Gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới

Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt dân tộc, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây chính là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ.
Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng phát biểu tại buổi lễ.

Chiều 29/3, tại Hà Nội, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài, Bộ Ngoại giao đã long trọng tổ chức Lễ Phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025.

Tham dự buổi lễ có: Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cùng đại diện các ban, bộ, ngành trong nước; các chuyên gia ngôn ngữ và văn hóa, kiều bào Việt Nam ở nước ngoài.

Sự kiện còn có sự tham dự trực tuyến của khoảng 100 điểm cầu là các địa phương trong nước, Cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài và hội đoàn người Việt Nam ở nước ngoài.

Phát biểu tại buổi lễ, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng điểm lại những kết quả đạt được sau hai năm triển khai Đề án Ngày Tôn vinh tiếng Việt trong cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài. Trong thời gian qua, các hoạt động hưởng ứng đã diễn ra sôi nổi dưới nhiều hình thức phong phú, với sự tham gia tích cực của các cơ quan trong nước, địa phương và đông đảo kiều bào trên thế giới.

Các đại biểu cùng ấn nút khai trương Chương trình “Tiếng Việt diệu kỳ” do VTV4 và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp sản xuất.
Các đại biểu cùng ấn nút khai trương Chương trình “Tiếng Việt diệu kỳ” do VTV4 và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp sản xuất.

Với tinh thần “Giữ gìn tiếng Việt, giữ gìn hồn Việt”, Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng kêu gọi cộng đồng người Việt ở nước ngoài, các tổ chức hội đoàn và từng cá nhân cùng chung tay bảo tồn, phát huy tiếng Việt. Việc sử dụng tiếng Việt không chỉ ở trong gia đình mà còn trong môi trường học tập, làm việc và giao lưu quốc tế sẽ góp phần gìn giữ bản sắc văn hóa dân tộc.

Đại diện đại biểu kiều bào Việt Nam phát biểu tại buổi lễ, bà Trần Hồng Vân (Việt kiều Australia) - Sứ giả tiếng Việt năm 2023 chia sẻ: "Việc giúp cho con em kiều bào nói được tiếng Việt, yêu văn hóa Việt và giúp các em kết nối với cội nguồn dân tộc sẽ giúp các em tạo dựng nền tảng vững chắc để tỏa sáng ở bất kỳ nơi nào trên thế giới".

Theo bà Trần Hồng Vân Bà cho rằng, việc duy trì ngôn ngữ và văn hóa cho thế hệ trẻ Việt Nam ở Australia và các nước khác trên thế giới đòi hỏi nỗ lực của các bên liên quan.

Tại buổi lễ, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài Nguyễn Mạnh Đông đã chính thức công bố và kêu gọi kiều bào tích cực hưởng ứng, tham gia Cuộc thi “Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025”. Đây là sân chơi ý nghĩa nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân có đóng góp xuất sắc trong việc gìn giữ, quảng bá tiếng Việt trên toàn cầu.

Tại buổi lễ, các đại biểu cùng ấn nút khai trương chương trình “Tiếng Việt diệu kỳ” do VTV4 và Nhà Xuất bản Giáo dục Việt Nam phối hợp sản xuất nhằm hỗ trợ công tác dạy và học tiếng Việt cho trẻ em Việt Nam ở nước ngoài thông qua kho tàng văn học dân gian đậm đà bản sắc dân tộc.

Tiếng Việt không chỉ là phương tiện giao tiếp mà còn là hồn cốt dân tộc, kết tinh bản sắc văn hóa Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử. Đây chính là sợi dây kết nối cộng đồng người Việt xa quê với cội nguồn dân tộc.

Thứ trưởng Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng

Nhân dịp này, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài đã công bố một số hoạt động hưởng ứng Ngày Tôn vinh tiếng Việt nhằm lan tỏa tình yêu với tiếng mẹ đẻ và khuyến khích kiều bào giữ gìn, phát huy bản sắc ngôn ngữ dân tộc. Cụ thể, Ban Truyền hình Đối ngoại, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV4) giới thiệu về chương trình “Tiếng Việt không khó”, “Vui cùng tiếng Việt”. Đây sẽ là những chương trình giúp người Việt xa quê, đặc biệt là thế hệ trẻ, học và sử dụng tiếng Việt một cách dễ dàng, sinh động hơn.

Lễ phát động Ngày Tôn vinh tiếng Việt và Cuộc thi Tìm kiếm Sứ giả tiếng Việt ở nước ngoài năm 2025 đã khẳng định mạnh mẽ quyết tâm gìn giữ và lan tỏa tiếng Việt trong cộng đồng người Việt trên toàn thế giới. Với sự chung tay của các cơ quan, tổ chức và kiều bào, tiếng Việt chắc chắn sẽ tiếp tục được gìn giữ, phát triển bền vững, trở thành niềm tự hào chung của dân tộc Việt Nam.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.