EU phản đối ý tưởng thu phí qua eo biển Hormuz trong khi 800 tàu đang chờ qua eo biển

Ngày 9/4, người phát ngôn của Ủy ban châu Âu (EC), ông Anouar El Anouni, đã nêu dẫn chứng luật pháp quốc tế về tự do hàng hải nhằm phản đối ý tưởng của Iran thu phí qua eo biển Hormuz.

Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)
Tàu hàng chờ ở ngoài khơi Oman để di chuyển qua eo biển Hormuz, sau khi Mỹ-Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn 2 tuần, ngày 8/4/2026. (Ảnh: Anadolu Agency/TTXVN)

Phát biểu họp báo tại Brussels, ông El Anouni nhấn mạnh: "Luật pháp quốc tế quy định quyền tự do hàng hải, có nghĩa là... về cơ bản, không thu bất kỳ khoản phí nào". Ông cũng nói rõ quyền tự do hàng hải là "lợi ích công cộng cần được bảo đảm".

Việc mở cửa hoàn toàn tuyến đường thủy quan trọng qua eo biển Hormuz là điểm mấu chốt gây tranh cãi trước thềm các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Iran, dự kiến sẽ bắt đầu vào ngày 10/4 sau khi hai bên tuyên bố ngừng bắn 2 tuần.

Iran đã đồng ý mở lại tuyến đường thủy này trong thời gian ngừng bắn nhưng lại thông báo về việc thiết lập hệ thống thu phí để tài trợ cho việc tái thiết đất nước.

Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump đề xuất Mỹ và Iran có thể cùng điều hành hệ thống quản lý eo biển này, còn Nhà Trắng nhấn mạnh eo biển Hormuz nên được mở cửa ngay lập tức mà không có bất kỳ hạn chế nào.

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, hiện đang có hơn 800 tàu bị mắc kẹt tại eo biển Hormuz và giới chủ tàu đang gấp rút tìm hiểu các thông tin liên quan để giải phóng số tàu này.

Dữ liệu từ Kpler - công ty chuyên theo dõi hoạt động của tàu biển theo thời gian thực - cho thấy phần lớn các tàu bị mắc kẹt là tàu chở nhiên liệu, gồm 426 tàu chở dầu thô, 34 tàu chở khí dầu mỏ hóa lỏng (LPG) và 19 tàu chở khí thiên nhiên hóa lỏng (LNG). Ngoài ra còn có các tàu chở hàng như nông sản, khoáng sản và container.

Trong khi đó, Tổ chức Hàng hải Quốc tế (IMO) cho biết, tính đến cuối tháng 3, có khoảng 20.000 thủy thủ dân sự đang mắc kẹt trên các tàu nói trên, cùng với các tàu dịch vụ và hỗ trợ khác.

Mặc dù thỏa thuận ngừng bắn giữa Mỹ và Israel chỉ mang tính tạm thời và các điều kiện đàm phán của hai bên vẫn còn nhiều cách biệt nhưng "quãng nghỉ" xung đột hiện nay vẫn mang lại phần nào hy vọng cho các chủ tàu.

Đa số chủ tàu cho biết họ cần có thông tin rõ ràng trước khi cho tàu di chuyển trở lại và ngay cả trong kịch bản tốt nhất cũng sẽ mất nhiều thời gian để khôi phục hoạt động vận tải.

Theo thông tin từ hãng tin bán chính thức Far News của Iran, lưu lượng tàu qua eo biển Hormuz vẫn ở mức không đáng kể sau hơn 24 giờ kể từ khi Mỹ và Iran đạt thỏa thuận ngừng bắn tạm thời.

Tính đến sáng 9/4 theo giờ địa phương, dữ liệu từ MarineTraffic cho thấy các cụm lớn tàu thuyền vẫn đang neo đậu trong Vịnh Persian và chỉ có số ít tàu đi qua eo biển, trong đó có tàu chở hàng rời NJ Earth thuộc sở hữu của Hy Lạp và tàu Daytona Beach treo cờ Liberia.

Các chuyên gia nhận định cần thêm thời gian trước khi lượng tàu qua lại tăng trở lại đáng kể và các tàu cần được cấp phép trước khi khởi hành.

Có thể bạn quan tâm

Hình ảnh một con tàu chở hàng viện trợ nhân đạo từ Mexico tại cảng Havana, Cuba, ngày 12/2/2026. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Liên hợp quốc lên án mạnh mẽ chính sách cưỡng ép đơn phương của Mỹ chống lại Cuba

Ngày 2/6, các chuyên gia nhân quyền của Liên hợp quốc bày tỏ quan ngại sâu sắc trước việc Mỹ không ngừng leo thang các biện pháp đe dọa, cưỡng chế, đặc biệt là các công cụ pháp lý nhằm vào Cuba. Đồng thời, giới chuyên gia cũng kêu gọi Hoa Kỳ xem xét lại những hành động trong khuôn khổ luật pháp quốc tế.

Một dự án nông nghiệp hỗ trợ người dân châu Phi thực hiện bởi Chương trình Lương thực thế giới (WFP). (Ảnh: WFP)

Liên hợp quốc cảnh báo công tác viện trợ lương thực toàn cầu đang đứng trước nhiều khủng hoảng

Ngày 3/6, Liên hợp quốc đã đưa ra lời cảnh báo về tình trạng cắt giảm mạnh mẽ nguồn tài trợ cho các hoạt động nhân đạo. Thế giới đang đối mặt cùng lúc với nhiều cuộc khủng hoảng, dẫn tới những khoảng trống viện trợ chưa từng thấy, đẩy hàng chục triệu người vào tình cảnh đói nghèo và mất an ninh lương thực.

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng Ấn Độ (DRDO) công bố hình ảnh về một vụ thử tên lửa của nước này. (Ảnh: Xinhua/DRDO)

Ấn Độ thử thành công tên lửa chống bức xạ RudraM-II

Tổ chức Nghiên cứu và Phát triển Quốc phòng (DRDO) phối hợp với Không quân Ấn Độ (IAF) ngày 2/6 thông báo đã phóng thử thành công tên lửa không đối đất RudraM-II từ tiêm kích Su-30MKI, đánh dấu bước tiến mới trong chương trình phát triển vũ khí nội địa của nước này.

Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu họp báo tại Nhà Trắng ở Washington, D.C. (Ảnh: THX/TTXVN)

Tổng thống Mỹ bổ nhiệm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 2/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã bổ nhiệm ông Bill Pulte, người đứng đầu Cơ quan tài chính nhà ở Liên bang (FHFA), làm quyền Giám đốc Tình báo quốc gia (DNI), thay thế bà Tulsi Gabbard sắp rời nhiệm sở vào cuối tháng này.

Ảnh chụp ngày 3/3/2026 cho thấy tình trạng hư hại của Cung điện Golestan tại Tehran, Iran. (Ảnh: THX)

Bài toán bảo vệ di sản trong bối cảnh xung đột liên tục bùng phát

Di sản văn hóa phản ánh bản sắc được tích lũy qua hàng nghìn năm lịch sử của một cộng đồng và rộng hơn là cả nhân loại. Tuy nhiên, hàng loạt cuộc xung đột liên tiếp nổ ra thời gian qua đã tàn phá, thậm chí xóa sổ nhiều di sản mà người dân trân trọng, gìn giữ và bảo vệ từ thế hệ này qua thế hệ khác.

Tàu thuyền vận chuyển trên eo biển Hormuz. (Ảnh: THX/TTXVN)

Kêu gọi sớm mở lại Eo biển Hormuz

Tại cuộc điện đàm với Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian, Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae kêu gọi Iran bảo đảm tất cả tàu thuyền, cả tàu thuyền từ Nhật Bản và các nước châu Á, có thể lưu thông qua Eo biển Hormuz một cách tự do, an toàn; đồng thời mong muốn Iran và Mỹ giảm leo thang căng thẳng tại Trung Đông thông qua đối thoại.

Người dân làm mát dưới đài phun nước khi nắng nóng gay gắt bao trùm thành phố Busan, Hàn Quốc ngày 29/5/2026. (Ảnh: YONHAP/TTXVN)

Hàn Quốc ghi nhận mùa xuân nóng thứ hai trong hơn 50 năm

Ngày 2/6, Cục Khí tượng Hàn Quốc cho biết mùa xuân năm nay tại nước này là mùa xuân nóng thứ hai kể từ năm 1973, thời điểm mạng lưới quan trắc khí tượng được mở rộng trên toàn quốc và trở thành cơ sở thống kê các kỷ lục thời tiết.

Đại sứ Nguyễn Đức Thắng và ông Nawaf Abdullatif Sulaiman Al-Ahmad, Trợ lý Bộ trưởng Ngoại giao Kuwait phụ trách châu Á. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Kuwait cung cấp)

Việt Nam-Kuwait mở rộng hợp tác sang các lĩnh vực mới, giàu tiềm năng

Trong bối cảnh tình hình khu vực diễn biến phức tạp, tác động tiêu cực đến kinh tế toàn cầu, Việt Nam-Kuwait cần tập trung phát huy kết quả và các cơ chế hợp tác hiện có; đồng thời kịp thời mở rộng sang các lĩnh vực mới giàu tiềm năng theo định hướng Lãnh đạo hai nước đề ra, tương xứng với tầm vóc quan hệ Đối tác chiến lược.

Đại sứ Đinh Ngọc Linh (thứ 3 từ trái qua) và Đoàn công tác chụp với Thủ hiến bang Penang. (Ảnh do Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia cung cấp)

Việt Nam và Malaysia thúc đẩy hợp tác địa phương

Trên nền tảng quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Malaysia, việc hướng tới thiết lập quan hệ kết nghĩa giữa hai địa phương được kỳ vọng sẽ tạo thêm động lực mới cho hợp tác song phương, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân và doanh nghiệp hai nước.

Chân trời hợp tác mới giữa Việt Nam và các bạn bè Đông Nam Á

Chân trời hợp tác mới giữa Việt Nam và các bạn bè Đông Nam Á

Chuyến thăm của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam đánh dấu những mốc son rực rỡ trong quan hệ giữa Việt Nam với các nước thành viên ASEAN, mở ra cơ hội đưa hợp tác giữa Việt Nam và ba nước phát triển ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, hiệu quả.

Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen. (Nguồn: THX/TTXVN)

Đan Mạch thành lập chính phủ liên minh 4 đảng

Theo phóng viên TTXVN tại châu Âu, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen đã đạt được thỏa thuận thành lập chính phủ liên minh 4 đảng, qua đó bảo đảm nhiệm kỳ thứ 3 liên tiếp trên cương vị người đứng đầu chính phủ sau các nhiệm kỳ năm 2019 và 2022.