Giới thiệu hành trình hữu nghị Việt-Trung tại Quảng Tây theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh

Chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch với chủ đề “Trà hài hòa thế giới-Nhã tập năm 2025” được tổ chức tại Hà Nội với điểm nhấn là công bố tuyến du lịch “Hành trình đỏ hữu nghị Việt-Trung tại Quảng Tây theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch với chủ đề “Trà hài hòa thế giới-Nhã tập năm 2025”.
Chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch với chủ đề “Trà hài hòa thế giới-Nhã tập năm 2025”.

Sáng 21/5, tại Hà Nội, Sở Văn hóa và Du lịch khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc) phối hợp Trung tâm Văn hóa Trung Quốc tại Hà Nội tổ chức chương trình giao lưu văn hóa và giới thiệu du lịch với chủ đề “Trà hài hòa thế giới-Nhã tập năm 2025”.

Điểm nhấn của chương trình là công bố tuyến du lịch “Hành trình đỏ hữu nghị Việt-Trung tại Quảng Tây theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh”.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi sự kiện kỷ niệm 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao và Năm Giao lưu Nhân văn Việt Nam-Trung Quốc 2025.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Hoàng Anh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Chính sách và Chiến lược Trung ương, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc; ông Hà Vĩ, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa tại Việt Nam; bà Lâm Lâm, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Du lịch Khu tự trị dân tộc Choang (Quảng Tây, Trung Quốc).

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ nhấn mạnh, văn hóa trà chiếm vị trí quan trọng trong văn hóa truyền thống Trung Quốc và Việt Nam. Uống trà trở thành lối sống phổ biến và nghi thức hiếu khách của nhân dân hai nước.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu.

Đại sứ Trung Quốc tại Việt Nam Hà Vĩ phát biểu.

Đại sứ Hà Vĩ nhấn mạnh, việc công bố tuyến du lịch “Hành trình đỏ hữu nghị Việt-Trung tại Quảng Tây theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” là hoạt động cụ thể nhằm kế thừa truyền thống hữu nghị và tăng cường giao lưu nhân dân.

Quảng Tây là vùng đất không chỉ nổi bật với cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp, văn hóa dân gian phong phú, mà còn là “vùng đất đỏ” mang nhiều dấu ấn hoạt động cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Giới thiệu tiềm năng du lịch của Quảng Tây.

Giới thiệu tiềm năng du lịch của Quảng Tây.

Đại sứ chia sẻ, chúng tôi chân thành chào đón nhân dân Việt Nam đến với Quảng Tây để thưởng ngoạn vẻ đẹp sông núi, trải nghiệm chiều sâu văn hóa và cùng hồi tưởng hành trình lịch sử theo dấu chân Bác Hồ. Hy vọng Quảng Tây và các bộ, ngành, địa phương của Việt Nam sẽ tiếp tục phát huy tiềm năng, thúc đẩy hợp tác sâu rộng hơn nữa.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Hoàng Anh khẳng định, Việt Nam và Trung Quốc là hai quốc gia láng giềng xã hội chủ nghĩa, núi liền núi, sông liền sông, có mối quan hệ hữu nghị truyền thống, cùng chia sẻ lý tưởng cách mạng và lợi ích phát triển. Trong dòng chảy văn hóa chung, trà là nét đẹp tiêu biểu, thể hiện chiều sâu lịch sử và bản sắc dân tộc của cả hai quốc gia.

Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc bày tỏ mong muốn hai bên lấy chén trà làm biểu tượng gắn kết, kiên trì hợp tác hữu nghị, phát huy tầm nhìn chiến lược và tiếp tục làm sâu sắc hợp tác nhân văn, góp phần tăng cường hiểu biết, xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt-Trung.

Hội Hữu nghị Việt Nam-Trung Quốc sẽ tiếp tục đồng hành, hỗ trợ các hoạt động giao lưu, thúc đẩy quan hệ hợp tác toàn diện giữa hai nước.

Trong khuôn khổ chương trình, hoạt động công bố tuyến du lịch “Hành trình đỏ hữu nghị Việt-Trung theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Quảng Tây đã diễn ra trang trọng.

Đây là dịp tái hiện những mốc son quan trọng trong hành trình cách mạng của Người – vị lãnh tụ kính yêu đã nhiều lần đến Quảng Tây trong quá trình tìm đường cứu nước, xây dựng phong trào cách mạng và đặt nền móng cho quan hệ hữu nghị Việt-Trung.

Công bố tuyến du lịch “Hành trình đỏ hữu nghị Việt-Trung theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Quảng Tây.

Công bố tuyến du lịch “Hành trình đỏ hữu nghị Việt-Trung theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh” tại Quảng Tây.

Tuyến du lịch lịch sử theo dấu chân Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ góp phần giáo dục truyền thống yêu nước, bồi đắp tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, mà còn mở ra hướng phát triển du lịch văn hóa-lịch sử theo hướng bền vững, gắn với di sản và giá trị nhân văn.

Thương hiệu “Trà hài hòa thế giới-Nhã tập” là sự kiện văn hóa-du lịch đặc sắc do Bộ Văn hóa và Du lịch Trung Quốc chủ trì, đã được tổ chức tại 47 quốc gia từ năm 2023 đến nay và nhận được sự hưởng ứng tích cực từ cộng đồng quốc tế. Sự kiện lần này tại Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò của trà như một nhịp cầu văn hóa, gắn kết nhân dân hai nước qua trải nghiệm tinh thần dung dị mà sâu sắc.

Tại sự kiện, đại biểu và khách tham quan còn được giới thiệu tài nguyên văn hóa-du lịch của Quảng Tây, nét độc đáo trong văn hóa trà nhài của thành phố Hoành Châu – một trong những địa phương tiêu biểu trong phát triển du lịch gắn với văn hóa truyền thống.

Giới thiệu tài nguyên văn hóa và du lịch Quảng Tây.

Giới thiệu tài nguyên văn hóa và du lịch Quảng Tây.

Chương trình là minh chứng sinh động cho nỗ lực của hai nước trong việc làm sâu sắc quan hệ song phương, thúc đẩy hợp tác giao lưu nhân dân, từ đó góp phần vun đắp tình hữu nghị Việt-Trung ngày càng bền chặt.

Có thể bạn quan tâm

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại. 

Hơn 50.000 khán giả có mặt tại Sân vận động quốc gia Mỹ Đình thưởng thức chương trình “Tổ quốc trong tim”. (Ảnh THÀNH ĐẠT)

Hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa bứt phá

Ngày 24/4, Quốc hội chính thức thông qua Nghị quyết về phát triển văn hóa Việt Nam với tỷ lệ tán thành cao (477/489 đại biểu). Nghị quyết đánh dấu bước chuyển quan trọng trong hoàn thiện thể chế, tạo đà cho văn hóa thật sự bứt phá, trở thành nguồn lực nội sinh và động lực đưa đất nước phát triển mạnh mẽ trong giai đoạn mới.

Nguyễn Bảo Yến (áo vàng) và các thành viên Hội đồng đánh giá luận án và các giảng viên hướng dẫn của Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov.

Nguyễn Bảo Yến: Từ Quán quân Sao Mai đến Tiến sĩ âm nhạc đầu tiên của Việt Nam ở nước ngoài

Tại Nhạc viện Quốc gia S.V.Rachmaninov bên dòng sông Đông của nước Nga vừa diễn ra một sự kiện đáng nhớ khi Quán quân Sao Mai năm 2015 Nguyễn Bảo Yến bảo vệ thành công luận án Tiến sĩ chuyên ngành âm nhạc. Cô cũng là nữ ca sĩ Việt Nam đầu tiên được nhận học vị Tiến sĩ âm nhạc ở nước ngoài.