Việc đưa công trình Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chính thức đi vào hoạt động đã đáp ứng mong đợi không chỉ của bệnh viện, ngành y tế, mà hơn cả chính là người dân. Với tinh thần “một Bạch Mai thống nhất”, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình sẽ được đồng bộ về chuyên môn, nhân lực, quản trị, chuyển đổi số và chất lượng dịch vụ. Điều đó đồng nghĩa với bệnh nhân tới khám và điều trị tại cơ sở 2 sẽ được tiếp cận dịch vụ y tế, cơ sở vật chất, kỹ thuật công nghệ cao như tại cơ sở 1.
Với 100 phòng khám chuyên khoa, đội ngũ gần 1.300 chuyên gia, bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên y tế giàu kinh nghiệm sẽ tham gia làm việc thường xuyên tại đây. Cùng với Bệnh viện Bạch Mai, theo dự kiến, Bệnh viện Việt Đức cơ sở Ninh Bình cũng sẽ đi vào vận hành trong thời gian sớm nhất.
Sự kiện này mang giá trị, ý nghĩa lớn lao, vừa đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe cho người dân khu vực các tỉnh phía nam Hà Nội, san sẻ áp lực y tế tuyến trên, đồng thời minh chứng sinh động cho quyết tâm và hành động quyết liệt của Trung ương, đứng đầu là Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm trong đấu tranh phòng, chống thất thoát, lãng phí.
Theo đó, ngay sau khi bổ sung chức năng phòng, chống lãng phí, ngày 30/10/2024, tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, Trưởng ban Chỉ đạo đã yêu cầu, tập trung rà soát, xử lý dứt điểm các dự án gây thất thoát, lãng phí lớn, trong đó có các dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tại Ninh Bình.
Hai công trình bệnh viện này được khởi công năm 2014, mỗi bệnh viện quy mô 1.000 giường với tổng mức đầu tư ban đầu gần 10 nghìn tỷ đồng, chủ yếu sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Tuy nhiên, đến năm 2019, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 chỉ vận hành một phần, đến đầu năm 2020 thì dừng hoạt động hoàn toàn. Còn cơ sở 2 Bệnh viện Việt Đức cũng chỉ dừng ở việc cắt băng khánh thành và để hoang hóa nhiều năm liền.
Với quan điểm, dứt khoát không để tình trạng lãng phí nghiêm trọng tài sản của Nhà nước và nhân dân, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã chỉ đạo quyết liệt về việc phải có địa chỉ chịu trách nhiệm khi để xảy ra lãng phí, sai phạm phải được xử lý triệt để. Mục tiêu là sớm đưa vào vận hành 2 công trình y tế, phục vụ chăm sóc đời sống sức khỏe người dân trong khu vực.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, các cơ quan chức năng đã nhanh chóng vào cuộc, triển khai song song 2 nhiệm vụ là kiểm tra, thanh tra, điều tra, truy tố, xét xử nghiêm minh đối với những tổ chức, cá nhân sai phạm, để xảy ra thất thoát lãng phí nghiêm trọng, thu hồi triệt để tài sản nhà nước; vừa nhanh chóng khắc phục, cải tạo, tu bổ, hoàn thiện thủ tục pháp lý, cơ sở vật chất, trang thiết bị và chuẩn bị nhân lực y tế, đưa hai công trình vào vận hành sớm nhất.
Quá trình thanh tra, kiểm tra, điều tra, truy tố, xét xử vụ án xảy ra tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 đã chỉ ra những bài học sâu sắc từ hành vi thiếu kiểm tra, giám sát chặt chẽ; thiếu chuyên môn, không tuân thủ pháp luật về đấu thầu, xây dựng và quản lý tài sản nhà nước, dẫn đến việc ra quyết định trái pháp luật.
Những sai phạm có tính hệ thống, xảy ra ở hầu hết các khâu đã gây thất thoát lãng phí số tiền rất lớn, trong đó liên quan các hành vi vi phạm quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước của một số cán bộ lãnh đạo, quản lý, có cả cấp Trung ương và các đơn vị liên quan.
Sai phạm từ các dự án này đã để lại hệ lụy rất nghiêm trọng, làm lãng phí tài sản nhà nước với số lượng lớn; các công trình không thể hoạt động, để hoang hóa trong thời gian dài dẫn đến hư hỏng, xuống cấp, phát sinh chi phí sửa chữa và khắc phục.
Và điều quan trọng hơn, đó là suy giảm niềm tin của nhân dân đối với những chủ trương, chính sách vốn rất nhân văn của Đảng, Nhà nước.
Như vậy, chỉ trong thời gian hơn một năm triển khai quyết liệt ý kiến chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, các cơ quan chức năng đã vào cuộc tiến hành đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, xác định tổ chức, cá nhân phải chịu trách nhiệm; xét xử nghiêm minh, kết án đúng người, đúng tội, thu hồi triệt để tài sản nhà nước bị thất thoát; khắc phục tối đa thiệt hại, hoàn thiện các vướng mắc pháp lý đưa hai công trình hoạt động trở lại, đáp ứng mong mỏi của hàng triệu người dân...
Đây cũng chính là minh chứng cho thấy, ý kiến chỉ đạo trúng, đúng đi liền với hành động quyết liệt hướng đến phục vụ lợi ích đất nước và nhân dân, sẽ luôn mang lại những tác động tích cực, có sức lan tỏa, được người dân đồng thuận, tạo động lực thúc đẩy các định hướng chiến lược nhanh chóng đi vào đời sống thực tế.