Đưa nước sạch tới vùng cao

Quan tâm cải thiện chất lượng sống cho đồng bào các dân tộc vùng cao, thời gian qua, tỉnh Bắc Kạn đã đầu tư nhiều nguồn lực để xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt hợp vệ sinh tại thôn, bản. Có nguồn nước sạch ổn định dẫn về tận nhà, người dân thuận tiện hơn trong sinh hoạt và được bảo đảm sức khỏe.
Gia đình anh Hoàng Văn Duy, thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm đã có nước sạch để dùng. (Ảnh HƯƠNG LAN)
Gia đình anh Hoàng Văn Duy, thôn Nà Vài, xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm đã có nước sạch để dùng. (Ảnh HƯƠNG LAN)

Từ năm 2023, 49 hộ dân của thôn Nà Vài và một số thôn lân cận thuộc xã Bằng Thành, huyện Pác Nặm được sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh từ dự án cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi tỉnh Bắc Kạn.

Anh Hoàng Văn Duy vui mừng cho biết, trước đây, các hộ tự mua ống dẫn nước để lấy nước từ các khe núi về dùng, không bảo đảm vệ sinh. Do không có bể chứa nên vào mùa mưa, nước chảy tràn lãng phí, mùa khô thì không đủ nước dùng.

Ðược Nhà nước đầu tư bể lọc đầu nguồn và bể chứa nước sinh hoạt dùng chung, mọi người đều có ý thức tiết kiệm nước, giữ gìn công trình chung. Nước của dự án cấp cho dân bảo đảm trong, sạch, chảy mạnh. Người dân rất vui mừng, phấn khởi có nguồn nước hợp vệ sinh để dùng quanh năm.

Theo Bí thư Chi bộ thôn Nà Vài Lục Văn Minh, từ khi được bàn giao công trình, thôn đã thành lập tổ tự quản để quản lý vận hành, duy tu, bảo dưỡng công trình nước sinh hoạt tập trung, bảo đảm công trình sử dụng lâu dài.

Khi có sự cố nhỏ được tổ tự quản sửa chữa ngay, nhất là vào mùa mưa lũ, việc kiểm tra, thau rửa, xả cặn được thực hiện thường xuyên, bảo đảm cung cấp nước liên tục cho các hộ dân.

Từ nguồn vốn Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, năm 2022, huyện Pác Nặm được đầu tư xây dựng bảy công trình cấp nước sinh hoạt tập trung tại các xã Xuân La, Cổ Linh, Bộc Bố, Bằng Thành, Nhạn Môn, An Thắng.

Mỗi công trình cấp nước sinh hoạt bao gồm các hạng mục chính: Cửa thu, bể chứa, bể lọc, hố van, đường ống dẫn nước và trụ vòi. Dự án đã hoàn thành và bàn giao cho các hộ dân đưa vào sử dụng từ năm 2023.

Việc xây dựng các công trình cấp nước sinh hoạt ở vùng cao Bắc Kạn đòi hỏi nỗ lực lớn của các chủ đầu tư trong quá trình thi công do địa hình, địa chất phức tạp, xa xôi. Tuy nhiên, các công trình đều đã được đẩy nhanh tiến độ để sớm cấp nước cho người dân sử dụng.

Tại Ma Nòn, thôn xa của xã Thượng Quan, huyện Ngân Sơn, người dân cũng gặp khó khăn về nguồn nước, nước sản xuất thì ít, nước sinh hoạt cũng không dễ kiếm. Dọc bản, ngoài dòng suối nhỏ chảy ở phía dưới, chỉ có vài mạch nước nhỏ trên đỉnh núi. Bao đời nay, người Ma Nòn phải bắc máng, lắp ống dẫn nước về sinh hoạt, nhưng khổ nỗi, mùa mưa nước đục, mùa khô nước ít.

Thế nhưng, đó là câu chuyện của vài năm trước. Giờ đây, người dân Ma Nòn không còn lo thiếu nước, công trình nước sạch vừa mới xây xong đã hóa giải cơn khát bấy lâu nay. Ðể minh chứng cho sự đổi thay, ông Ðặng Tuần Pin đưa tay vặn vòi bể nước cho chúng tôi xem. Một nguồn nước mát lạnh tuôn trào. “Nước về nhiều, ổn định. Nguồn nước sạch đã được lọc qua nhiều bể lắng ở tận đầu nguồn nên gia đình yên tâm sử dụng”, ông Pin vui vẻ nói.

Cách nhà ông Pin không xa, gia đình anh Ðặng Kim Lệnh đã bỏ thêm tiền đầu tư hệ thống vòi dẫn từ bể nước chia về khu nhà bếp, phòng vệ sinh. Cũng như các hộ trong thôn, anh Lệnh được sử dụng nước sạch đã nhiều tháng nay. Anh cho biết, trước đây khi lũ thì nước đục, mùa khô nước ít, lá cây rụng nhiều nên muốn dùng nhiều khi phải lọc mấy lần rồi để lắng mới nấu ăn được. Giờ có nước sạch dùng, gia đình rất yên tâm, không phải lo như trước nữa.

Theo Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Thượng Quan Chu Văn Hướng, xã có nhiều thôn vùng cao, khá biệt lập, đi lại khó khăn. Những năm gần đây, xã đã được Nhà nước hỗ trợ xây nhiều công trình nước sạch, nhất là từ nguồn vốn của Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi.

Từ nguồn vốn của chương trình, đến nay bốn thôn vùng cao của xã gồm chủ yếu là đồng bào dân tộc Dao, Tày đã và đang được đầu tư hạ tầng để giúp người dân yên tâm bám bản, thi đua phát triển kinh tế.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025, tỉnh Bắc Kạn đầu tư hơn 83 tỷ đồng xây dựng các công trình nước sinh hoạt tập trung.

Mục tiêu của dự án nhằm cấp nước sinh hoạt bảo đảm vệ sinh ở khu vực đồng bào dân tộc thiểu số, miền núi, hỗ trợ những gia đình bị thiệt hại do thiên tai, bão lũ ở vùng khó khăn chưa có nước sinh hoạt hợp vệ sinh. Các công trình được đầu tư đồng bộ các hạng mục, như: Cửa thu nước, bể chứa, bể lọc, hố van, đường ống dẫn nước và vòi trụ.

Ðối với công trình nước sinh hoạt tập trung giai đoạn trước năm 2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Kạn đã giao Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh để xây dựng 57 công trình tại bảy huyện. Ðến nay, các công trình đã bàn giao đưa vào sử dụng.

Từ năm 2023 đến nay, tỉnh tiếp tục đầu tư xây dựng 25 công trình cấp nước sinh hoạt tập trung cho các hộ dân trên địa bàn 20 xã tại các huyện Na Rì, Ba Bể, Ngân Sơn, Chợ Mới, Chợ Ðồn. Hiện nay, cơ bản các công trình đã thi công hoàn thành khối lượng theo hợp đồng và đang thực hiện công tác nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng.

Ngoài ra, Bắc Kạn cũng hỗ trợ trực tiếp cấp nước sinh hoạt phân tán cho hơn 1.200 hộ. Những hộ này sẽ được hỗ trợ mua téc nước, vật dụng dẫn nước và làm bể chứa nước.

Theo Giám đốc Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Ðinh Huy Hoàng, mặc dù điều kiện thi công khó khăn, do địa hình đồi núi cao, công trình ở xa khu dân cư, xa các mỏ vật liệu nhưng đơn vị đã cử cán bộ bám sát cơ sở, yêu cầu các nhà thầu đẩy nhanh tiến độ.

Trong năm 2025, Bắc Kạn sẽ tiếp tục đầu tư cải tạo, nâng cấp sửa chữa các công trình cấp nước tập trung theo chương trình cấp nước sinh hoạt tập trung vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi; nâng cao chất lượng, an toàn đối với các công trình cấp nước hiện có trên địa bàn bằng các giải pháp kỹ thuật; rà soát, kiểm tra các công trình cấp nước đã bị hư hỏng, xuống cấp để đưa ra giải pháp nâng cấp, sửa chữa, kết hợp đầu tư tiếp nối tránh lãng phí.

Tỉnh cũng hướng tới tất cả các công trình cấp nước đều phải thực hiện thu tiền sử dụng nước để có kinh phí duy tu, sửa chữa, tái đầu tư công trình nhằm bảo đảm cấp nước an toàn; đồng thời đẩy mạnh công tác xã hội hóa, huy động các nguồn lực hợp pháp, kết hợp kêu gọi các nguồn vốn từ doanh nghiệp, tổ chức tham gia quản lý, sử dụng và khai thác công trình.

Tỉnh phấn đấu đến hết năm 2025, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh duy trì đạt 98,5%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 52%. Ðến năm 2030, tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ hộ gia đình nông thôn sử dụng nước sạch đáp ứng quy chuẩn kỹ thuật quốc gia đạt 80%.

Có thể bạn quan tâm

Trong quý III/2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 154 vụ cháy, nổ. (Ảnh: Công an Hà Nội)

Quý III/2026, Hà Nội xảy ra 154 vụ cháy, nổ

Theo báo cáo của Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an thành phố Hà Nội, trong quý III/2026, trên địa bàn thành phố xảy ra 154 vụ cháy, nổ, trong đó nguyên nhân do sự cố hệ thống, thiết bị điện chiếm chủ yếu.

Học sinh phân hiệu Bích Hòa, Trường Tiểu học Hùng Vương biểu diễn văn nghệ tại chương trình Trung thu của trường.

Chung tay mang niềm vui Trung thu đến trẻ em

Tiếng trống hội, tiếng nhạc rộn ràng cùng những màn múa lân khiến sân trường phân hiệu Bích Hòa, Trường Tiểu học Hùng Vương, xã Bình Minh, Hà Nội trở nên náo nhiệt. 

Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ, thành phố Hà Nội Nguyễn Văn Công. (Ảnh: Minh Duy)

Xã Phúc Thọ (Hà Nội) và bước chuyển trong bảo tồn động vật hoang dã với quyết tâm chấm dứt hoạt động nuôi nhốt gấu

Trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân, ông Nguyễn Văn Công, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phúc Thọ (Hà Nội) đã chia sẻ thẳng thắn về thực trạng, khó khăn cùng quyết tâm của địa phương trong việc từng bước giải quyết dứt điểm tình trạng nuôi nhốt gấu, hướng tới mục tiêu đưa toàn bộ cá thể gấu về môi trường bảo tồn an toàn.

Hàng trăm ước mơ của trẻ em vùng cao Đà Nẵng đã được hiện thực hóa trong đêm hội "Vầng trăng chiến sĩ".

[Ảnh] Đêm hội "Vầng trăng chiến sĩ": Nơi chắp cánh những ước mơ của trẻ em vùng khó

Tối 23/9, chương trình Trung thu "Vầng trăng chiến sĩ" do Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố Đà Nẵng cùng các đơn vị đồng hành tổ chức đã thắp sáng niềm vui cho hàng nghìn người dân và học sinh vùng cao. Sự kiện đã trực tiếp hiện thực hóa gần 100 điều ước giản dị của các em nhỏ thông qua sáng kiến "Ngân hà ước mơ".

Hoạt động làm lồng đèn Trung thu trong khuôn khổ chương trình “Vì đàn em vùng biên thân yêu” và đêm hội “Trung thu cho em-Lồng đèn thắp sáng ước mơ” tại xã Sơn Kim 2, tỉnh Hà Tĩnh.

Mùa Trung thu ấm áp, yêu thương

Với mong muốn tất cả trẻ em trên khắp mọi miền Tổ quốc được đón Tết Trung thu vui tươi, hạnh phúc, nhiều hoạt động ý nghĩa đã được chính quyền địa phương, ngành chức năng và các đơn vị thiện nguyện tổ chức. Các hoạt động này nhằm động viên tinh thần, giúp các em đón một mùa Trung thu thật trọn vẹn, bổ ích.

Bí thư Chi bộ kiêm Tổ trưởng Tổ dân phố Hòa Hương, phường Hương Trà Trần Thông trao quà cho các em thiếu nhi trên địa bàn. (Ảnh: ANH QUÂN)

Đà Nẵng: Tết Trung thu tràn ngập khắp mọi nơi

Trong những ngày, không khí Tết Trung thu đang rộn ràng khắp mọi nơi, từ vùng đồng bằng cho đến vùng cao, biên giới tại thành phố Đà Nẵng. Chính quyền địa phương, lực lượng vũ trang và các tổ chức chính trị, xã hội đã có nhiều hoạt động sôi nổi nhằm giúp các em thiếu nhi có một mùa Trung thu thật ấm áp, nghĩa tình.

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tin nổi bật ngày 23/9: Tổng Bí thư, Chủ tịch nước phát biểu tại Đại hội đồng LHQ; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu tại Phiên thảo luận cấp cao Đại hội đồng Liên hợp quốc khóa 81; Thông qua dự thảo báo cáo kết quả kiểm tra, giám sát (đợt 3) đối với Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ; VinSpeed ký hợp đồng 1 tỷ Euro với Siemens để phát triển đường sắt tốc độ cao… là một số tin tức nổi bật ngày 23/9.

Các đại biểu tại lễ phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026”. (Ảnh BTC)

Phát động Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ” năm 2026

Cuộc thi “Tìm hiểu pháp luật về trật tự, an toàn giao thông đường bộ năm 2026” diễn ra từ tháng 9 tới tháng 11/2026 trên toàn quốc. Chương trình là cơ hội để người dân nâng cao kiến thức, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và góp phần hình thành văn hóa giao thông văn minh, giảm thiểu tai nạn giao thông.