Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất

Ngày 12/12, đã diễn ra nhiều hoạt động ý nghĩa của Chương trình giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất tại huyện Sepon, tỉnh Savannakhet của Lào và huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị của Việt Nam, đặc biệt là Hội đàm giữa Bộ trưởng Quốc phòng hai nước diễn ra tại huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị.

Toàn cảnh buổi hội đàm.
Toàn cảnh buổi hội đàm.

Tham gia giao lưu, phía Việt Nam có các đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, trưởng đoàn; Thượng tướng Hoàng Xuân Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Quốc phòng cùng đại biểu lãnh đạo tỉnh Quảng Trị, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Việt Nam.

Phía Lào có các đồng chí Đại tướng Chansamone Chanyalath, Ủy viên Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Quốc phòng Lào, trưởng đoàn; Trung tướng Vongkham Phommakone, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Sengphet Houngboungnuang, Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào tại Việt Nam cùng lãnh đạo tỉnh Savannakhet, các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng Lào.

Tại buổi Hội đàm, Đại tướng Phan Văn Giang chúc mừng kỷ niệm 46 năm Quốc khánh nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào (2/12/1975-2/12/2021). Đại tướng tin tưởng, dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội XI của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Bộ Quốc phòng Lào sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng, là trụ cột vững chắc của Đảng và nhân dân trong sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước trong thời kỳ mới, đưa đất nước Lào vượt qua khó khăn, giành nhiều thắng lợi mới.

Đại tướng cảm ơn Bộ Quốc phòng Lào đã phối hợp Bộ Quốc phòng Việt Nam tổ chức Chương trình giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất. Cảm ơn sự đón tiếp chân tình, nồng hậu, thắm tình đoàn kết của nhân dân địa phương và Bộ Quốc phòng Lào trong những hoạt động diễn ra tại Lào trong chương trình giao lưu, tạo ấn tượng và dấu ấn khó quên tại mảnh đất Savannakhet anh hùng.

Tại Hội đàm, Đại tướng Chansamone Chanyalath bày tỏ vui mừng khi lần đầu tiên Bộ Quốc phòng hai nước tổ chức thành công hoạt động giao lưu. Đây là dấu mốc lịch sử quan trọng của mối quan hệ hợp tác về an ninh của hai nước lên tầm cao mới nhằm bảo đảm hợp tác về an ninh của hai nước. Cuộc gặp lần này thể hiện cho thấy tình hữu nghị thắm thiết, đoàn kết, keo sơn trên tinh thần đồng chí anh em của hai Bộ Quốc phòng. Đại tướng cũng đã gửi lời chúc mừng tốt đẹp đến đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam cùng đoàn công tác và cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng Quân đội nhân dân Việt Nam nhân dịp Kỷ niệm 77 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam sắp đến. 

Cũng tại cuộc Hội đàm, hai bên đánh giá cao kết quả Đối thoại Chính sách Quốc phòng lần thứ 2; khẳng định đây là cơ chế rất quan trọng để thống nhất nhận thức chung về các vấn đề an ninh khu vực mà hai bên cùng quan tâm, đồng thời đánh giá kết quả hợp tác quốc phòng thời gian qua và định hướng nội dung hợp tác trong thời gian tới.

Mặc dù dịch Covid-19 diễn biến phức tạp nhưng hợp tác quốc phòng giữa hai nước thời gian qua đã được triển khai bài bản, hiệu quả và đạt nhiều kết quả tích cực. Nổi bật là hoàn thiện các cơ chế hợp tác thông qua việc ký kết thỏa thuận về hợp tác biên phòng, hợp tác cứu hộ, cứu nạn; công tác Đảng, công tác chính trị; hợp tác đào tạo; công tác viện trợ, giúp đỡ lẫn nhau, nhất là trong công tác phòng, chống dịch Covid-19...

Đặc biệt, hai bên đã tổ chức thành công Giao lưu hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam-Lào lần thứ nhất, một trong những hoạt động trọng tâm đã được xác định trong Kế hoạch hợp tác 2021 giữa hai Bộ Quốc phòng. Hai Bộ trưởng tin tưởng đây sẽ là hoạt động có ý nghĩa chính trị to lớn, tạo sức lan tỏa rộng khắp tới các tầng lớp nhân dân, góp phần củng cố, phát huy mối quan hệ hữu nghị đặc biệt Việt Nam-Lào nói chung và giữa quân đội hai nước nói riêng, qua đó tạo đà để hai bên hướng tới “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào 2022” .

Về định hướng hợp tác trong thời gian tới, hai bên thống nhất với các nội dung được trao đổi tại Đối thoại chính sách quốc phòng cấp Thứ trưởng trước đó, đồng thời nhấn mạnh một số định hướng trọng tâm sau: Thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực công tác đảng, công tác chính trị; tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, giáo dục cho cán bộ, chiến sĩ và nhân dân hai nước nhận thức sâu sắc về mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước, nhân dân và quân đội hai nước, đặc biệt trong năm 2022 “Năm Đoàn kết hữu nghị Việt Nam-Lào". Công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao năng lực cán bộ. Tiếp tục phối hợp hoàn thiện khuôn khổ pháp lý thông qua việc xúc tiến ký kết thỏa thuận trên các lĩnh vực hai bên có nhu cầu hợp tác. Duy trì hiệu quả các cơ chế hợp tác hiện có.  

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam, Đại tướng Phan Văn Giang, nhấn mạnh, tình hình dịch Covid-19 vẫn diễn biến phức tạp ở cả hai nước. Việt Nam chia sẻ trước những khó khăn mà Lào đang phải đối mặt. Trong khả năng của mình, Bộ Quốc phòng Việt Nam sẵn sàng hỗ trợ cả về nhân lực và nguồn lực khi Lào có yêu cầu. Duy trì và tăng cường quan hệ giữa quân đội 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia, trong đó có việc duy trì gặp gỡ thường niên giữa 3 Bộ trưởng Quốc phòng...

Ngay sau Hội đàm, hai Bộ trưởng đã ký Nghị định thư hợp tác về cứu hộ-cứu nạn, Kế hoạch hợp tác quốc phòng Việt Nam-Lào năm 2022 giữa hai Bộ Quốc phòng và chứng kiến Lễ ký Thỏa thuận hợp tác biên phòng giữa Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng Việt Nam với Tổng cục An ninh và Tổng cục Cảnh sát/Bộ An ninh Lào...

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.