AN NINH - TRẬT TỰ

Dùng dao khống chế chủ xe ô-tô để cướp tài sản

Chiều 2-12, Công an huyện Phú Lộc (Thừa Thiên - Huế) cho biết, đã bắt giữ Ngô Ngọc Quang (SN 1992), trú tại Xuân Sơn, xã Lộc Sơn (huyện Phú Lộc) để điều tra làm rõ hành vi “cướp tài sản”.

Theo cơ quan điều tra, khoảng 20 giờ ngày 30-11, lợi dụng sơ hở của ông Trần Văn Xuân (SN 1973, chủ của một xưởng gỗ ở cùng thôn với Quang) không khóa cửa xe ô-tô cho nên Quang đã lẻn vào ngồi chờ sẵn trong xe, dùng khẩu trang, mũ len che mặt để cướp tài sản. Khi ông Xuân trở lại xe ô-tô thì bị Quang dùng dao khống chế đòi tiền và cướp 500 nghìn đồng của ông Xuân. Sau khi thực hiện hành vi cướp tài sản, Quang bỏ trốn. Công an huyện Phú Lộc đã truy xét và bắt giữ Ngô Ngọc Quang sau hơn một ngày lẩn trốn.

Cháy lớn tại các cơ sở sản xuất

Tối 2-12, xảy ra cháy lớn tại xưởng sản xuất đồ nhựa ở ngõ 80 phố Đại Linh, cạnh chợ Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ 40 phút người dân phát hiện lửa bùng phát từ xưởng sản xuất chế tạo các sản phẩm nhựa với diện tích hàng trăm mét vuông, rồi lan rộng sang hai nhà xưởng kề bên. Nhận tin báo, Cảnh sát phòng cháy chữa cháy thành phố đã điều động gần 10 xe cứu hỏa của ba quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm và Cầu Giấy đến hiện trường, triển khai dập lửa, khoanh vùng, không để hỏa hoạn lan rộng. Đến khoảng 22 giờ 30 phút, đám cháy có dấu hiệu được khống chế. Hiện, cảnh sát chữa cháy đang triển khai dập tàn, không để lửa bùng phát lại. Nguyên nhân vụ cháy đang được điều tra làm rõ.

* Khoảng 8 giờ ngày 2-12, tại nhà máy chế biến mủ cao-su ở thôn 11, xã Long Bình, huyện Phú Riềng (Bình Phước), một số công nhân đang làm việc phát hiện lửa cháy lên từ lò sấy mủ cao-su cho nên đã sử dụng phương tiện chữa cháy tại chỗ để dập lửa. Tuy nhiên, do lượng mủ trong lò sấy quá nhiều, ngọn lửa bốc cháy quá nhanh đã buộc công nhân phải chạy ra ngoài. Công an huyện Phú Riềng và lực lượng phòng cháy, chữa cháy (PCCC) của Công an tỉnh Bình Phước đã cử hàng chục cán bộ, chiến sĩ cùng nhiều phương tiện chữa cháy tới hiện trường, khống chế đám cháy. Vụ cháy không gây thiệt hại về người nhưng đã thiêu rụi một nhà kho và ba lò sấy mủ cao-su, ước thiệt hại hơn tám tỷ đồng. Nguyên nhân đang được điều tra làm rõ.

* Theo tin từ Cảnh sát PCCC và cứu nạn cứu hộ TP Hà Nội, hồi 10 giờ ngày 2-12, tại xưởng sản xuất của Công ty Cơ khí Đồng Tháp thuộc KCN Ngọc Hồi, huyện Thanh Trì xảy ra cháy lớn. Cảnh sát PCCC điều động bốn xe cứu hỏa chuyên dụng cùng xe chở nước và hàng chục chiến sĩ đến hiện trường. Do khu vực xảy ra hỏa hoạn chứa nhiều nguyên vật liệu dễ cháy và đồ điện gây khói độc, lực lượng chữa cháy đã tiếp cận hiện trường từ nhiều hướng, phun nước khoanh vùng dập lửa không để hỏa hoạn lan rộng. Theo thống kê ban đầu, tổng diện tích khu vực nhà kho xảy ra cháy khoảng 2.000 m2, diện tích bị cháy khoảng 800 m2. Đến khoảng 12 giờ 30 phút cùng ngày, đám cháy được dập tắt hoàn toàn.

Tội phạm ma túy

Ngày 2-12, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (PC47) Công an TP Hồ Chí Minh đã phá vụ án ma túy, bắt giữ 16 đối tượng trong đường dây mua bán, tàng trữ trái phép chất ma túy trên địa bàn thành phố, thu hơn 1,4 kg hê-rô-in, hơn 3,7 kg ma túy tổng hợp và 100 triệu đồng.

Có thể bạn quan tâm

Quang cảnh phiên phúc thẩm. (Ảnh: HN)

Nhìn lại vụ đại án cựu Bộ trưởng Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo

Theo kế hoạch, vào ngày 7/10, Tòa phúc thẩm Tòa án nhân dân tối cao tại Hà Nội sẽ tuyên án với 10 bị cáo có đơn kháng cáo trong vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Nhận hối lộ” xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

Các đại biểu thực hiện nghi thức ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An. (Ảnh: TTH)

Ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An

Chiều 2/10, Công an tỉnh Nghệ An phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức Hội nghị ra mắt Câu lạc bộ Niềm tin số Nghệ An và ra mắt kênh liên lạc Zalo “Kết nối Nghệ An xanh”.

Lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh Sơn La và Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, tham dự hội nghị trực tuyến triển khai Kế hoạch số 5667/KH-BĐBP ngày 25/9/2026 của Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng về phối hợp xây dựng xã, phường, đặc khu không có ma túy ở khu vực biên giới. (Ảnh: QUỐC TUẤN)

Sơn La tăng cường phòng, chống ma túy từ cơ sở

Với mục tiêu xây dựng tỉnh không ma túy vào năm 2030, Sơn La đang tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp, từ đấu tranh với tội phạm trên tuyến biên giới đến phòng ngừa, quản lý địa bàn và phát huy vai trò của người dân ngay từ cơ sở.

Quang cảnh hội thảo. (Ảnh: KD)

Đổi mới quản lý nhà nước về luật sư theo hướng kiến tạo để phát triển

Sau gần 20 năm thi hành Luật Luật sư, đội ngũ luật sư và tổ chức hành nghề phát triển mạnh, đáp ứng ngày càng tốt nhu cầu dịch vụ pháp lý. Tuy nhiên, thách thức về chất lượng, đạo đức nghề nghiệp, khả năng tiếp cận và ứng dụng công nghệ đặt ra yêu cầu đổi mới theo hướng kiến tạo, tự quản thực chất, đẩy mạnh chuyển đổi số.