Giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước

Năm 2022, lực lượng Công an nhân dân đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thậm chí hy sinh, đổ máu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; đạt được những kết quả hết sức to lớn, toàn diện hơn, cao hơn.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra ngày 16/12.
Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Công an, Đại tướng Tô Lâm tại Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương diễn ra ngày 16/12.

Năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Ðảng, Nhà nước, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị, sự ủng hộ, giúp đỡ có hiệu quả của các tầng lớp nhân dân và bạn bè quốc tế, đặc biệt là sự chỉ đạo sát sao của Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an, lực lượng Công an nhân dân đã đoàn kết, đồng lòng, quyết tâm chính trị cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thậm chí hy sinh, đổ máu để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chính trị mà Ðảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó; đạt được những kết quả hết sức to lớn, toàn diện hơn, cao hơn so với năm 2021 và những năm trước đây, như đánh giá của các đồng chí lãnh đạo Ðảng, Nhà nước tại Hội nghị Ðảng ủy Công an Trung ương ngày 7/12/2022 vừa qua. Ðó là:

Nắm chắc tình hình, giữ vững thế chủ động chiến lược, kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về an ninh, trật tự, xây dựng lực lượng, phát triển kinh tế, xã hội và đối ngoại của đất nước, vì mục tiêu "xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, lành mạnh để phát triển đất nước", "vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân".

Gương mẫu đi đầu trong thực hiện Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng; chủ động tham mưu Bộ Chính trị ban hành và tổ chức Hội nghị toàn quốc triển khai thực hiện Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về "Ðẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới".

Nhanh chóng đổi mới tư duy, nhận thức, tập trung lực lượng, phương tiện, biện pháp quyết liệt thực hiện các mục tiêu, yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia theo tinh thần Nghị quyết Ðại hội lần thứ XIII của Ðảng, do vậy, an ninh quốc gia được giữ vững, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống, an ninh con người được bảo đảm, người dân được sống trong môi trường an toàn, lành mạnh hơn, bình yên, hạnh phúc hơn. Nâng cao hiệu quả các mặt công tác bảo đảm an ninh xã hội, an ninh tôn giáo; tăng cường công tác an ninh thông tin, truyền thông; bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh kinh tế, an ninh mạng, an ninh, trật tự tại các địa bàn chiến lược, các thành phố lớn.

Thực hiện quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng ngừa, kéo giảm tội phạm, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Quốc hội giao. Xác lập chuyên án, đánh mạnh, đánh đúng, đánh trúng, đánh thành công nhiều vụ án ma túy lớn theo phương châm "không đánh khúc giữa, bắt cả đường dây, nhất là đối tượng cầm đầu", nhằm thực hiện mục tiêu "không để Việt Nam trở thành địa bàn trung chuyển ma túy quốc tế". Chủ động nhận diện, phát hiện, tập trung điều tra các vụ án kinh tế, tham nhũng đặc biệt nghiêm trọng, phức tạp, "không có vùng cấm, không có ngoại lệ", "ngăn chặn từ gốc, phát hiện từ sớm, xử lý từ đầu, không để vi phạm nhỏ tích tụ thành sai phạm lớn", "xử lý một vụ, cảnh tỉnh cả vùng, cả lĩnh vực", qua đó, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội, thật sự là "điểm tựa của bình yên", mang lại niềm tin cho nhân dân và doanh nghiệp.

Tiên phong, gương mẫu đi đầu trong tiến trình chuyển đổi số quốc gia, xây dựng Chính phủ điện tử, nền kinh tế số, xã hội số, cải cách hành chính; đề xuất triển khai thực hiện Ðề án 06 của Chính phủ; đổi mới đột phá trong quản lý nhà nước về an ninh, trật tự từ thủ công sang ứng dụng công nghệ hiện đại trên nền tảng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, góp phần quản trị xã hội theo hướng hiện đại, công khai, minh bạch, công bằng, giảm thiểu tiêu cực, cung cấp nhiều tiện ích thiết thực cho tổ chức, doanh nghiệp và nhân dân, phục vụ hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh và đối ngoại của đất nước.

Triển khai toàn diện các mặt công tác công an, nhất là công tác nghiệp vụ cơ bản theo phương châm "chủ động phòng ngừa, kết hợp đấu tranh, đánh mạnh, đánh trúng, đánh đúng trọng tâm, trọng điểm các đối tượng trọng điểm, phản động, tội phạm". Nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, chống tiêu cực, vi phạm ngay trong nội bộ, kiên quyết xử lý các tập thể, cá nhân sai phạm, vi phạm bảo đảm sự nghiêm minh của pháp luật, kỷ cương, kỷ luật của ngành. Công tác xây dựng đảng, xây dựng lực lượng được tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện bài bản, đúng quy trình, quy định và đạt nhiều kết quả quan trọng. Tiếp tục kiện toàn tổ chức bộ máy tinh, gọn, mạnh; xây dựng công an xã, thị trấn, công an phường điển hình, kiểu mẫu về an ninh, trật tự và văn minh đô thị, góp phần bảo đảm an ninh, trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở.

Chủ động tham mưu, hoàn thiện cơ chế pháp luật đáp ứng yêu cầu thực tiễn công tác, chiến đấu. Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc có bước phát triển, huy động cả hệ thống chính trị, thu hút các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia. Công tác đối ngoại, hợp tác quốc tế được tăng cường theo hướng sâu rộng, thực chất, ổn định và hiệu quả, tiên phong mở đường góp phần chung vào đối ngoại của đất nước. Bộ Công an cử sĩ quan tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc, đánh dấu sự lớn mạnh, trưởng thành, nâng cao vị thế của lực lượng Công an nhân dân trên trường quốc tế.

Hội nghị Ðảng ủy Công an Trung ương ngày 7/12/2022

Hội nghị Ðảng ủy Công an Trung ương ngày 7/12/2022

Qua công tác, chiến đấu, sức mạnh về mọi mặt của lực lượng Công an nhân dân được tăng cường, chất lượng hiệu quả các mặt công tác ngày càng được nâng cao, góp phần bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, bảo vệ Ðảng, Nhà nước, chế độ và Nhân dân. Tuy nhiên, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm an ninh, lợi ích quốc gia, trật tự an toàn xã hội đang đặt ra yêu cầu ngày càng cao hơn, nặng nề hơn đối với lực lượng Công an nhân dân và cả hệ thống chính trị.

Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an xác định và quyết tâm thực hiện cho bằng được các mục tiêu: Giữ vững thế chủ động chiến lược, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống. Kịp thời phát hiện, chủ động xử lý có hiệu quả các vụ việc phức tạp về an ninh trật tự ngay từ đầu và tại cơ sở, xây dựng thế trận an ninh nhân dân, nền an ninh nhân dân trên cơ sở thế trận lòng dân vững chắc. Phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong phòng, chống tội phạm. Phấn đấu kéo giảm ít nhất 5% tội phạm về trật tự xã hội; không để tội phạm lộng hành gây bức xúc xã hội; bảo đảm an toàn giao thông, an toàn trong phòng, chống cháy nổ; bảo đảm an ninh, an toàn các cơ sở giam, giữ, tạo chuyển biến tích cực về trật tự, an toàn xã hội. Nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh trật tự; năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng; siết chặt kỷ cương, kỷ luật; xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới.

Ðể đạt được các mục tiêu trên, toàn lực lượng Công an tiếp tục phát huy vào thực tiễn các bài học kinh nghiệm trong công tác, chiến đấu. Ðó là:

(1)Tăng cường sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Ðảng, sự quản lý, điều hành, tập trung thống nhất của nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ huy, quản lý trực tiếp của Ðảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an. Ðây là yếu tố quyết định thắng lợi đối với công tác bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

(2) Phát huy vai trò nòng cốt, phối hợp chặt chẽ với Quân đội nhân dân và các ban, bộ, ngành, địa phương; huy động sức mạnh của cả hệ thống chính trị và toàn dân trong công tác bảo đảm an ninh trật tự.

(3) Nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với Ðảng, Nhà nước những chủ trương, giải pháp chiến lược, sách lược phù hợp bảo vệ an ninh, trật tự và lợi ích quốc gia.

(4) Gương mẫu đi đầu trong tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết, chỉ thị kết luận của Ðảng về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng Ðảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

(5) Không ngừng đổi mới phương pháp, biện pháp công tác, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi trạng thái công tác từ thủ công sang ứng dụng công nghệ khoa học.

(6)Coi trọng công tác hoàn thiện cơ chế, chính sách pháp luật sát thực tiễn, có tính ổn định cao, làm cơ sở pháp lý cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

(7) Chủ động nhận diện, nắm chắc tình hình, quyết liệt tấn công trấn áp tội phạm, kết hợp chặt chẽ giữa phòng ngừa và tấn công, lấy phòng ngừa là chính, kết hợp đánh trúng, đánh đúng, kiên quyết "không đi sau tội phạm".

Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả các nhiệm vụ công tác trọng tâm, cấp bách, đột phá đã đề ra. Huy động cả hệ thống chính trị thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về "Ðẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới". Nâng cao chất lượng công tác nghiên cứu lý luận, dự báo chiến lược, đẩy mạnh ứng dụng khoa học-công nghệ vào công tác công an. Ưu tiên đầu tư cơ sở vật chất, trang bị phương tiện cho công an cấp huyện, xã, phường, thị trấn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự tại cơ sở.

Phát huy truyền thống anh hùng vẻ vang, toàn lực lượng Công an nhân dân tiếp tục đoàn kết, đồng lòng, chủ động, nêu gương, quyết tâm cao hơn nữa, nỗ lực lớn hơn nữa, hành động quyết liệt hơn nữa, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, giữ vững thế chủ động chiến lược về an ninh, trật tự để phát triển đất nước, vì bình yên, hạnh phúc của Nhân dân.

Có thể bạn quan tâm

Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Tây Ninh thực hiện quyền bỏ phiếu tại Tổ bầu cử số 9 thuộc đơn vị bầu cử số 19 (Xã Phước Vĩnh Tây, Phước Lý, Mỹ Lộc).

Tây Ninh: Tỷ lệ cử tri tham gia bầu cử đạt 99,58%

Ủy ban bầu cử tỉnh Tây Ninh cho biết, đến 19 giờ ngày 15/3, toàn tỉnh đã kết thúc thời gian bỏ phiếu bầu cử Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,58%.

99,996% cử tri ở Huế tham gia bỏ phiếu bầu.

Huế: 99,996% cử tri tham gia bầu cử

Tại thành phố Huế, ba đơn vị chưa đạt tỷ lệ tuyệt đối gồm phường Thuận Hóa còn 2 cử tri chưa tham gia bỏ phiếu, phường Phú Xuân còn 3 cử tri và xã A Lưới 5 còn 29 cử tri.

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.