Giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về phát triển năng lượng tại Cà Mau

Sáng 7/8, tại Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau, Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội do đồng chí Nguyễn Đức Hải, Phó Chủ tịch Quốc hội làm trưởng đoàn, đã có buổi làm việc với Công ty điện lực dầu khí Cà Mau (PV Power Ca Mau) về việc “thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn 2016-2021”.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải giám sát chuyên đề tại Công ty khí Cà Mau.
Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải giám sát chuyên đề tại Công ty khí Cà Mau.

Trước buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hải cùng đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đến khảo sát thực tế tình hình sản xuất, hoạt động kinh doanh tại Công ty khí Cà Mau (PV Gas Ca Mau) và PV Power Ca Mau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nghe giới thiệu về mô hình sản xuất điện tại PV Power Ca Mau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải nghe giới thiệu về mô hình sản xuất điện tại PV Power Ca Mau.

Tại Cà Mau, PV Power Ca Mau được xây dựng trên diện tích 54ha trong Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau. Đây là chi nhánh của Tổng Công ty Điện lực dầu khí Việt Nam-CTCP, được thành lập vào giữa tháng 3/2007. PV Power Ca Mau được giao nhiệm vụ quản lý, vận hành sản xuất điện tại 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2, tổng công suất thiết kế 1.500MW.

Một góc Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau tại xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Một góc Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau tại xã Khánh An (huyện U Minh, tỉnh Cà Mau).

Hằng năm, 2 nhà máy điện Cà Mau 1 và 2 cung cấp cho hệ thống điện quốc gia khoảng 8 tỷ kWh, tương đương lượng khí tiêu thụ 1,55 tỷ Sm3, góp phần bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia. Nguồn nguyên liệu chính phục vụ phát điện cho nhà máy là nguồn khí tự nhiên từ mỏ PM3, lô 46 Cái Nước nằm trên vùng biển chồng lấn giữa Việt Nam và Malaysia, cách Cụm công nghiệp Khí-Điện-Đạm Cà Mau hơn 320km.

Trong giai đoạn 2016-2021, PV Power Ca Mau sản xuất được sản lượng điện là 41,37 tỷ kWh, tiêu thụ 7,99 tỷ Sm3 và 11.821 tấn dầu. Tổng doanh thu giai đoạn trên đạt hơn 57.000 tỷ đồng, nộp ngân sách nhà nước hơn 2.120 tỷ đồng. Riêng trong 6 tháng đầu năm 2023, sản lượng điện sản xuất đạt 112% so với kế hoạch và doanh thu đạt 115% so với kế hoạch.

Để góp phần giúp hoạt động sản xuất, kinh doanh đạt kết quả khả quan hơn nữa trong thời gian tới, PV Power Ca Mau kiến nghị Đoàn giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội: xem xét hỗ trợ, thống nhất với EVN về chênh lệch giá điện khí tại Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2; xem xét bổ sung dự án Nhà máy điện Cà Mau 3 vào quy hoạch điện để sử dụng nguồn khí hiện tại để sử dụng nguồn khí LNG bổ sung cho nguồn khí hiện tại đang thiếu hụt cho Nhà máy điện Cà Mau 1 và 2.

Tại buổi làm việc, thành viên đoàn giám của Ủy ban Thường vụ Quốc hội và lãnh đạo tỉnh Cà Mau nêu lên một số tồn tại, hạn chế, cũng như bất hợp lý đã và đang diễn ra tại PV Power Ca Mau, đặc biệt là nhà máy chưa khai thác hết công suất thiết kế vì nhiều nguyên nhân khác nhau, dẫn đến hoạt động sản xuất, kinh doanh chưa như kỳ vọng...

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với PV Power Ca Mau.

Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải (đứng) phát biểu tại buổi làm việc với PV Power Ca Mau.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Nguyễn Đức Hải đánh giá cao tập thể PV Power Ca Mau đã nỗ lực, cố gắng trong làm chủ máy móc, thiết bị để an toàn trong suốt thời gian qua, góp phần ổn định an ninh năng lượng quốc gia. Đồng chí cũng ghi nhận những khó khăn, thách thức của PV Power Ca Mau đang phải đối mặt, đặc biệt trong vấn đề cạnh tranh giá điện, vai trò điều phối giữa các bộ chuyên ngành trong quản lý vốn Nhà nước...

Với các kiến nghị của đơn vị, đồng chí Nguyễn Đức Hải cho biết sẽ tổng hợp để trong tuần này làm việc với Chính phủ, qua đó có những giải pháp để kịp thời tháo gỡ những khó khăn.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.