Hà Giang kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam

Ngày 17/6, tỉnh Hà Giang đã tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam và trao giải báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ 16. Đến dự có đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang.

Tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Tỉnh Hà Giang tổ chức Lễ kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Lê Trọng Lập, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam tỉnh Hà Giang nhấn mạnh, hòa chung với sự phát triển của báo chí nước nhà, báo chí Hà Giang đã bền bỉ cống hiến, góp phần quan trọng thúc đẩy sự phát triển kinh tế, xã hội, an ninh quốc phòng của tỉnh vùng cao cực bắc.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của cấp ủy, chính quyền địa phương, các thế hệ người làm báo Hà Giang luôn phát huy tinh thần đoàn kết, không ngừng rèn luyện, nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức nghề nghiệp, trình độ chuyên môn, thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích trong công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần xây dựng tỉnh Hà Giang ngày một phát triển.

“Lễ kỷ niệm năm nay là mốc son đánh dấu tròn một thế kỷ của báo chí cách mạng Việt Nam và báo chí Hà Giang, đồng thời mở ra chặng đường mới cho báo chí Hà Giang, đó là sát nhập cùng báo chí Tuyên Quang, làm nhiệm vụ tuyên truyền cho tỉnh mới Tuyên Quang. Một giai đoạn phát triển mới bắt đầu, những người làm báo Hà Giang xác định rõ sẽ phát huy tinh thần đoàn kết, tự tin, quyết tâm thực hiện tốt nhiệm vụ của mình trên chặng đường mới”, đồng chí Lê Trọng Lập nhấn mạnh.

a31-7927.jpg
Đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hầu A Lềnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang chúc mừng và đánh giá cao những thành tích mà đội ngũ những người làm báo tỉnh Hà Giang đạt được trong những năm qua.

Thời gian tới, để báo chí tỉnh hoàn thành tốt nhiệm vụ trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đồng chí đề nghị các cơ quan báo chí, đội ngũ những người làm báo tiếp tục rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, tiếp thu, vận dụng kỹ năng làm báo hiện đại để trở thành những cây bút sắc bén, tinh thông, đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh.

Tích cực, chủ động thông tin, tuyên truyền trên các lĩnh vực, bảo đảm kịp thời, hiệu quả, đúng định hướng; chú trọng tuyên truyền gương người tốt, việc tốt nhằm nhân rộng các điển hình tiên tiến; kiên quyết đấu tranh chống các biểu hiện tiêu cực.

a34-200.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh tặng lẵng hoa chúc mừng các cơ quan báo chí tỉnh Hà Giang.

Báo chí trong tỉnh cần xác lập vai trò tiên phong trong công cuộc chuyển đổi số toàn diện, từ quản lý, điều hành đến sản xuất; đón đầu xu thế chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, trí tuệ nhân tạo vào hoạt động báo chí để xây dựng các sản phẩm truyền thông hiện đại, có chiều sâu, sáng tạo và sức lan tỏa cao.

Hội Nhà báo tỉnh phát huy vai trò cầu nối giữa tổ chức hội với các chi hội trực thuộc, cùng các cơ quan báo chí, các văn phòng đại diện, phóng viên thường trú trên địa bàn tăng cường đoàn kết, thống nhất, năng động, sáng tạo trong đổi mới nội dung, phương thức hoạt động bằng nhiều hình thức.

a35-7415.jpg
Tại lễ kỷ niệm, đồng chí Hầu A Lềnh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang; đồng chí Vương Ngọc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang được nhận Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam.

Tăng cường công tác giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức nghề nghiệp, chuyên môn nghiệp vụ, chăm lo đến lợi ích chính đáng của hội viên, động viên hội viên, phóng viên ra sức thực hiện các phong trào thi đua, ngày càng có nhiều tác phẩm báo chí chất lượng cao, tác động tích cực và có sức lan tỏa trong đời sống xã hội.

a37-5530.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh trao Bằng khen của tỉnh cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong sự nghiệp báo chí tỉnh Hà Giang.

Tại lễ kỷ niệm, nhiều cá nhân được tặng Kỷ niệm chương vì sự nghiệp báo chí Việt Nam; nhiều tập thể, cá nhân được tặng bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang vì có nhiều thành tích trong sự nghiệp báo chí tỉnh Hà Giang.

a39-7094.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Hầu A Lềnh trao giải nhất cho các tác giả đoạt giải.

Sau lễ kỷ niệm là phần trao Giải Báo chí tỉnh Hà Giang lần thứ 16, năm 2025. Giải báo chí năm nay có 150 tác phẩm dự thi ở 5 loại hình báo chí đó là: Báo in, báo điện tử, ảnh báo chí, truyền hình, phát thanh. Hội đồng sơ khảo tại các cơ quan báo chí đã tiếp nhận và chấm chọn khách quan, nghiêm túc, đã có 124 tác phẩm xuất sắc được lựa chọn vào vòng chung khảo.

a40-4137.jpg
Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Giang trao giải nhì cho các tác giả đoạt giải.

Với tinh thần làm việc trách nhiệm và công tâm, 100% thành viên hội đồng chung khảo đã nhất trí biểu quyết mức giải cho từng tác phẩm, từng loại hình báo chí. Kết quả, có 55 tác phẩm xuất sắc nhất, thuộc 5 loại hình báo chí được trao giải. Bao gồm 5 giải nhất; 10 giải nhì; 15 giải 3; 25 giải khuyến khích.

Có thể bạn quan tâm

Nữ chiến sĩ Công an tỉnh Lạng Sơn chia sẻ niềm vui cùng bà con đồng bào Dao.

Những “bông hoa thép” nơi vùng biên

Những năm qua, các cấp Hội Phụ nữ Công an tỉnh Lạng Sơn đã triển khai hiệu quả nhiều phong trào thi đua và nhiệm vụ trọng tâm. Hình ảnh nữ chiến sĩ nơi biên cương ngày càng tỏa sáng, xứng đáng với danh hiệu “những bông hoa thép” trên tuyến đầu bảo vệ Tổ quốc.

Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn, xã Tân Trịnh, tỉnh Tuyên Quang.

Nâng tầm Lễ hội nhảy lửa của người Pà Thẻn

Như được thần linh che chở, những chàng trai với đôi chân trần nhảy vào than hồng tạo nên vũ điệu huyền bí của lửa. Đó là hình ảnh đặc sắc và ấn tượng nhất trong Lễ hội nhảy lửa của dân tộc Pà Thẻn ở tỉnh vùng cao Tuyên Quang.

Người dân xã Cao Phong thu hoạch cam.

“Mùa vàng” Cao Phong

Cam Cao Phong (tỉnh Phú Thọ) đang vào vụ thu hoạch mới, chính quyền và bà con tất bật chuẩn bị Lễ hội cam Cao Phong năm 2025. Thương hiệu cam Cao Phong nhiều năm qua đã khẳng định được chất lượng, phân phối rộng rãi trong nước và lần đầu xuất khẩu sang Anh năm 2023.

Hạ tầng Khu Công nghiệp Sông Công II, giai đoạn 2 đang được khẩn trương thi công để đầu năm 2026 giao đất cho nhà đầu tư thứ cấp.

Khẩn trương đầu tư các khu công nghiệp mới ở Thái Nguyên

Với mục tiêu xây dựng Thái Nguyên trở thành trung tâm công nghiệp hiện đại, có thu nhập trung bình cao trước năm 2030, hiện tỉnh đang khẩn trương triển khai các khu công nghiệp mới có hạ tầng đồng bộ để tạo không gian, dư địa mới nhằm thu hút đầu tư công nghệ cao, thân thiện môi trường.

Với hơn 700 ha, Mường Khương là vùng trồng quýt lớn nhất tỉnh Lào Cai.

Mùa quýt no ấm đất Mường Khương

Mường Khương là vùng đất biên cương còn nhiều gian khó của tỉnh Lào Cai, nơi phần lớn dân cư là đồng bào dân tộc thiểu số quanh năm gắn bó với những triền núi đá, những thửa ruộng manh mún bị chia cắt bởi địa hình hiểm trở.

Lãnh đạo Hội Nông dân tỉnh thăm gian hàng trưng bày sản phẩm nông nghiệp.

Gắn kết để hiện đại hóa nông nghiệp

Sau khi thành lập tỉnh Bắc Ninh (mới), bức tranh nông nghiệp địa phương thay đổi mạnh mẽ. Người nông dân không chỉ gắn bó với ruộng đồng truyền thống mà còn chủ động áp dụng khoa học-kỹ thuật, hội nhập quốc tế.

Các em học sinh Trường mầm non Hoa Phượng hào hứng với tiết học qua phần mềm Kidmart.

Chuyển đổi số, động lực đổi mới giáo dục

Trước yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục trong kỷ nguyên số, ngành giáo dục tỉnh Tuyên Quang đang đẩy mạnh chuyển đổi số, coi đây là bước đột phá nhằm nâng cao hiệu lực quản lý và chất lượng dạy học.

Đường từ trung tâm xã biên giới Lóng Phiêng vào bản Đin Chí đã được bê-tông hóa, giúp người dân đi lại thuận tiện cả bốn mùa.

Bước chuyển mạnh trong giảm nghèo bền vững

Những ngày cuối năm trở lại nhiều bản vùng cao của tỉnh Sơn La, dễ nhận thấy sự đổi thay qua từng con đường bê-tông mới đổ, những ngôi nhà khang trang hơn, những nương cây ăn quả, cà-phê trổ búp xanh. 

Mô hình nuôi bò lai 3B tại xã Chiềng Mai, tỉnh Sơn La đang mở ra hướng sản xuất mới.

Tái cấu trúc chăn nuôi đại gia súc

Trong bức tranh tăng trưởng của nông nghiệp tỉnh Sơn La gần đây, chăn nuôi đại gia súc nổi lên như một điểm sáng. Từ nền sản xuất nhỏ lẻ, phân tán ở vùng núi cao, tỉnh đã từng bước hình thành hệ thống trang trại, gia trại tập trung, ứng dụng công nghệ mới gắn với thị trường tiêu thụ ổn định.

Các nghệ nhân trình diễn hát Xoan phục vụ du khách tại các điểm du lịch cộng đồng.

Giữ lửa làn điệu Xoan

Những năm qua, tỉnh Phú Thọ đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm bảo tồn và phát huy giá trị hát Xoan, tạo bước phát triển mới trong gìn giữ “câu hát cội nguồn” của dân tộc.

Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy Điện Biên chủ trì hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên.

Xây dựng kịch bản tăng trưởng cần dựa trên phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật"

Tại Hội nghị lần thứ 6 (ngày 4/12) của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Điện Biên khóa 15, nhiệm kỳ 2025-2030, Bí thư Tỉnh ủy Điện Biên Trần Tiến Dũng đề nghị, mỗi đại biểu tham gia cuộc họp cần tham gia ý kiến xây dựng kịch bản tăng trưởng năm 2026 cho Điện Biên theo phương châm "nghĩ thật, nói thật, làm thật".