Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất

Ngày 14/12, tại tỉnh Kon Tum, diễn ra Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất và Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước.
Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ký kết văn kiện hợp tác.
Bộ trưởng Quốc phòng ba nước ký kết văn kiện hợp tác.

Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam; Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào; Đại tướng Tea Seiha, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Campuchia đồng chủ trì giao lưu.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước bên Cột mốc ngã ba biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước bên Cột mốc ngã ba biên giới.

Tại khu vực Cột mốc ngã ba biên giới ba nước, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia đã tiến hành chào, tô son cột mốc chủ quyền; chứng kiến lực lượng bảo vệ biên giới ba nước phối hợp tổ chức tuần tra, kiểm tra cột mốc ngã ba biên giới; Bộ trưởng Quốc phòng ba nước trồng cây hữu nghị; chứng kiến Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội ba nước; tham dự Lễ khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum; thăm, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y, huyện Ngọc Hồi, tỉnh Kon Tum.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước và các đại biểu cắt băng khánh thành Nhà Văn hóa thôn Tà Ka, xã Pờ Y.

Tại thành phố Kon Tum, diễn ra Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước, ký biên bản Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng và Lễ ký kết các các văn kiện hợp tác quốc phòng giữa ba nước.

Tại Cuộc gặp, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước đánh giá, thời gian qua, Bộ Quốc phòng ba nước luôn phối hợp chặt chẽ, triển khai hiệu quả nhận thức chung của lãnh đạo cấp cao ba nước về hợp tác quân sự, quốc phòng, đạt được hiệu quả thiết thực, nổi bật là duy trì hiệu quả cơ chế Cuộc gặp thường niên giữa ba Bộ trưởng Quốc phòng (được thiết lập từ năm 2012); Quân đội ba nước đã tiến hành diễn tập chung về cứu hộ-cứu nạn tại Lào năm 2022, diễn tập chung quân y ứng phó với các thách thức an ninh phi truyền thống trong khuôn khổ giao lưu lần này.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước thăm, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước thăm, tặng quà Trường Tiểu học Bế Văn Đàn, xã Pờ Y.

Ba Bộ trưởng Quốc phòng cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng và Quân đội ba nước luôn đoàn kết, tiếp tục đóng góp tích cực vào vai trò trung tâm của ASEAN cũng như lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực.

Về phương hướng hợp tác thời gian tới, Bộ trưởng Quốc phòng ba nước nhất trí tập trung thúc đẩy quan hệ hợp tác vào các lĩnh vực như: củng cố nền tảng tin cậy chính trị, tăng cường tiếp xúc, trao đổi đoàn cấp cao; tiếp tục triển khai hiệu quả các cơ chế như Cuộc gặp thường niên giữa Bộ trưởng Quốc phòng ba nước, Đối thoại Chính sách Quốc phòng cấp Thứ trưởng, tăng cường các cuộc tiếp xúc cấp cao bên lề các sự kiện, diễn đàn đa phương...

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước thống nhất tiếp tục ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương quốc tế và khu vực, nhất là các cơ chế trong ASEAN như ADMM và ADMM+; ủng hộ Bộ Quốc phòng Lào đảm nhiệm thành công cương vị Chủ tịch các hội nghị quân sự, quốc phòng ASEAN 2024.

Ba Bộ trưởng cũng trao đổi về tình hình thế giới, khu vực cùng quan tâm, khẳng định quyết tâm của Bộ Quốc phòng và Quân đội ba nước luôn đoàn kết, tiếp tục đóng góp tích cực vào vai trò trung tâm của ASEAN cũng như lập trường chung của ASEAN trong các vấn đề an ninh khu vực.

Máy bay trực thăng diễn tập cứu nạn tại buổi Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội ba nước.

Máy bay trực thăng diễn tập cứu nạn tại buổi Diễn tập Quân y chung giữa Quân đội ba nước.

Tại cuộc gặp, Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam khẳng định, Việt Nam, Lào và Campuchia là ba nước láng giềng gần gũi, cùng sẻ chia dòng sông Mê Kông nặng phù sa và dãy Trường Sơn hùng vĩ. Quan hệ đoàn kết hữu nghị giữa ba nước Việt Nam-Lào-Campuchia bắt nguồn từ cuộc đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc, được vun đắp và phát triển qua các thời kỳ đấu tranh cách mạng. Đó là tình đoàn kết thủy chung, là niềm tin về lòng chân thành, trong sáng mà ba dân tộc dành cho nhau, là sự giúp đỡ hết lòng để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ cách mạng, tạo nền tảng vững chắc cho sự phát triển của ba dân tộc.

Đại tướng Phan Văn Giang nhấn mạnh, Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào-Campuchia lần thứ nhất là một sự kiện có ý nghĩa lịch sử, góp phần viết tiếp những trang sử mới của mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước. Thành công của Giao lưu sẽ tạo xung lực mới, thúc đẩy hơn nữa tin cậy chính trị, quan hệ hợp tác giữa Quân đội ba nước nói chung, hợp tác thực chất giữa lực lượng bảo vệ biên giới ba nước nói riêng; đồng thời góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, giao lưu nhân dân giữa ba nước ở khu vực biên giới.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước bắt tay thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Bộ trưởng Quốc phòng ba nước bắt tay thể hiện mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết và hợp tác toàn diện giữa ba nước.

Dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang trân trọng mời Đại tướng Chansamone Chanyalath và Đại tướng Tea Seiha cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào và Campuchia tham dự Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam lần thứ 2 do Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức vào tháng 12/2024 tại Hà Nội.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.