Gặp mặt kỷ niệm 75 năm Ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào

Ngày 20/10, tại thành phố Bắc Giang, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh, Hội Hữu nghị Việt Nam-Lào, Ban Liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Bắc Giang tổ chức gặp mặt, tọa đàm nhân kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào 30/10 (1949-2024). 
Đại sứ quán Lào tặng hoa chúc mừng.
Đại sứ quán Lào tặng hoa chúc mừng.

Đến dự có các đồng chí: Bunnhu Xaypannha, Tham tán công sứ Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Bunpon Keophengla, Bí thư thứ hai, Đại sứ quán Lào tại Việt Nam; Thiếu tướng Nguyễn Văn Đệ, Phó trưởng Ban liên lạc toàn quốc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào.

Cùng dự có đồng chí Trần Công Thắng, Ủy viên Ban thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bắc Giang; 20 sinh viên, nghiên cứu sinh Lào đang học tập tại Học viện Nông nghiệp Việt Nam và Trường đại học Nông-Lâm Bắc Giang; 100 đại biểu đại diện cho hơn 3.000 cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự.

Trong không khí ấm tình đồng đội, các đại biểu đã cùng ôn lại truyền thống 75 năm qua của quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào.

Cách đây 75 năm, ngày 30/10/1949, Thường vụ Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương đã họp và ra quyết định: “Các lực lượng Quân đội Việt Nam hoạt động trên chiến trường Lào, tổ chức thành hệ thống riêng và mang danh nghĩa là quân tình nguyện”.

Thực hiện lời dạy của Bác Hồ: “Giúp nhân dân nước bạn tức là mình tự giúp mình”, trong những năm kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ xâm lược, gần nửa triệu lượt quân tình nguyện và chuyên gia quân sự, thanh niên xung phong, dân công hỏa tuyến Việt Nam đã vượt dãy Trường Sơn sang Lào làm nhiệm vụ quốc tế cao cả. Họ đã hy sinh tuổi thanh xuân, sức lực, trí tuệ và cả tính mạng của mình để giành độc lập tự do cho hai dân tộc Việt Nam-Lào.

Tại tỉnh Bắc Giang, hàng nghìn quân nhân đã lên đường tham gia giúp cách mạng Lào; hơn 1.000 con em các dân tộc trong tỉnh đã hy sinh; hàng nghìn thương binh đã để lại một phần xương máu trên chiến trường. Hiện nay, cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào trong tỉnh còn hơn 3.000 người.

Những câu chuyện cảm động về mối tình quân dân Việt-Lào, về hình ảnh các bà mẹ Lào tận tình chăm sóc, cứu chữa những người chiến sĩ tình nguyện Việt Nam khi họ bị những cơn sốt rét rừng hành hạ; người nữ y tá Việt Nam đã bất chấp gian khổ, lội suối, băng rừng đi bộ hàng chục cây số để cứu sống một anh bộ đội Pathet Lào khi người chiến sĩ này đã được đưa vào nhà xác... đã để lại tình cảm sâu đậm trong lòng bộ đội cũng như người dân Lào.

Các cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm trên chiến trường Lào.

Các cựu chiến binh ôn lại kỷ niệm trên chiến trường Lào.

Ghi nhận những công lao, đóng góp đó, từ năm 2018 đến 2020, Chính phủ Lào đã tặng 110 Huân chương Tự do (Itsala), 271 Huân chương Chiến thắng hạng Nhất (Salalợt), 566 Huy chương chống Mỹ cứu nước của Lào cho các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự là người Bắc Giang.

Từ khi hòa bình lập lại đến nay, các quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Bắc Giang vẫn tiếp tục phát huy, giữ gìn truyền thống và phẩm chất tốt đẹp “Bộ đội Nhà Phật” mà nhân dân các bộ tộc Lào dành cho.

Thay mặt Đại sứ quán Lào tại Việt Nam, đồng chí Bunnhu Xaypannha bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc và lời cảm ơn chân thành đến Đảng, Nhà nước, nhân dân Việt Nam, các quân tình nguyện và chuyên gia quân sự về sự giúp đỡ, ủng hộ sự nghiệp cách mạng của đất nước Lào trước đây cũng như công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước Lào hiện nay.

Đồng chí xúc động cho biết: "Trong cuộc chiến tranh giải phóng đất nước, những người con đất nước Việt Nam đã tình nguyện lên đường đi chiến đấu, nhiều đồng chí đã hy sinh anh dũng và yên nghỉ trên đất nước Lào chúng tôi.

Xương máu của các liệt sĩ Việt Nam đã hóa thân vào những điểm cao, những con đường, những cánh rừng nguyên sinh trên suốt chiều dài của 18 tỉnh, thành phố của đất nước Triệu voi.

Đảng, Nhà nước và nhân dân các bộ tộc Lào luôn ghi nhớ và biết ơn sâu sắc các anh hùng, liệt sĩ, thương binh, quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã cống hiến và hy sinh xương máu của mình vì nhiệm vụ quốc tế cao cả trên đất nước Lào".

Phát biểu tại lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Nguyễn Văn Đệ nhấn mạnh: Trên vùng đất văn hiến, địa linh nhân kiệt Bắc Giang, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Bắc Giang là một đơn vị hoạt động tích cực, đóng góp xứng đáng vào thành tích chung của toàn quốc.

Ban liên lạc tỉnh Bắc Giang nhiệt tình hưởng ứng các đợt quyên góp, ủng hộ nhân dân, cựu chiến binh, thương bệnh binh Quân đội nhân dân Lào và con em họ của mỗi khi gặp thiên tai, dịch bệnh, khó khăn...

Đó chính là tấm lòng, sự yêu mến, cảm thông với vùng đất mà các quân tình nguyện và chuyên gia quân sự tỉnh Bắc Giang đã để lại tuổi thanh xuân của mình, chiến đấu vì độc lập tự do của nhân dân nước bạn. Cùng với đó, tổ chức đưa các cựu chiến binh trở lại thăm chiến trường xưa, để lại những cảm xúc tốt đẹp và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Đồng chí Thiếu tướng đề nghị các cựu quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam giúp cách mạng Lào tỉnh Bắc Giang tiếp tục xây dựng, vun đắp và bảo vệ tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt vĩ đại, liên minh chiến đấu thủy chung son sắt, đồng thời truyền lại tinh thần đó cho các thế hệ kế tiếp.

Nhân dịp này, Ban liên lạc quân tình nguyện và chuyên gia quân sự giúp cách mạng Lào tỉnh Bắc Giang đã trao tặng các sinh viên, nghiên cứu sinh Lào món quà ý nghĩa.

Có thể bạn quan tâm

Hài cốt liệt sĩ chưa xác định danh tính tại Nghĩa trang Mai Dịch (phường Phú Diễn) được cán bộ, chiến sĩ vận chuyển đến khu lấy mẫu. (Ảnh: HỮU THU)

Triển khai lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch để giám định ADN

Ngày 7/8, Ban Chỉ đạo thành phố Hà Nội về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ tổ chức lễ dâng hương, tri ân và triển khai công tác lấy mẫu hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin tại Nghĩa trang Mai Dịch nhằm thực hiện giám định ADN, phục vụ việc xác định danh tính cho các Anh hùng liệt sĩ. 

Quang cảnh Hội nghị. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Nghị quyết số 23-NQ/TW: Đánh dấu bước phát triển mới trong tư duy về công tác người Việt Nam ở nước ngoài

Trong khuôn khổ Hội nghị Ngoại giao lần thứ 33, chiều 7/8, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức Hội nghị quán triệt Nghị quyết số 23-NQ/TW và Kết luận số 49-KL/TW của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến trong toàn Đảng bộ Bộ Ngoại giao.

Các khách mời tham dự tọa đàm (từ trái sang): Ông Phan Đức Hiếu, Ủy viên hoạt động chuyên trách Ủy ban Kinh tế của Quốc hội; ông Binu Jacob, Tổng Giám đốc Nestlé Việt Nam; bà Bùi Thu Thủy, Phó Cục trưởng Cục Đầu tư nước ngoài, Bộ Tài chính; ông Lê Quang Hoà, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Hưng Yên; Tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, nguyên Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội, điều phối chương trình. (Ảnh: chinhphu.vn/Nhật Bắc)

Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao

Chiều 7/8, tại Hà Nội, Cục Thông tin và Truyền thông Chính phủ tổ chức Tọa đàm “Nghị quyết 10: Phát triển hệ sinh thái FDI chất lượng cao”, tập trung làm rõ những tư duy mới, định hướng lớn và các giải pháp nhằm triển khai hiệu quả Nghị quyết số 10-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài.

Các con tàu đang được sơn sửa, bảo quản, sẵn sàng cho Hội thi tàu tốt. (Ảnh: NGUYỄN DŨNG)

Chi đội Kiểm ngư số 3 sẵn sàng cho Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu

Những ngày đầu tháng 8, trên các con tàu, cán bộ, nhân viên trong Chi đội Kiểm ngư số 3 đang tập trung sơn sửa, bảo quản, hoàn thiện từng nội dung chuyên ngành, củng cố nền nếp chính quy, nâng cao chất lượng huấn luyện, quyết tâm giành kết quả cao nhất tại Hội thi tàu tốt, hội thao huấn luyện tàu năm 2026 do cấp trên tổ chức.

Các đại biểu tại kỳ họp.

Khánh Hòa: Tạo động lực tăng trưởng kinh tế 2 con số

Ngày 7/8, tại Nha Trang, Hội đồng nhân dân tỉnh Khánh Hòa khóa VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 tổ chức Kỳ họp chuyên đề lần thứ 3. Kỳ họp nhằm xem xét, quyết định một số nội dung quan trọng, góp phần hoàn thiện cơ chế, khơi thông nguồn lực, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh.