Trước yêu cầu của tình hình mới, các cấp bộ Đoàn tỉnh Khánh Hòa đã đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, phát huy vai trò nòng cốt trong công tác giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trên không gian mạng.
Xây dựng “lá chắn” trước thông tin xấu độc
Facebook, TikTok, YouTube đã trở thành kênh giao tiếp, học tập và giải trí phổ biến của thanh niên. Cùng với những giá trị tích cực, đây cũng là nơi các đối tượng xấu lợi dụng để gây nhiễu loạn thông tin và tác động đến dư luận xã hội. Các đối tượng ngày càng sử dụng thủ đoạn tinh vi, núp bóng dưới những câu chuyện mang màu sắc nhân văn, các hoạt động thiện nguyện hoặc lợi dụng những vấn đề dân sinh, dân chủ, thời sự để thực hiện mưu đồ xấu. Từ những thông tin ban đầu tưởng như khách quan, các đối tượng từng bước lồng ghép nội dung xuyên tạc, bóp méo bản chất nhằm kích động tâm lý hoài nghi, làm suy giảm niềm tin của thanh niên đối với Đảng và Nhà nước.
Đáng chú ý, một bộ phận thanh niên vẫn còn hạn chế về kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin, dễ bị chi phối bởi tâm lý đám đông hoặc có xu hướng tiếp nhận thông tin một chiều. Chỉ với một lượt chia sẻ thiếu kiểm chứng cũng có thể vô tình tiếp tay cho các thông tin xấu độc lan truyền trên không gian mạng. Vì vậy, việc xây dựng “sức đề kháng tư tưởng”, nâng cao khả năng nhận diện và sàng lọc thông tin cho thanh niên là nhiệm vụ quan trọng, lâu dài và cấp thiết.
Từ các hình thức tuyên truyền truyền thống, các cán bộ Đoàn đã đẩy mạnh ứng dụng trên các trang mạng xã hội như Facebook, Zalo, TikTok để truyền tải thông tin bằng các hình thức sinh động như video ngắn, infographic, hình ảnh trực quan, đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cùng các các câu chuyện đẹp và gương thanh niên tiêu biểu đến gần hơn với đoàn viên, thanh niên. Cùng với đó, cán bộ Đoàn thường xuyên lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên để kịp thời định hướng, giải đáp những vấn đề được quan tâm. Nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, phổ biến kỹ năng sử dụng mạng xã hội an toàn, nhận diện tin giả được triển khai thường xuyên, góp phần nâng cao bản lĩnh và khả năng tự bảo vệ của thanh niên.
Bên cạnh hoạt động tuyên truyền trên các nền tảng số, việc phát huy hiệu quả các mô hình chuyên sâu như Câu lạc bộ Lý luận trẻ đang trở thành giải pháp quan trọng trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Tại nhiều địa phương, lực lượng cán bộ Đoàn và đoàn viên nòng cốt tích cực tham gia tuyên truyền, định hướng nhận thức cho thanh thiếu nhi; đồng thời theo dõi dư luận xã hội, kịp thời phát hiện và phản ánh những thông tin sai lệch trên không gian mạng. Bí thư Đoàn phường Đô Vinh Mai Huệ Anh Đài chia sẻ: “Muốn thanh niên tin thì trước hết phải gần thanh niên, hiểu thanh niên, công tác tuyên truyền sẽ thuận lợi hơn nhiều. Từ đó, các bạn trẻ sẽ là cánh tay nối dài về công tác định hướng dư luận, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng ở địa phương”.
Thông qua sinh hoạt chi đoàn, diễn đàn thanh niên và các hoạt động giáo dục chính trị, tư tưởng, lực lượng nòng cốt thường xuyên tuyên truyền, giải thích các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước cũng như những chương trình phát triển kinh tế-xã hội của địa phương, góp phần nâng cao nhận thức chính trị cho đội ngũ đoàn viên, thanh niên. Thực tiễn cho thấy, khi được định hướng đúng đắn, mỗi đoàn viên, thanh niên không chỉ là đối tượng tiếp nhận thông tin mà còn trở thành lực lượng tích cực lan tỏa thông tin chính thống, góp phần đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch ngay từ cơ sở.
Khẳng định vai trò tiên phong của tuổi trẻ
Theo ông Huỳnh Hữu Phúc, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa, thời gian qua, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đã phát huy hiệu quả vai trò giáo dục chính trị tư tưởng, góp phần xây dựng lớp thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, có lý tưởng cách mạng và trách nhiệm với cộng đồng.
Giai đoạn 2025-2026, các nền tảng truyền thông của Tỉnh đoàn đã đăng tải hơn 5.600 tin, bài, video về gương người tốt, việc tốt, câu chuyện đẹp; đồng thời xây dựng hơn 3.350 bài viết tuyên truyền, định hướng và đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái. Đây là nguồn thông tin chính thống quan trọng, góp phần xây dựng môi trường mạng lành mạnh và tích cực cho thanh niên. Cùng với đó, hơn 50 nghìn đoàn viên, thanh niên tham gia các hoạt động tìm hiểu nghị quyết của Đảng, của Đoàn với hơn 110.000 lượt dự thi trực tuyến; hơn 300 bài viết của thanh niên tham gia Cuộc thi chính luận bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng năm 2026 do Trung ương Đoàn phát động, cho thấy nhận thức chính trị, tinh thần trách nhiệm và ý thức tham gia bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong thanh niên ngày càng được nâng cao.
Không chỉ tích cực đấu tranh với các quan điểm sai trái, tuổi trẻ Khánh Hòa còn đẩy mạnh các phong trào hành động cách mạng, hoạt động tình nguyện vì cộng đồng, bảo vệ môi trường, hiến máu nhân đạo, hỗ trợ người dân có hoàn cảnh khó khăn... Những việc làm thiết thực ấy đã góp phần lan tỏa các giá trị nhân văn, củng cố niềm tin của nhân dân đối với thế hệ trẻ, tạo nên “lá chắn mềm” nhưng vững chắc trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng.
Thời gian tới, không gian mạng tiếp tục là mặt trận quan trọng với nhiều diễn biến phức tạp, khó lường, đòi hỏi tổ chức Đoàn phải tiếp tục đổi mới nội dung, hiện đại hóa phương thức truyền thông và nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị tư tưởng. Trọng tâm là bồi dưỡng cho thanh niên tư duy phản biện, kỹ năng nhận diện, kiểm chứng thông tin; đồng thời xây dựng đội ngũ cán bộ Đoàn có bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng truyền thông và định hướng dư luận. Bên cạnh đó, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình Câu lạc bộ Lý luận trẻ, phát triển lực lượng nòng cốt tham gia đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trên không gian mạng.
Khi mỗi đoàn viên, thanh niên có bản lĩnh chính trị vững vàng, nhận thức đúng đắn và hành động trách nhiệm sẽ trở thành những “chiến sĩ” tiên phong trên mặt trận tư tưởng của Đảng. Đó cũng là nền tảng quan trọng để tuổi trẻ Khánh Hòa tiếp tục phát huy vai trò xung kích, sáng tạo, góp phần bảo vệ vững chắc nền tảng tư tưởng của Đảng, đồng hành cùng đất nước trong kỷ nguyên phát triển mới.