Gần 2.300 vận động viên tham gia giải chạy “Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ, năm 2024”

Sáng14/4, Giải chạy THACO Marathon Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024 khởi tranh, với sự tham gia của gần 2.300 vận động viên chuyên nghiệp, vận động viên phong trào đến từ các tỉnh, thành trong nước và quốc tế.
Vận động viên tham gia chạy ở cự ly 70km xuất phát lúc 3 giờ sáng ngày 14/4.
Vận động viên tham gia chạy ở cự ly 70km xuất phát lúc 3 giờ sáng ngày 14/4.

Thông tin từ Ban tổ chức, trong sáng 14/4, tất cả vận động viên sẽ chính thức tranh tài ở 5 cự ly, gồm: 5km, 10km, 21km, 42km và 70km. Trên đường chạy của vận động viên sẽ đi qua qua các cứ điểm: Him Lam, Hồng Cúm, A1, Mường Phăng - những địa danh nổi tiếng trong chiến dịch Điện Biên Phủ “Lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu”.

Ở cự ly 70km, có 70 vận động viên tham gia bắt đầu xuất phát từ 3 giờ sáng; đến 4 giờ sáng thì 83 vận động viên vào giải chạy ở cự ly 42km; ở cự ly 21km có 180 vận động viên tham gia xuất phát lúc 5 giờ 30 phút; với cự ly 10km có 187 vận động viên chuyên nghiệp và 64 vận động viên phong trào tham gia, xuất phát từ lúc 7 giờ sáng; ở cự ly 5km có 187 vận động viên xuất phát lúc 7 giờ 15 phút. Cự ly 5km chạy phong trào có đông vận động viên không chuyên tham gia nhất.

Điểm xuất phát chung ở các cự ly trong giải chạy đều bắt đầu từ trên đồi D1 - nơi có tượng đài Chiến thắng Điện Biên Phủ.

Trên cung đường chạy, các vận động viên không chỉ được tìm hiểu lịch sử mà còn được khám phá cảnh đẹp hùng vĩ, nên thơ của núi rừng Điện Biên; đồng thời lan tỏa thông điệp “An toàn giao thông - Hạnh phúc cho mọi nhà”.

Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024” do Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia, Báo Giao thông phối hợp tổ chức; là hoạt động hướng tới chào mừng kỷ niệm 70 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ (7/5/1954-7/5/2024); 115 năm ngày thành lập tỉnh Điện Biên (28/6/1909-28/6/2024), Năm Du lịch quốc gia - Điện Biên 2024 và Năm An toàn giao thông 2024.

Với ý nghĩa thật đặc biệt, giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024” thu hút rất đông vận động viên "nhí" tham gia.

Với ý nghĩa thật đặc biệt, giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024” thu hút rất đông vận động viên "nhí" tham gia.

Khẳng định Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024” không chỉ đem đến “sân chơi” dành cho những người đam mê chạy bộ, ông Lê Kim Thành, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn Giao thông quốc gia còn cho biết, qua giải chạy Ban tổ chức còn gửi đi thông điệp “Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn” đến mọi người.

Nhân sự kiện này, Ủy ban An toàn giao thông quốc gia kêu gọi mọi người tham gia giao thông tuân thủ các quy định và các quy tắc an toàn giao thông bằng các việc làm thiết thực đã được quy định cụ thể: Đã uống rượu bia - không lái xe; đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn khi đi mô-tô, xe máy; tuân thủ quy định tốc độ; không dàn hàng ngang, phóng nhanh vượt ẩu; không lạng lách, đánh võng; không sử dụng điện thoại khi lái xe. Đặc biệt các bậc cha mẹ và người lớn cần nêu gương đối với trẻ em, tuyệt đối không giao xe cho trẻ khi chưa đủ tuổi, bảo đảm trẻ em có đủ các kiến thức và kỹ năng cần thiết trước khi độc lập tham gia giao thông… để mọi người cùng nhau chung tay xây dựng môi trường giao thông Việt Nam ngày càng an toàn, thân thiện hơn.

Được biết, Giải chạy THACO Marathon “Vì an toàn giao thông - Điện Biên Phủ năm 2024” nhận được sự ủng hộ, đồng hành của bảy nhà tài trợ, gồm các đơn vị: Công ty Cổ phần tập đoàn Trường Hải; Tập đoàn Dầu khí quốc gia Việt Nam; Công ty trách nhiệm hữu hạn Grab; Tổng Công ty cổ phần bảo hiểm Petrolimex; Công ty cổ phần tập đoàn Mai Linh; Công ty cổ phần BE Group; Quỹ Phòng chống thương vong châu Á.

Có thể bạn quan tâm

Dàn cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại. (Ảnh: FAM)

Tạm hoãn án phạt, 7 cầu thủ nhập tịch Malaysia được thi đấu trở lại

Tòa án Trọng tài Thể thao quốc tế (CAS) đã chấp thuận đơn xin tạm hoãn thi hành án phạt do Liên đoàn Bóng đá Malaysia và nhóm cầu thủ liên quan đệ trình, qua đó cho phép 7 cầu thủ nhập tịch của đội tuyển Malaysia được thi đấu trở lại ở cấp câu lạc bộ và đội tuyển quốc gia trong thời gian chờ phán quyết cuối cùng.

Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam diễu hành tại lễ bế mạc ASEAN Para Games 13.

Nhìn lại ASEAN Para Games 13-2025: Thể thao người khuyết tật Việt Nam khẳng định thế mạnh và chiều sâu

ASEAN Para Games 13 khép lại với dấu ấn đậm nét của Đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam ở những môn thế mạnh cơ bản, sự đầu tư có chiều sâu và phát huy hiệu quả ở từng nội dung hạng thương tật. Đó không chỉ ở những con số huy chương vượt chỉ tiêu mà còn ở cách các vận động viên thể hiện khát vọng vượt khó vươn lên.

Huấn luyện viên Diego Giustozzi (giữa) cùng huấn luyện viên các đội tại bảng B tham dự buổi họp báo. (Ảnh: VFF)

Đội tuyển futsal Việt Nam tập trung 100% cho trận ra quân gặp Kuwait

Đội tuyển futsal Việt Nam sẽ chính thức bước vào Vòng chung kết Futsal châu Á 2026 với trận ra quân gặp Kuwait lúc 17 giờ ngày 27/1. Trước thềm giải đấu, huấn luyện viên Diego Giustozzi nhấn mạnh yêu cầu cao nhất về sự tập trung và tinh thần thi đấu cho từng trận, trước mắt là trận mở màn mang tính bản lề tại bảng B.

Niềm vui của U23 Việt Nam sau trận thắng U23 Hàn Quốc và đoạt Huy chương đồng.

Đội tuyển U23 tạo bệ phóng cho giấc mơ World Cup

Thành công của U23 Việt Nam tại vòng chung kết U23 châu Á 2026 không chỉ là sự bùng nổ về chuyên môn mà còn cho thấy kết quả của một quá trình tích lũy dài hơi, khi công tác đào tạo trẻ được đầu tư bài bản, tư duy huấn luyện ngày càng đồng bộ. 

Nguyễn Đình Bắc thi đấu ấn tượng tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026. (Ảnh: VFF)

Nguyễn Đình Bắc giành danh hiệu Vua phá lưới U23 châu Á 2026

Dù không ra sân trọn vẹn toàn bộ giải đấu, tiền đạo Nguyễn Đình Bắc vẫn để lại dấu ấn đậm nét khi xuất sắc giành danh hiệu Vua phá lưới tại Vòng chung kết U23 châu Á 2026, qua đó ghi tên mình vào lịch sử bóng đá Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Huấn luyện viên Kim Sang Sik chỉ đạo các học trò. (Ảnh: VFF)

HLV Kim Sang Sik tự hào về tinh thần và bản lĩnh của U23 Việt Nam

Sau chiến thắng kịch tính trước U23 Hàn Quốc trên chấm luân lưu ở trận tranh hạng Ba - Vòng chung kết U23 châu Á 2026, huấn luyện viên Kim Sang Sik bày tỏ niềm tự hào về tinh thần chiến đấu kiên cường, bản lĩnh thi đấu của các học trò, đồng thời gửi lời tri ân tới người hâm mộ Việt Nam.

U23 Việt Nam thi đấu quả cảm và kiên cường để giành chiến thắng trước U23 Hàn Quốc. (Ảnh: AFC)

Đả bại U23 Hàn Quốc, U23 Việt Nam giành Huy chương Đồng

Rạng sáng 24/1, thi đấu kiên cường và bản lĩnh trước đối thủ hàng đầu châu lục, U23 Việt Nam hòa 2-2 U23 Hàn Quốc sau 120 phút, để rồi giành chiến thắng 7-6 trên chấm luân lưu, qua đó đoạt tấm Huy chương Đồng U23 châu Á 2026 đầy cảm xúc.