Đưa tinh hoa văn hóa Việt lên gốm sứ

“Tinh hoa từ đất, tinh xảo từ người”, bằng đam mê và khát vọng, qua 55 năm hình thành và phát triển tại vùng đất Lái Thiêu (Thành phố Hồ Chí Minh), ông Lý Ngọc Minh đã đưa thương hiệu quốc gia gốm sứ Minh Long (Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Long I) đến với thế giới.

Một gian trưng bày sản phẩm gốm sứ Minh Long .
Một gian trưng bày sản phẩm gốm sứ Minh Long .

Chất lượng của thương hiệu này đã được khẳng định bởi công nghệ sản xuất hiện đại gắn với giữ gìn những giá trị văn hóa truyền thống Việt Nam.

Với ông Ngọc Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty Trách nhiệm hữu hạn Minh Long I tại Thành phố Hồ Chí Minh, 55 năm trôi qua đối với bản thân và thương hiệu gốm sứ Minh Long là một hành trình gian truân nhưng cũng đầy cảm hứng. Đó là câu chuyện về giấc mơ, khát vọng đưa hồn cốt tinh hoa văn hóa Việt Nam lên gốm sứ, để sản phẩm vươn ra thế giới.

Ông Minh kể, ông bén duyên với gốm sứ từ khi còn nhỏ, không chỉ vì gia đình có truyền thống làm nghề này đã bốn đời với hơn 100 năm nối tiếp, mà còn từ khát vọng lớn lao đã được ấp ủ từ thời thơ ấu. Khi khoảng 10-12 tuổi, ông được người thân dẫn tham quan một triển lãm gốm sứ tại Lái Thiêu (trước đây thuộc Sông Bé-Bình Dương, nay thuộc Thành phố Hồ Chí Minh). Lần đầu được chiêm ngưỡng vẻ đẹp tinh xảo của các sản phẩm gốm sứ, khoảnh khắc đó đã khơi dậy trong ông khát vọng tạo ra cuộc cách mạng cho ngành gốm sứ Việt Nam, khởi đầu cho một giấc mơ lớn mà ông hằng theo đuổi. Năm 15 tuổi, ông Minh bắt đầu hành trình hiện thực hóa giấc mơ gốm sứ. Người mẹ cần mẫn với tình thương và niềm tin sâu sắc đã dành cả gia tài lúc bấy giờ là 3 lượng vàng, trao cho con. Cùng một người bạn, ông Minh mở phòng thí nghiệm. Ngày đêm, ông tự mày mò tạo men, tạo màu cho sản phẩm, nghiền ngẫm sách báo bằng vốn tiếng Hoa ít ỏi của mình và phần nhiều là tự học. Trong hành trình thực hiện mơ ước, ông may mắn gặp bà Lý Ngọc Dung. Bà trở thành người vợ luôn sát cánh, đồng hành cùng chồng, chia sẻ mọi gian khó. Bà Dung đã mang đến cho ông niềm tin, là hậu phương vững chắc suốt bao năm qua để ông yên tâm làm việc và đeo đuổi giấc mơ gốm sứ.

Ông Minh nhớ lại, sau năm 1975, khi đất nước thống nhất, thời cuộc khiến ông tạm rời xa nghề gốm sứ, để làm nông nghiệp. Năm 1980, cơ duyên đưa ông quay lại với nghề cũ từ lời khuyên chân thành của ông Ba Hà, một vị cán bộ lãnh đạo tỉnh Sông Bé (cũ) giàu nhân cách mà ông luôn kính mến. Ông Ba Hà đã đề nghị ông quay lại nghề vì Nhà nước có chủ trương phát triển các thành phần kinh tế. Từ đó, ông Minh quyết tâm tìm ra hướng đi cho riêng mình, bắt đầu xây dựng lại xưởng mới tại vùng đất Lái Thiêu để tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng gốm sứ.

Một dấu mốc làm thay đổi hành trình của ông Minh và thương hiệu Minh Long chính là chia sẻ của Tổng Bí thư Đỗ Mười khi về thăm, làm việc tại tỉnh Bình Dương: Địa phương là một tỉnh chuyên làm gốm sứ nổi tiếng, nhưng sao lại không làm nổi một bộ ấm trà tiếp khách mà phải dùng sản phẩm nước ngoài? Chia sẻ đó như ngọn lửa khích lệ, thôi thúc ông Minh phải bước ra thế giới, khám phá và học hỏi những gì tốt nhất từ những nước châu Á (Nhật Bản, Trung Quốc…) cũng như các nước châu Âu, nhất là Đức, nơi công nghệ sứ đạt đỉnh cao. Với những gì học được, ông Minh hiểu rằng, để nâng tầm gốm sứ Việt Nam, cần phải mang về những công nghệ tiên tiến để áp dụng tại Minh Long; liên tục học hỏi, cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.

Hơn 30 năm dốc sức cùng nỗ lực miệt mài của ông Minh đã được bù đắp khi Minh Long hoàn thiện công nghệ nung một lần ở nhiệt độ 1.3800C, theo tiêu chuẩn cao nhất của Đức, kết hợp với hệ thống máy móc tự động hóa hoàn toàn. Từ đây, những sản phẩm gốm sứ của Minh Long không chỉ đạt chất lượng vượt trội mà còn được chọn làm vật phẩm tặng hơn 50 quốc gia trên thế giới. Gốm sứ Minh Long đã 9 lần được vinh danh thương hiệu quốc gia...

Gần đây, Minh Long đã cho ra đời dòng nồi sứ dưỡng sinh chịu được sốc nhiệt toàn phần lên đến 8000C, thậm chí 9000C, có thể sử dụng trên bếp từ. Sản phẩm này góp phần cải thiện sức khỏe người tiêu dùng, đồng thời bảo vệ môi trường xanh, sạch. Hiện nay, Minh Long đang nghiên cứu và cho ra đời dòng ly sứ dưỡng sinh. Điều này xuất phát từ cuộc vận động không dùng chai nhựa độc hại, chung tay vì sức khỏe cộng đồng, vì sự phát triển bền vững.

Có thể bạn quan tâm

Ban Chấp hành Tây Ninh Tỉnh đoàn Tây Ninh khóa I, nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội.

Thanh niên Tây Ninh “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”

Với khẩu hiệu hành động “Tiên phong-Đoàn kết-Sáng tạo-Phát triển”, Đoàn Thanh niên các cấp của Tây Ninh, nhiệm kỳ 2025-2030 sẽ tiếp tục khẳng định “Bản lĩnh-Trí tuệ-Tiên phong-Sáng tạo-Tình nguyện vì cộng đồng”, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Tỉnh ủy trong nhiệm kỳ mới.

Các đại biểu tham quan các sản phẩm OCOP tại diễn đàn. (Ảnh: LINH BẢO)

Phát triển du lịch nông thôn gắn với bảo tồn văn hóa

Ngày 5/12, Trung tâm Xúc tiến thương mại Nông nghiệp (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) phối hợp với Trường đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh) tổ chức Diễn đàn “Xúc tiến du lịch nông nghiệp, nông thôn trong liên kết vùng” tại xã Tân Tây, tỉnh Tây Ninh.

Hiệp hội các nhà máy tinh bột sắn Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia đã ký kết nhiều biên bản ghi nhớ về việc thúc đẩy phát triển bền vững ngành sắn.

Tây Ninh tăng cường thương mại song phương với Campuchia

Nhằm tăng cường thương mại song phương, phát triển bền vững ngành sắn, bảo vệ lợi ích của người trồng, cải thiện đời sống nông dân, ngày 3/12, Hiệp hội sản xuất bột mì Tây Ninh và Liên đoàn sắn Campuchia phối hợp tổ chức Hội nghị xúc tiến xúc tiến thương mại giữa Liên đoàn sắn Campuchia và Hiệp hội sản xuất tinh bột mì Tây Ninh

Các bạn nhỏ Trường Chuyên biệt Khiếm thính Hy vọng Bình Thạnh trải nghiệm các hoạt động trong khuôn khổ lễ hội. (Ảnh: THÙY DƯƠNG)

Thành phố Hồ Chí Minh: Khai mạc lễ hội “Vượt sóng” dành cho người khuyết tật

Sáng 3/12, tại Nhà Văn hóa Thanh niên Thành phố Hồ Chí Minh (số 4, Phạm Ngọc Thạch, phường Sài Gòn), lễ hội “Vượt sóng” lần thứ I với chủ đề “Ngược sóng nhưng không ngược ước mơ” đã chính thức khai mạc, đánh dấu một sự kiện ý nghĩa nhân kỷ niệm 33 năm Ngày quốc tế Người khuyết tật (3/12/1992-3/12/2025).

Lãnh đạo Thành phố Hồ Chí Minh chụp hình lưu niệm cùng các đại biểu dự hội nghị.

Khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới 2025

Sáng 3/12, tại phường Bình Dương (Thành phố Hồ Chí Minh), đã diễn ra Lễ khai mạc Hội nghị thượng đỉnh toàn cầu Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF Global Summit 2025) do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp Diễn đàn cộng đồng thông minh thế giới (ICF) và Tập đoàn Becamex đăng cai tổ chức.

Hiện trạng khu đất đã xây dựng nhà ở trái phép và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng.

Khởi tố vụ án xây dựng nhà trái phép trên đất người khác và bán cho nhiều người bằng hình thức vi bằng

Xây dựng nhà ở trái phép trên đất rừng sản xuất của người khác rồi bán cho nhiều người, đối tượng Lê Văn Hoàng cùng đồng bọn đã bị Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh ra quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản để làm rõ hành vi.

Người dân, doanh nghiệp đang chờ thành phố công bố bảng giá đất áp dụng từ 1/1/2026.

Thành phố Hồ Chí Minh xây dựng bảng giá đất theo nguyên tắc nào?

Dự thảo Bảng giá các loại đất lần đầu, áp dụng từ 1/1/2026 tại Thành phố Hồ Chí Minh được xây dựng có lộ trình, bảo đảm theo nguyên tắc thị trường và điều chỉnh cho phù hợp với tình hình biến động về giá đất của thành phố, đang nhận được nhiều ý kiến của chuyên gia.