Giao lưu âm nhạc kỷ niệm 50 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản

Tối 8/3, tại Trường Đại học Y Dược (Đại học Huế), Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp Nghệ sĩ sáo Tachibana (Nhật Bản), Trường Đại học Y Dược và Câu lạc bộ thơ Haiku Việt - Cố đố Huế tổ chức Chương trình giao lưu âm nhạc Kỷ niệm 50 năm thiết lập mối quan hệ ngoại giao Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023).
Tiết mục biểu diễn của Nghệ sĩ sáo trúc Tachibana Saburo (Nhật Bản).
Tiết mục biểu diễn của Nghệ sĩ sáo trúc Tachibana Saburo (Nhật Bản).

Tham dự có bà Teramoto Eri, đại diện Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng; lãnh đạo Liên hiệp các tổ chức hữu nghị tỉnh Thừa Thiên Huế, Ủy ban nhân dân thành phố Huế, Trường đại học Y Dược Huế và các sở, ban, ngành liên quan cùng đông đảo cán bộ, nhân viên Hội Hữu nghị Việt-Nhật và sinh viên trên địa bàn.

Phát biểu tại chương trình, bà Đỗ Thị Mỹ Châu, Chủ tịch Hội Hữu nghị Việt-Nhật tỉnh Thừa Thiên Huế cho biết, năm 2023, Việt Nam và Nhật Bản chào đón một dấu mốc lớn là kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước. Trong thời gian qua, mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Nhật bản đã đạt nhiều bước phát triển mạnh mẽ và toàn diện trên các lĩnh vực.

Một tiết mục múa hát của các diễn viên, sinh viên tại chương trình giao lưu giao lưu âm nhạc.

Một tiết mục múa hát của các diễn viên, sinh viên tại chương trình giao lưu giao lưu âm nhạc.

Hòa chung không khí chào đón kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước Việt Nam-Nhật Bản (1973-2023), sau hoạt động khởi công xây dựng Siêu thị AEON MALL của Tập đoàn AEON MALL tại Huế, đây là chương trình giao lưu âm nhạc kế tiếp chuỗi hoạt động hưởng ứng kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao giữa hai nước tại Thừa Thiên Huế.

Bà Đỗ Thị Mỹ Châu nhấn mạnh: “Việc tăng cường hợp tác giữa hai nước trong nhiều lĩnh vực sẽ đóng góp cho việc ổn định và phồn vinh khu vực, phát triển kinh tế, thúc đẩy mạnh mẽ hơn nữa sự tăng cường của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản, đồng thời đưa năm nay trở thành cột mốc quan trọng đánh dấu sự phát triển mạnh mẽ của quan hệ Việt Nam-Nhật Bản để hướng tới tương lai, vươn tầm thế giới”.

Theo bà Châu, thông qua các hoạt động kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao hai nước, quan hệ hữu nghị hợp tác giữa Việt Nam và Nhật Bản sẽ được nâng lên một tầm cao mới, đưa quan hệ đối tác chiến lược sâu rộng giữa hai nước bước vào giai đoạn phát triển toàn diện, hiệu quả và ngày càng bền vững, đóng góp cho việc hòa bình, ổn định và phát triển khu vực cũng như toàn cầu.

Chương trình giao lưu âm nhạc diễn ra sôi nổi và ý nghĩa. Nhiều tiết mục đặc sắc với sự tham gia, phối hợp biểu diễn của Nghệ sĩ sáo trúc Tachibana Saburo (Nhật Bản), các nghệ sĩ, hội viên Câu lạc bộ thơ Haiku Việt-Cố đô Huế và sinh viên Trường Đại học Y Dược Huế, đã sử dụng nhạc cụ dân tộc truyền thống như: trống, sáo, đàn nhị... qua đó giới thiệu, tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của hai nước.

Bà Teramoto Eri, Lãnh sự Ban Kinh tế-Văn hóa thông tin (Tổng lãnh sự quán Nhật Bản tại Đà Nẵng) bay tỏ: “Đã 2 năm kể từ khi tôi đến Việt Nam, nhận nhiệm kỳ tại Đà Nẵng. Khi tôi đến Việt Nam và nghe nhạc truyền thống ở đây, tôi đã cảm thấy rất hoài niệm. Nếu nhắm mắt lại trong khi nghe, tôi có thể tưởng tượng ra khung cảnh những bông lúa đang đung đưa trong gió trên những ruộng lúa nước ở Nhật Bản. Sau này tôi mới biết một trong những cội nguồn của nhã nhạc Gagaku của Nhật Bản được truyền từ âm nhạc Việt Nam. Tôi đã rất ấn tượng vì người Nhật Bản và Việt Nam đã có giao lưu và có ảnh hưởng lẫn nhau về mặt văn hóa từ thời xa xưa”.

“Chúng ta ai cũng đang sống hết mình trong thời hiện đại, và mọi người thưởng thức âm nhạc để xoa dịu phần nào những ngày tháng khó khăn đó. Thông qua buổi giao lưu âm nhạc ngày hôm nay, tôi hy vọng mọi người tham gia ở đây sẽ cảm thấy thư thái, và sẽ suy nghĩ về lịch sử giao lưu lâu đời giữa Nhật Bản và Việt Nam. Tôi hy vọng Nhật Bản và Việt Nam sẽ tiếp tục là những người bạn tốt của nhau như hiện tại cũng như trong tương lai”, bà Teramoto Eri nhấn mạnh.

Có thể bạn quan tâm

Đại diện lãnh đạo thành phố Hà Nội trao Bằng công nhận di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố cho di tích Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn.

Hà Nội trao bằng xếp hạng cấp thành phố cho di tích văn hóa lịch sử làng La Xuyên, xã Cổ Đô

Nhân dân thôn La Xuyên, xã Cổ Đô, thành phố Hà Nội vừa tổ chức Lễ đón nhận Bằng xếp hạng di tích lịch sử - văn hóa cấp thành phố Nhà thờ họ Hoàng và Công bộ Viên ngoại lang Hoàng Viết Bàn. Buổi lễ có sự tham dự của đại diện lãnh đạo Cục Di sản (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch), Sở Dân tộc và Tôn giáo, Sở Nội vụ Hà Nội.

Bìa tác phẩm "Đời như tiểu thuyết" của tác giả Trương Đức Minh Tứ.

Những phận người không hư cấu trong Đời như tiểu thuyết

"Đời như tiểu thuyết" của Trương Đức Minh Tứ không phải là cuốn sách để tìm một cốt truyện theo nghĩa thông thường. Ở đó là những con người cụ thể, những đời sống đã diễn ra, với đủ biến cố, chia ly, lựa chọn, day dứt, hy sinh và cả những cuộc kiếm tìm kéo dài đến tận cuối đời. 

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh cùng đông đảo cựu chiến binh, chiến sĩ Điện Biên tham quan triển lãm "Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại".

Đặc sắc triển lãm “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại” tại Điện Biên

Nhân kỷ niệm 72 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/2026), Bảo tàng Chiến thắng Điện Biên Phủ (Điện Biên) tổ chức trưng bày, triển lãm 28 tác phẩm ký họa tiêu biểu về Chiến dịch Điện Biên Phủ của các họa sĩ Ngô Mạnh Lân, Phạm Thanh Tâm và Dương Hướng Minh với chủ đề “Từ ký họa chiến trường đến sắc màu đương đại”.

Nghệ nhân Nguyễn Công Đạt thực hiện in liễn làng Chuồn trong không gian Ngự Hà Viên, Huế. (Ảnh: MẠNH HÀO)

Những di sản sống của làng nghề

Có những làng nghề không mất đi hẳn nhưng lặng lẽ rút khỏi đời sống, chỉ còn lại trong ký ức của một vài người già hay trong những dấu vết mờ nhạt đâu đó.

Trần Ngọc Vàng và nghệ sĩ Thanh Thủy trong phim. (Ảnh: Galaxy Studio)

“Heo Năm Móng” đạt top 1 phòng vé điện ảnh mùa lễ 30/4

“Heo Năm Móng” nhanh chóng trở thành hiện tượng trên các diễn đàn điện ảnh và mạng xã hội, không chỉ nhờ chiến lược truyền thông hiệu quả, mà còn bởi hiệu ứng lan tỏa sau công chiếu. Sau 6 ngày ra mắt, phim chạm mốc 50 tỷ đồng, trở thành phim có doanh thu Top 1 phòng vé trong thời điểm ra mắt.

Nhà báo Hữu Việt và các diễn giả Phạm Thị Kim Oanh, Phan Cẩm Tú tại buổi tọa đàm. (Ảnh: HỒNG QUÂN)

Bảo vệ bản quyền từ góc nhìn của lĩnh vực điện ảnh

Trong các lĩnh vực văn hóa nghệ thuật, điện ảnh là một trong số những loại hình bị vi phạm bản quyền nhiều nhất. Ở kỷ nguyên số, công nghệ và trí tuệ nhân tạo là sự tiến bộ nhưng cũng là những công cụ đắc lực để sao chép và phát tán sản phẩm điện ảnh, gây ảnh hưởng nặng nề nhiều mặt.

Phối cảnh công trình biểu tượng bông lúa Cà Mau.

Giá trị văn hóa từ "Biểu tượng bông lúa" ở Cà Mau

Sự phát triển của một địa phương trong kỷ nguyên mới không chỉ được đong đếm một cách cơ học bằng những con đường rải nhựa, hay những cây cầu bê-tông nối nhịp đôi bờ. Tầm vóc và sức sống của một vùng đất còn được khắc họa đậm nét qua những biểu tượng văn hóa mang tầm nhìn chiến lược.

Cảnh trong vở kịch ngắn “Chuyện nhà chị Tín” của Nhà hát Kịch Việt Nam biểu diễn tại Bảo tàng Hồ Chí Minh. (Ảnh: THƯƠNG NGUYỄN)

Mở lối để sân khấu tiếp cận công chúng

Không thiếu những cuộc thi, liên hoan được tổ chức rầm rộ, những vở diễn mới liên tục ra mắt mỗi năm, nhưng sân khấu nước ta vẫn đang loay hoay đi tìm khán giả. Lý do tình trạng này là bởi các đơn vị chức năng chưa xây được nhịp cầu đủ mạnh để kết nối với công chúng trong môi trường truyền thông đang thay đổi từng ngày.

Các văn nghệ sĩ trong chuyến đi thực tế tại mỏ than ở Quảng Ninh vào dịp Ngày Thơ Việt Nam năm 2026. (Ảnh: THIÊN AN)

Chuyển động mới của văn học viết về công nhân

Trong dòng chảy của văn học đương đại, đề tài công nhân từng là mạch nguồn quan trọng, được khai thác nhiều, nhưng cũng có giai đoạn gần như vắng bóng. Vài năm trở lại đây, mảng đề tài này được quan tâm hơn, không còn bó hẹp trong khuôn mẫu cũ mà thể hiện góc nhìn đa chiều, gắn với nhịp vận động của xã hội hiện đại.