Gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không

Ngày 15/7, tại Hà Nội, Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Bộ đội Tên lửa Phòng không tổ chức buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không (24/7/1965-24/7/2025). Sự kiện là dịp ôn lại truyền thống vẻ vang của đơn vị Anh hùng, phát huy những thành tích đã đạt được, hướng tới những chiến công mới.

Các đại biểu tại lễ gặp mặt kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)
Các đại biểu tại lễ gặp mặt kỷ niệm 60 năm truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Tham dự buổi gặp mặt có Thượng tướng Lê Huy Vịnh, Thứ trưởng Quốc phòng; Thượng tướng Lê Hữu Đức, nguyên Thứ trưởng Quốc phòng; lãnh đạo Quân chủng Phòng không-Không quân; các tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, đại biểu các cơ quan, đơn vị và đông đảo cựu chiến binh.

b-1-1.jpg
Tiết mục văn nghệ chào mừng buổi gặp mặt kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Bộ đội Tên lửa Phòng không. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Phát biểu tại buổi lễ kỷ niệm, Thiếu tướng Bùi Thiên Thau, Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không-Không quân nhấn mạnh: Lịch sử 60 năm của Bộ đội Tên lửa Phòng không gắn liền với những chiến công hiển hách, thể hiện trí tuệ, bản lĩnh và tinh thần quyết chiến, quyết thắng của Quân đội nhân dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ngày 24/7/1965, Trung đoàn Tên lửa 236, đơn vị tên lửa đầu tiên của Quân đội nhân dân Việt Nam, lần đầu ra quân chiến đấu, phóng tên lửa bắn rơi máy bay F-4 của Mỹ ở độ cao 7.000m. Đây là bước ngoặt đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của lực lượng phòng không Việt Nam, đồng thời trở thành ngày truyền thống của Bộ đội Tên lửa Phòng không.

Trong chiến dịch 12 ngày đêm cuối tháng 12/1972, lực lượng Tên lửa Phòng không đã phối hợp hiệp đồng chiến đấu, bắn rơi 29 chiếc B-52 trong tổng số 34 chiếc B-52 bị quân và dân ta bắn rơi, làm nên chiến thắng lịch sử “Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không”, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam.

b-12-1.jpg
Nhiều tướng lĩnh, Anh hùng Lực lượng vũ trang tham dự buổi gặp mặt.
(Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Tổng kết cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, Bộ đội Tên lửa Phòng không đã tham gia hàng nghìn trận đánh, bắn rơi 788 máy bay địch, trong đó có 59 chiếc B-52. Binh chủng Tên lửa cùng 13 trung đoàn, 22 tiểu đoàn, 2 đại đội, một nhà máy và 46 cá nhân đã được phong tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”. Đặc biệt, Trung đoàn 213 và Trung đoàn 238 được tuyên dương danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” lần thứ hai trong thời kỳ đổi mới.

Trong suốt chặng đường chiến đấu gian khổ, ác liệt, hơn 2.000 cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Tên lửa Phòng không đã anh dũng hy sinh, hàng nghìn người trở thành thương binh, bệnh binh. Lễ kỷ niệm là dịp tri ân sâu sắc đối với các thế hệ cán bộ, chiến sĩ đã góp phần làm nên truyền thống vẻ vang của lực lượng.

Bước vào giai đoạn phát triển mới, Quân chủng Phòng không-Không quân tiếp tục được đầu tư trang bị hiện đại, tăng cường năng lực sẵn sàng chiến đấu và quản lý vùng trời, đặc biệt ở các hướng trọng yếu như biển, đảo. Nhiệm vụ đặt ra là nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị và khả năng tác chiến trong điều kiện mới.

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau khẳng định: Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân chủng quyết tâm thực hiện thắng lợi các mục tiêu, xây dựng Quân chủng “Cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại”, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

b-5-1.jpg
Các cựu chiến binh cùng nhau ôn lại kỷ niệm. (Ảnh: TRỌNG ĐỨC)

Thay mặt Ban liên lạc Hội bạn chiến đấu Bộ đội Tên lửa Phòng không, Thiếu tướng Lê Việt Hòe gửi lời tri ân sâu sắc tới Đảng, Nhà nước, Bộ Quốc phòng, Quân chủng Phòng không-Không quân đã luôn quan tâm đến đời sống, tinh thần của các cựu chiến binh.

Thiếu tướng Lê Việt Hòe khẳng định, dù tuổi đã cao, các thế hệ cựu chiến binh Bộ đội Tên lửa Phòng không tiếp tục gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, là chỗ dựa tinh thần, là tấm gương sáng về ý chí và tinh thần cách mạng cho thế hệ trẻ noi theo.

Có thể bạn quan tâm

Sáng 5/5/2026, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Hà Nội, lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến ngày 7/5/2026, theo lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. Ảnh: Thống Nhất - TTXVN

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, ngày 5/5, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

Trong chương trình thăm chính thức Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland, ngày 28/10/2025, Tổng Bí thư Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đến đặt vòng hoa viếng tại mộ Các Mác (Karl Marx)- Lãnh tụ của giai cấp vô sản, ở nghĩa trang Highgate, Thủ đô London. (Ảnh: Thống Nhất/TTXVN)

Vận dụng triết lý hành động trong công tác lý luận

Khi nói về triết học - lĩnh vực lý luận đặc thù nhất, Các Mác viết: “Các triết gia không mọc lên như nấm từ trái đất, họ là sản phẩm của thời đại của mình, của dân tộc mình, mà dòng sữa tinh tế nhất, quý giá và vô hình được tập trung lại trong những tư tưởng triết học.

Lấy di sản làm nền tảng, động lực xây dựng Huế thành đô thị văn hóa, du lịch đặc sắc.

Tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững

Việc trở thành thành phố trực thuộc Trung ương từ đầu năm 2025 không chỉ mở ra không gian phát triển mới, mà còn đặt ra yêu cầu cao hơn đối với Thừa Thiên Huế (nay là thành phố Huế) trong việc tạo lập mô hình tăng trưởng nhanh, bền vững. 

Trong khuôn khổ chuyến tham dự Đại hội đồng Liên hợp quốc Khóa 79 và làm việc tại Hoa Kỳ, chiều 23/9/2024 (giờ địa phương), tại New York, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gặp Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi. (Ảnh: Thanh Tuấn/TTXVN)

Nâng tầm gắn kết Việt Nam-Ấn Độ

Nhận lời mời của Thủ tướng Cộng hòa Ấn Độ Narendra Modi, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm cấp Nhà nước tới Cộng hòa Ấn Độ từ ngày 5 đến 7/5.

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

[Video] Thời sự 24h ngày 4/5: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm: Không để tồn đọng kiến nghị chính đáng của cử tri

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tiếp xúc cử tri TP Hà Nội; Thủ tướng Lê Minh Hưng chủ trì cuộc họp tháo gỡ vướng mắc dự án sân bay Long Thành; Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn tiếp xúc cử tri TP Hồ Chí Minh; Dông lốc và mưa đá khiến gần 2.900 căn nhà hư hỏng.

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Ấn Độ

Chuyến thăm cấp Nhà nước đến Ấn Độ của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam sẽ tạo ra cú hích quan trọng cho quan hệ song phương, góp phần tiếp tục thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Ấn Độ phát triển ngày càng mạnh mẽ hơn.

Nhà giàn DK1/19 Quế Đường là điểm cuối của Đoàn công tác số 10 năm 2026 đến thăm trên hải trình.

[Ảnh] Vời vợi những "mắt biển"

Trải qua 37 năm từ khi đi vào hoạt động, các nhà giàn ngày càng được xây dựng khang trang, bảo đảm điều kiện sinh hoạt, công tác cho cán bộ chiến sĩ, hỗ trợ ngư dân vươn khơi bám biển, bảo vệ vững chắc chủ quyền ở thềm lục địa.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh, các Anh hùng liệt sĩ tại nơi lưu niệm sự kiện Khởi nghĩa Nam Kỳ. (Ảnh: TTXVN)

[Ảnh] Chủ tịch Quốc hội dâng hương tại Di tích lịch sử-văn hóa quốc gia Dinh quận Hóc Môn

Sáng 4/5, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cùng đoàn công tác đến dâng hương, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh và tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương, các bậc Cách mạng tiền bối và Anh hùng liệt sĩ tại Di tích lịch sử-văn hóa cấp quốc gia “Địa điểm Dinh quận Hóc Môn”.