EVNHANOI đặt mục tiêu trở thành doanh nghiệp phân phối điện hàng đầu khu vực ASEAN

Ngày 23/7, Tổng Công ty Điện lực thành phố Hà Nội (EVNHANOI) đã tổ chức Đại hội đại biểu Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong giai đoạn mới của đất nước.

Toàn cảnh Đại hội đại biểu Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: EVNHANOI)
Toàn cảnh Đại hội đại biểu Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội lần thứ IV, nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: EVNHANOI)

Bảo đảm cung ứng điện an toàn, ổn định

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát của Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Đảng bộ EVNHANOI đã phát huy vai trò hạt nhân chính trị, tổ chức thực hiện thắng lợi toàn diện các nhiệm vụ chính trị được giao.

z6832920014367-00ba74f1e15194d282f789ee2bebfa12.jpg
Đồng chí Nguyễn Danh Duyên, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội phát biểu tại đại hội. (Ảnh: EVNHANOI)

EVNHANOI đã bảo đảm cung cấp điện an toàn, ổn định, liên tục, đáp ứng kịp thời và hiệu quả nhu cầu của các hoạt động kinh tế,chính trị, xã hội và đời sống nhân dân Thủ đô. Cùng với đó, Tổng công ty là một trong những đơn vị tiên phong của ngành điện trong thực hiện chuyển đổi số, điện tử hóa toàn bộ quy trình cung cấp điện, góp phần nâng cao chỉ số tiếp cận điện năng và gia tăng mức độ hài lòng của khách hàng.

Việc sắp xếp, tổ chức lại mô hình từ 30 công ty điện lực quận, huyện còn 12 công ty điện lực khu vực đã giúp bộ máy hoạt động tinh gọn, thống nhất và hiệu quả hơn, tạo nền tảng vững chắc cho công tác điều hành hiện đại và chuyên nghiệp. Bên cạnh nhiệm vụ chuyên môn, EVNHANOI còn chủ động, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, hỗ trợ kịp thời công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, tiêu biểu là ứng phó với bão Yagi và đại dịch Covid-19, góp phần ổn định đời sống nhân dân Thủ đô.

Đặc biệt, Tổng công ty đã chủ động tham gia và hoàn thành tốt phần việc được giao trong dự án trọng điểm cấp quốc gia - đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch đến Phố Nối, qua đó góp phần quan trọng vào bảo đảm an ninh năng lượng và khẳng định vị thế của EVNHANOI trong toàn ngành điện.

z6832920037782-35bf9926e8122a1431a8179e893df3bd.jpg
Đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội phát biểu chỉ đạo tại đại hội. (Ảnh: EVNHANOI)

Phát biểu tại đại hội, đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội ghi nhận và biểu dương những kết quả mà Đảng bộ Tổng công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, khẳng định EVNHANOI là lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh năng lượng Thủ đô, tiên phong trong chuyển đổi số và đóng góp tích cực vào phát triển kinh tế-xã hội của thành phố.

Đồng chí nhấn mạnh, trong giai đoạn 2025-2030, Đảng bộ Tổng công ty cần tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: bảo đảm tuyệt đối an ninh năng lượng cho Thủ đô trong mọi tình huống; đi đầu thực hiện “chuyển đổi kép” – chuyển đổi số toàn diện và chuyển đổi xanh bền vững; tiếp tục đổi mới mạnh mẽ mô hình quản trị theo hướng số hóa, thông minh và chủ động hội nhập quốc tế; tăng cường năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đủ phẩm chất, năng lực, bản lĩnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Đây là tiền đề quan trọng để Tổng công ty đồng hành cùng thành phố hiện thực hóa mục tiêu đến năm 2050 trở thành đô thị thông minh, xanh, sáng tạo và đáng sống hàng đầu châu Á.

Mục tiêu đến năm 2030: Hiện đại, bền vững, dẫn đầu khu vực

Đại hội lần thứ IV Đảng bộ EVNHANOI đã xác định mục tiêu đến năm 2030 tiếp tục xây dựng Tổng công ty phát triển bền vững; phấn đấu hoàn thành tốt và toàn diện các nhiệm vụ chính trị, các chỉ tiêu kế hoạch Thành ủy Hà Nội và Tập đoàn Điện lực Việt Nam giao; không ngừng đổi mới sáng tạo, ứng dụng mạnh mẽ khoa học công nghệ tiên tiến và chuyển đổi số; quyết tâm đưa Tổng công ty trở thành đơn vị phân phối điện hàng đầu khu vực ASEAN.

Ba khâu đột phá chiến lược được xác định gồm: Hiện đại hóa-tự động hóa hệ thống điện hướng tới lưới điện thông minh; phát triển đội ngũ cán bộ, đảng viên có tư duy đổi mới, trình độ cao; và chuyển đổi số toàn diện trong quản trị, điều hành và phục vụ khách hàng.

z6832919990509-7b073516eea84edb80690b19bb5dba79.jpg
Đồng chí Đặng Hoàng An, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tập đoàn Điện lực Việt Nam và đồng chí Hà Minh Hải, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Thành ủy Hà Nội tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Điện lực thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030. (Ảnh: EVNHANOI)

Thành công của Đại hội Đảng bộ EVNHANOI lần thứ IV là bước ngoặt quan trọng, thể hiện bản lĩnh chính trị, trí tuệ tập thể và tinh thần đoàn kết, đổi mới sáng tạo của đội ngũ cán bộ, đảng viên và công nhân viên.

Trong giai đoạn tới, với truyền thống anh hùng và khát vọng vươn lên, Đảng bộ Tổng công ty sẽ tiếp tục hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển Thủ đô và đất nước trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế sâu rộng.

Có thể bạn quan tâm

Đẩy mạnh bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng số cho cán bộ, công chức, viên chức. (Ảnh: baochinhphu.vn)

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu đẩy mạnh bồi dưỡng kỹ năng số

Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Chỉ thị số 14/CT-TTg ngày 22/4/2026 về đẩy mạnh bồi dưỡng và đánh giá kiến thức, kỹ năng số đối với cán bộ, công chức, viên chức. Đây được xác định là một trong những giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực khu vực công, đáp ứng yêu cầu chuyển đổi số quốc gia.

Nhân chứng lịch sử ở xã Hưng Nguyên Nam nói chuyện về ngày Đại thắng 30/4 hào hùng.

Hưng Nguyên Nam: Viết tiếp câu chuyện hòa bình trên quê hương cách mạng

Nửa thế kỷ sau Đại thắng mùa Xuân 1975, ký ức chiến tranh trên quê hương Hưng Nguyên Nam (Nghệ An) vẫn được gìn giữ như mạch nguồn bồi đắp niềm tự hào dân tộc, hun đúc lý tưởng cho thế hệ trẻ, đồng thời trở thành động lực để địa phương vững bước phát triển trong thời kỳ mới.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Đoàn công tác Trung ương tham dự Chương trình.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc thăm tặng quà tại Quảng Ninh

Nhân kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước (30/4) và Quốc tế Lao động (1/5), Đoàn công tác Trung ương do đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ đã đến thăm, tặng quà các gia đình chính sách, công nhân, lao động có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh.

Lãnh đạo thành phố Đông Hưng tặng hoa chào mừng Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh sang dự kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng.

Tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị biên giới Quảng Ninh (Việt Nam) và Quảng Tây (Trung Quốc)

Ngày 29/4, Đoàn đại biểu các xã, phường tỉnh Quảng Ninh (Việt Nam) gồm Móng Cái 1, Móng Cái 2, Móng Cái 3 và xã Hải Sơn do đồng chí Hồ Quang Huy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường Móng Cái 1 làm Trưởng đoàn đã tham dự chương trình kỷ niệm 30 năm Ngày thành lập thành phố Đông Hưng, Trung Quốc 29/4 (1996-2026).

Một góc Di tích lịch sử quốc gia Trận Giồng Bốm (thuộc xã Phong Thạnh, tỉnh Cà Mau) ngày nay nhìn từ trên cao.

80 năm Trận Giồng Bốm: Tri ân quá khứ, kiến thiết tương lai

Sáng 30/4, trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, tỉnh Cà Mau đã tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 80 năm Trận Giồng Bốm (1946-2026). Đây là một trong những sự kiện có ý nghĩa chính trị, lịch sử sâu sắc, cũng là một trong nhiều hoạt động thiết thực chào mừng 51 năm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước.

Thành phố Hồ Chí Minh năng động, phát triển.

Một điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống

51 năm sau ngày đại thắng, Thành phố Hồ Chí Minh đã chuyển mình mạnh mẽ, khẳng định là siêu đô thị năng động, đầu tàu kinh tế của cả nước. Với tư duy đổi mới và quản trị nhân văn, Thành phố không chỉ bứt phá về hạ tầng, tài chính mà còn bồi đắp giá trị nghĩa tình sâu sắc, khẳng định là điểm đến an toàn, một Thành phố đáng sống.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam tại Nam Sudan trao quà tặng người dân địa phương.

Lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam triển khai nhiều hoạt động ý nghĩa nhân dịp 30/4 và 1/5

Các hoạt động thiết thực nhân dịp kỷ niệm Ngày Giải phóng miền nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động thể hiện tinh thần trách nhiệm, sự tích cực, chủ động của lực lượng gìn giữ hòa bình Việt Nam trong việc tham gia xây dựng môi trường hòa bình, ổn định và phát triển bền vững tại Nam Sudan.

Việt Nam và Nhật Bản tăng cường hợp tác y tế. (Ảnh ĐẠI SỨ QUÁN NHẬT BẢN TẠI VIỆT NAM)

Viết tiếp câu chuyện của tình hữu nghị

Trên hành trình hơn 50 năm đồng hành và vun đắp quan hệ ngoại giao, Việt Nam và Nhật Bản đã đạt được nhiều bước tiến tích cực, sâu rộng trong hợp tác song phương. Những thành tựu này chính là nền tảng quan trọng để hai nước tiếp tục kiến tạo tương lai hợp tác lâu dài và bền vững.