Giới thiệu ẩm thực và nông sản sấy khô của Việt Nam tại Hy Lạp

Trong khuôn khổ Lễ hội “Nếm Ẩm thực-Piraeus 2025” vừa diễn ra tại cảng Piraeus (Hy Lạp), Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp đã tổ chức Gian giới thiệu ẩm thực và nông sản sấy khô của Việt Nam.

Đại sứ Phạm Thị Thu Hương (giữa) và Phó Thị trưởng thành phố Piraeus (thứ 4 từ trái sang) cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và bạn bè Hy Lạp tại gian giới thiệu ẩm thực và nông sản sấy khô của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)
Đại sứ Phạm Thị Thu Hương (giữa) và Phó Thị trưởng thành phố Piraeus (thứ 4 từ trái sang) cùng cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp và bạn bè Hy Lạp tại gian giới thiệu ẩm thực và nông sản sấy khô của Việt Nam. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp)

Không gian Lễ hội “Nếm Ẩm thực-Piraeus 2025” tổ chức từ ngày 25-28/9 vừa qua trở nên rộn ràng khi người dân khu vực cảng Piraeus (Hy Lạp) và du khách quốc tế được “nếm” hương vị món nem rán truyền thống, bánh phồng tôm của Việt Nam và tận mắt xem giới thiệu cách làm nem.

Thăm gian ẩm thực của Việt Nam, Thị trưởng và Phó Thị trưởng thành phố Piraeus cho biết Đại sứ quán Việt Nam tại Hy Lạp tham dự đã góp phần tạo nên không khí đa sắc mầu văn hóa cho Lễ hội “Nếm Ẩm thực-Piraeus 2025”, đưa người dân hai nước Việt Nam-Hy Lạp xích lại gần nhau hơn.

Đại sứ Việt Nam tại Hy Lạp Phạm Thị Thu Hương cảm ơn Thị trưởng thành phố Piraeus đã tạo điều kiện để Việt Nam có gian hàng giới thiệu tại lễ hội. Không chỉ riêng ẩm thực, sự kiện còn thu hút sự quan tâm của người dân Hy Lạp tới đất nước Việt Nam nói chung, tạo thuận lợi cho việc thúc đẩy hợp tác, giao lưu giữa hai nước Việt Nam-Hy Lạp trên các lĩnh vực, trong đó có văn hóa, du lịch, thương mại...

Tham dự Lễ hội “Nếm Ẩm thực-Piraeus 2025” có gian hàng của 7 nước gồm: Hy Lạp, Indonesia, Mondova, Panama, Romania, Trung Quốc và Việt Nam. Gian hàng của Việt Nam được xếp ngay cạnh nước chủ nhà Hy Lạp.

Sự kiện không chỉ là dịp để quảng bá văn hóa, ẩm thực của Việt Nam mà còn góp phần củng cố sự hiểu biết và tình cảm hữu nghị giữa nhân dân hai nước, nhất là trong dịp kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hy Lạp.

Có thể bạn quan tâm

Tọa đàm không chỉ là dịp để trí thức kiều bào tại Pháp chia sẻ tâm huyết và khát vọng cống hiến cho giai đoạn phát triển mới của dân tộc Việt Nam.

Trí thức kiều bào tại Pháp góp sức phát triển khoa học-công nghệ

Trí thức kiều bào tại Pháp vững tin rằng khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo là con đường tất yếu để Việt Nam hiện thực hóa khát vọng phát triển đất nước hùng cường. Với thể chế phù hợp, con người là trung tâm, đầu tư đúng hướng, hành động quyết liệt, Việt Nam nhất định trở thành một quốc gia phát triển trong thập kỷ tới.

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.

Đại hội XIV của Đảng đã để lại dấu ấn sâu sắc trong đời sống chính trị-xã hội của đất nước.

Đại hội XIV: Kiến tạo niềm tin, động lực phát triển mới và triển vọng hội nhập quốc tế

Đại hội XIV của Đảng là một cột mốc lịch sử của đất nước trong những ngày đầu năm mới 2026. Đại hội đã không chỉ củng cố niềm tin của nhân dân đối với con đường phát triển của đất nước, mà còn mở ra những kỳ vọng mới về kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam trong bối cảnh thế giới đang chuyển biến sâu rộng.