Các cựu chiến binh hôm nay mỗi người một hướng mưu sinh: người làm vườn, làm ruộng, người nuôi trồng thủy, hải sản, người tham gia nhiều ngành nghề khác nhau. Từ nghị lực và tinh thần vượt khó, nhiều người đã vươn lên ổn định, khá giả, góp phần làm khởi sắc diện mạo kinh tế-xã hội quê hương.
Những mô hình phát triển kinh tế
Một trong những điển hình là cựu chiến binh Đinh Thừa Tự, ngụ xã Vĩnh Trạch. Ông Tự năm nay 78 tuổi nhưng vẫn còn khỏe khoắn, vẫn ra đồng, ra vườn chăm sóc vườn tược và trồng lúa. Kể lại chuyện xưa, ông Tự bồi hồi nhớ những năm tháng cùng đồng đội tham gia cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ. Trở về địa phương năm 1968, ông Tự bắt tay vào làm kinh tế gia đình trong điều kiện còn nhiều khó khăn. Phát huy tinh thần người lính, không ngại gian nan, ông Tự làm ruộng rồi chuyển qua nuôi cá tra thương phẩm cho thu nhập cao.
Khi cá tra thoái trào, ông Tự chuyển sang mô hình kinh tế vườn. Trên diện tích hơn 10 công đất, ông đầu tư trồng 800 gốc mít Thái xen canh các loại cây trồng khác. Nhờ tìm hiểu kỹ thổ nhưỡng, khí hậu và nhu cầu thị trường, cùng với việc ứng dụng hệ thống tưới phun sương tự động, vườn mít phát triển tốt, cho năng suất ổn định, mỗi năm thu hoạch 2 vụ, lợi nhuận đạt từ 3-5 triệu đồng/công/vụ.
Ông Tự còn mở rộng sản xuất lúa chất lượng cao trên diện tích hơn 5 ha. Việc ứng dụng cơ giới hóa trong sản xuất giúp giảm chi phí lao động, hạn chế tiếp xúc hóa chất, bảo vệ sức khỏe. Với những thành quả đạt được, ông nhiều lần được công nhận là nông dân sản xuất, kinh doanh giỏi cấp tỉnh. Ông Tự còn tham gia góp vốn xoay vòng hỗ trợ những hội viên còn khó khăn.
Cùng chung tinh thần ấy, cựu chiến binh Dương Văn Quãng, ngụ xã Phú An cũng là một tấm gương điển hình làm kinh tế giỏi với mô hình vườn-ao-chuồng. Sau khi xuất ngũ, ông cầm cày cuốc, gắn cuộc đời với đồng ruộng nhưng luôn chịu khó học hỏi cách làm hay. Năm 2010, ông Quãng chuyển đổi 6,5 công đất trồng lúa nếp kém hiệu quả sang ương cá tra giống.
Nhờ nắm vững kỹ thuật, mô hình của ông mang lại hiệu quả kinh tế cao. Mỗi năm, ông nuôi 3 vụ, thả khoảng 6 triệu con cá bột/ vụ, sau 3 tháng xuất bán, thu lợi nhuận hàng trăm triệu đồng. Ông Quãng còn đầu tư thả nuôi 250 con lợn thịt và 50 con lợn nái. Ông áp dụng mô hình chuồng lạnh, bảo đảm an toàn sinh học, đàn lợn phát triển ổn định, thu lợi hàng trăm triệu đồng mỗi năm. Ông Quãng còn trồng thêm 100 gốc sầu riêng, mở rộng hướng sản xuất đa canh. Sự nhạy bén, dám nghĩ, dám làm đã giúp gia đình ông vươn lên khá giả.
Ông Phan Văn Út, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Phú An nhận xét: “Ông Quãng không chỉ làm kinh tế giỏi mà còn giúp đỡ nhiều người khó khăn cách làm ăn, vươn lên thoát nghèo”.
Tham gia hoạt động xã hội giúp người nghèo
Nhiều cựu chiến binh cùng với ý chí nỗ lực vươn lên còn tham gia tích cực các hoạt động từ thiện xã hội, giúp đỡ các hộ khó khăn. Tiêu biểu là cựu chiến binh Đoàn Văn Hổ, ngụ xã Vĩnh Xương được người dân vùng biên giới xã Vĩnh Xương gọi là Bảy Hổ. Tham gia chiến đấu ở biên giới Tây Nam khi còn trẻ, trở lại quê nhà, buông tay súng, ông Hổ chăm chỉ làm ruộng vườn. Từng bước, ông Hổ xây dựng cơ ngơi, trở thành người làm kinh tế giỏi ở địa phương.
Đời sống riêng khấm khá, ông Hổ tham gia xây nhà cho người nghèo, vận động hỗ trợ gạo, khám, chữa bệnh giúp hàng trăm hộ gia đình ổn định cuộc sống. Từ năm 2014 đến nay, ông vận động xây dựng 144 căn nhà Đại đoàn kết với tổng kinh phí gần 5 tỷ đồng, hàng chục tấn gạo và nhiều nhu yếu phẩm khác giúp người nghèo. Ông còn vận động xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, góp phần cải thiện kết cấu hạ tầng vùng biên.
Những công trình như cầu Bờ Kè hay cầu liên xã Vĩnh Xương-Phú Lộc với kinh phí hàng tỷ đồng đều có dấu ấn đóng góp của ông Hổ và cộng đồng. Ngoài ra, mô hình “Nắm gạo tình thương” ông Hổ khởi xướng từ năm 2015 đến nay tiếp tục duy trì. Mỗi tháng, người dân tự nguyện đóng góp nắm gạo để hỗ trợ các hộ khó khăn, nhất là người già neo đơn, trẻ mồ côi trong xã. Hoạt động này đã lan tỏa mạnh mẽ tinh thần tương thân, tương ái trong cộng đồng.
Rất nhiều gương cựu chiến binh như ông Tự, ông Quãng, ông Hổ với ý chí kiên cường của người lính đã nỗ lực làm giàu, nhiều người tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt huyết đóng góp công sức cho quê hương. Theo Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang, tỉnh có hơn 34.000 hội viên, 2.000 hội viên được công nhận đạt danh hiệu sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp.
Từ năm 2022-2025, các cấp Hội đóng góp, vận động từ các nguồn được hơn 47,6 tỷ đồng; Hội Cựu chiến binh tỉnh vận động hơn 12 tỷ đồng, cất mới, sửa chữa 626 căn nhà cho hội viên khó khăn. Bên cạnh đó, công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, giữ gìn an ninh trật tự luôn được các cấp Hội thực hiện hiệu quả.
Trong năm 2026, Hội Cựu chiến binh tỉnh An Giang xác định tiếp tục nâng cao chất lượng hoạt động, tập trung xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng; phát huy bản chất “Bộ đội Cụ Hồ”, vai trò nòng cốt của cựu chiến binh trong các phong trào thi đua yêu nước, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội và thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội địa phương.