Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai

Ngày 22/10, tại huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, đã diễn ra Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.
Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath duyệt đội danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam.

Đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào do Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào làm trưởng đoàn.

Lễ đón đoàn đại biểu Lào được tiến hành trang trọng dưới sự chủ trì của Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai được tổ chức từ ngày 22 đến 23/10 tại khu vực huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La, Việt Nam và huyện Sop Bao, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Lễ đón đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra tại Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Lễ đón đoàn đại biểu nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào diễn ra tại Cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đây là lần thứ hai Việt Nam và Lào tổ chức Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới. Hồi tháng 12/2021, với nhiều hoạt động ý nghĩa diễn ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị và huyện Sepon, tỉnh Savanakhet.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất đã diễn ra thành công tốt đẹp, để lại những ấn tượng sâu đậm về tình hữu nghị, đoàn kết giữa quân và dân hai nước.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath đã trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Lóng Sập; thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập; tham quan diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath trồng cây hữu nghị tại cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam-Lào đã dự lễ khánh thành công trình khu phòng học Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập; Bộ Quốc phòng hai nước tặng 30 bộ máy vi tính và đồ dùng học tập cho thầy trò nhà trường.

Đây là khu phòng học được xây dựng với công nghệ tiên tiến và được trang bị đầy đủ cơ sở vật chất, thiết bị cho cả học sinh và giáo viên, là công trình có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mang đến một môi trường học tập chất lượng cao, tạo điều kiện thuận lợi cho các em học sinh phát triển toàn diện về kiến thức, kỹ năng và phẩm chất, góp phần nâng cao dân trí, tạo nguồn nhân lực cho địa phương và đất nước.

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam đã hội đàm với Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào.

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam-Lào cắt băng khánh thành công trình khu phòng học Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam-Lào cắt băng khánh thành công trình khu phòng học Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Kết thúc hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath đã ký Nghị định thư về hợp tác quốc phòng giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025.

Đặc biệt, vào tối 22/10 đã diễn ra Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào. Đây là điểm nhấn nổi bật của Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai.

Với chủ đề “Sắt son một niềm tin”, Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào được tổ chức bằng hình thức tọa đàm, sân khấu hóa và được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV1, Đài Truyền hình Việt Nam, tiếp sóng trên kênh Truyền hình Quốc phòng Việt Nam, Truyền hình Quốc gia Lào và truyền hình các tỉnh biên giới Việt Nam-Lào.

Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới.

Diễn tập liên hợp đánh bắt tội phạm qua biên giới.

Đan xen các tiết mục văn nghệ và phóng sự khẳng định tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào là trong sáng khó tìm, có một không hai trên thế giới là phần giao lưu phản ánh mối quan hệ đoàn kết gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau, các hoạt động nghĩa tình giữa chính quyền và nhân dân khu vực giáp biên Việt Nam-Lào.

Các tiết mục văn nghệ, phóng sự cũng nêu bật kết quả công tác phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước trong quản lý, bảo vệ biên giới, góp phần giữ vững chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ, bảo đảm an ninh, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới; niềm tự hào của các sĩ quan trẻ khi được tiếp bước cha anh bảo vệ Tổ quốc, vun đắp tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới, xây dựng khu vực biên giới hai nước vững mạnh toàn diện….

Trong khuôn khổ Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, Bộ Quốc phòng Việt Nam đã tổ chức trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 100 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn của hai nước.

Trước đó, đã có 60 cháu học sinh được các đơn vị Bộ đội Biên phòng tổ chức trao học bổng tại trường học và các bản khu vực biên giới. 40 cháu học sinh còn lại đã được trao học bổng “Nâng bước em đến trường” tại Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath thăm Đồn Biên phòng cửa khẩu Lóng Sập, huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La.

Việt Nam và Lào có chung đường biên giới dài hơn 2.300km, tiếp giáp giữa 10 tỉnh của nước ta (Điện Biên, Sơn La, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Quảng Nam và Kon Tum) với 10 tỉnh của Lào (Phongsaly, Luang Prabang, Houaphanh, Borikhamxay, Khammouane, Savannakhet, Saravane, Xiengkhuang, Sekong và Attapeu).

Khu vực biên giới Việt Nam-Lào được hai nước xác định là một trong những khu vực có vị trí chiến lược hết sức quan trọng về quốc phòng, an ninh và kinh tế-xã hội.

Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hai Nhà nước, sự phối hợp chặt chẽ, hiệu quả của các ban, bộ, ngành, nhất là cấp ủy, chính quyền địa phương, lực lượng bảo vệ biên giới và nhân dân vùng biên hai nước đã chung tay xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath trao học bổng cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Đại tướng Phan Văn Giang và Đại tướng Chansamone Chanyalath trao học bổng cho học sinh Trường phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học và Trung học cơ sở Lóng Sập.

Tình hình an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới hai nước cơ bản ổn định; đường biên, mốc giới được quản lý, bảo vệ tốt. Hợp tác giữa các lực lượng bảo vệ biên giới hai nước luôn là điểm sáng, góp phần quan trọng củng cố và tăng cường quan hệ hợp tác quốc phòng giữa hai nước.

Hai bên đã phối hợp chặt chẽ, duy trì trao đổi thông tin, hợp tác đấu tranh phòng, chống tội phạm biên giới, nhất là tội phạm ma túy, gian lận thương mại, buôn lậu, ngăn chặn di cư tự do, xuất, nhập cảnh trái phép.

Hai nước cũng đã tuyên truyền, giáo dục cho nhân dân khu vực biên giới thực hiện tốt hiệp định hợp tác biên giới hai nước; đẩy mạnh việc giao lưu, kết nghĩa giữa các địa phương, đơn vị giáp biên, tạo điều kiện cho nhân dân khu vực biên giới hai nước phát triển kinh tế và ổn định cuộc sống.

Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ký Nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.
Bộ trưởng Bộ Quốc phòng hai nước ký Nghị định thư hợp tác quốc phòng song phương Việt Nam-Lào giai đoạn 2025-2029 và Kế hoạch hợp tác năm 2025 giữa Bộ Quốc phòng hai nước.

Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai là hoạt động đối ngoại quốc phòng quan trọng trong năm 2024 của Bộ Quốc phòng hai nước, được tổ chức xuất phát từ quan điểm chỉ đạo của hai Đảng, hai Nhà nước về xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác cùng phát triển.

Thông qua Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai, là dịp để hai nước tiếp tục khẳng định chủ trương tăng cường hợp tác quốc phòng song phương, được xác định là một trụ cột quan trọng của quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào; trực tiếp góp phần củng cố quan hệ gắn bó keo sơn giữa hai nước, nhất là giữa cấp ủy, chính quyền địa phương, nhân dân vùng biên.

Văn nghệ tại chương trình Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào.

Văn nghệ tại chương trình Giao lưu công tác chính trị và sĩ quan trẻ quân đội hai nước Việt Nam-Lào.

Đây cũng là dịp để hai nước Việt Nam-Lào nêu cao tinh thần trách nhiệm của lực lượng bảo vệ biên giới hai nước chung tay phối hợp chặt chẽ, hiệu quả hơn trong quản lý, bảo vệ đường biên, cột mốc, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giúp người dân xóa đói, giảm nghèo, xây dựng đường biên giới Việt Nam-Lào hòa bình, hữu nghị, ổn định, hợp tác, cùng phát triển.

Ngày 23/10, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ hai sẽ tiếp tục với các hoạt động được tổ chức tại huyện Sop Bao, tỉnh Houaphanh, nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào.

Có thể bạn quan tâm

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031

Chiều 5/12, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên tổ chức các hội nghị hiệp thương lần thứ nhất thỏa thuận về cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên khóa XVIII, nhiệm kỳ 2026-2031.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu kết luận cuộc họp. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Xây dựng giải pháp tổng thể phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long

Chiều 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ chủ trì cuộc họp của Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ và Thường trực Chính phủ cho ý kiến về Đề án phòng, chống sụt lún, sạt lở, ngập úng, hạn hán, xâm nhập mặn vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Khách du lịch tham quan Hoàng cung ở thủ đô Bangkok, Thái Lan. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Quốc khánh Thái Lan

Nhân dịp kỷ niệm Quốc khánh Vương quốc Thái Lan, ngày 5/12, Chủ tịch nước Lương Cường đã gửi điện mừng đến Nhà vua Maha Vajiralongkorn.

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Đồng chí Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu ý kiến tại Tọa đàm.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả giáo dục lý luận chính trị trong trường học

Ngày 5/12, tại Trường đại học Y Dược Cần Thơ, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phối hợp Thành ủy Cần Thơ tổ chức Tọa đàm khoa học với chủ đề “Đổi mới căn bản, toàn diện chương trình, giáo trình lý luận chính trị, đáp ứng yêu cầu nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác giáo dục trong tình hình mới”.

Quang cảnh Đại hội.

Sức trẻ Ninh Bình chung tay kiến tạo tương lai

Trong hai ngày 4-5/12, Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh Ninh Bình lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 đã diễn ra sôi nổi, tập trung thảo luận, đánh giá toàn diện kết quả công tác Đoàn, phong trào thanh thiếu nhi giai đoạn 2022-2025; chỉ ra những tồn tại, hạn chế và đề ra mục tiêu, giải pháp cho nhiệm kỳ mới.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ. (Ảnh: Trần Hải)

Xây dựng chính sách vượt trội, cạnh tranh để thí điểm một số khu thương mại tự do

Sáng 5/12, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì cuộc họp của Thường trực Chính phủ để cho ý kiến về đề án khu thương mại tự do chuẩn bị trình cấp có thẩm quyền và về đề xuất cơ chế, chính sách thúc đẩy phát triển trung tâm lọc hóa dầu và năng lượng quốc gia tại Khu kinh tế Dung Quất (Quảng Ngãi).

Đồng chí Nguyễn Xuân Thắng trao bằng công nhận đạt chuẩn mức 1 cho Trường Chính trị Lê Duẩn.

Quảng Trị: Trường Chính trị Lê Duẩn được công nhận đạt chuẩn mức 1

Ngày 5/12, Tỉnh ủy Quảng Trị phối hợp với Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ đón bằng công nhận Trường Chính trị Lê Duẩn tỉnh Quảng Trị đạt chuẩn mức 1. Đây là dấu mốc đánh dấu bước phát triển mới của trường và bước tiến chiến lược trong đào tạo đội ngũ cán bộ địa phương của Quảng Trị trong giai đoạn mới. 

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân trong nhiệm kỳ mới tại Khánh Hòa

Ngày 5/12, Đại hội đại biểu Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Khánh Hòa lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Tham dự có đại diện Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; lãnh đạo Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh cùng 388 đại biểu, đại diện các tầng lớp nhân dân, dân tộc, tôn giáo trong tỉnh.

Đại biểu hai nước Việt Nam-Lào tham dự Hội đàm. (Ảnh: Xuân Tú/TTXVN)

Việt Nam-Lào tăng cường trao đổi thông tin khoa học lý luận

Chiều 4/12, tại thủ đô Viêng Chăn, Đoàn đại biểu cấp cao Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Xuân Thắng dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn Hội đồng Lý luận Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do Tiến sĩ Khamphanh Kheuyavong làm Trưởng đoàn.