Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam thăm và làm việc tại Trung Quốc

Chiều 14/7, tại Đại lễ đường Nhân dân ở thủ đô Bắc Kinh, Trung Quốc, đồng chí Lê Minh Trí đã hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh, Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc.

Đồng chí Lê Minh Trí hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh.
Đồng chí Lê Minh Trí hội kiến đồng chí Vương Hộ Ninh.

Đây là một hoạt động trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Lê Minh Trí, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Nội chính Trung ương, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực làm Trưởng đoàn theo lời mời của Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Tại cuộc hội kiến, đồng chí Lê Minh Trí trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình và các đồng chí lãnh đạo cấp cao Trung Quốc; chúc mừng về những thắng lợi to lớn mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt được sau 105 năm hình thành và phát triển, cũng như thành tựu quan trọng trong hơn 10 năm “thời đại mới” và từ sau Đại hội XX đến nay dưới sự lãnh đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình; bày tỏ tin tưởng Trung Quốc sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XX, hướng đến tổ chức thành công Đại hội XXI, hoàn thành mục tiêu xây dựng Trung Quốc trở thành quốc gia xã hội chủ nghĩa hiện đại, giàu mạnh, văn minh, hài hòa, tươi đẹp.

ndo_br_a01-p2698498-1.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí và đồng chí Vương Hộ Ninh.

Bày tỏ trân trọng sự giúp đỡ quý báu của Trung Quốc trong các giai đoạn lịch sử, đồng chí Lê Minh Trí khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và ưu tiên hàng đầu tăng cường quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc có ý nghĩa chiến lược ở mức độ cao hơn trong thời kỳ mới, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần vào hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực và trên thế giới.

ndo_br_a02-p2698598-1.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí phát biểu tại buổi hội kiến.

Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh trân trọng chuyển lời thăm hỏi của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tập Cận Bình đến Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và các đồng chí lãnh đạo chủ chốt Việt Nam; chúc mừng về những thành tựu quan trọng mà Việt Nam đạt được trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội; ủng hộ Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đứng đầu, triển khai thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV, hiện thực hóa mục tiêu phát triển trong kỷ nguyên mới.

Đánh giá cao ý nghĩa chuyến thăm của Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc rất thành công vừa qua của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Trung Quốc luôn coi trọng tình hữu nghị Trung-Việt; coi quan hệ với Việt Nam là phương hướng ưu tiên trong ngoại giao láng giềng; sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai có ý nghĩa chiến lược không ngừng phát triển lên tầm cao mới, thực chất, hiệu quả.

Hai bên đánh giá cao những bước phát triển quan trọng, toàn diện của quan hệ Việt-Trung. Các chuyến thăm song phương đặc biệt quan trọng của hai đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tạo động lực đưa quan hệ Việt-Trung lên tầm cao mới, với tin cậy chính trị sâu sắc hơn, kết nối kinh tế, thương mại, hạ tầng giao thông phát triển đột phá, hợp tác du lịch và giao lưu nhân dân sôi động.

Về phương hướng hợp tác giai đoạn tới, đồng chí Lê Minh Trí nhấn mạnh vai trò định hướng chiến lược quan trọng của quan hệ kênh Đảng đối với tổng thể quan hệ hai nước; đề nghị hai bên bám sát nhận thức chung cấp cao, củng cố tin cậy chính trị thông qua trao đổi, tiếp xúc cấp cao và các cấp thường xuyên; nâng cao hiệu quả các cơ chế hợp tác kênh Đảng, tăng cường trao đổi kinh nghiệm về công tác xây dựng Đảng, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phòng chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, cải cách tư pháp; thúc đẩy các lĩnh vực hợp tác về thương mại, đầu tư, kết nối hạ tầng chiến lược, đường sắt, khoa học công nghệ ngày càng hiệu quả, thực chất, cân bằng, bền vững; tăng cường giao lưu nhân dân, tổ chức tốt “Năm hợp tác du lịch Việt-Trung 2026-2027”, củng cố nền tảng xã hội của quan hệ hai nước.

ndo_bl_a03-p2698546-1.jpg
Đồng chí Vương Hộ Ninh phát biểu tại buổi hội kiến.

Đánh giá cao và nhất trí với các đề xuất hợp tác của đồng chí Lê Minh Trí, Chủ tịch Chính hiệp toàn quốc Vương Hộ Ninh đề nghị hai bên thông qua nâng tầm hiệu quả hợp tác kênh Đảng, triển khai tốt các kế hoạch trao đổi cấp cao, tăng cường hợp tác lý luận và đào tạo cán bộ, phát huy cơ chế đối thoại chiến lược ngoại giao-quốc phòng-công an, qua đó củng cố tin cậy chính trị và cùng thúc đẩy sự nghiệp hiện đại hóa xã hội chủ nghĩa ở mỗi nước; tăng cường hơn nữa kết nối chiến lược phát triển, ưu tiên đẩy nhanh các dự án đường sắt kết nối hai nước, thúc đẩy hợp tác về thương mại, đầu tư, trí tuệ nhân tạo và kinh tế số đạt tiến triển thực chất.

Đồng chí Vương Hộ Ninh khẳng định Chính hiệp toàn quốc Trung Quốc ủng hộ giao lưu giữa các tầng lớp nhân dân hai nước, nhất là thế hệ trẻ; đề nghị hai bên triển khai tốt các chương trình giao lưu nhân dân như “Hành trình đỏ”, mở rộng hợp tác về giáo dục, văn hóa, du lịch, y tế, giao lưu địa phương.

Hai bên cũng nhất trí phối hợp chặt chẽ hơn trên các vấn đề quốc tế, khu vực; duy trì hòa bình, ổn định trên biển, kiểm soát và giải quyết tốt hơn bất đồng trên cơ sở phù hợp với nhận thức chung cấp cao và luật pháp quốc tế.

ndo_bl_a05-p2698834-1.jpg
Đồng chí Lê Minh Trí và Đại sứ Phạm Thanh Bình cùng Đoàn đại biểu Đảng ta chụp ảnh lưu niệm tại tượng đài Bác Hồ trong khuôn viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Cùng ngày, đồng chí Trưởng Ban Nội chính Trung ương và Đoàn đại biểu Đảng ta đã đến thăm và có cuộc gặp gỡ, làm việc với tập thể cán bộ, nhân viên Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc.

Có thể bạn quan tâm

Ngày 30/9/2024, tại Cung Nhà nước ở thủ đô Ulan Bator, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh chứng kiến Lễ ký các văn kiện hợp tác giữa hai nước. (Ảnh: TTXVN)

Điện mừng Quốc khánh Mông Cổ

Nhân dịp kỷ niệm lần thứ 105 Quốc khánh Mông Cổ (11/7/1921-11/7/2026), ngày 11/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi thư mừng tới Tổng thống Mông Cổ Ukhnaa Khurelsukh.

Ngày 6/7/2026, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện thăm hỏi về tình hình mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở tại Trung Quốc

Vừa qua, mưa lớn, lũ lụt, lốc xoáy và sạt lở nghiêm trọng đã gây thiệt hại lớn về người và tài sản tại một số địa phương của Trung Quốc. Ngày 8/7, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã gửi điện thăm hỏi đến Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Trung Quốc Lý Cường.

Ngày 6/7, hồ chứa Lục Lam ở thành phố Hoành Châu thuộc Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây bị vỡ đập, gây ngập lụt ở khu vực hạ du. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Sáu người chết, 11 người mất tích, Trung Quốc nỗ lực khắc phục hậu quả mưa lũ

Nhiều khu vực ở Quảng Tây, Trung Quốc đang hứng chịu đợt mưa lớn liên tục hiếm gặp trong lịch sử, kéo theo thiên tai cực đoan, gây hậu quả nghiêm trọng, khoảng 77% số xã, thị trấn xuất hiện mưa bão, nhiều nơi có lượng mưa vượt mức kỷ lục, 6 người chết, 11 người mất tích, hàng chục nghìn người phải di dời khẩn cấp.

Cảnh ngập lụt sau những trận mưa lớn tại Nam Ninh, Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Bão lũ gây thiệt hại nặng tại Trung Quốc

Hoàn lưu bão Maysak tiếp tục gây mưa lớn khiến tình hình lũ lụt tại Khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây, miền nam Trung Quốc, diễn biến phức tạp, trong khi nhiều hồ chứa xuất hiện sự cố, mực nước các sông dâng cao và hàng chục nghìn người dân tại các khu vực nguy hiểm phải sơ tán khẩn cấp.

Các đại biểu tham dự Đối thoại ASEAN-Hàn Quốc lần thứ 30 chụp ảnh kỷ niệm. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc cung cấp)

Tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện ASEAN-Hàn Quốc

ASEAN và Hàn Quốc nhất trí tiếp tục phối hợp triển khai hiệu quả quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện, thúc đẩy các chương trình hợp tác thực chất phù hợp với ưu tiên của ASEAN; chuẩn bị cho các hoạt động cấp cao ASEAN-Hàn Quốc trong thời gian tới, qua đó đóng góp vào hòa bình, ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực.

Nhà máy nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy ở thành phố Đôn Hoàng, tỉnh Cam Túc, Trung Quốc.

Nhiệt điện mặt trời - công nghệ giúp Trung Quốc thực hiện mục tiêu carbon kép

Với cam kết đưa lượng phát thải carbon đạt đỉnh trước năm 2030 và đạt trạng thái trung hòa carbon trước năm 2060 (còn gọi là mục tiêu "carbon kép"), những công nghệ mới như nhiệt điện mặt trời dạng tháp muối nóng chảy được Trung Quốc xác định là công cụ quan trọng để chuyển đổi cơ cấu năng lượng, giảm mạnh phát thải carbon.

Đại diện Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu" tặng bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai.

Đại diện Việt Nam nhận Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu” do Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế Nhật Bản trao tặng

Ngày 5/7, trong khuôn khổ Chương trình Giao lưu văn hóa hữu nghị quốc tế lần thứ 18 tại Nhật Bản, bà Lê Thương - Chủ tịch Hiệp hội Người Việt Nam vùng Kansai đã được Tổ chức Xúc tiến hữu nghị quốc tế (IHA) của Nhật Bản trao Giải thưởng cộng đồng “Công dân toàn cầu".

Nhà máy Điện rác Bác La tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc là dự án điển hình trong lĩnh vực xử lý rác thải đô thị kết hợp phát điện. (Ảnh: HỮU HƯNG)

Trung Quốc thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn

Theo Tân Hoa Xã và TTXVN, Trung Quốc ngày 3/7 công bố kế hoạch thúc đẩy phát triển kinh tế tuần hoàn trong giai đoạn 2026-2030, đồng thời ban hành chương trình hành động xây dựng “Trung Quốc tươi đẹp” (Beautiful China) trong cùng thời kỳ...

Tổng Lãnh sự Phạm Hải Anh chụp ảnh kỷ niệm cùng Thống đốc bang Tây Australia Christopher Dawson. (Ảnh: Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Perth cung cấp)

Đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả

Thống đốc bang Tây Australia tin tưởng Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Perth sẽ có nhiều đóng góp quan trọng trong việc tiếp tục củng cố và làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện giữa Việt Nam và Australia; đồng thời đưa quan hệ hợp tác Việt Nam-Tây Australia ngày càng thực chất và hiệu quả.