Gỡ nút thắt mặt bằng các dự án trọng điểm ở Quảng Ngãi

Nhiều dự án trọng điểm của tỉnh Quảng Ngãi do vướng mặt bằng nên tiến độ thi công rất chậm.

Vướng mặt bằng nên sau nhiều năm thi công, đến nay dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh vẫn còn dở dang.
Vướng mặt bằng nên sau nhiều năm thi công, đến nay dự án đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh vẫn còn dở dang.

Trước thực trạng này, tỉnh đã thành lập hai tổ công tác do Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh làm Tổ trưởng, trực tiếp chỉ đạo giải quyết các khó khăn, vướng mắc để đẩy nhanh tiến độ thực hiện đối với từng dự án, nhằm giải ngân vốn đầu tư công năm 2025 bảo đảm tiến độ đề ra.

Là đơn vị được Ủy ban nhân dân tỉnh giao làm chủ đầu tư 10 dự án trọng điểm, với tổng vốn hơn 10.000 tỷ đồng, trong đó chủ yếu là các dự án hạ tầng giao thông, thời gian qua, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi mặc dù tập trung ưu tiên tổ chức triển khai thi công nhưng đến thời điểm này mới chỉ hoàn thành một dự án là cầu Phước Lộc. Chín dự án còn lại gồm: một dự án trọng điểm quốc gia, bảy dự án chuyển tiếp (trong đó có ba dự án dự kiến thi công hoàn thành trong năm 2025) và một dự án mới khởi công năm 2025 vẫn đang triển khai dở dang.

Theo Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh, nguyên nhân dẫn đến các dự án trọng điểm triển khai chậm tiến độ chính là nút thắt mặt bằng. Nhiều đoạn tuyến đã có mặt bằng sạch nhưng không liền mạch, không có đường tiếp cận nên nhà thầu không thể triển khai.

Đơn cử, đường nối từ cầu Thạch Bích đến Tịnh Phong có tổng chiều dài 6,11 km, tổng mức đầu tư hơn 694 tỷ đồng từ nguồn vốn ngân sách địa phương; thời gian thực hiện từ năm 2019-2025. Đến nay, dự án này mới bàn giao 3,71 km mặt bằng, còn 217 hộ/283 thửa/4,34 ha chưa hoàn thành công tác lập phương án bồi thường, hỗ trợ. Không có mặt bằng thi công nên giá trị thực hiện dự án mới chỉ đạt 210 tỷ đồng, bằng 51% giá trị hợp đồng.

Tương tự, đường ven biển Dung Quất-Sa Huỳnh có tổng chiều dài tuyến hơn 29,5 km, tổng mức đầu tư 2.100 tỷ đồng, là dự án đa mục tiêu, được kỳ vọng khi hoàn thành, đưa vào khai thác sẽ phục vụ đắc lực cho việc phát triển kinh tế-xã hội các địa phương trong vùng dự án, nhất là phát triển du lịch, đô thị và kết nối giao thương giữa các địa phương.

Do vậy, việc thi công dự án hoàn thành, đưa vào sử dụng càng sớm càng phát huy hiệu quả. Tuy nhiên, cũng vì điệp khúc vướng mặt bằng, chưa xây dựng hoàn thành các khu tái định cư để bố trí cho các hộ dân bị ảnh hưởng nên sau nhiều năm thi công, dự án vẫn chưa thể thông tuyến. Thậm chí, tiến độ thực hiện công tác giải phóng mặt bằng đoạn qua xã Đông Sơn thuộc dự án đường ven biển Dung Quất Sa Huỳnh, giai đoạn IIb tiếp tục chậm trễ, ba tháng vừa qua không có mặt bằng bàn giao thêm nên công trình đã tạm dừng thi công.

“Nóng” nhất là dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi. Dự án có chiều dài tuyến 26,88 km, điểm đầu giao với đường Trì Bình- Dung Quất, điểm cuối kết nối với đường Hoàng Sa, tổng mức đầu tư là 3.500 tỷ đồng, trong đó ngân sách Trung ương 1.300 tỷ đồng, ngân sách tỉnh 2.200 tỷ đồng. Sau gần 2 năm khởi công, đến nay mới chỉ phê duyệt được 52 phương án bồi thường cho 71,29/172,16 ha, đạt 41,4%. Riêng từ ngày 1/7/2025 đến nay, phường Trương Quang Trọng chưa trình thẩm định, phê duyệt được bất kỳ phương án bồi thường nào.

“Đối với dự án này do vướng mặt bằng nên thời gian qua các nhà thầu chỉ mới triển khai thi công 7/9 cầu; nền đường 1/25,4 km; cống ngang 26/156 cái. Lũy kế giá trị thi công hoàn thành đến nay là 642/2.382 tỷ đồng, đạt 27% giá trị xây lắp theo hợp đồng”, Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi Trần Hoàng Vĩnh thông tin.

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi và kiểm tra thực tế hiện trường các dự án, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Công Hoàng, Tổ trưởng Tổ công tác số 2 của tỉnh cho rằng, giữa chủ đầu tư với đơn vị lập phương án bồi thường là Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền các địa phương phối hợp chưa đồng bộ, nhịp nhàng dẫn đến các vướng mắc về công tác giải phóng mặt bằng không được giải quyết một cách rốt ráo.

Để tháo gỡ nút thắt mặt bằng, đẩy nhanh tiến độ thi công các dự án trọng điểm, đồng chí Nguyễn Công Hoàng yêu cầu phải xây dựng quy chế phối hợp trong công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng giữa chủ đầu tư, sở, ngành chức năng và địa phương. Trước mắt, thành lập tổ công tác riêng cho từng dự án để rà soát những vướng mắc cụ thể, từ đó xây dựng kế hoạch chi tiết, mốc thời gian hoàn thành, trách nhiệm cụ thể từng cơ quan, đơn vị; gắn kết quả giải phóng mặt bằng với việc đánh giá, khen thưởng hoặc kiểm điểm cuối năm. Riêng kết quả khối lượng thực hiện dự án phải đánh giá hàng tuần.

Đồng thời, lập nhóm Zalo đối với 10 dự án trọng điểm do lãnh đạo tỉnh và các sở, ngành chuyên môn trực tiếp theo dõi, hướng dẫn, trao đổi, chỉ đạo công việc trực tuyến và xử lý từng đầu việc phát sinh trong ngày, không chờ đến cuộc họp định kỳ. Đồng chí lưu ý, các phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư phải lập đầy đủ, thẩm định và duyệt đúng quy định, sau đó công khai phương án đã duyệt để người dân biết, đồng thuận thực hiện. Trường hợp phương án đã duyệt bảo đảm đầy đủ quyền lợi mà người dân vẫn không chấp hành thì xây dựng phương án cưỡng chế, bảo vệ thi công.

Đối với dự án đường Hoàng Sa-Dốc Sỏi, đồng chí Nguyễn Công Hoàng khẳng định, nhiệm vụ giải phóng mặt bằng là trách nhiệm của Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh và chính quyền các phường, xã: Trương Quang Trọng, Tịnh Khê, Thọ Phong, Bình Sơn, Vạn Tường, Đông Sơn.

“Các xã, phường có dự án đi qua phải căn cứ thực tế, thành lập nhiều tổ xử lý vướng mắc trong giải phóng mặt bằng. Mỗi tuần, ít nhất dành hai ngày làm việc để họp, bàn bạc với Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh tìm cách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc đẩy nhanh tiến độ bàn giao mặt bằng dự án cho nhà thầu thi công, lên khối lượng giải ngân kịp thời. Riêng diện tích đất nông nghiệp nằm trong dự án phải đẩy nhanh việc thu hồi đất, bàn giao mặt bằng trong tháng 12/2025. Đối với chủ đầu tư, tiến độ thi công cấp bách nhưng phải bảo đảm chất lượng công trình”, đồng chí Nguyễn Công Hoàng yêu cầu.

Với những động thái quyết liệt của tỉnh Quảng Ngãi, thời gian tới, nút thắt mặt bằng sẽ nhanh chóng được tháo gỡ, mở đường cho các dự án trọng điểm tăng tốc thi công hoàn thành đúng tiến độ đề ra, tạo động lực phát triển kinh tế-xã hội.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 23/6, Đoàn công tác Bộ Tham mưu Quân khu 4 do Thiếu tướng Lê Văn Vỹ, Phó Tham mưu trưởng Quân khu làm trưởng đoàn tiến hành khảo sát, giao nhiệm vụ cho các đơn vị thuộc Quân khu 4 tham gia thực hiện nhiệm vụ trong chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 tại Nghệ An.

Sẵn sàng cho Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3

Chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ 3 được tổ chức từ ngày 9 đến 10/7, tại khu vực biên giới tỉnh Nghệ An và tỉnh Bô Ly Khăm Xay (Lào). Đây không chỉ là hoạt động đối ngoại mang ý nghĩa chiến lược, mà còn là ngày hội của tình đoàn kết, hữu nghị giữa quân và dân hai bên biên giới.

Đại tá Trần Quang Trung, Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An trao Giấy khen cho tập thể và cá nhân thuộc Đại đội Biên phòng 252 có thành tích xuất sắc trong thực hiện Chương trình kết nghĩa.

Điểm sáng trong phối hợp bảo vệ biên giới Việt Nam-Lào

Ngày 5/7, tại xã Kim Bảng, tỉnh Nghệ An, Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An) và Đại đội Biên phòng 252 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Bô Ly Khăm Xay, Lào) tổ chức Hội nghị sơ kết 12 năm thực hiện Chương trình kết nghĩa giai đoạn 2014-2026.

Đại tá Trần Đăng Khoa, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An; Thiếu tá A-Lếch-Xay Ma-La, Phó trưởng Phòng chống tội phạm và ma túy, Phòng Trinh sát, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Lào và Đại úy Lô Anh Tú, Đội trưởng Trinh sát, Đồn Biên phòng cửa khẩu Thanh Thủy, Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tham gia giao lưu.

Tọa đàm sĩ quan trẻ hai nước Việt Nam-Lào

Tối 4/7, tại Nghệ An, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam và Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Quân đội nhân dân Lào phối hợp tổ chức Chương trình giao lưu, tọa đàm sĩ quan trẻ biên giới hai nước Việt Nam-Lào năm 2026 với chủ đề “Sắt son hữu nghị-Vững bước tương lai”.

Bình yên trên bãi biển Cương Giáng, phường Phong Quảng, thành phố Huế. (Ảnh: MY NGUYỄN)

Thành phố Huế: Làng biển chuyển mình làm du lịch

Những ngày giữa hè, vùng biển bãi ngang ven thành phố Huế động gió, mưa rả rích. Nhưng ở homestay giữa thôn Cương Giáng, xã Quảng Công, huyện Phong Điền cũ (nay là phường Phong Quảng), ông Trần Hoài Nam vẫn đang tỉ mẩn chuẩn bị phòng đón khách xa đã đặt lịch trước. 

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng

Công an thành phố Huế đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất

Chiều 4/7, Công an thành phố Huế tổ chức lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống lực lượng An ninh nhân dân (12/7/1946 -12/7/2026) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất do Chủ tịch nước trao tặng vì thành tích đặc biệt xuất sắc trong chiến đấu, phục vụ chiến đấu, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển.

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển qua đời

Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Ngô Thị Tuyển vừa qua đời, nhưng hình ảnh người phụ nữ vác hai hòm đạn pháo vượt mưa bom, bão đạn, tiếp ứng cho trận địa phòng không chiến đấu, bảo vệ cầu Hàm Rồng mãi sáng ngời chủ nghĩa anh hùng cách mạng Việt Nam.

Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân thành phố Huế Hoàng Hải Minh đã tiếp Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do bà Malika Yebdri làm Trưởng đoàn.

Thành phố Huế và Cergy (Cộng hòa Pháp): Tiếp nối hành trình hợp tác hữu nghị vì phát triển bền vững

Chuyến thăm, làm việc của Đoàn đại biểu thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) tại Huế tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai địa phương trong việc vun đắp quan hệ hữu nghị, mở rộng hợp tác thực chất trên nhiều lĩnh vực văn hóa, giáo dục, du lịch, phát triển đô thị bền vững, góp phần tăng cường kết nối giữa địa phương Việt Nam và Pháp.

Đường đầu cầu Nhật Lệ 3 phía đông ở Bảo Ninh chưa thể thi công do vướng mặt bằng.

Quảng Trị: Gỡ được “điểm nghẽn” về mặt bằng để hoàn thành dự án cầu Nhật Lệ 3

Ngày 3/7, Ủy ban nhân dân phường Đồng Hới, tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều tối 2/7, sau khi được vận động một cách quyết liệt vừa có tình, có lý, 7 hộ dân ở Bảo Ninh đã thống nhất nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để làm đường đầu cầu Nhật Lệ 3. Như vậy, chỉ ít thời gian nữa cây cầu mới được hoàn thành. 

Nhà máy thủy điện Hủa Na có công suất thiết kế 180MW, bao gồm hai tổ máy với tổng mức đầu tư khoảng 7.092 tỷ đồng, sản lượng điện trung bình năm là 712,7 triệu Kwh. (Ảnh: TL)

Nghệ An: Còn tồn tại nhiều khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na

Những tồn tại, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na kéo dài nhiều năm, ảnh hưởng đến quyền lợi của người dân tái định cư và tiến độ thực hiện các nhiệm vụ được giao. Bởi vậy, việc sớm hoàn thành dứt điểm việc giải quyết các khó khăn, vướng mắc tại Dự án thủy điện Hủa Na đang là yêu cầu đặt ra.

Hội thảo “Kết nối 3 nhà - Huy động nguồn lực khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số phục vụ phát triển kinh tế-xã hội thành phố Huế” diễn ra chiều 2/7 tại Huế.

Huế kích hoạt nền tảng số kết nối “3 nhà”: Biến bài toán thực tiễn thành động lực đổi mới sáng tạo

Từ quản lý đô thị thông minh, bảo tồn di sản đến phát triển kinh tế số, thành phố Huế đang đứng trước nhiều bài toán lớn cần lời giải. Nền tảng số kết nối “3 nhà” vừa được Huế ra mắt kỳ vọng sẽ tạo cơ chế liên kết thực chất giữa Nhà nước, nhà khoa học và doanh nghiệp để thúc đẩy phát triển.