ và nhận diện rõ nét.

Đồng chí Lô May Phiệt, Bí thư Chi bộ bản Cha Lúm (ngoài cùng, bên trái sang) đã hoàn thành nghĩa vụ quân sự, tham gia lực lượng Công an xã, có trình độ Cử nhân Luật. (Ảnh: TRẦN TRUNG HIẾU)

Bài 3: Xây dựng cán bộ thôn, bản “vừa hồng, vừa chuyên”

Bí thư chi bộ thôn-bản, tổ dân phố được xác định là hạt nhân lãnh đạo ở cơ sở. Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới, tỉnh Nghệ An đang từng bước chuẩn hóa đội ngũ cán bộ cơ sở, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở khu dân cư.

Sự kiện văn hóa nghệ thuật và gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại Hoa Kỳ nhân chuyến thăm và làm việc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước tháng 9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Không thể nào chia cắt tinh thần “tình dân tộc-nghĩa đồng bào”

Nghị quyết số 23-NQ/TW ngày 2/8/2026 của Bộ Chính trị về công tác người Việt Nam ở nước ngoài (Nghị quyết 23) đã khẳng định tinh thần hòa hợp dân tộc, xóa bỏ định kiến, gác lại quá khứ, hướng tới tương lai. Đông đảo cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài đón nhận thông điệp ấy như lời mời cùng chung tay xây dựng đất nước.

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Bài 1: Khi yêu cầu thực tiễn dẫn dắt phương thức hoạt động của Quốc hội

Kỳ họp không thường lệ thứ nhất của Quốc hội khóa XVI không phải là kỳ họp “phát sinh”, mà cho thấy cách Quốc hội đang thích ứng với nhịp vận động của thực tiễn: chủ động hơn, linh hoạt hơn và kịp thời hơn, nhưng không vì thế mà giản lược quy trình, hạ thấp yêu cầu thẩm tra, tranh luận hay chất lượng quyết sách.