Gần 60 xe điện bốn bánh hoạt động “chui” ở Hải Hòa

NDĐT- Đến thời điểm này, tỉnh Thanh Hóa mới được phép đưa gần 660 xe điện bốn bánh lưu hành trong phạm vi hạn chế, sử dụng vào mục đích chở người. Dẫu vậy, tại xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia vẫn có gần 60 xe điện “hoạt động chui”, chuyên chở người.

Dù chưa được phép của cơ quan chức năng, xe điện bốn bánh vẫn hoạt động tại khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.
Dù chưa được phép của cơ quan chức năng, xe điện bốn bánh vẫn hoạt động tại khu du lịch Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Đến Khu du lịch Hải Hòa, hiện cơ sở vật chất hạ tầng khu du lịch, nhất là hạ tầng giao thông nội vùng còn thấp kém, chưa đầu tư hoàn thiện. Nhiều năm qua, người dân đã tự mua sắm, đưa xe điện bốn bánh vào lưu hành, sử dụng vào mục đích chuyên chở người. Hoàng Văn Phúc vừa học xong lớp 11, lái xe điện bốn bánh chở du khách ở khu du lịch Hải Hòa cho hay: Nhà cháu mới mua lại một chiếc xe điện cũ ở Sầm Sơn với giá 80 triệu đồng nên có hai xe điện bốn bánh. Bố điều khiển một chiếc và được nghỉ hè nên cháu điều khiển một chiếc làm dịch vụ chở khách du lịch. Số lượng xe điện bốn bánh tăng nhanh quá nên từ hôm khai trương hè du lịch biển Hải Hòa đến nay phương tiện do cháu điều khiển mới thu được vài triệu đồng từ dịch vụ chở khách du lịch. Cháu không có bằng lái và chỉ điều khiển phương tiện lưu hành trong khu du lịch.

Được biết, số lượng xe điện ở xã Hải Hòa do người lao động và một số cơ sở lưu trú cũng tự mua sắm sử dụng vào mục đích chở người. Phương tiện này đòi hỏi phải đưa vào sử dụng thường xuyên, không hoạt động, các bình ắc quy tích điện chóng hỏng và mỗi lần thay thế bộ ắc quy tốn kém hơn 10 triệu đến 20 triệu đồng/phương tiện. Lê Trọng Dương, ở thôn Đông Hải, xã Hải Hòa cùng em vợ, người mua xe chiếc xe điện hết 70 triệu đồng từ 2013 ở TP Hồ Chí Minh, người mua xe điện giá 40 triệu đồng từ Sầm Sơn vào cuối năm 2018 đưa về Hải Hòa sử dụng vào mục đích chở người. Chưa có bằng lái xe từ hạng B2 trở lên nhưng Dương vẫn điều khiển xe điện bốn bánh đưa, đón học sinh trên địa bàn xã nhiều năm nay với mức thu phí dịch vụ vận tải theo thỏa thuận 150-170 nghìn đồng/học sinh/tháng. Mỗi ngày hai anh em đưa, đón học sinh mầm non, tiểu học bốn đến sáu chuyến/ngày. Dương nhẩm tính, vận chuyển 30 cháu, đạt thu nhập hơn bốn triệu đồng/tháng. Mùa hè, hai anh em điều khiển phương tiện làm dịch vụ vận chuyển du khách tại khu du lịch Hải Hòa. Dương phàn nàn, một xe điện có giấy hải quan, kiểm định xe, hóa đơn mua bán, giấy tờ liên quan của doanh nghiệp bán xe nhưng chưa làm được đăng ký, gắn biển kiểm soát phương tiện nên từng bị phạt hành chính hơn tám triệu đồng về ba hành vi vi phạm.

Xe điện bốn bánh còn được sử dụng chuyên chở học sinh ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Phó Chủ tịch UBND xã Hải Hòa, Phạm Văn Quyết thừa nhận: khu du lịch Hải Hòa chưa được phép thí điểm sử dụng bốn bánh sử dụng chở người và theo thống kê, báo cáo của công an xã, trên địa bàn xã có 60 xe điện bốn bánh, sử dụng vào mục đích chở người. Công an xã không được phép kiểm tra các phương tiện, xử lý các hành vi vi phạm, ngoài tuyên truyền tới chủ sở hữu, người điều khiển phương tiện bảo đảm trật tự, an toàn khi tham gia giao thông, an ninh trật tự khu du lịch. Chính quyền cơ sở cũng không có chức năng và lúng lúng trong quản lý số lượng phương tiện này.

Làm việc với Sở Giao thông vận tải Thanh Hóa chúng tôi được biết, đầu năm nay tỉnh Thanh Hóa mới ban hành quy định về phạm vi, tuyến đường, thời gian hoạt động thí điểm đối với xe chở người bốn bánh chạy bằng năng lượng điện tại các khu du lịch trên địa bàn tỉnh. Theo đó, xe điện bốn bánh chỉ được phép chở người trên gần 28 km ở TP Sầm Sơn; 3 km ở khu du lịch Hải Tiến và 2,7 km từ đầu cầu Treo đến suối cá Cẩm Lương, huyện Cẩm Thủy. Với khu du lịch Hải Hòa, đến thời điểm này chưa được cơ quan chức năng cho phép thí điểm, đưa xe điện bốn bánh sử dụng vào mục đích chở người. Công an huyện Tĩnh Gia cũng cũng đã kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính đối với nhiều chủ sở hữu, người điều khiển xe điện bốn bánh ở xã Hải Hòa. Hiện huyện Tĩnh Gia đang hoàn tất các thủ tục liên quan đề nghị cơ quan có thẩm quyền cho phép thí điểm sử dụng, lưu hành cùng phương phức quản lý xe điện bốn bánh chở người ở Khu du lịch Hải Hòa. Hiện trạng là gần 60 xe điện bốn bánh không đăng ký, đăng kiểm, nhiều người điều khiển phương tiện không có bằng lái từ hạng B2 trở lên vận hành, sử dụng vào mục đích chở người ở xã Hải Hòa, huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa.

Có thể bạn quan tâm

Máy móc được huy động để phá dỡ tòa chung cư C5, C6 Quang Trung, phường Thành Vinh. (Ảnh: TTH)

Phá dỡ khu chung cư đã sử dụng gần 50 năm ở Nghệ An

Chiều 21/8, thông tin từ Ủy ban nhân dân phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết, các cơ quan chức năng đã di dời 140 hộ dân tại hai tòa C5, C6 khu chung cư Quang Trung và đang khẩn trương phá dỡ 2 tòa nhà này để bàn giao mặt bằng sạch cho chủ đầu tư thực hiện dự án cải tạo, xây dựng.

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Tin nổi bật ngày 21/8: Công bố thành lập Tổ chức Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam của Quốc hội; Đưa hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ được đi giám định ADN

Thúc đẩy quan hệ đối ngoại giữa Quốc hội, nhân dân Việt Nam với Nghị viện, Nghị sĩ, nhân dân các nước; Ban Bí thư xem xét, thi hành kỷ luật đảng viên vi phạm; Hơn 7.000 mẫu hài cốt liệt sĩ tại Thành phố Hồ Chí Minh được đưa đi giám định ADN... là những tin tức nổi bật trong ngày 21/8.

Quốc hội thảo luận ở hội trường. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Cần cơ chế ưu đãi thực chất đối với dự án nhà ở cho thuê

Nhấn mạnh nhà ở cho thuê cần được xác định là một định hướng chiến lược, các đại biểu Quốc hội đề nghị dự thảo Luật thiết kế cơ chế ưu đãi đủ mạnh, thực chất đối với dự án này, nhất là dự án nhà ở cho thuê dài hạn, nhằm đa dạng hóa nguồn cung và đáp ứng nhu cầu nhà ở của người dân.

Đông đảo người dân tham gia Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2025 tại Nghệ An. (Ảnh: CTV)

Chương trình "Cùng Việt Nam tiến bước” năm 2026 ở Nghệ An sẽ chính thức khai mạc vào sáng 30/8

Ủy ban nhân dân tỉnh Nghệ An vừa ban hành Kế hoạch Tổ chức Chương trình đi bộ "Cùng Việt Nam tiến bước" năm 2026. Chương trình nhằm củng cố khối đại đoàn kết dân tộc, lan tỏa lối sống xanh, hình thành thói quen đi bộ giảm phát thải khí carbon, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường và trách nhiệm đối với cộng đồng.

Tập đoàn Đường sắt quốc gia Việt Nam gặp gỡ, tri ân các nhân chứng lịch sử, các gia đình có 4, 5 thế hệ gắn bó với ngành. (Ảnh: NHẬT MINH)

Gặp gỡ, tri ân những chứng nhân lịch sử ngành đường sắt

Người Đường sắt có quyền tự hào về lịch sử lâu đời với nhiều di sản, có Tổng Bí thư Lê Duẩn từng là người Đường sắt, có đội bóng riêng với nhiều cầu thủ nổi tiếng, có những bản nhạc, tác phẩm văn chương lừng danh và đặc biệt là nhiều gia đình có 4-5 thế hệ cùng làm nghề, điều hiếm ngành nào có được.

Lãnh đạo SEARAV, đại diện cơ quan quản lý nhà nước, Đại sứ quán, tổ chức quốc tế và các đối tác khởi động hành trình 30 năm SEARAV và kích hoạt chiến lược tiếp theo. (Ảnh: Ban tổ chức)

Hành trình 30 năm tiếp nối tri thức, kiến tạo phát triển của Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á - Việt Nam

Được thành lập năm 1996, Hội Nghiên cứu khoa học về Đông Nam Á-Việt Nam (SEARAV) ra đời trong bối cảnh Việt Nam đẩy mạnh đổi mới và hội nhập khu vực, với sứ mệnh thúc đẩy nghiên cứu về Đông Nam Á, quy tụ đội ngũ trí thức và tăng cường kết nối khoa học trong nước, khu vực và quốc tế.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu phải xây dựng phương án bảo đảm an toàn trên tuyến vận tải đường thủy nội địa từ bờ ra đảo, đảo nối đảo, nhất là tuyến Sa Kỳ-Lý Sơn. (Ảnh: HIỂN CỪ)

Quảng Ngãi: Tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao dịp lễ 2/9 để tăng giá vé

Nhằm bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phục vụ nhu cầu đi lại của nhân dân dịp lễ 2/9, Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu các đơn vị kinh doanh vận tải chủ động tăng chuyến, tăng phương tiện, tuyệt đối không lợi dụng nhu cầu đi lại tăng cao hoặc biến động giá nhiên liệu để thu tiền cao hơn giá niêm yết nhằm trục lợi.

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng phát biểu giải trình. (Ảnh: THỦY NGUYÊN)

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường: Nhà nước bảo đảm quyền, lợi ích hợp pháp của người dân khi giao dịch đất đai

Bộ trưởng Nông nghiệp và Môi trường Trịnh Việt Hùng cho rằng công chứng trong giao dịch đất đai chỉ là một thủ tục, không nhất thiết phải quy định trong Luật Đất đai. Nội dung này đã được đưa vào dự thảo Nghị định, đồng thời Nhà nước vẫn phải bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người sử dụng đất trong các giao dịch dân sự.

Khung cảnh hoang tàn do ảnh hưởng của sạt lở ven tuyến sông Gành Hào, đoạn qua ấp Canh Điền, xã Gành Hào, tỉnh Cà Mau. (Ảnh: HỮU TÙNG)

Giữ lại màu xanh cho dải đất Gành Hào

Nhiều năm qua, sông Gành Hào đoạn qua xã Gành Hào (huyện Đông Hải cũ của tỉnh Bạc Liêu, nay thuộc xã Gành Hào của tỉnh Cà Mau) trở thành vùng đất dữ đối với hàng trăm hộ dân và doanh nghiệp chế biến thủy sản.

Phối cảnh dự án cầu Trà Khúc 1. (Ảnh: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi)

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi yêu cầu khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026

Làm việc với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông tỉnh Quảng Ngãi, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi Nguyễn Đức Tâm yêu cầu chủ đầu tư khẩn trương hoàn tất các thủ tục cần thiết để bảo đảm các điều kiện khởi công dự án cầu Trà Khúc 1 trong quý III/2026.