Góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng

Sáng 10/12, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến binh Việt Nam nhân kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944-22/12/2024), 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989-22/12/2024). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng chủ trì buổi gặp mặt.
Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh cùng các cựu chiến binh.
Đại tướng Phan Văn Giang chụp ảnh cùng các cựu chiến binh.

Tới dự, có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Đại tướng Nguyễn Tân Cương, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Huỳnh Chiến Thắng, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Cùng dự, có Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam; đại biểu các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng; các Bà Mẹ Việt Nam Anh hùng, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, Anh hùng Lao động; đại biểu Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, lãnh đạo Hội Cựu chiến binh 63 tỉnh, thành phố và 300 cựu chiến binh tiêu biểu trên toàn quốc.

Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt đại biểu cựu chiến binh Việt Nam thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với các thế hệ cán bộ đi trước. Đây là dịp để ôn lại quá trình xây dựng, trưởng thành, chiến đấu và chiến thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam trong 80 năm qua; tôn vinh, tri ân công lao, cống hiến của quân và dân ta, nhất là những đóng góp to lớn của cựu chiến binh Việt Nam trong các cuộc kháng chiến, cứu nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; góp phần khích lệ, động viên cựu chiến binh; tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ tiếp tục giữ vững và phát huy truyền thống anh hùng, cách mạng của dân tộc, bản chất, truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, cùng toàn Đảng, toàn dân, toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Đại tướng Phan Văn Giang phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt.

Phát biểu ý kiến tại buổi gặp mặt, thay mặt Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ niềm phấn khởi, vui mừng được đón các đồng chí cựu chiến binh; đồng thời thông báo khái quát tình hình thời sự thế giới, khu vực, trong nước; âm mưu, thủ đoạn, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch; kết quả nổi bật về công tác quân sự, quốc phòng, xây dựng Đảng bộ Quân đội năm 2024; phương hướng nhiệm vụ trọng tâm năm 2025; những hoạt động của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng trong dịp kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam, 35 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng nhấn mạnh: Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu, chiến thắng và trưởng thành của quân đội ta, mỗi chiến công, thành tích, sự trưởng thành, lớn mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam đều ghi đậm dấu ấn về niềm tin, sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, sự yêu thương, đùm bọc của nhân dân, sự phối hợp chặt chẽ của các ban, bộ, ngành Trung ương, địa phương, trong đó có Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.

Các cấp hội cựu chiến binh trong những năm qua đã luôn đồng hành, phối hợp chặt chẽ với Bộ Quốc phòng và các cơ quan, đơn vị trong toàn quân tổ chức tốt nhiều hoạt động trên tất cả lĩnh vực; đặc biệt đã chia sẻ, tham gia nhiều ý kiến quý báu, cùng Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng tham mưu với Đảng, Nhà nước hoạch định và triển khai đường lối, chiến lược quân sự, quốc phòng cũng như trong đấu tranh làm thất bại các luận điệu sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch, phản động nhằm “phi chính trị hóa” quân đội.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt.

Thay mặt Quân ủy Trung ương, lãnh đạo Bộ Quốc phòng, cán bộ, chiến sĩ toàn quân, Đại tướng Phan Văn Giang bày tỏ sự biết ơn sâu sắc, trân trọng cảm ơn các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các đồng chí cán bộ, hội viên Hội Cựu chiến binh Việt Nam, với bản lĩnh, trí tuệ, kinh nghiệm, trách nhiệm, sự tâm huyết của những người đã dành gần trọn cuộc đời của mình cống hiến cho sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Đảng, sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng.

Đại tướng Phan Văn Giang mong muốn, các đồng chí cựu chiến binh tiếp tục quan tâm dành nhiều tình cảm hơn nữa, trở thành nguồn cổ vũ, động viên lớn để Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng, cấp ủy, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, cán bộ, chiến sĩ trong toàn quân phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm 2025 và những năm tiếp theo, quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, tổ chức thành công đại hội đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, tạo tiền đề, sức mạnh để chung sức, đồng lòng cùng với toàn Đảng, toàn dân và cả hệ thống chính trị vững vàng tiến vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, quyết tâm thực hiện thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam phát biểu tại buổi gặp mặt.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thượng tướng Bế Xuân Trường, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam bày tỏ sự cảm ơn chân thành, sâu sắc đối với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng đã dành sự quan tâm, giúp đỡ Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, các thế hệ cựu chiến binh Việt Nam.

Với tinh thần tích cực, chủ động vượt mọi khó khăn, đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Các thế hệ cựu chiến binh tích cực xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tham gia phát triển kinh tế-xã hội, được cấp ủy, chính quyền, nhân dân đánh giá cao. Các cấp hội cựu chiến binh Việt Nam biểu thị sự quyết tâm không ngừng chăm lo xây dựng hội vững mạnh, hội viên có phẩm chất, năng lực, bản lĩnh chính trị vững vàng, giữ gìn và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, góp phần tô thắm truyền thống vẻ vang của Hội Cựu chiến binh Việt Nam và Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng.

Có thể bạn quan tâm

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).

Cử tri người Rục bỏ phiếu tại bản Mò O Ồ Ồ, xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị.

Bà con người Rục ở tỉnh Quảng Trị đi bỏ phiếu sớm

Xã Kim Phú, tỉnh Quảng Trị là nơi có đông đồng bào Rục (dân tộc Chứt) sinh sống. Do vậy, công tác tuyên truyền và các khâu chuẩn bị bầu cử được Ủy ban bầu cử xã Kim Phú đặc biệt chú trọng. Sáng 15/3, bà con không lên rẫy, ra ruộng sớm mà đến nhà văn hóa để tham gia bầu cử, thể hiện quyền làm chủ của công dân.

Đại tướng Phan Văn Giang cùng các đồng chí nguyên Bộ trưởng Quốc phòng, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội bỏ phiếu bầu cử.

Lãnh đạo Bộ Quốc phòng bỏ phiếu bầu cử

Sáng 15/3, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng là cử tri bỏ lá phiếu đầu tiên của Khu vực bỏ phiếu số 14, phường Ba Đình, thành phố Hà Nội bầu đại biểu Quốc hội Khóa XVI và bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.