Giải pháp tăng cường du khách Nga tới Việt Nam

Nhấn mạnh Việt Nam và Nga đang chứng kiến một làn gió mới trong hợp tác du lịch, các đại biểu đề xuất nhiều giải pháp, sáng kiến, nhằm tiếp tục tăng cường lượng du khách tới hai nước của nhau, trong đó có mở thêm đường bay, tăng cường các sản phẩm du lịch, đưa các đoàn KOL (người có sức ảnh hưởng) tới trải nghiệm.

Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến.
Hội thảo được tổ chức trực tiếp và trực tuyến.

Ngày 29/5, tại Khu phức hợp đa chức năng Hà Nội-Moskva ở Thủ đô Moskva của Nga, Đại sứ quán Việt Nam tại Nga tổ chức Hội thảo “Thúc đẩy tăng cường hợp tác du lịch Việt Nam-Liên bang Nga: Tiềm năng và giải pháp”, phân tích hiện trạng và tiềm năng hợp tác du lịch giữa hai nước, xác định các giải pháp thu hút hiệu quả hơn nữa du khách hai nước.

Tham dự, có Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi, đông đảo đại diện các bộ, ngành và chính quyền địa phương hai nước, các ngân hàng, cơ sở đào tạo, đại diện các công ty du lịch, hãng hàng không.

Làn gió mới du lịch Việt-Nga

Tham tán Thương mại Việt Nam tại Nga Dương Hoàng Minh khẳng định, hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nga đang trên đà phát triển mạnh mẽ. Thời gian qua chứng kiến làn sóng du khách Nga đến Việt Nam ngày một tăng. Ngược lại, du khách Việt Nam cũng đang trở lại với các tuyến du lịch Nga.

Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi nhấn mạnh, hội thảo được tổ chức trong bối cảnh quan hệ hai nước Việt Nam và Nga đang phát triển vượt bậc. Thời gian qua, các chuyến thăm, tiếp xúc, gặp gỡ giữa lãnh đạo hai nước được tổ chức thường xuyên, đạt nhiều kết quả thực chất.

ndo_br_img-841d9c716ac8-1-2394.jpg
Đại sứ Việt Nam tại Nga Đặng Minh Khôi trả lời phỏng vấn báo chí.

Theo Đại sứ, một trong những điểm quan trọng trong các thỏa thuận giữa hai nước là tăng cường giao lưu nhân dân, hợp tác văn hóa và du lịch giữa hai nước. Để hiện thực hóa nội dung hợp tác, bên cạnh các chương trình quảng bá được đầu tư công phu, hãng hàng không hai nước đã mở lại, tăng cường các chuyến bay giữa hai nước.

Chỉ ra những con số ấn tượng về hợp tác du lịch Việt Nam-Nga, Đại sứ cho biết, năm 2025, hơn 600 nghìn lượt khách Nga thăm Việt Nam. Chỉ trong 4 tháng đầu năm nay, đã có hơn 500 nghìn khách Nga thăm Việt Nam. Chiều ngược lại, hơn 40 nghìn lượt khách Việt Nam tới Nga trong năm 2025.

Nhấn mạnh khách du lịch Nga trở thành nguồn khách châu Âu lớn nhất đến Việt Nam, Đại sứ Đặng Minh Khôi khẳng định, Việt Nam lôi cuốn khách Nga vì Việt Nam là đất nước thân thiện, thời tiết ấm áp, cảnh đẹp ấn tượng và ẩm thực phong phú. Bên cạnh đó, người Việt Nam cũng yêu quý người Nga và văn hóa Nga.

Phát biểu trực tuyến, Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai bày tỏ vui mừng chứng kiến sự phục hồi và tăng trưởng mạnh mẽ lượng khách du lịch Nga tới Việt Nam. Điều đặc biệt, theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, sự tăng trưởng khách Nga không chỉ ở mỗi mùa cao điểm. Điều này khẳng định sự gắn bó và nhu cầu giao lưu giữa người dân hai nước.

Đại diện Cục Du lịch Quốc gia nhấn mạnh, với đường bờ biển dài và thời tiết thuận lợi, ẩm thực phong phú, Việt Nam là điểm đến an toàn và thú vị cho du khách. Với khách Nga, các địa phương như Nha Trang, Mũi Né rất hấp dẫn. Bên cạnh đó, Việt Nam còn nhiều địa phương khác chờ du khách khám phá. Lâm Đồng, Gia Lai có nhiều bờ biển đẹp, đang nâng cấp sân bay để đón nhiều khách quốc tế hơn, trong đó có khách Nga.

Thúc đẩy giải pháp hiệu quả

Ghi nhận làn gió mới trong hợp tác du lịch giữa hai nước, Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển kinh tế Nga, ông Nikita Kondratiev cho biết, tại Nga có 25 địa phương có các chuyến bay đến Việt Nam. Hai nước cần tiếp tục tăng cường số lượng các địa phương hai nước kết nối hàng không với nhau.

ndo_br_img-bbfa1e713d76-1-7410.jpg
Vụ trưởng Vụ Hợp tác kinh tế đa phương và các dự án đặc biệt, Bộ Phát triển kinh tế Nga, ông Nikita Kondratiev phát biểu ý kiến.

Đại diện Bộ Phát triển kinh tế Nga cũng nhận định, chính sách thị thực cho người Nga đến Việt Nam hiện rất thuận lợi. Ngược lại, Nga cũng đang nỗ lực để tạo điều kiện cho du khách Việt Nam, trong đó đang nghiên cứu miễn thị thực cho khách đoàn Việt Nam tới Nga.

Về quảng bá du lịch tại hai nước, ông Nikita Kondratiev cho rằng, cả Nga và Việt Nam cần tiếp tục tăng cường hợp tác quảng bá, thúc đẩy các chương trình, sự kiện, các chiến lược để giới thiệu văn hóa, con người đến người dân hai nước.

Ghi nhận nhiều tín hiệu tích cực trong hợp tác du lịch song phương, Đại sứ Đặng Minh Khôi cho rằng, tiềm năng hợp tác du lịch giữa Việt Nam và Nga vẫn còn rất lớn.

Để khai thác hiệu quả hơn tiềm năng, Đại sứ đề xuất một số giải pháp, gồm tiếp tục đổi mới phương cách quảng bá du lịch, tăng cường tổ chức ngày hội văn hóa, du lịch hai bên; các công ty hàng không nghiên cứu mở thêm nhiều chuyến bay thẳng giữa hai nước.

Cùng với đó, hai bên cũng cần nghiên cứu, thúc đẩy giải pháp về vấn đề thanh quyết toán, làm sao để du khách dễ dàng đặt phòng, thuê khách sạn, mua tour ngay từ khi trong nước. Theo Đại sứ, việc sử dụng QR code vẫn là cách thuận tiện, đòi hỏi các ngân hàng hai nước tăng cường hợp tác, tìm kiếm giải pháp.

Về vấn đề tiếng Nga và hướng dẫn viên du lịch nói tiếng Nga, Đại sứ nhận định, thực tế cho thấy lượng hướng dẫn viên du lịch sử dụng tiếng Nga tại Việt Nam hiện còn thiếu, chưa đáp ứng đủ nhu cầu. Việt Nam cũng cần mở rộng các hình thức du lịch tại Việt Nam. Nhấn mạnh lại Việt Nam là đất nước thân thiện và an toàn cho du khách, Đại sứ đề xuất các bộ, ngành, công ty Nga có thể tổ chức các chuyến du lịch nội bộ tại Việt Nam.

ndo_br_img-ccd51d3bf96b-1-8442.jpg
Hội thảo thu hút đông đảo đại biểu Nga và Việt Nam.

Phó Cục trưởng Cục Du lịch Quốc gia, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam, bà Nguyễn Thị Hoa Mai cho rằng, Việt Nam và Nga cần tiếp tục nghiên cứu và triển khai chính sách về thị thực, tạo thuận lợi hơn nữa cho du khách; mở thêm các chuyến bay thuê bao giữa các địa phương Nga tới các tỉnh, thành phố của Việt Nam.

Bên cạnh đó, theo bà Nguyễn Thị Hoa Mai, hai nước cũng cần tiếp tục thường xuyên trao đổi, cung cấp thông tin, xu hướng thị trường, nhu cầu hai bên. Các bộ, ngành hai nước tăng cường trao đổi, hợp tác. Về phía Việt Nam, tiếp tục tập trung phát triển các sản phẩm du lịch hấp dẫn, tăng cường số lượng hướng dẫn viên, tạo thêm nhiều điều kiện thuận lợi cho du khách Nga tại Việt Nam. Hai nước cũng cần đẩy mạnh thúc đẩy thanh toán số.

Ngoài ra, đại diện Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Việt Nam cũng đề xuất tăng cường các đoàn trải nghiệm thực tế cho nhà báo, phóng viên, các đoàn KOL đến thăm hai nước của nhau.

Tại hội thảo, đại diện các tỉnh, thành phố như Lào Cai, Đà Nẵng, Huế, Quảng Ninh… và các hiệp hội du lịch chia sẻ về các điểm mạnh, lợi thế du lịch địa phương; đồng thời bày tỏ mong muốn chính sách về thị thực, thanh toán tiếp tục được cải thiện, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khách Nga tới Việt Nam. Đại diện các thành phố Nga nhấn mạnh về các sản phẩm du lịch đặc trưng, mong muốn du khách Việt Nam tới thăm thú, tìm hiểu và trải nghiệm.

Có thể bạn quan tâm

Tổng Lãnh sự Nguyễn Việt Kiên và thành viên Hội Hữu nghị với Việt Nam tại Primorye. (Ảnh: THANH THỂ)

Trang trọng kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 tại Vladivostok

Ngày 19/8, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vladivostok (Nga) tổ chức Lễ kỷ niệm 81 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh Việt Nam 2/9, với sự tham dự của đại diện chính quyền tỉnh Primorye, Bộ Ngoại giao Nga, các cơ quan, tổ chức, Hội hữu nghị với Việt Nam cùng đông đảo bạn bè Nga và cộng đồng người Việt tại vùng Viễn Đông.

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy Lê Thị Thu (đứng giữa) gặp mặt một số đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Oslo. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Na Uy cung cấp)

Cộng đồng người Việt - Cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam-Na Uy

Đại sứ Việt Nam tại Na Uy mong muốn cộng đồng người Việt Nam tại Na Uy tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, giữ gìn bản sắc văn hóa và tiếng Việt, hội nhập tích cực vào xã hội sở tại, đóng góp cho sự phát triển của đất nước cũng như tiếp tục làm cầu nối góp phần thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa Việt Nam và Na Uy.

Đoạn bờ sông Danube, ở gần Dunaszentbenedek, Hungary, ngày 2/8/2026. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mực nước sông Danube xuống thấp, đe dọa an ninh năng lượng Trung và Đông Âu

Mực nước sông Danube xuống thấp bất thường do nắng nóng kéo dài và hạn hán nghiêm trọng đang gây gián đoạn hoạt động vận chuyển nhiên liệu, làm giảm sản lượng điện và ảnh hưởng đến hệ thống làm mát tại nhiều nhà máy điện ở Trung và Đông Âu, qua đó gây thêm sức ép đối với an ninh năng lượng khu vực.

EU chính thức triển khai dự án IRIS². (Ảnh: TELECOM REVIEW EUROPE)

EU củng cố chủ quyền số

Việc Ủy ban châu Âu (EC) vừa chính thức ký thỏa thuận triển khai chòm sao vệ tinh IRIS² với liên danh SpaceRISE đánh dấu một cột mốc lịch sử đối với không gian số và địa chính trị của Liên minh châu Âu (EU). Dự án là bước đi quan trọng nhất của EU trong thập niên này nhằm thiết lập tự chủ chiến lược và bảo vệ chủ quyền số.

EU đang thúc đẩy các biện pháp tiết kiệm nhiên liệu. (Ảnh: TÂN HOA XÃ)

EU tăng cường lưu trữ năng lượng sạch

Năng lượng tái tạo chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong cơ cấu nguồn điện của Liên minh châu Âu (EU). Tuy nhiên, do năng lực lưu trữ còn hạn chế, một phần đáng kể lượng điện dư thừa không thể được tích trữ để sử dụng vào thời điểm nhu cầu tăng cao.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng làm việc với Quốc vụ khanh, Thứ trưởng Giao thông vận tải Liên bang Nga Dmitry Zverev.

Hà Nội thúc đẩy hợp tác với Nga trong phát triển đường sắt đô thị

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại Liên bang Nga, ngày 13/8, Đoàn công tác liên ngành do đồng chí Trần Đức Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội dẫn đầu đã có các cuộc làm việc tại Moskva và Saint Petersburg, tập trung trao đổi về phát triển đường sắt đô thị, mở rộng hợp tác giữa Hà Nội với các địa phương của Nga.

Người di cư vượt biên trái phép tiến vào Ceuta, vùng lãnh thổ của Tây Ban Nha ở Bắc Phi, ngày 30/7/2026. (Ảnh: Tân Hoa xã)

Bất đồng sâu sắc về vấn đề di cư

Làn sóng di cư đổ vào vùng lãnh thổ Ceuta của Tây Ban Nha ở Bắc Phi đã kéo các quốc gia thành viên Liên minh châu Âu (EU) vào cuộc tranh cãi căng thẳng. Tây Ban Nha và Italia đã đưa ra các biện pháp “ăn miếng, trả miếng” về kiểm soát biên giới, trong khi châu Âu bất đồng sâu sắc trong nỗ lực tìm lời giải cho “bài toán di cư”.

Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp đến viếng đồng chí Saysomphone Phomvihane. (Ảnh: TRUNG HƯNG)

Các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp viếng Chủ tịch Quốc hội Lào Saysomphone Phomvihane

Chiều 10/8, tại thủ đô Paris, Cộng hòa Pháp, đoàn Đại sứ quán và các Cơ quan đại diện Việt Nam tại Pháp do Đại biện lâm thời Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp Phạm Quang Anh dẫn đầu đã đến viếng, ghi sổ tang tưởng niệm đồng chí Saysomphone Phomvihane, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ nhân dân Lào.

Người di cư tìm cách vào Ceuta từ Fnideq, Maroc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Đức khôi phục cơ chế trả người xin tị nạn về Italy

Đức sẽ nối lại việc chuyển trả những người xin tị nạn thuộc diện “Dublin” về Italy, với chuyến chuyển trả dự kiến đầu tiên vào ngày 19/8, trong bối cảnh Berlin tăng cường áp dụng các quy định của châu Âu về phân định trách nhiệm giữa các nước thành viên trong việc tiếp nhận và xử lý hồ sơ xin tị nạn.