Góp phần bảo vệ “lá phổi xanh” cho vùng Đông Nam Bộ

Qua 20 năm kể từ ngày thành lập, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã góp phần quan trọng thực hiện quản lý, bảo vệ rừng và không ngừng phát triển, nâng cao tỷ lệ che phủ. Rừng ở Khu Bảo tồn đã và đang được ví như “lá phổi xanh”, góp phần điều hòa không khí cho vùng Đông Nam Bộ.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn tặng lẵng hoa chúc mừng nhân kỷ niệm 20 năm thành lập Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai.

Ngày 28/11, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tổ chức kỷ niệm 20 năm thành lập. Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn, cùng lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh, các sở, ban, ngành và đại diện một số vườn quốc gia, khu bảo tồn thiên nhiên trong cả nước đến dự.

Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Hảo, Giám đốc Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai, cho biết, năm 1997, lãnh đạo tỉnh Đồng Nai thực hiện chủ trương “đóng cửa rừng tự nhiên” và quyết tâm hình thành một vùng bảo tồn thiên nhiên rộng lớn, liền kề với diện tích hơn 150.000ha rừng tự nhiên liền mạch nằm ở phía bắc của tỉnh.

Đây là nơi phân bố các sinh cảnh rừng tiêu biểu của hạ lưu sông Đồng Nai, đặc trưng của vùng Đông Nam Bộ, là nơi sinh sống của các loài động vật hoang dã, trong đó có nhiều loài được xếp là quý hiếm, có nguy cơ tuyệt chủng và được ghi vào sách Đỏ Việt Nam và danh lục đỏ IUCN thế giới.

Kể từ năm 2004, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai được thành lập với chức năng bảo vệ nguyên vẹn diện tích rừng hiện còn, khôi phục và tiếp tục làm giàu rừng. Cùng với đó, bảo vệ, phát huy các di tích lịch sử cách mạng, môi trường vùng nước đầu nguồn, phát huy giá trị vùng đất ngập nước nội địa hồ Trị An, hạ lưu sông Đồng Nai phục vụ chiến lược phát triển bền vững.

Trong suốt 20 năm qua, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai đã thực hiện sứ mệnh bảo tồn đa dạng sinh học, phát huy giá trị sinh thái, văn hóa và di tích lịch sử.

Với hệ sinh thái phong phú, nơi đây không chỉ là ngôi nhà của hàng trăm loài động thực vật quý hiếm mà còn là một "viên ngọc xanh" giữa lòng vùng Đông Nam Bộ, giữ vai trò thiết yếu trong cân bằng sinh thái, bảo vệ nguồn nước và môi trường sống cho người dân quanh vùng.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại buổi lễ.

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi phát biểu tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai Võ Văn Phi đề nghị, trong thời gian tới, Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai tiếp tục thực hiện tốt việc bảo vệ, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển rừng theo hướng ngày càng bền vững.

Để làm được điều này, cần tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, phẩm chất chính trị cho đội ngũ cán bộ, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, bảo tồn, phát triển du lịch, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế.

Tập trung xây dựng các đề án, dự án, đầu tư cơ sở hạ tầng, ứng dụng khoa học công nghệ nhằm tăng cường và nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ và phát triển rừng, bảo vệ tài nguyên rừng bền vững.

Thường xuyên trao đổi, liên hệ với các trường đại học, viện nghiên cứu, các tổ chức quốc tế để hợp tác, liên kết triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học, chương trình, dự án về bảo tồn đa dạng sinh học, phát triển rừng, bảo vệ môi trường Khu Bảo tồn.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai cũng đề nghị Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai cần triển khai thực hiện tốt Đề án du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng, giải trí đến năm 2030 đã được phê duyệt.

Tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận chủ trương cho Khu Bảo tồn thiên nhiên văn hóa Đồng Nai ký hợp đồng thuê môi trường rừng để kinh doanh du lịch đối với các dự án đầu tư các sản phẩm du lịch chất lượng cao tại Khu Bảo tồn.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Đồng Nai Hồ Thanh Sơn trao tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc.

Dịp này, một số tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đã được Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Nai tặng Bằng khen.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.

Soobin Hoàng Sơn trong đêm diễn. (Ảnh: Ê-kíp cung cấp)

Cột mốc đáng nhớ trong sự nghiệp của Soobin

Đêm nhạc “Soobin Live Concert: All-Rounder The Final” diễn ra cuối tuần qua tại Thành phố Hồ Chí Minh đã khép lại chuỗi solo concert của Soobin trong năm qua. Bên cạnh yếu tố nghệ thuật, chương trình còn gây chú ý nhờ hoạt động thiện nguyện hướng về đồng bào vùng thiên tai.