Hà Giang: Mưa lũ làm 2 người chết, thiệt hại tài sản hàng chục tỷ đồng

Theo báo cáo nhanh của Văn phòng Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm, cứu nạn, đến trưa 10/6, mưa lũ trên địa bàn tỉnh đã làm 2 người bị cuốn trôi; thiệt hại nhiều tài sản của nhà nước và nhân dân.
Đến trưa 10/6, nhiều điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Hà Giang nước vẫn chưa rút.
Đến trưa 10/6, nhiều điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Hà Giang nước vẫn chưa rút.

Cụ thể, 2 người bị lũ cuốn trôi là 2 bố con anh Lý Chàn Họ, sinh năm 1997, và con Lý Hưng Thịnh, sinh năm 2021, trú tại thôn Tân Thượng, xã Nậm Ty, huyện Hoàng Su Phì. Đến 8 giờ ngày 10/6, các lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể 2 bố con.

Thống kê sơ bộ thiệt hại do mưa lũ trên địa bàn tỉnh: có 9 nhà dân bị thiệt hại, trong đó 3 nhà bị sập hoàn toàn, 6 nhà bị nước ngập, đất đá trôi vào nhà tại các huyện Vị Xuyên, Hoàng Su Phì, Xín Mần.

Lực lượng Công an, quân đội huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt.

Lực lượng Công an, quân đội huy động lực lượng hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả ngập lụt.

Mưa lớn cũng gây thiệt hại nhiều diện tích lúa, hoa màu và cuốn trôi nhiều gia súc, gia cầm và tài sản của nhân dân. Hai cầu treo tại xã Thuận Hòa và Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên bị lũ cuốn trôi. Nhiều tuyến quốc lộ, tỉnh lộ, liên xã xảy ra hàng trăm vị trí sạt lở với hàng nghìn mét khối đất đá tràn xuống, gây ách tắc giao thông cục bộ, một số xã bị cô lập tạm thời.

Nước rút đến đâu, người dân tổ 2, phường Ngọc Hà quét dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường đến đó.

Nước rút đến đâu, người dân tổ 2, phường Ngọc Hà quét dọn nhà cửa, vệ sinh môi trường đến đó.

Sáng 10/6, trên địa bàn thành phố Hà Giang ghi nhận gần 30 điểm ngập úng cục bộ trên các tuyến đường, khu dân cư thuộc các phường: Minh Khai, Nguyễn Trãi, Trần Phú, Quang Trung, Ngọc Hà, xã Ngọc Đường, Phương Thiện, Phương Độ.

Nước lên nhanh làm 50 xe ô-tô và 70 xe máy của người dân bị ngập nước; nhiều tài sản của người dân bị hư hỏng.

Ước thiệt hại ban đầu do thiên tai gây ra gần 10 tỷ đồng.

Người dân thành phố Hà Giang vệ sinh đường phố sau khi nước rút.

Người dân thành phố Hà Giang vệ sinh đường phố sau khi nước rút.

Ngay khi thiên tai xảy ra, chính quyền các địa phương đã huy động lực lượng "4 tại chỗ" để hỗ trợ nhân dân di dời người và tài sản, phân luồng giao thông, khắc phục hậu quả thiên tai.

Hiện, tại các điểm ngập úng trên địa bàn thành phố Hà Giang và một số địa phương trong tỉnh nước bắt đầu rút chậm. Lực lượng chức năng và người dân đang khẩn trương quét dọn nhà cửa, tổ khu phố và thống kê thiệt hại.

Nước sông Lô vẫn ở mức cao, tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương tiếp tục nắm bắt diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Nước sông Lô vẫn ở mức cao, tỉnh Hà Giang chỉ đạo các địa phương tiếp tục nắm bắt diễn biến thời tiết để ứng phó kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Tuy nhiên, dự báo thời tiết trên địa bàn diễn biến phức tạp, nhiều nơi tiếp tục có mưa, do đó chính quyền địa phương và người dân cần tiếp tục trực, theo dõi diễn biến thời tiết và ứng cứu kịp thời khi có tình huống thiên tai xảy ra.

Có thể bạn quan tâm

Tổng công ty Xây dựng Lũng Lô thi công rà phá bom mìn, vật nổ trên tuyến biên giới Việt Nam-Trung Quốc.

Hồi sinh những vùng đất ô nhiễm bom mìn

Nửa thế kỷ sau chiến tranh, bom mìn và vật nổ vẫn nằm lại trong lòng đất là mối đe dọa thường trực cho hàng triệu người dân. Với nỗ lực của Chính phủ, Bộ Quốc phòng, Trung tâm Hành động bom mìn quốc gia Việt Nam cùng sự hỗ trợ của cộng đồng quốc tế, công cuộc làm sạch đất ô nhiễm đang từng bước mang lại những đổi thay rõ rệt.

“Màn sương” bụi mịn độc hại bao phủ Hà Nội những ngày qua. (Ảnh MAI MAI)

Xử lý nguồn gây ô nhiễm không khí tại Hà Nội

Những tháng cuối năm, Thủ đô Hà Nội luôn ô nhiễm không khí nghiêm trọng. Tại các thời điểm đo, chỉ số chất lượng không khí (AQI) luôn ở mức báo động đỏ. Theo thống kê hằng năm của Cổng thông tin quan trắc môi trường (CEM.ORG.VN), không khí Hà Nội nằm trong top 10 thành phố trên thế giới về mức độ ô nhiễm.

Nhân viên lấy dữ liệu tại Trạm Khí tượng thủy văn Sa Pa, tỉnh Lào Cai. (Ảnh TRỌNG TÙNG)

Ứng dụng công nghệ trong dự báo, cảnh báo sớm thiên tai

Năm 2025 được đánh giá là một năm hứng chịu nhiều đợt thiên tai kỷ lục của nước ta từ trước đến nay. Chính vì vậy, việc ứng dụng khoa học kỹ thuật để xây dựng cụ thể các mô phỏng cảnh báo từ sớm, từ xa đang là vấn đề được quan tâm nhằm nâng cao năng lực dự báo thiên tai.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam.

Hệ thống phòng thủ chống lũ của Hà Lan và bài học cho Việt Nam

Lũ lụt tháng 11/2025 chỉ là một phần của các nguy cơ từ biến đổi khí hậu cực đoan ở Việt Nam. Câu chuyện về hành trình chống chọi với lũ lụt của Hà Lan, từ những thảm họa lịch sử đến các giải pháp kỹ thuật cụ thể, đang trở thành mô hình tham khảo thiết thực cho Việt Nam trong việc quản lý rủi ro dài hạn.

Trụ sở Tập đoàn Viettel là một trong số ít toà nhà ở Việt Nam đăng ký để nhận được chứng chỉ xanh.

Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Thực hiện Nghị quyết 70-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết 328/NQ-CP của Chính phủ, Bộ Xây dựng ban hành Kế hoạch hành động cụ thể hóa các nhiệm vụ trọng tâm đến năm 2030, tầm nhìn 2045. Kế hoạch tập trung tích hợp phát triển năng lượng vào quy hoạch đô thị-nông thôn, khuyến khích điện mặt trời, chuyển đổi năng lượng xanh.

(Ảnh minh họa)

Cảnh báo lũ quét, sạt lở tại các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng do mưa lớn diện rộng

Dự báo, trưa và chiều nay (4/12), khu vực các tỉnh, thành phố từ Huế đến Lâm Đồng tiếp tục có mưa to đến rất to. Cơ quan khí tượng cảnh báo, người dân và chính quyền các địa phương trên cần chuẩn bị các phương án ứng phó nguy cơ lũ quét, sạt lở đất tại nhiều xã, phường do mưa lớn diện rộng.