Gắn phong trào thi đua quyết thắng với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi ở Lữ đoàn tàu “Tia chớp”

Lữ đoàn tàu Pháo-Tên lửa 167, Vùng 2 Hải quân được mệnh danh Lữ đoàn "Tia chớp", là đơn vị chiến thuật có thể độc lập hoặc hiệp đồng tác chiến với các lực lượng khác trong các chiến dịch của Quân chủng Hải quân và hiệp đồng quân, binh chủng trong chiến đấu bảo vệ chủ quyền vùng biển khu vực DK-I, thềm lục địa phía nam của Tổ quốc; sẵn sàng cơ động chiến đấu theo mệnh lệnh của Tư lệnh Hải quân.
Đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tia chớp-Lữ đoàn 167 Hải quân.
Đội hình chiến đấu của Lữ đoàn Tia chớp-Lữ đoàn 167 Hải quân.

Trong 5 năm qua phong trào thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi của Lữ đoàn 167 luôn được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chỉ huy, Hội đồng Thi đua-Khen thưởng Lữ đoàn. Nghị quyết lãnh đạo, kế hoạch công tác Đảng, công tác chính trị hằng tháng và Quy chế chấm điểm thi đua hằng năm đã cụ thể hóa các nội dung để làm cơ sở kiểm tra thi đua trong huấn luyện.

Cùng một thời điểm, đơn vị phải thực hiện nhiều nhiệm vụ đan xen, dẫn đến triển khai các hoạt động thi đua gắn với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi gặp một số khó khăn nhất định. Song với tinh thần quyết tâm cao, nỗ lực lớn, phong trào thi đua Quyết thắng của Lữ đoàn 167 đã không ngừng phát triển, trở thành động lực tinh thần, cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sĩ đoàn kết vượt qua khó khăn, vươn lên hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ, ngày càng khẳng định được truyền thống “Chính quy, tinh nhuệ, quyết chiến, quyết thắng”.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân (đứng giữa) kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 167.

Đại tá Vũ Anh Tuấn, Chủ nhiệm Chính trị Hải quân (đứng giữa) kiểm tra công tác huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu tại Lữ đoàn 167.

Xác định rõ vai trò công tác thi đua-khen thưởng để thúc đẩy công tác huấn luyện, Lữ đoàn đã xây dựng và tổ chức thực hiện nghiêm đột phá công tác Đảng, công tác chính trị của toàn đơn vị về “Thực hiện nền nếp, chất lượng công tác thi đua”, từ đó xây dựng kế hoạch, quy chế chấm điểm chi tiết đến từng khoa mục huấn luyện, nội dung, tiêu chí xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện.

Căn cứ nhiệm vụ chính trị trọng tâm của đơn vị, kết hợp nhuần nhuyễn với huấn luyện để làm chủ vũ khí trang bị kỹ thuật mới. Hằng năm, Lữ đoàn 167 phát động phong trào thi đua trong huấn luyện với chủ đề “Huấn luyện giỏi, an toàn, làm chủ, chính quy, hiện đại”, xác định những trọng tâm cần đạt được, gắn với đặc thù trang bị tàu pháo, tàu tên lửa mới của Lữ đoàn. Lữ đoàn luôn hoàn thành tốt 100% nội dung chương trình huấn luyện, quân số tham gia, kết quả huấn luyện đều đạt và vượt chỉ tiêu đề ra...

Huấn luyện cứu người rơi xuống biển trong chiến đấu.

Huấn luyện cứu người rơi xuống biển trong chiến đấu.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện trong những năm qua, Lữ đoàn 167 đã đẩy mạnh các hoạt động thi đua với nhiều thức khác nhau; trước, trong và sau mỗi nội dung huấn luyện đều có nội dung tuyên truyền cổ động, kịp thời biểu dương, động viên khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích tốt. Băng-rôn, khẩu hiệu cổ động phòng trào thi đua huấn luyện giỏi được triển khai đồng bộ, cụ thể đến từng cơ quan, đơn vị.

Toàn Lữ đoàn đẩy mạnh thi đua đổi mới nội dung huấn luyện, như các tình huống chiến thuật được huấn luyện phù hợp với đặc thù của tàu tên lửa, tàu pháo là thực hành chiến đấu vào ban đêm; áp dụng các yếu tố có lợi của tàu ta, đồng thời hạn chế khả năng bị phát hiện và sát thương do bom, tên lửa có điều khiển của địch.

Các đơn vị trong Lữ đoàn đặt ra yêu cầu tổ chức hành quân rèn luyện ban đêm và huấn luyện đêm sau 22 giờ với mục đích để bộ đội làm quen với điều kiện huấn luyện, chiến đấu ban đêm, khi tầm nhìn hạn chế, áp lực cao, huấn luyện chiến đấu với thời gian dài, nâng cao kỹ năng, kỹ thuật tác chiến của bộ đội trong thao tác trang bị kỹ thuật. Duy trì thường xuyên hoạt động câu lạc bộ ngoại ngữ để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong công tác huấn luyện, đối ngoại quân sự với các nước trên thế giới.

Huấn luyện chiến đấu trên tàu pháo.

Huấn luyện chiến đấu trên tàu pháo.

Để nâng cao chất lượng huấn luyện, các khoa mục huấn luyện, từng động tác cá nhân, tập thể đều được mỗi đơn vị tổ chức kiểm tra hằng ngày, hằng tuần, hằng tháng bằng phương pháp chấm điểm thi đua. Tổ chức thi đua giữa các tàu. Thông qua công tác kiểm tra thi đua trong huấn luyện đã trực tiếp chấn chỉnh, biểu dương, khen thưởng kịp thời, giúp công tác huấn luyện ngày càng chất lượng, hiệu quả, thiết thực.

Nhận thức rõ việc xây dựng và nhân rộng điển hình tiên tiến là một biện pháp quan trọng tạo động lực để phong trào thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi, Lữ đoàn 167 đã chỉ đạo các cơ quan đơn vị xây dựng nhân tố, điển hình tiên tiến, tạo bước đột phá trong lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng gắn với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi đồng bộ cả 4 khâu: Phát hiện-Bồi dưỡng-Tổng kết-Nhân rộng điển hình tiên tiến toàn diện và điển hình tiên tiến từng mặt. Chú trọng khâu bồi dưỡng, giao nhiệm vụ mới, khó để thử thách và rèn luyện.

Thiếu tá Trần Mạnh Cường, Chính trị viên Tàu 383 động viên bộ đội trong huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu.

Thiếu tá Trần Mạnh Cường, Chính trị viên Tàu 383 động viên bộ đội trong huấn luyện các bảng bố trí chiến đấu.

Việc khen thưởng tập trung vào những đồng chí cán bộ, chiến sĩ có thành tích tốt trong hội thi, hội thao, sáng kiến, sáng chế… lấy đó làm thước đo, động lực để nâng cao chất lượng, hiệu quả cho các mặt công tác và là cơ hội để mỗi quân nhân và đơn vị chuyển biến tiến bộ. Nhiều tập thể, cá nhân đã phát huy được năng lực, tư duy sáng tạo, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao; tham gia các hội thi, hội thao đạt kết quả cao.

Tiêu biểu trong Hội thi tàu chính quy mẫu mực, Hội thao huấn luyện tàu mặt nước năm 2023 cấp Quân chủng, Lữ đoàn 167 đạt 2 giải Nhất, 2 giải Ba; Hội thi tàu chính quy mẫu mực và Hội thao huấn luyện tàu mặt nước - khối tàu chiến đấu đạt 3 giải Nhất, 8 giải Nhì, 8 giải Ba các chuyên ngành.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Các đại biểu tham quan mô hình học cụ tại Lễ ra quân huấn luyện năm 2024.

Từ năm 2019 đến nay, toàn Lữ đoàn có 45 sáng kiến, cải tiến kỹ thuật được triển khai thực hiện hiệu quả, nhiều sáng kiến được lựa chọn tham gia thi cấp Vùng và Quân chủng kết quả cao. Mô hình “Thiết bị huấn luyện bắn pháo cho trắc thủ tại bàn điều khiển PUAPT 76” đạt giải Ba cuộc thi “Giải thưởng tuổi trẻ sáng tạo trong Quân đội”; Thiết bị điều khiển khởi động của động cơ PAXMAN VP185 đạt giải khuyến khích cấp Quân chủng, ngoài ra còn có 8 giải cấp Vùng, 23 giải cấp Lữ đoàn. Lữ đoàn đã hoàn thành tốt nhiệm vụ làm điểm của Quân chủng Hải quân về Huấn luyện điều lệnh, xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật”, của Vùng về “Đơn vị huấn luyện giỏi”.

Ghi nhận những nỗ lực, thành tích của toàn Lữ đoàn, trong 3 năm liền (2021, 2022, 2023) Lữ đoàn 167 được Bộ Quốc phòng tặng Cờ Đơn vị huấn luyện giỏi và nhiều bằng khen của Bộ Quốc phòng và Quân chủng khác.

Huấn luyện kỹ năng cứu người bị thương trong chiến đấu.

Huấn luyện kỹ năng cứu người bị thương trong chiến đấu.

Có thể khẳng định, trong 5 năm qua, phong trào thi đua Quyết thắng gắn với xây dựng đơn vị huấn luyện giỏi ở Lữ đoàn 167, Vùng 2 Hải quân đã có bước phát triển toàn diện, đúng hướng, là động lực quan trọng thúc đẩy hoàn thành nhiệm vụ chính trị trọng tâm của Lữ đoàn.

Phong trào thi đua quyết thắng của Lữ đoàn 167 đã góp phần cổ vũ, động viên, phát huy sức sáng tạo, tài năng, trực tiếp xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có bản lĩnh chính trị vững vàng, phẩm chất, đạo đức cách mạng trong sáng, có trình độ, năng lực tốt, phương pháp, tác phong công tác khoa học, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; xây dựng các tổ chức trong đơn vị vững mạnh, hoạt động đúng chức năng, hiệu lực, hiệu quả. Kết quả đó đã tiếp tục xây dựng và khẳng định truyền thống Chính quy tinh nhuệ, Quyết chiến quyết thắng của Lữ đoàn 167 Hải quân.

Có thể bạn quan tâm

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

[Video] Thời sự 24h ngày 15/3/2026: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước

Bản tin cập nhật những vấn đề thời sự nổi bật: Tổng Bí thư: Lựa chọn người đủ uy tín gánh vác công việc chung của đất nước; Chủ tịch nước Lương Cường bỏ phiếu bầu cử tại phường Hoàn Kiếm, Hà Nội;  Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng cử tri bỏ phiếu bầu cử tại phường Tây Hồ, Hà Nội

Cử tri khiếm thính trên địa bàn phường Bình Thạnh trực tiếp bỏ những lá phiếu bầu những người đại diện ưu tú cho chính mình.

Thành phố Hồ Chí Minh: Một số địa phương đã đạt tỷ lệ bỏ phiếu 100%

Tính đến 15 giờ ngày 15/3, tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đạt 77,86%. Như vậy, so với thời điểm 11 giờ 30 phút trưa nay thì tỷ lệ cử tri đi bầu cử đã tăng 33,83%, cho thấy cử tri tham gia bỏ phiếu ngày càng đông, tiến độ bỏ phiếu diễn ra nhanh, thuận lợi và được duy trì tốt tại các khu vực bỏ phiếu.

Các chức sắc tôn giáo ở Hà Tĩnh hăng hái tham gia "Ngày hội non sông".

Chức sắc tôn giáo Hà Tĩnh hăng hái tham gia Ngày hội bầu cử

Hòa chung không khí phấn khởi của Ngày hội bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đông đảo chức sắc, chức việc trên địa bàn tỉnh Hà Tĩnh đã tích cực tham gia bỏ phiếu, thể hiện tinh thần trách nhiệm công dân và sự đồng hành cùng sự phát triển của quê hương, đất nước.

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%

Đến 16 giờ ngày 15/3, đã có gần 71,4 triệu cử tri cả nước tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, đạt tỷ lệ 93,19%. Trong đó, 5/34 tỉnh, thành phố có tỷ lệ cử tri đi bầu đạt sát mức 100%.

Cử tri xã Hòa Thịnh, tỉnh Đắk Lắk bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031.

Đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3: Đắk Lắk có 48 xã, phường đạt tỷ lệ cử tri đi bầu cử 100%

Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh Đắk Lắk, tính đến 16 giờ 45 phút ngày 15/3, trên địa bàn toàn tỉnh có 2.241.062/2.272.087 cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2026-2031, đạt 98,63%; có 48/102 xã, phường có tỷ lệ cử tri đi bầu cử đạt 100%.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Nguyễn Hòa Bình và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà thực hiện bỏ phiếu bầu cử.

Sáng suốt lựa chọn những đại biểu tiêu biểu

Sáng 15/3, toàn bộ các tổ bầu cử trên địa bàn phường Phúc Lợi (thành phố Hà Nội) đồng thời khai mạc ngày hội non sông để mỗi công dân thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu ưu tú, có đức, có tài, đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân tại Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp.

Đồng bào vùng cao A Lưới, thành phố Huế bỏ phiếu bầu.

Huế: Đến 16 giờ, hơn 97,8% cử tri đã tham gia bầu cử

Đến 16 giờ ngày 15/3, toàn thành phố Huế có 948.877/969.927 cử tri đi bầu, đạt tỷ lệ 97,83%. Thông tin trên được ông Nguyễn Văn Mạnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký Ủy ban Bầu cử thành phố Huế cho biết. Các khu vực bỏ phiếu tiếp tục mở cửa đến 19 giờ để người dân sắp xếp công việc, thực hiện quyền công dân.

Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử Quốc gia Trần Thanh Mẫn thăm, động viên các phóng viên tác nghiệp tại Trung tâm Báo chí bầu cử. (Ảnh: Phạm Thắng)

Chủ tịch Quốc hội: Chọn người có tài, có đức, có tâm, có tầm để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cho biết, kỳ bầu cử lần này sẽ chọn ra những người xứng đáng, có đức, có tài, có trình độ, có năng lực, có tâm, có tầm để góp phần vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước ta bước vào kỷ nguyên mới, thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương bỏ phiếu bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội). (Ảnh DUY LINH)

Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tham gia bầu cử tại Khu vực số 4, phường Thanh Xuân

Sáng 15/3, đồng chí Đoàn Minh Huấn, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương cùng 2.163 cử tri bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 tại Khu vực bỏ phiếu số 4, phường Thanh Xuân (Hà Nội).