Giá rét ở Mông Cổ và Trung Quốc

Gia súc chết do giá rét ở Mông Cổ. (Ảnh Reuters)
Gia súc chết do giá rét ở Mông Cổ. (Ảnh Reuters)

Mông Cổ đang hứng chịu đợt giá lạnh nhất trong 30 năm qua. Hai phần ba trong tổng số 21 tỉnh, thành phố của Mông Cổ bị những cơn bão tuyết lớn và khí hậu băng giá hoành hành từ tháng 12-2009 đến nay, nhiệt độ có lúc xuống âm 50oC, bị phủ bởi tuyết dày từ 20 đến 90 cm. Thời tiết giá lạnh đã làm hơn 1,7 triệu gia súc bị chết, trong đó chỉ riêng trong hai ngày 24 và 25-1 có 1,4 triệu gia súc chết. Chính phủ Mông Cổ dự báo số gia súc chết còn tiếp tục tăng, có thể tới 3-4 triệu con, do thời tiết giá rét còn kéo dài ít nhất đến tháng 3 hoặc tháng 4. Tổng thiệt hại tính đến đầu tháng 2 đã lên tới 62 triệu USD. Một phần ba số dân Mông Cổ sống nhờ chăn nuôi gia súc. Ðợt giá rét này đã khiến hàng nghìn người chăn nuôi di chuyển đến các khu nghèo khó gần Thủ đô Ulan Bator. Hơn 14.000 tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ châu Á đã tham gia việc vận chuyển lương thực, lều bạt và những vật dụng thiết yếu khác cho những người chăn nuôi vốn đã trở nên "trắng tay" do mất hết gia súc. Tổ chức Lương thực và Nông nghiệp LHQ (FAO) cho biết, cần hỗ trợ khẩn cấp sáu triệu USD cho những người chăn nuôi Mông Cổ.

Mùa đông đến sớm và lạnh bất thường khiến tuyết rơi dày ở nhiều nơi miền bắc Trung Quốc. Thời tiết khắc nghiệt khiến một số vùng đối mặt tình trạng thiếu năng lượng. Các tuyến đường bộ và đường sắt bị tắc nghẽn vì tuyết quá dày. Tại TP Bắc Kinh, tuyết rơi dày có nơi lên tới 37 cm, mức kỷ lục trong vòng 60 năm qua, trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống âm 16oC, mức thấp nhất trong vòng 50 năm qua. Hàng nghìn trường tiểu học và trung học ở hai TP Bắc Kinh và Thiên Tân đã phải đóng cửa, ảnh hưởng việc học tập của hàng triệu học sinh. Ngày 3-1, các sân bay Bắc Kinh, Thiên Tân, Hô-hốt (Khu tự trị Nội Mông) và Ðại Liên (tỉnh Liêu Ninh) đã đóng cửa do tuyết rơi quá dày khiến hàng chục nghìn người bị nhỡ chuyến bay.

Khu tự trị Tân Cương (tây bắc Trung Quốc) cũng trải qua đợt bão tuyết lớn nhất trong vòng 60 năm qua. Cuối tháng 1 vừa qua, một trận lở tuyết xảy ra ở quận Yi-li (dọc biên giới với Kazakhstan) khiến 14 người thiệt mạng, nâng tổng số người chết trong đợt rét đột ngột kéo dài hai tuần lên 27 người, hơn 600 người bị thương, ảnh hưởng xấu đến cuộc sống của 1,4 triệu người dân trong khu vực. Lớp tuyết dày ít nhất 20 cm bao phủ hơn 30 thành phố và thị trấn. Nhiều nơi tuyết dày tới 1m, trong khi nhiệt độ ngoài trời xuống âm 40oC, làm khoảng 22.000 ngôi nhà bị hư hại, 162.000 người dân phải sơ tán, gây thiệt hại khoảng 200 triệu nhân dân tệ (NDT) (29 triệu USD).

Tổng cục Hải dương Quốc gia Trung Quốc cho biết, từ đầu tháng 1, dọc bờ biển Bột Hải và Hoàng Hải phía đông Trung Quốc đều bị băng bao phủ do nhiệt độ xuống dưới âm 10oC. Khoảng một nửa diện tích mặt biển Bột Hải đã bị đóng băng. Cơ quan này cho biết đang theo dõi sát diễn biến của tình trạng đóng băng khu vực 252 đảo có cư dân sinh sống trên biển Bột Hải. Nhiệt độ thấp đã làm tê liệt sáu hải cảng trên vùng biển này, cản trở hoạt động vận chuyển nhiên liệu, đặc biệt là than đá từ miền bắc xuống các tỉnh phía nam nước này. Mọi hoạt động đánh bắt cá, chăn nuôi thủy sản, vận tải biển và khai thác mỏ ở ngoài khơi vùng biển phía đông bắc các tỉnh Sơn Ðông, Liêu Ninh, Hà Bắc và TP Thiên Tân bị tê liệt. Hoạt động đánh bắt cá ở tỉnh Sơn Ðông bị thiệt hại nặng nề nhất trong 40 năm qua, với tổng thiệt hại ước tính lên đến hơn một tỷ NDT (146 triệu USD).

Theo các chuyên gia về khí tượng, nguyên nhân của tình trạng thời tiết giá lạnh bất thường tại nhiều khu vực ở bắc Bán cầu, trong khi lại mưa lớn ở nhiều khu vực tại nam Bán cầu, là do sự phân bố bất thường các dòng đối lưu trong bầu khí quyển Trái đất, hậu quả của tình trạng biến đổi khí hậu toàn cầu.

Cuối tháng 1 vừa qua, Thủ tướng Trung Quốc Ôn Gia Bảo đã tới TP Ðáp Thành và An-tây, những nơi bị ảnh hưởng nặng nề bởi băng tuyết ở Tân Cương, để chỉ đạo công tác cứu trợ. Chính phủ Trung Quốc đã chi 320 triệu NDT (47 triệu USD) hỗ trợ người dân trong vùng băng tuyết ổn định cuộc sống, phục hồi sản xuất nông nghiệp, xây dựng lại trường học và mua sắm các vật dụng cần thiết. Quân đội Trung Quốc đã sử dụng máy bay lên thẳng để phân phát nhu yếu phẩm cho người dân, tìm kiếm và cứu hộ những người mất tích. Chính phủ cũng chỉ thị các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương chủ động công tác phòng chống đối phó thời tiết giá lạnh, bảo đảm cuộc sống cho người dân và an toàn giao thông.

              TÔ MINH

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen và Chủ tịch Hội đồng châu Âu Antonio Costa tại cuộc họp báo ở New Delhi, ngày 27/1/2026. (Nguồn: ANI/TTXVN)

FTA giữa Ấn Độ và EU: Bước chuyển tích cực

Liên minh châu Âu (EU) và Ấn Độ vừa tổ chức thành công Hội nghị thượng đỉnh lần thứ 16 với dấu mốc đáng nhớ khi hai bên tuyên bố hoàn tất tiến trình đàm phán Hiệp định Thương mại tự do (FTA), mở ra cơ hội xây dựng một không gian thương mại rộng lớn với khoảng hai tỷ người tiêu dùng, chiếm gần 25% GDP toàn cầu. 

Các cơ quan đại diện và kiều bào tại Pháp vui mừng đón Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Pháp ngày 3/10/2024. (Ảnh: KHẢI HOÀN)

Cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha tự hào, vững tin theo con đường lãnh đạo của Đảng quang vinh

Phấn khởi với thành công rất tốt đẹp của Đại hội XIV của Đảng, cán bộ các cơ quan đại diện và cộng đồng người Việt tại Pháp và Bồ Đào Nha bày tỏ niềm tin sâu sắc vào sự lãnh đạo của Đảng, đồng thời khẳng định quyết tâm góp sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của đất nước trong kỷ nguyên mới.

Đại sứ EU tại ASEAN Sujiro Seam. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

EU cân nhắc khởi động đàm phán FTA với ASEAN sau năm 2027

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, phát biểu tại cuộc gặp gỡ báo chí ở Jakarta tối 26/1, Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hiệp hội Các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) Sujiro Seam cho biết khối này có thể xem xét khởi động đàm phán hiệp định thương mại tự do với Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) sau năm 2027.

Cảng hàng hóa Busan, Hàn Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ Donald Trump tăng thuế lên 25% đối với một số hàng hóa của Hàn Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 26/1, Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố tăng thuế nhập khẩu đối với ô-tô, dược phẩm và gỗ xẻ của Hàn Quốc từ mức 15% lên 25%. Nguyên nhân được cho là do Quốc hội Hàn Quốc chậm phê duyệt thỏa thuận thương mại song phương đã đạt được với Mỹ vào mùa hè năm ngoái.

Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất tuyệt đối bầu đồng chí Tô Lâm tiếp tục giữ chức Tổng Bí thư. (Ảnh: TTXVN)

Ấn tượng về nhà lãnh đạo hành động quyết liệt, nhìn xa trông rộng, đủ sức dẫn dắt Việt Nam vươn mình

Việt Nam và Trung Quốc là hai nước láng giềng có nhiều nét tương đồng về thể chế chính trị, văn hóa-xã hội và tầm nhìn phát triển đất nước, Đại hội XIV và việc Tổng Bí thư Tô Lâm tiếp tục giữ cương vị người đứng đầu của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhận được sự quan tâm đặc biệt của dư luận và giới trí thức, học giả Trung Quốc.

Tuyết rơi dày tại New York, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Mỹ: Bão gây tê liệt giao thông đường bộ và hàng không

Một cơn bão mùa đông mạnh đang càn quét phần lớn nước Mỹ, buộc các hãng hàng không phải hủy hàng nghìn chuyến bay và hoãn hàng trăm chuyến vào ngày 26/1, trong bối cảnh mưa đóng băng và tuyết rơi dày làm gián đoạn hoạt động đi lại và gây rối loạn mạng lưới giao thông.

Tổng Bí thư Tô Lâm Báo cáo về các văn kiện trình Đại hội XIV Đảng Cộng sản Việt Nam tại phiên khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV Đảng Cộng sản Việt Nam. (Ảnh: TRẦN HẢI)

Đại hội XIV và tầm nhìn phát triển dựa trên khoa học-công nghệ

Đại hội XIV của Đảng là sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt và là dấu mốc khởi đầu kỷ nguyên phát triển mới của đất nước. Một trong những nhiệm vụ chủ yếu trong giai đoạn 2026-2030 là thúc đẩy đột phá chiến lược, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực chính cho phát triển đất nước.