Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia

Ngày 7/11, tại thành phố Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông, Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam phối hợp Hội hữu nghị Campuchia-Việt Nam và tỉnh Đắk Nông tổ chức Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia lần thứ 5”.
Đoàn đại biểu của hai nước Việt Nam – Campuchia và các đại biểu tham dự Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia chụp hình lưu niệm.
Đoàn đại biểu của hai nước Việt Nam – Campuchia và các đại biểu tham dự Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam – Campuchia chụp hình lưu niệm.

Dự chương trình, về phía Việt Nam có các đồng chí: Nguyễn Phương Nga, Chủ tịch Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam và các đồng chí trong đoàn công tác của Trung ương, lãnh đạo tỉnh Đắk Nông, cùng một số tỉnh có chung đường biên Việt Nam-Campuchia.

Phía đoàn đại biểu Campuchia có Ngài Vann Phal, Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam, Trưởng đoàn đại biểu Campuchia và đại diện các cấp, ngành, các địa phương Campuchia.

Chương trình diễn ra trong không khí thắm tình đoàn kết hữu nghị và niềm chung vui của hai nước Việt Nam-Campuchia nhân kỷ niệm 55 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao.

Thúc đẩy hợp tác toàn diện

Phát biểu tại Chương trình, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông Hồ Văn Mười nhấn mạnh, Việt Nam và Campuchia là hai nước láng giềng gần gũi và có mối quan hệ truyền thống gắn bó từ lâu đời. Hai dân tộc đã đoàn kết, chia sẻ và hỗ trợ lẫn nhau trong những lúc khó khăn và hoạn nạn, cùng nhau vượt qua nhiều thăng trầm của lịch sử. Trong tiến trình lịch sử ấy, có giai đoạn 3 năm 8 tháng 20 ngày không thể nào quên, Tập đoàn phản động Pol Pot đặt dân tộc Campuchia trước “Thảm họa diệt chủng khủng khiếp, chưa từng có trong lịch sử loài người”.

Tỉnh Đắk Nông tặng quà lưu niệm Ngài Vann Phal - Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam bức tranh phong cảnh về tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.

Tỉnh Đắk Nông tặng quà lưu niệm Ngài Vann Phal - Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia - Việt Nam bức tranh phong cảnh về tiềm năng phát triển du lịch của tỉnh.

Trước nguy cơ diệt vong của dân tộc, những con người ưu tú, cách mạng của Campuchia đã đứng lên, tập hợp lực lượng để tìm con đường giải phóng dân tộc, cứu nước, cứu mình. Trong thời điểm đó, Việt Nam vẫn chưa kịp khắc phục hậu quả nặng nề của chiến tranh và đang bị bao vây cấm vận, nhưng xuất phát từ truyền thống đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau giữa hai dân tộc và hiểu rõ tình thế khó khăn của cách mạng Campuchia, đáp lại lời kêu gọi của Mặt trận Đoàn kết dân tộc cứu nước Campuchia, Lãnh đạo và nhân dân Việt Nam một lần nữa quyết tâm sát cánh cùng nhân dân Campuchia lật đổ chế độ diệt chủng Pol Pot, tiêu diệt lực lượng vũ trang phản động gây chiến tranh tàn bạo biên giới Tây Nam - Việt Nam.

Ngày 7/1/1979, Thủ đô Phnom Penh được hoàn toàn giải phóng và đây là chiến thắng có ý nghĩa lịch sử vô cùng trọng đại, đánh dấu thời điểm nhân dân Campuchia hoàn toàn thoát khỏi chế độ diệt chủng, bước vào kỷ nguyên độc lập tự do, hòa bình và trung lập, phồn vinh.

Cùng với niềm vui về sự vươn lên mạnh mẽ, không ngừng của đất nước Chùa Tháp, tình đoàn kết, hữu nghị truyền thống và quan hệ hợp tác toàn diện tốt đẹp giữa Việt Nam và Campuchia tiếp tục được củng cố và phát triển trên nhiều lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần quan trọng vào hòa bình, ổn định, phát triển trong khu vực và trên thế giới.

Hơn nửa thế kỷ qua, song hành với các hoạt động ngoại giao chính trị và kinh tế, ngoại giao nhân dân giữa hai nước Việt Nam và Campuchia tiếp tục phát triển nhanh chóng trong những năm gần đây và sự kiện “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia lần thứ V” là sự kiện có ý nghĩa rất quan trọng, góp phần tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau giữa nhân dân hai nước và thúc đẩy sự gắn kết giữa hai dân tộc láng giềng.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Campuchia tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người, tiềm năng phát triển của Việt Nam và tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu Campuchia tham quan các gian hàng trưng bày giới thiệu về văn hóa, đất nước, con người, tiềm năng phát triển của Việt Nam và tỉnh Đắk Nông.

Chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam của Đoàn đại biểu Campuchia lần này sẽ góp phần làm sống lại những ký ức hào hùng của hai nước, hai dân tộc đã kề vai sát cánh lật đổ chế độ diệt chủng và giúp hồi sinh đất nước Chùa Tháp, đưa quan hệ láng giềng Việt Nam-Campuchia phát triển lên một giai đoạn mới, gắn bó, tin cậy lẫn nhau.

Kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp giữa hai nước, hai dân tộc, tỉnh Đắk Nông và tỉnh Mondulkiri đã và đang nỗ lực vun đắp tình đoàn kết, hữu nghị mà Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đã dày công xây dựng. Trong những năm qua, quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai tỉnh Đắk Nông và Mondulkiri đã đạt được những kết quả tích cực trên các lĩnh vực kinh tế-xã hội, an ninh quốc phòng.

Việc ký kết thỏa thuận hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2010-2015 và giai đoạn 2016-2020 giữa hai tỉnh là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác hữu nghị giữa hai địa phương và dự kiến cuối tháng 11 này hai tỉnh sẽ tiếp tục ký kết Chương trình hợp tác phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2022-2026 để làm cơ sở cho việc thúc đẩy hợp tác toàn diện về kinh tế, văn hóa, thương mại, du lịch, đầu tư giữa hai bên trong thời gian tới.

Mốc son đi vào lịch sử

Ôn lại một số dấu mốc lịch sử đấu tranh giải phóng dân tộc của cách mạng và nhân dân Campuchia, với sự giúp đỡ của các lực lượng và nhân dân Việt Nam, Ngài Vann Phal - Cố vấn Thủ tướng Hun Sen, Phó Chủ tịch Hội Hữu nghị Campuchia-Việt Nam khẳng định, mối quan hệ của nhân dân hai nước đã có từ rất lâu đời, trước cả khi các nhà lãnh đạo của ba nước như: cố Quốc vương Sihanouk, Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Suphanuvong xây dựng, đặt nền móng cho mối quan hệ giữa 2 nước Việt Nam-Campuchia và mối quan hệ giữa 3 nước Việt Nam-Lào-Campuchia. Sự đoàn kết, hợp tác lẫn nhau của 3 nước đã giúp 3 nước giành độc lập. Nhưng với Campuchia, thời gian độc lập không dài khi tập đoàn phản động Pol Pot lật đổ Sihanouk.

Sau khi bị lật đổ vào năm 1970, Quốc trưởng Sihanouk đã thành lập mặt trận yêu nước, tiến hành phong trào yêu nước và phong trào này đã giành được thắng lợi vào ngày 17/4/1975. Nhưng thắng lợi ấy chỉ được trong chớp mắt, tập đoàn Pol Pot đã đẩy đất nước Campuchia vào thảm họa đen tối nhất trong lịch sử.

Thời điểm ấy, Hun Sen đã quyết định ly khai chế độ diệt chủng, sang Việt Nam tìm đường cứu nước và Bình Dương là mảnh đất đầu tiên của Việt Nam Hun Sen đặt chân đến vào ngày 20/6/1977. Sau một đêm vượt qua bao khó khăn, Hun Sen sang đất Việt Nam vào ngày 21/6/2977.

Những lực lượng yêu nước của Campuchia lúc bấy giờ đã được sự ủng hộ, giúp đỡ của nhân dân Việt Nam, của Quân đội Nhân dân Việt Nam giúp Campuchia đấu tranh, giành được thắng lợi vào ngày mùng 7/1/1979 và đất nước được giải phóng từ đó.

Sau đó, Thủ tướng Hun Sen nghĩ tới mối quan hệ, sự hợp tác, đoàn kết giúp đỡ của Việt Nam đã quyết định thành lập Hội hữu nghị Campuchia-Việt nam. Khi mới thành lập do Thủ tướng Hun Sen làm Chủ tịch Hội.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu của hai nước Việt Nam-Campuchia dự Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia lần thứ 5” tại tỉnh Đắk Nông.

Lãnh đạo Đoàn đại biểu của hai nước Việt Nam-Campuchia dự Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia lần thứ 5” tại tỉnh Đắk Nông.

Và để nhớ lại những dấu mốc lịch sử quan trọng, Thủ tướng Hun Sen đã cho xây dựng nhiều công trình ghi dấu lại thời kỳ lịch sử tại Việt Nam. Hiện, ở Lộc Ninh có công viên Hun Sen, nhà văn hóa huyện do Thủ tướng Hun Sen cung cấp kinh phí xây dựng.

Chương trình “Gặp gỡ hữu nghị và hợp tác nhân dân Việt Nam-Campuchia” muốn nhắc lại để các bạn trẻ, nam nữ thanh niên của hai nước phải tìm hiểu, hiểu biết sâu sắc về mối quan hệ hợp tác, đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau của thế hệ cha anh để có trách nhiệm đối với lịch sử, với nhân dân và đất nước mình; tiếp tục hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để xây dựng và phát triển đất nước mình.

Cũng tại chương trình, Ban Chấp hành Trung ương Hội hữu nghị Việt Nam-Campuchia tặng Kỷ niệm chương “Vì tình hữu nghị Việt Nam-Campuchia” cho nhiều cá nhân là lãnh đạo tỉnh Đắk Nông.

Có thể bạn quan tâm

Quốc kỳ tung bay trên bầu trời Thành phố Hồ Chí Minh dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. (Ảnh: THẾ ĐẠI)

Bài 4: Xây nền vững chắc cho giai đoạn mới

Định hướng xây dựng mô hình phát triển xã hội hiện đại, toàn diện, bao trùm, bền vững, việc quản lý xã hội được xác định chuyển từ phương thức hành chính truyền thống, xử lý hậu quả phát sinh sang kết hợp hài hòa, hiệu quả với quản trị phát triển, kiến tạo xã hội chủ động, dựa trên dữ liệu, dự báo, phòng ngừa từ sớm từ xa. 

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Biến nguồn lực người Việt toàn cầu thành sức mạnh phát triển quốc gia

Sức mạnh của Việt Nam không chỉ nằm trong biên giới quốc gia, mà còn hiện diện ở bất cứ nơi nào có người Việt Nam sinh sống. Để nguồn lực hơn 6,5 triệu người Việt Nam ở nước ngoài thực sự trở thành sức mạnh phát triển, điều cần thiết là một cách tiếp cận mới về kết nối, trọng dụng và tạo cơ hội cống hiến.

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Xung lực mới thúc đẩy hợp tác giữa Việt Nam với Lào, Campuchia

Nhận lời mời của Thủ tướng nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Saleumxay Kommasith và Thủ tướng Vương quốc Campuchia Hun Manet, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 8 đến 10/10.

Quang cảnh buổi làm việc. (Ảnh: chinhphu.vn/Thu Giang)

Nghiên cứu, triển khai mô hình tàu bệnh viện tại Phú Quốc

Chiều 7/10, tại Trụ sở Chính phủ, đồng chí Phạm Thị Thanh Trà, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với ông César Louis-Philip Marseille, Tổng Giám đốc Công ty VAMED Engineering GmbH (Áo), thành viên Hội đồng quản trị Tập đoàn VAMED+WWH (Đức).

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

[Video] Thời sự 24h ngày 7/10/2026: Trung ương thảo luận Quy định về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV; Thủ tướng Lê Minh Hưng, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn hội kiến Tổng thống Panama José Raúl Mulino; Hà Nội bổ sung thêm điểm bắn pháo hoa tối 10/10.

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez. (Ảnh: Bộ Ngoại giao Việt Nam)

Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Panama

Trong khuôn khổ chuyến thăm chính thức Việt Nam của Tổng thống Cộng hòa Panama José Raúl Mulino Quintero từ ngày 5-8/10, chiều 7/10, tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Ngoại giao Lê Hoài Trung đã gặp, làm việc với Bộ trưởng Ngoại giao Panama Javier Eduardo Martínez-Acha Vásquez.

Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk trao giải Nhất, Nhì, Ba cho các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong hội thi. (Ảnh: DÂN QUÂN)

Nâng cao chất lượng Phó Đồn trưởng nghiệp vụ Biên phòng, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới

Ngày 7/10, tại Tiểu đoàn Huấn luyện-Cơ động (xã Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk), Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk tổ chức bế mạc Hội thi Phó Đồn trưởng nghiệp vụ giỏi năm 2026. Đại tá Kpă Y Thạch, Phó Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đắk Lắk dự và chủ trì lễ bế mạc.

Nhà nghiên cứu Uch Leang - quyền Vụ trưởng Vụ Nghiên cứu Á-Phi và Trung Đông, Học viện Quan hệ Quốc tế Campuchia, Viện Hàn lâm Hoàng gia Campuchia, Chủ tịch Hội cựu sinh viên Campuchia từng học tại Việt Nam. (Ảnh: HUY VŨ)

Học giả Campuchia: Việt Nam và Campuchia cần chuyển hóa niềm tin chính trị thành những giá trị thiết thực

Nhân chuyến thăm chính thức Campuchia của Thủ tướng Lê Minh Hưng, nhà nghiên cứu Uch Leang có bài viết đăng trên Cổng thông tin điện tử của Học viện Hoàng gia Campuchia, trong đó nhấn mạnh nhiệm vụ chuyển hóa niềm tin chính trị và tình hữu nghị truyền thống giữa hai đất nước thành những kết quả hợp tác thiết thực.

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Nghị quyết 23-NQ/TW: Tạo ra những cơ chế thực chất để cộng đồng phát huy vai trò chủ thể, trở thành nguồn lực chiến lược

Khẳng định, việc Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 23-NQ/TW đánh dấu một bước phát triển quan trọng trong tư duy đối với cộng đồng kiều bào trong giai đoạn mới, Tiến sĩ Hoàng Thị Hồng Hà, Việt kiều tại Pháp kỳ vọng Nghị quyết sớm được cụ thể hóa thành những cơ chế có thể nhìn thấy, tiếp cận và sử dụng được trong thực tế.