Giám sát chặt chẽ rầy hại lúa mùa và hè thu

Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, trong tuần này, các loại sinh vật hại chính sẽ tiếp tục gây hại, gây hại gia tăng trên lúa mùa, lúa hè thu, nhất là rầy nâu, rầy lưng trắng.

Người dân cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của rầy để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.
Người dân cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của rầy để có biện pháp phòng, trừ hiệu quả.

Tại các tỉnh Bắc Bộ, trên lúa vụ mùa, sâu cuốn lá nhỏ trưởng thành lứa năm vũ hóa, sâu non sẽ gây hại trên các trà lúa sớm - chính vụ. Sâu đục thân hai chấm lứa hai trưởng thành vũ hóa và đẻ trứng.

Bên cạnh đó, sâu non gây dảnh héo trên trà sớm, chính vụ. Ốc bươu vàng, chuột, bệnh đốm sọc vi khuẩn gây hại tăng; rầy nâu - rầy lưng trắng, ruồi đục nõn, tuyến trùng rễ, bệnh đạo ôn, bệnh đốm nâu, bệnh nghẹt rễ, bệnh khô vằn, bệnh bạc lá tiếp tục gây hại.

Tại các tỉnh Bắc Trung Bộ, sâu cuốn lá nhỏ chủ yếu là sâu lứa năm tiếp tục gây hại trên lúa hè thu làm đòng - trỗ bông, gây hại lúa mùa giai đoạn đẻ nhánh đứng cái, gây trắng lá trên những diện tích có mật độ cao không được phun trừ. Mức độ hại giảm dần do sâu đã tuổi lớn chuyển dần sang giai đoạn nhộng.

Tuy nhiên, rầy nâu, rầy lưng trắng tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên lúa hè thu làm đòng - trỗ bông, lúa mùa giai đoạn đứng cái, gây vàng lá, cháy chòm tại những diện tích có mật độ sâu cao nếu không được phun trừ kịp thời.

Bên cạnh đó, chuột tiếp tục phát sinh gây hại tăng trên các trà lúa, hại nặng trên trà lúa đòng trỗ gần gò bãi, mương máng; bệnh khô vằn phát sinh gây hại tăng nhanh, sâu đục thân, bệnh bạc lá,...sẽ phát sinh gây hại tăng tại các tỉnh trong vùng.

Tại khu vực các tỉnh duyên Hải Nam Trung Bộ, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn, bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại rải rác trên lúa hè thu sớm giai đoạn chín. Sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh đốm nâu, bệnh khô vằn,… hại lúa hè thu giai đoạn đòng trỗ-ngậm sữa.

Còn tại khu vực Tây Nguyên, sâu đục thân, rầy nâu, rầy lưng trắng, bệnh đạo ôn cổ bông, bệnh lem lép thối hạt, bệnh khô vằn gây hại rải rác lúa hè thu sớm giai đoạn trỗ - chín. Bên cạnh đó, sâu cuốn lá nhỏ, sâu đục thân, bệnh đạo ôn lá, bệnh đốm nâu tiếp tục gây hại lúa hè thu giai đoạn cuối đẻ nhánh - đòng trỗ. Bọ trĩ, ruồi đục nõn, bệnh đạo ôn lá tiếp tục gia tăng gây hại lúa mùa giai đoạn mạ - đẻ nhánh.

Tại các tỉnh Nam Bộ, rầy nâu trên đồng phổ biến tuổi 1-2 gây hại trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh - đòng ở mức nhẹ, trung bình, cục bộ có một số diện tích lúa giai đoạn đòng trỗ nhiễm nặng với mật độ hơn 3.000 con/m2. Ngoài ra, bệnh đạo ôn lá, bạc lá vi khuẩn gây hại trên trà lúa giai đoạn đẻ nhánh- đòng trỗ, bệnh đạo ôn cổ bông, lem lép hạt trên lúa giai đoạn trỗ - chín.

Để phòng, trừ hiệu quả sinh vật gây hại, Cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật yêu cầu các tỉnh khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ tiếp tục hướng dẫn nông dân chăm sóc, bón phân cân đối giúp cây trồng sinh trưởng và phát triển tốt tăng khả năng chống chịu với các điều kiện không thuận lợi. Phun thuốc bảo vệ thực vật trừ bệnh tại những diện tích nhiễm các sinh vật gây hại có mật độ sâu, tỷ lệ hại cao, không phun thuốc tràn lan gây lãng phí và ô nhiễm môi trường.

Đối với rầy nâu, rầy lưng trắng, chỉ đạo phun trừ kịp thời những diện tích có mật độ cao, khi rầy tuổi nhỏ, tránh phun tràn lan dẫn tới bộc phát rầy.

Các tỉnh trồng lúa khu vực duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ tiếp tục theo dõi chặt chẽ diễn biến các đối tượng sinh vật gây hại chính trên lúa hè thu và lúa thu đông để chủ động các biện pháp phòng, chống. Lưu ý, khu vực các tỉnh Nam Bộ cần khuyến cáo người dân cần thăm đồng thường xuyên, theo dõi sát diễn biến của rầy trên đồng để quản lý hiệu quả đối tượng này.

Đồng thời, duy trì phong trào ra quân diệt chuột ở các địa phương; củng cố hệ thống bẫy đèn, mạng thông tin nhằm phục vụ cho công tác dự tính dự báo sinh vật gây hại và chỉ đạo bảo vệ tốt sản xuất.

Có thể bạn quan tâm

Học sinh Trường trung học phổ thông Trần Phú, phường Phú Thọ Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh trong ngày khai giảng năm học 2025-2026. (Ảnh minh họa: VŨ THẾ ANH)

Dự báo thời tiết trên cả nước dịp lễ khai giảng năm học 2026-2027

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, thời tiết dịp khai giảng năm học 2026-2027 từ ngày 4 đến 9/9 ở Bắc Bộ, Trung Bộ ngày nắng, có nơi nắng nóng; khu vực Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ ngày nắng, chiều và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to; đêm có mưa rào và dông vài nơi.

Bản đồ dự báo quỹ đạo bão số 5 phát lúc 14 giờ giờ ngày 3/9. (Ảnh: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Tin cuối cùng về cơn bão số 5

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, chiều nay (3/9), bão số 5 đã đi sâu vào đất liền phía đông nam tỉnh Phúc Kiến (Trung Quốc).

Bản đồ chấn tâm trận động đất độ lớn 4 tại Quảng Ngãi. (Ảnh: Viện Các khoa học Trái đất cung cấp)

Động đất độ 4 tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi

Theo Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần (Viện Các khoa học trái đất, Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam), vào 0 giờ 41 phút 16 giây ngày 31/8, tại xã Măng Bút, tỉnh Quảng Ngãi đã xảy ra trận động đất có độ lớn 4. Trận động đất này có cấp độ rủi ro thiên tai: 0 và độ sâu chấn tiêu khoảng 8,1km.

Bản đồ dự báo quỹ đạo và cường độ áp thấp nhiệt đới lúc 5 giờ sáng 31/8/2026. (Nguồn: Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia)

Áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão giật cấp 10 trên Biển Đông

Sáng sớm nay (31/8), vùng áp thấp suy yếu từ cơn bão Saudel đã mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới trên bán đảo Lôi Châu (Trung Quốc). Dự báo, áp thấp nhiệt đới có khả năng mạnh lên thành bão, gây gió mạnh, sóng lớn trên khu vực bắc Biển Đông. Trên đất liền, nhiều địa phương ở Trung Bộ có mưa lớn trên 150mm.