Gia Lai: Lan tỏa mô hình vận động thu hồi vũ khí nơi cơ sở

Bằng nhiều hình thức tuyên truyền linh hoạt và xây dựng các mô hình vận động phù hợp thực tế cơ sở, Công an tỉnh Gia Lai đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức của người dân. Trong đó, việc tự giác giao nộp các loại súng tự chế, vật liệu nổ đã góp phần loại trừ nguy cơ mất an toàn, giữ vững an ninh trật tự tại các buôn làng.

Người dân xã Ia Nan tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ tại trụ sở Công an xã. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)
Người dân xã Ia Nan tự nguyện giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ tại trụ sở Công an xã. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Tạo chuyển biến từ ý thức tự giác của người dân

Đến trụ sở Công an xã Ia Nan với khẩu súng tự chế trên tay, em Rơ Lan Dưng (sinh năm 2011, cư trú tại làng Sơn) bày tỏ sự nhẹ nhõm khi trút bỏ được gánh nặng lo âu.

Dưng cho biết, cách đây 2 năm, em đặt mua khẩu súng này qua mạng xã hội với giá 300 nghìn đồng. Do hiểu biết pháp luật còn hạn chế, em không hề hay biết hành vi sở hữu, sử dụng súng tự chế là vi phạm pháp luật. Chỉ đến khi các chiến sĩ Công an xã trực tiếp đến từng hộ gia đình tuyên truyền, phân tích những rủi ro và chế tài xử lý, Dưng mới nhận thức được nguy hiểm và chủ động mang súng đi giao nộp.

Không riêng gì lứa tuổi thanh thiếu niên, nhiều người dân trưởng thành trước đây từng sử dụng súng tự chế như một vật dụng gắn liền với hoạt động săn bắn truyền thống cũng đã thay đổi suy nghĩ.

Trường hợp của anh Hoàng Tiến Lực (trú tại làng Ia Kle, xã Ia Nan) là một thí dụ điển hình. Anh Lực chia sẻ, trước kia anh tự chế một khẩu súng đi săn để cải thiện bữa ăn. Khi kinh tế gia đình dần ổn định, anh cất giữ khẩu súng làm kỷ niệm.

Tuy nhiên, qua các buổi sinh hoạt cộng đồng do lực lượng công an tổ chức, nhận thấy việc tàng trữ vũ khí trong nhà luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn ngoài ý muốn hoặc bị kẻ xấu lợi dụng, anh đã tự nguyện mang súng đến cơ quan công an địa phương bàn giao.

e465f64f-3729-4264-9331-5f2648efbd42-9626.png
Người dân xã Gào tự nguyện giao nộp vũ khí. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Những câu chuyện của Rơ Lan Dưng hay anh Lực không phải là hiện tượng bộc phát, mà là kết quả của một quá trình kiên trì bám địa bàn, “đi từng ngõ, gõ từng nhà” của lực lượng công an cơ sở. Điểm sáng trong công tác vận động tại xã Ia Nan chính là việc ra mắt mô hình “Thôn, làng không vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo” vào giai đoạn cuối tháng 7/2026.

Gắn liền với mô hình này, địa phương đã triển khai hoạt động hỗ trợ lương thực cho những hộ dân tự giác bàn giao vũ khí. Người dân tự nguyện giao nộp sẽ được tiếp nhận, hướng dẫn và hỗ trợ gạo theo chương trình. Bởi mỗi vũ khí được giao nộp, mỗi thông tin được cung cấp đều góp phần phòng ngừa vi phạm, bảo vệ an toàn cho gia đình và giữ gìn sự bình yên trên địa bàn.

Theo Đại úy Lê Hồng Phương, Phó Trưởng Công an xã Ia Nan, từ đầu năm 2026 đến nay, đơn vị đã phối hợp các đoàn thể địa phương tổ chức 8 đợt tuyên truyền tập trung, thu hút hơn 2.400 lượt người dân tham gia. Qua đó, lực lượng công an đã vận động, thu hồi thành công 12 vũ khí và công cụ hỗ trợ các loại.

Thời gian tới, Công an xã tiếp tục coi công tác tuyên truyền là khâu then chốt, giúp người dân nắm vững các quy định pháp luật để không vô tình hay cố ý vi phạm.

Nhân rộng các mô hình hay, củng cố an ninh địa bàn

Thực tế cho thấy, hiệu quả của công tác thu hồi vũ khí, vật liệu nổ tại Gia Lai không đến từ các giải pháp hành chính đơn thuần, mà bắt nguồn từ việc đa dạng hóa các mô hình vận động quần chúng.

Thực hiện Kế hoạch 1452/KH-CAT-PC06 ngày 24/4/2026 của Giám đốc Công an tỉnh Gia Lai về việc đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thu hồi và phòng ngừa, đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật liên quan vũ khí, vật liệu nổ, đến nay, 100% công an cấp xã, phường trên địa bàn tỉnh đã xây dựng được ít nhất một mô hình tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế địa phương.

gia-lai-tuyen-truyen-thu-hoi-vu-khi-anh-2-dai-dien-747.jpg
Qua triển khai mô hình, Công an tỉnh Gia Lai đã thu giữ được nhiều vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ. (Ảnh: Công an tỉnh Gia Lai)

Sự linh hoạt trong cách làm đã đem lại những con số thuyết phục. Tại xã An Toàn, thông qua mô hình “Tổ liên tịch cảm hóa, giáo dục người lầm lỡ”, lực lượng chức năng đã thu hồi được 8 khẩu súng các loại.

Trong khi đó, xã Chư A Thai triển khai mô hình “Thôn nói không với vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo”, vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 7 khẩu súng tự chế. Những mô hình này không chỉ giúp làm sạch địa bàn mà còn nâng cao vai trò tự quản của cộng đồng dân cư.

Bên cạnh công tác vận động trong quần chúng nhân dân, công tác quản lý Nhà nước đối với các cơ quan, đơn vị được phép trang bị, sử dụng vũ khí, công cụ hỗ trợ cũng được siết chặt.

Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) đã chủ động phối hợp tiến hành kiểm tra thực tế việc quản lý, sử dụng vũ khí tại 29 đơn vị công an cấp xã và 105 cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp trên địa bàn.

Qua công tác kiểm tra, lực lượng chuyên trách đã kịp thời hướng dẫn các đơn vị thực hiện đúng quy trình lưu giữ, bảo quản, tuyệt đối không để xảy ra thất lạc, mất mát hoặc sử dụng sai mục đích.

Thượng tá Ngô Thanh Sơn, Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội (Công an tỉnh Gia Lai) nhận định, đơn vị đã tham mưu cho Ban Giám đốc Công an tỉnh ban hành nhiều giải pháp đồng bộ nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị.

Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình “Thôn, làng không vũ khí” tại các địa bàn cơ sở bước đầu đã tạo ra hiệu ứng lan tỏa tích cực, làm chuyển biến sâu sắc từ tư duy đến hành động của mỗi người dân.

Loại trừ triệt để vũ khí tự chế và vật liệu nổ ra khỏi đời sống cộng đồng là hành trình dài, đòi hỏi sự bền bỉ và quyết tâm cao. Những kết quả đạt được từ các mô hình vận động tại Gia Lai thời gian qua đã và đang đặt nền móng vững chắc, góp phần giữ gìn trật tự an toàn xã hội, mang lại cuộc sống bình yên, ấm no và hạnh phúc cho nhân dân trên địa bàn tỉnh.

Có thể bạn quan tâm

Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa tổ chức gặp gỡ nông dân trồng mía khu vực phía nam Khánh Hòa để tuyên truyền các biện pháp hỗ trợ phục hồi vùng nguyên liệu ảnh hưởng nắng hạn, chủ động sản xuất thích ứng với biến đổi khí hậu. (Ảnh: VINH THẮNG)

Đồng hành cùng nông dân vượt khó, khôi phục vùng mía nguyên liệu

Nắng hạn kéo dài khiến hàng nghìn héc-ta mía ở phía nam tỉnh Khánh Hòa giảm năng suất, ảnh hưởng trực tiếp đến thu nhập của người trồng. Trước khó khăn ấy, Công ty Cổ phần Phát triển nông nghiệp AgriS-Chi nhánh Khánh Hòa đã có nhiều giải pháp hỗ trợ, cùng nông dân phục hồi vùng nguyên liệu, thích ứng với biến đổi khí hậu.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Phường Hương Trà, thành phố Đà Nẵng đang tập trung xây dựng đề án để phát triển du lịch làng quê-sinh thái-văn hóa. (Ảnh: HT)

Xây dựng Hương Trà trở thành một trong những điểm du lịch nổi bật ở khu vực phía nam Đà Nẵng

Sau sáp nhập, khu vực phía nam của thành phố Đà Nẵng có rất nhiều tiềm năng, lợi thế để phát triển du lịch cộng đồng. Vì vậy, Đà Nẵng vừa ban hành kế hoạch phát triển du lịch trọng điểm ở khu vực này theo hướng bền vững, lấy cộng đồng làm trung tâm, phát huy giá trị tài nguyên và bản sắc văn hóa địa phương.

Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố kiểm tra vật chất cứu hộ cứu nạn tại xã Duy Nghĩa. (Ảnh: QUANG CƯỜNG)

Ứng phó mưa bão: Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng yêu cầu bố trí lực lượng, phương tiện ứng trực tại các khu vực xung yếu

Ngày 7/10, đoàn công tác Bộ Chỉ huy quân sự thành phố Đà Nẵng do đồng chí Đại tá Nguyễn Thế Vinh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy quân sự thành phố làm trưởng đoàn, kiểm tra công tác phòng, chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn tại phường Hội An Đông và xã Duy Nghĩa.

Quang cảnh phiên họp. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: 9 tháng năm 2026 tăng trưởng xếp thứ 3/6 tỉnh vùng duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên

Sáng 7/10, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi tổ chức họp phiên thường kỳ đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, quốc phòng, an ninh tháng 9, quý III, 9 tháng và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2026. Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Y Ngọc chủ trì phiên họp.

Khai mạc triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu”. (Ảnh: NGỌC ANH)

Khám phá tri thức sử dụng thực vật của người Cơ Tu

Gần 40 mẫu thực vật, 80 hình ảnh và nhiều hiện vật tại triển lãm “Thực vật trong đời sống văn hóa Cơ Tu” giới thiệu những tri thức bản địa đặc sắc trong sử dụng tài nguyên thực vật của đồng bào. Qua đó, triển lãm gửi gắm thông điệp bảo tồn tri thức truyền thống và gìn giữ mối quan hệ hài hòa giữa con người với thiên nhiên.

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Khởi động sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng 2026

Lần đầu tiên sự kiện Kết nối Nghệ thuật sáng tạo Đà Nẵng sẽ được tổ chức vào cuối tháng 10 với chủ đề “Lịch sử của Ngày mai”. Chương trình quy tụ hơn 20 hoạt động liên tục, hướng đến việc từng bước xây dựng hệ sinh thái sáng tạo và định hình Đà Nẵng trở thành đô thị "Di sản-Sáng tạo-Giàu bản sắc".

Các đơn vị thi công đang tập trung khắc phục vị trí sạt lở tại Km76+800-Km77+154, Quốc lộ 24, đoạn qua địa bàn xã Kon Plông. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Chủ động ứng phó mưa lớn, bảo đảm an toàn giao thông và công trình xây dựng

Để chủ động ứng phó với mưa lớn kéo dài gây nguy cơ ngập úng, sạt lở đất và lũ quét, sáng 6/10, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi phát đi công văn đề nghị các cơ quan, đơn vị khẩn trương chủ động phòng, chống nhằm bảo đảm an toàn giao thông trên các tuyến đường và công trình xây dựng thuộc phạm vi quản lý.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: CÔNG LÝ)

Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tạo động lực cho Đắk Lắk bứt phá vươn lên trong giai đoạn mới

Hội thảo nhằm cụ thể hóa tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW ngày 22/12/2024 của Bộ Chính trị gắn phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số với yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, năng lực cạnh tranh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số của tỉnh giai đoạn 2026-2030.