Giám sát chuyên đề thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020-2022

Chiều 13/6, tại Hà Nội, Đoàn giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh tổ chức Phiên họp giám sát chuyên đề “Việc thực hiện Nghị quyết số 99/2019/QH14 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy, chữa cháy giai đoạn 2020-2022”.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc.
Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới phát biểu khai mạc.

Trung tướng Lê Tấn Tới, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh, Trưởng Đoàn giám sát chủ trì Phiên họp.

Dự phiên họp về phía Đoàn giám sát có các đồng chí Phó Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh; các thành viên Đoàn giám sát; đại diện các bộ: Quốc phòng, Công an, Công thương, Tài chính, kế hoạch và Đầu tư; đại diện Thường trực Hội đồng Dân tộc của Quốc hội, các Ủy ban của Quốc hội; đại diện trường Đại học Phòng cháy, chữa cháy.

Phát biểu khai mạc phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng và An ninh Lê Tấn Tới cho biết, thực hiện Quy định của Luật hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Nghị quyết số 47 năm 2022 về Chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội năm 2023;

Kế hoạch số 248 ngày 4/8/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về triển khai chương trình hoạt động giám sát của Quốc hội và Ủy ban Thường vụ Quốc hội năm 2023, ngày 17/3/2023, Ủy ban Quốc phòng và An ninh đã ban hành Nghị quyết số 901 thành lập Đoàn Giám sát của Ủy ban Quốc phòng và An ninh về việc thực hiện Nghị quyết số 99.

Đồng chí Lê Tấn Tới nhấn mạnh: Mục đích là để có thêm thông tin, làm cơ sở quan trọng đánh giá toàn diện tình hình thực hiện các quy định về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về phòng cháy và chữa cháy giai đoạn 2020-2022 của các bộ, ngành.

Qua đó, làm rõ những kết quả đạt được, những bất cập, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong triển khai thực hiện Nghị quyết 99.

Xác định nguyên nhân của những bất cập, hạn chế, trách nhiệm của các ngành, các cấp, cơ quan, các đơn vị, cá nhân; làm cơ sở kiến nghị các giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện Nghị quyết 99 và hoàn thiện pháp luật về phòng cháy, chữa cháy trong thời gian tới.

Theo Kế hoạch, trong ba buổi làm việc, Ủy ban Quốc phòng và An ninh sẽ làm việc với Chính phủ, 12 bộ, 4 tập đoàn lớn của Việt Nam và một số địa phương.

Tại phiên làm việc chiều 13/6, sau khi nghe báo cáo của 4 Bộ: Bộ Quốc phòng; Bộ Công thương; Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính, các đại biểu đã tập trung thảo luận, góp ý các nội dung: Công tác tổ chức triển khai thực hiện; kết quả công tác ban hành các văn bản quy phạm pháp luật về phòng cháy chữa cháy trong thời gian qua;

Công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành, tổ chức phối hợp; Kết quả cụ thể trong việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao; Hạn chế, thiếu sót và nguyên nhân và bài học kinh nghiệm; đồng thời đưa ra các kiến nghị giải pháp khắc phục trong thời gian tới.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.