Hội Nông dân Lào Cai hướng mạnh vào phong trào thi đua sản xuất giỏi, xóa nghèo nhanh và bền vững

Ngày 26/9, Hội Nông dân tỉnh Lào Cai tổ chức trọng thể Đại hội đại biểu lần thứ 11, nhiệm kỳ 2023-2028.
Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: QUỐC HỒNG)
Ban chấp hành Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Các đồng chí: Đặng Xuân Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai; Phạm Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Nông dân Việt Nam dự và chỉ đạo đại hội.

Dự Đại hội có 294 đại biểu, đại diện cho 105.717 hội viên nông dân trong tỉnh Lào Cai.

Báo cáo chính trị trình tại Đại hội đã nêu bật: nhiệm kỳ 2018-2023, trong điều kiện còn nhiều khó khăn, thách thức, song các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đã có nhiều cố gắng, nỗ lực và đạt được một số kết quả nổi bật, 11/13 chỉ tiêu đạt và vượt Nghị quyết Đại hội đã đề ra.

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Quang cảnh Đại hội đại biểu Hội Nông dân tỉnh Lào Cai khóa 11, nhiệm kỳ 2023-2028. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Công tác tuyên truyền đã phát huy mạnh mẽ vai trò chủ thể của nông dân trong phát triển nông nghiệp, kinh tế nông thôn và xây dựng nông thôn mới; phát huy vai trò tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung tuyên truyền vinh danh, trao đổi kinh nghiệm, nhân rộng các gương điển hình trong sản xuất kinh doanh.

Các gương tuyên truyền với các mô hình, hiệu quả sản xuất cụ thể, trực quan đã tạo nên niềm tin, ý chí quyết tâm, nhân lên khát vọng xóa đói, giảm nghèo vươn lên làm giàu, xây dựng nông thôn mới trong hội viên, nông dân toàn tỉnh.

Trong nhiệm kỳ, các cấp Hội đã kết nạp được 10.927 hội viên, vượt 320% so với Nghị quyết Đại hội, nâng tổng số hội viên trong toàn tỉnh là 105.717 hội viên. Chất lượng tổ chức cơ sở Hội được nâng lên, có 93 cơ sở Hội hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (chiếm 61%).

Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 11. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Bầu Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh khóa 11. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Phong trào “Nông dân thi đua sản xuất, kinh doanh giỏi, đoàn kết giúp nhau làm giàu và giảm nghèo bền vững” được triển khai sâu, rộng, được đông đảo hội viên nông dân tham gia. Hằng năm có hơn 40.000 hộ nông dân đăng ký sản xuất kinh doanh giỏi, qua bình xét có 16.509 hộ đạt danh hiệu sản xuất kinh doanh giỏi các cấp.

Đặc biệt, có 9.732 hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi là người dân tộc thiểu số, chiếm 61,5% tổng số hộ nông dân sản xuất kinh doanh giỏi toàn tỉnh.

Tiêu biểu như: hộ ông Thào Dìn, ở xã Bản Lầu, huyện Mường Khương, với mô hình trồng dứa, chuối, cho thu nhập 1,5 tỷ đồng/năm; hộ ông Tráng Seo Lao, ở xã Quan Hồ Thẩn, huyện Si Ma Cai với mô hình kinh tế tổng hợp, thu nhập 890 triệu đồng/năm; hộ ông Nguyễn Văn Lũy, ở xã Ngũ Chỉ Sơn, thị xã Sa Pa với mô hình nuôi cá hồi, cá tầm, thu nhập bình quân 2 tỷ đồng/năm…

Phong trào xây dựng nông thôn mới tiếp tục được đẩy mạnh, hội viên nông dân đã thật sự trở thành nòng cốt và chủ thể trong xây dựng nông thôn mới. Trong nhiệm kỳ qua, hội viên, nông dân đóng góp 66.282 ngày công xây dựng và tu sửa các công trình phúc lợi; hỗ trợ hơn 10 tỷ đồng tiền mặt và vật tư nông nghiệp để giúp 553 hộ thoát nghèo.

Phát biểu chúc mừng Đại hội, đồng chí Đặng Tiến Nam, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Nông dân Việt Nam và đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai biểu dương kết quả các cấp Hội Nông dân tỉnh Lào Cai đạt được trong nhiệm kỳ qua.

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Các đại biểu dự Đại hội. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Đồng chí Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Lào Cai đề nghị thời gian tới, các cấp Hội Nông dân Lào Cai cần thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế trong hoạt động, như: phong trào phát triển chưa đồng đều, kết nối chưa sâu rộng, chưa khơi dậy mạnh mẽ tiềm năng, sức sáng tạo của tầng lớp nông dân trong phát triển sản xuất, hiệu quả một số chương trình chưa cao. Trên cơ sở đó, các cấp Hội Nông dân trong tỉnh cần thực hiện đồng bộ 6 giải pháp, đó là: công tác tuyên truyền, vận động; xây dựng tổ chức Hội và hội viên; phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi ở cơ sở; củng cố liên minh công nhân-nông dân-trí thức vững mạnh, đặc biệt là vai trò cầu nối trong các chuỗi giá trị nông sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao trong sản xuất nông nghiệp; đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Hội, hướng mạnh về cơ sở...

Đại biểu nông dân sản xuất giỏi dự Đại hội. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Đại biểu nông dân sản xuất giỏi dự Đại hội. (Ảnh: QUỐC HỒNG)

Trên tinh thần dân chủ, trách nhiệm, 294 đại biểu đại diện cho hơn 105.000 hội viên nông dân tỉnh Lào Cai đã bỏ phiếu bầu 32 đồng chí vào Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh, nhiệm kỳ 2023-2028.

Tại phiên họp thứ nhất của Ban Chấp hành đã bầu ông Bùi Quang Hưng, Chủ tịch Hội Nông dân Lào Cai khóa X, giữ chức Chủ tịch Hội Nông dân khóa XI, nhiệm kỳ 2023-2028.

Có thể bạn quan tâm

Khách du lịch tham quan phố cổ ở Warsaw, Ba Lan, ngày 28/4/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Điện mừng Ngày Hiến pháp Ba Lan

Nhân dịp kỷ niệm 235 năm Ngày Hiến pháp Ba Lan (3/5/1791-3/5/2026), ngày 3/5, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gửi điện mừng tới Tổng thống Karol Nawrocki.

Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae cùng các đại biểu chụp ảnh chung.

[Ảnh] Nhật Bản trao Huân chương Mặt trời mọc, tặng nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam

Tối 2/5, tại Hà Nội, Chính phủ hai nước Nhật Bản và Việt Nam đã long trọng tổ chức lễ trao Huân chương Mặt trời mọc hạng nhất Đại thập tự của Nhật Bản, tặng nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và nguyên Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng. Dự buổi lễ có Thủ tướng Lê Minh Hưng và Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae.

Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á nói về những thành tựu nổi bật trong quan hệ song phương và triển vọng hợp tác giữa hai nước trong giai đoạn tới. (Ảnh: Ngọc Thúy/TTXVN)

Quan hệ Việt Nam-Ấn Độ: Xung lực mới cho phát triển thực chất

Trao đổi với phóng viên tại New Delhi, Giáo sư Reena Marwah, giảng viên Đại học Delhi, đồng thời là Tổng Thư ký Hiệp hội các học giả châu Á, nhận định nền tảng quan trọng nhất giúp quan hệ Việt Nam-Ấn Độ duy trì đà phát triển ổn định trong một thập kỷ qua là sự tin cậy chính trị sâu sắc, được xây dựng qua nhiều thế hệ lãnh đạo.