Đảng ủy Công an Trung ương xác định phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023

Ngày 16/12, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đảng năm 2022; đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2023 trong Đảng bộ Công an Trung ương. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Công an chủ trì Hội nghị.Cùng dự có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an; đại diện các Ban Đảng Trung ương.
Đồng chí Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.
Đồng chí Tô Lâm phát biểu tại hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị nêu rõ: Năm 2022, với sự quyết tâm chính trị cao, hành động quyết liệt, Đảng ủy, Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả toàn diện trên các mặt công tác công an, đạt nhiều kết quả quan trọng. Nổi bật là: Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều chủ trương, giải pháp quan trọng về bảo đảm an ninh, trật tự và xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân; Lãnh đạo, chỉ đạo toàn lực lượng hoàn thành xuất sắc các mục tiêu, yêu cầu, nhiệm vụ công tác năm 2022; Lãnh đạo công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng Công an nhân dân đạt được nhiều kết quả tích cực: Theo đó, đã tham mưu Bộ Chính trị ban hành và triển khai Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 về đẩy mạnh xây dựng lực lượng Công an nhân dân thật sự trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới; đồng thời tham mưu tổ chức Hội nghị toàn quốc do Tổng Bí thư chủ trì để triển khai thực hiện; huy động cả hệ thống chính trị, các cấp, các ngành, địa phương vào cuộc; xác định rõ mục tiêu, yêu cầu, nội dung, định hướng, lộ trình thực hiện nhiệm vụ, giải pháp xây dựng lực lượng Công an nhân dân đến năm 2025 và từ 2026 đến 2030; Triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Kết luận số 21-KL/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới; Công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật của Đảng tiếp tục được đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả.

Hội nghị xác định nhiệm vụ công tác trọng tâm của toàn Đảng bộ Công an nhân dân thời gian tới: Chú trọng đổi mới phương thức lãnh đạo của các cấp ủy đảng trong Công an nhân dân. Tập trung mọi nguồn lực, quyết liệt thực hiện có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TW ngày 16/3/2022 của Bộ Chính trị; phát huy vai trò “gương mẫu, đi đầu” trong thực hiện Nghị quyết, Kết luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về đẩy mạnh xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị; kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”; tiếp tục hoàn thiện cơ chế, quy trình, quy chế nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các tổ chức đảng chất lượng đội ngũ đảng viên trong Công an nhân dân; xây dựng các cấp ủy trong công an thật sự trong sạch, vững mạnh, gương mẫu; triển khai hiệu quả Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với tỉnh ủy, thành ủy; Đổi mới, nâng cao chất lượng công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng trong Công an nhân dân kết luận rõ ràng, xử lý nghiêm minh.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.