Giải pháp năng lượng sạch tại Mỹ Latin và Caribe

Mỹ Latin và Caribe hiện là một trong những khu vực giàu tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng sạch. Nhiều quốc gia tại đây đang triển khai các dự án quy mô lớn để hướng tới mục tiêu chung là đạt hơn 300 gigawatt năng lượng tái tạo vào năm 2030, tương đương khoảng 70% lượng điện từ tất cả các nguồn phát điện kết hợp của khu vực hiện nay.
Lắp đặt tấm pin mặt trời tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: EL PAIS)
Lắp đặt tấm pin mặt trời tại thành phố Rio de Janeiro, Brazil. (Ảnh: EL PAIS)

Trong báo cáo mới đây của Moody’s Analytics, cơ quan nghiên cứu kinh tế này nhấn mạnh tình trạng biến đổi khí hậu có thể khiến các nước Mỹ Latin và Caribe thiệt hại tới 16% GDP vào cuối thế kỷ này, trong trường hợp các quốc gia trong khu vực không có bất kỳ chính sách kiểm soát mới nào. Cũng theo báo cáo nhận định, nếu các nước trong khu vực triển khai ngay lập tức chính sách không phát thải thì Mỹ Latin và Caribe sẽ ghi nhận mức tổn thất thấp, khoảng 3,5% GDP, vào năm 2100. Trong số này, những nước chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của biến đổi khí hậu là các quốc gia sản xuất và tiêu thụ nhiên liệu hóa thạch trong khu vực, bao gồm Venezuela, Colombia, Brazil và Mexico.

Không chỉ tác động tiêu cực tới kinh tế, biến đổi khí hậu còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống của người dân Mỹ Latin và Caribe. Những hiện tượng thời tiết cực đoan bất thường như đợt hạn hán lịch sử vừa qua tại Argentina, lũ lụt và lở đất khiến 48 người chết tại Brazil hay tình trạng cháy rừng diễn ra thường xuyên tại Chile là những minh chứng rõ nét hậu quả của biến đổi khí hậu tác động đến con người. Nhằm đối phó vấn đề môi trường, các quốc gia trong khu vực đang ngày càng chú trọng các giải pháp hạn chế sử dụng nhiên liệu hóa thạch cũng như đẩy mạnh sản xuất và sử dụng những nguồn năng lượng sạch.

Dựa trên số liệu được cung cấp bởi Tổ chức phi lợi nhuận chuyên giám sát phát triển năng lượng sạch Global Energy Monitor (GEM), tính tới tháng 1/2023, công suất khai thác năng lượng mặt trời tại khu vực Mỹ Latin và Caribe cao gấp bốn lần so với châu Âu và gần bảy lần so với Ấn Độ. Tuy vậy, năng lượng mặt trời hiện chỉ chiếm khoảng 3 đến 4% sản lượng điện của toàn khu vực. Các nước đang nỗ lực mở rộng cơ sở hạ tầng sẵn có và tạo thêm sản lượng năng lượng mặt trời. Với gần 250 dự án và hướng tới công suất kỳ vọng khoảng hơn 19.000 megawatt, trong tương lai, điện mặt trời hứa hẹn sẽ đóng góp phần lớn vào sản lượng điện cung cấp tại Mỹ Latin và Caribe.

Những nước đi đầu về lĩnh vực năng lượng mặt trời trong khu vực gồm Brazil, Colombia, Mexico, Peru và Chile. Các quốc gia này sản xuất hơn 88% sản lượng điện mặt trời hiện nay cũng như khoảng 97% sản lượng bổ sung trong các dự án đang được tiến hành. Đây cũng là nhóm quốc gia có lượng khí thải carbon dioxide (CO2) từ ngành điện cao nhất trong khu vực với 65%. Do đó, việc thúc đẩy sản xuất và tiêu thụ điện mặt trời sẽ giúp làm giảm đáng kể ô nhiễm tại Mỹ Latin và Caribe, đồng thời đóng góp không nhỏ trong nỗ lực hạn chế lượng khí thải CO2 toàn cầu trước năm 2050.

Bên cạnh các kế hoạch mở rộng khai thác năng lượng mặt trời, sự gia tăng về sản lượng năng lượng gió cũng giúp đẩy mạnh nguồn cung năng lượng sạch của khu vực Mỹ Latin và Caribe. Theo tính toán của các chuyên gia GEM, đến năm 2030, những dự án đang triển khai sẽ giúp mở rộng sản lượng điện mặt trời và điện gió lên hơn 460% so với hiện tại, hướng tới cung cấp khoảng 70% lượng điện từ tất cả các nguồn phát điện kết hợp trong khu vực hiện nay. Điều này có thể giúp ngành công nghiệp điện làm chậm quá trình phát thải, vốn đã tăng hơn 25% kể từ năm 2010.

Mỹ Latin và Caribe đang là một trong những khu vực giàu tiềm năng trong lĩnh vực sản xuất năng lượng tái tạo. Sản xuất năng lượng tái tạo đang dần trở thành xu hướng tất yếu trên thế giới, trong bối cảnh giá nhiên liệu hoá thạch tăng cao sau cuộc xung đột tại Ukraine cũng như giá thành của các tấm pin mặt trời và tua-bin gió có xu hướng giảm. Cơ quan Năng lượng quốc tế (IEA) dự báo, năng lượng tái tạo sẽ trở thành nguồn phát điện lớn nhất thế giới vào đầu năm 2025, vượt qua than đá. Muốn đạt được mục tiêu này, quá trình chuyển đổi cần phải được đẩy nhanh để đáp ứng mục tiêu hạn chế mức tăng nhiệt độ toàn cầu ở ngưỡng 1,5oC theo Thỏa thuận Paris về chống biến đổi khí hậu.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.