Tăng cường và củng cố tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp thân mật đồng chí Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào đang thăm, làm việc tại Việt Nam.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.
Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp đồng chí Saleumxay Kommasith, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Tại buổi tiếp, Thủ tướng Phạm Minh Chính hoan nghênh đồng chí Saleumxay Kommasith và đoàn đại biểu Chính phủ Lào sang thăm làm việc tại Việt Nam trong vai trò Trưởng Ban Chỉ đạo Trung ương về tạo thuận lợi cho thương mại và vận tải của Lào và tin tưởng chuyến thăm, làm việc sẽ thành công tốt đẹp, tiếp tục góp phần quan trọng vào việc không ngừng tăng cường và củng cố mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam- Lào.

Thủ tướng bày tỏ tin tưởng, dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và sự điều hành quyết liệt, sát sao của Chính phủ, đất nước và nhân dân Lào anh em sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm lần thứ IX. Thủ tướng Phạm Minh Chính chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Sonexay Siphandone và các vị lãnh đạo cấp cao của Lào; đồng thời đề nghị Bộ Ngoại giao hai nước tiếp tục phối hợp chặt chẽ chuẩn bị tốt nhất phục vụ việc trao đổi đoàn cấp cao trong thời gian tới.

Cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian tiếp, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith trân trọng chuyển lời thăm hỏi và lời chúc sức khỏe của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Thongloun Sisoulith, Thủ tướng Chính phủ Sonexay Siphandone và các lãnh đạo cấp cao Lào tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Việt Nam; cảm ơn tình cảm chân thành của Thủ tướng Chính phủ, sự ủng hộ, giúp đỡ chân tình, vô tư của Việt Nam dành cho Lào trong thời gian qua cũng như sự hợp tác chặt chẽ, hỗ trợ hiệu quả của các cơ quan Chính phủ và nhân dân Việt Nam cho công cuộc bảo vệ và xây dựng đất nước hiện nay.

Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith cảm ơn Chính phủ Việt Nam luôn coi trọng và dành ưu tiên cao nhất cho việc vun đắp mối quan hệ đặc biệt Việt Nam-Lào; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ tiếp tục cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam vun đắp và gìn giữ mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

* Trước đó, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã hội đàm với Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Lào Saleumxay Kommasith cùng đoàn công tác liên bộ, ngành của Chính phủ Lào.

Tại cuộc hội đàm, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang hoan nghênh chuyến thăm làm việc lần này của Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Lào; cho rằng chuyến thăm là dịp tốt để hai bên trao đổi về các biện pháp cụ thể triển khai chỉ đạo của lãnh đạo cấp cao hai nước và kết quả của Kỳ họp 46 Ủy ban liên Chính phủ về hợp tác song phương Việt Nam-Lào do Thủ tướng Chính phủ hai nước đồng chủ trì. Nhân dịp này, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang chúc mừng Lào đang đảm nhiệm rất thành công vai trò Chủ tịch ASEAN 2024 và khẳng định Việt Nam tiếp tục ủng hộ và hỗ trợ Lào đảm nhiệm thành công các vai trò quốc tế quan trọng trong năm 2024.

Quang cảnh buổi tiếp.

Quang cảnh buổi tiếp.

Hai Phó Thủ tướng bày tỏ vui mừng về những thành tựu hợp tác quan trọng đạt được trong thời gian qua, đặc biệt là việc hai nước phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi đoàn, tiếp xúc cấp cao và các cơ chế hợp tác song phương. Hợp tác quốc phòng-an ninh tiếp tục là một trụ cột quan trọng trong quan hệ hợp tác; thương mại hai chiều 5 tháng đầu năm 2024 đạt 780 triệu USD, tăng 11% so với cùng kỳ 2023; Việt Nam hiện có 255 dự án còn hiệu lực tại Lào với tổng số vốn đầu tư đạt khoảng 5,5 tỷ USD ngày càng phát huy hiệu quả.

Hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến phức tạp, cần tiếp tục đẩy mạnh các trụ cột hợp tác; quyết tâm tập trung tháo gỡ vướng mắc, giải quyết dứt điểm một số tồn đọng và thúc đẩy triển khai các dự án trọng điểm như bến cảng Vũng Áng 1, 2, 3; các dự án kết nối giao thông đường bộ, đường sắt, đồng thời tiếp tục mở rộng và nâng cao hiệu quả hợp tác giáo dục-đào tạo, văn hóa và giao lưu nhân dân giữa hai nước.

Trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực cùng quan tâm, hai bên nhất trí trong bối cảnh tình hình thế giới và khu vực diễn biến nhanh chóng và phức tạp hiện nay, hai bên cần tăng cường chia sẻ, trao đổi thông tin, phối hợp và hợp tác chặt chẽ tại các diễn đàn khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Saleumxay Kommasith và đoàn công tác cũng đã có cuộc làm việc, trao đổi tin cậy, thiết thực với Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn và Bộ trưởng Công thương Nguyễn Hồng Diên.

Có thể bạn quan tâm

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Cử tri Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

[Ảnh] Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Sáng 15/3, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Phu nhân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, bỏ phiếu lựa chọn những người xứng đáng nhất làm đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Tổ bầu cử số 21 thuộc Đơn vị bầu cử số 7, phường Tây Hồ, Hà Nội.

Bệnh nhân ở Bệnh viện trường Đại học Y dược Huế thực hiện quyền công dân tại giường bệnh.

Sinh viên, bệnh nhân tại Trường đại học Y Dược Huế tham gia bầu cử từ sớm

Sáng sớm 15/3, khu vực bỏ phiếu số 20, phường Thuận Hóa, thành phố Huế đã rộn ràng khi hàng nghìn sinh viên, giảng viên và người lao động của Trường đại học Y Dược-Đại học Huế cùng cử tri trên địa bàn đến thực hiện quyền công dân. Dù lượng người khá đông ngay từ đầu giờ, việc bỏ phiếu vẫn diễn ra trật tự, đúng quy định.