Dư luận Trung Quốc đánh giá cao tiến triển tích cực của quan hệ Việt-Trung

Sau những chuyến thăm lịch sử của các nhà lãnh đạo cao nhất của hai Đảng, hai nước, quan hệ Đối tác hợp tác chiến lược toàn diện và Cộng đồng chia sẻ tương lai Việt Nam-Trung Quốc đã đạt được những tiến triển tích cực, cụ thể trên tất cả các lĩnh vực, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân mỗi nước, đóng góp cho hòa bình, ổn định và phát triển ở khu vực và trên thế giới.
Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.
Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc trả lời phỏng vấn của phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc.

Đây là nhận định chung của các chuyên gia, nhân sỹ, dư luận Trung Quốc khi trao đổi với phóng viên Báo Nhân Dân thường trú tại Trung Quốc trước thềm chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm theo lời mời của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc đánh giá, dưới sự định hướng chiến lược của lãnh đạo hai nước, những năm gần đây, quan hệ Trung Quốc-Việt Nam phát triển hết sức nhanh chóng. Năm ngoái, hai bên đã nhất trí cùng nhau xây dựng Cộng đồng chia sẻ tương lai Trung Quốc-Việt Nam có ý nghĩa chiến lược, điều này đã tiếp tục chỉ rõ phương hướng phát triển của quan hệ song phương trong giai đoạn sắp tới.

Cũng theo ông Sử Trung Tuấn, những năm gần đây, Trung Quốc và Việt Nam triển khai hợp tác trên mọi lĩnh vực, phát triển cả ở chiều rộng và chiều sâu. Về kinh tế-thương mại, Trung Quốc và Việt Nam duy trì mối quan hệ kinh tế-thương mại đứng đầu trong các nước ASEAN, tổ chức mà Việt Nam là thành viên. Ngoài ra, ngày càng có nhiều doanh nghiệp Trung Quốc muốn sang Việt Nam để triển khai các hoạt động kinh tế-thương mại và đầu tư. Giao lưu nhân dân giữa hai nước cũng ngày càng sôi động hơn, nhất là trong các lĩnh vực giáo dục, dạy nghề, giao lưu thanh niên, lưu học sinh, trao đổi khách du lịch. Trong xu thế tiến triển tích cực của quan hệ hai nước, trong vài năm tới, trao đổi, giao lưu trong những lĩnh vực này sẽ đạt tầm cao mới.

Việt Nam là một nước lớn trong khối ASEAN, cũng là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn. Việt Nam sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập ASEAN. Chúng tôi kỳ vọng thông qua quan hệ hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam, có thể dẫn dắt, định hướng cho quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và toàn diện.

Ông Sử Trung Tuấn, Tổng Thư ký Trung tâm ASEAN-Trung Quốc

“Việt Nam là một nước lớn trong khối ASEAN, cũng là quốc gia có tầm ảnh hưởng lớn. Việt Nam sẽ phát huy vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hội nhập ASEAN. Chúng tôi kỳ vọng thông qua quan hệ hợp tác giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam, có thể dẫn dắt, định hướng cho quan hệ hợp tác giữa Trung Quốc với ASEAN ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả và toàn diện”, ông Sử Trung Tuấn nhấn mạnh.

Người đứng đầu Trung tâm ASEAN-Trung Quốc cũng khẳng định, Trung Quốc và ASEAN hiện chiếm 1/3 dân số thế giới, chiếm 1/5 GDP toàn cầu, là một khu vực giàu tiềm năng. Hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN đóng vai trò tích cực đối với phát triển kinh tế-xã hội của khu vực, của ASEAN và các nước thành viên, trong đó có Việt Nam, cũng như của Trung Quốc. Cần phải khai thác tối đa tiềm năng hợp tác giữa Trung Quốc và ASEAN thông qua hợp tác kinh tế-thương mại và đầu tư, giao lưu nhân dân, qua đó tạo ra nhiều lợi ích hơn, góp phần tăng cường sự hiểu biết giữa hai bên và tạo nền tảng vững chắc cho tình hữu nghị lâu dài, cũng như hợp tác bền vững giữa Trung Quốc và ASEAN.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ RCEP, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, Chuyên gia trưởng về hợp tác thương mại Trung Quốc-ASEAN.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ RCEP, Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, Chuyên gia trưởng về hợp tác thương mại Trung Quốc-ASEAN.

Về phần mình, ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP), Giám đốc điều hành Hội đồng Kinh doanh Trung Quốc-ASEAN, Chuyên gia trưởng về hợp tác thương mại Trung Quốc-ASEAN cho biết, dưới sự lãnh đạo của hai Đảng, hợp tác kinh tế, thương mại giữa hai nước Trung Quốc-Việt Nam đang mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước. Hiện nay, hai bên đang thực hiện hiệu quả các thỏa thuận mà lãnh đạo cấp cao và Chính phủ hai nước đã đạt được, nhằm làm sâu sắc hơn nữa hợp tác giữa hai nước trên mọi lĩnh vực.

Ông Hứa Ninh Ninh cho rằng, cả Việt Nam và Trung Quốc đều cam kết tăng cường hợp tác và phát triển quan hệ kinh tế giữa hai bên, qua đó góp phần khai thác hiệu quả tiềm năng và thế mạnh của hai bên cũng như trong khu vực, giúp hai nước tận dụng tối đa các lợi ích mà các hiệp định thương mại tự do mang lại. Về đầu tư song phương, còn nhiều dư địa để thúc đẩy đầu tư, thương mại hai chiều giữa hai bên. Các doanh nghiệp Trung Quốc rất lạc quan về sự phát triển kinh tế của Việt Nam và rất nhiều cơ hội kinh doanh mới mà thị trường Việt Nam sẽ mang lại.

Doanh nghiệp hai nước đều mong muốn tăng cường hợp tác và tiến hành các hoạt động trao đổi, đàm phán rất cụ thể, cho thấy những cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc rất sẵn sàng đầu tư, phát triển và khởi nghiệp tại Việt Nam, cũng như Việt Nam cũng đã thu hút được các doanh nghiệp Trung Quốc với hàng loạt chính sách ưu đãi và điều kiện đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Ông Hứa Ninh Ninh, Chủ tịch Ủy ban Hợp tác công nghiệp trong khuôn khổ RCEP

Chia sẻ kỷ niệm dẫn đầu một đoàn doanh nghiệp Trung Quốc với khoảng 150 thành viên, trong đó khoảng một nửa là các Chủ tịch và Tổng Giám đốc các doanh nghiệp đến thăm Việt Nam mới đây, ông Hứa Ninh Ninh cho biết, trong các cuộc tọa đàm, hoạt động kết nối đầu tư, doanh nghiệp hai nước đều bày tỏ mong muốn tăng cường hợp tác và tiến hành các hoạt động trao đổi, đàm phán rất cụ thể, điều này cho thấy những cơ hội đầu tư kinh doanh tại Việt Nam và các doanh nghiệp Trung Quốc rất sẵn sàng đầu tư, phát triển và khởi nghiệp tại Việt Nam, cũng như Việt Nam cũng đã thu hút được các doanh nghiệp Trung Quốc với hàng loạt chính sách ưu đãi và điều kiện đầu tư kinh doanh thuận lợi.

Ông Hứa Ninh Ninh đánh giá việc xây dựng cộng đồng doanh nghiệp mang tính chiến lược, toàn diện giữa Trung Quốc và Việt Nam tiếp tục tiếp thêm sức sống và động lực mới, đưa quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, đầu tư giữa hai nước đạt được những dấu ấn mới trong tương lai; bày tỏ tin tưởng, trong thời gian tới, mối quan hệ giữa Trung Quốc và Việt Nam trong lĩnh vực này sẽ tiếp tục phát triển hiệu quả, đi vào chiều sâu và thực chất.

Có thể bạn quan tâm

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng sẽ tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 và làm việc song phương tại Ấn Độ từ ngày 12-13/9/2026. (Ảnh: TTXVN)

Mở ra thêm những không gian hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả cho Việt Nam

Việc Việt Nam tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ tiếp tục thể hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại và chủ động, tích cực hội nhập quốc tế toàn diện, sâu rộng, hiệu quả của Việt Nam.

Sân bay quốc tế Soekarno-Hatta bị ùn ứ hành khách do hàng loạt chuyến bay bị hủy. (Ảnh: Đỗ Quyên/TTXVN)

Sáu núi lửa đồng loạt hoạt động, Indonesia triển khai các phương án thay thế ứng phó gián đoạn hàng không vì tro núi lửa

Theo phóng viên TTXVN tại Indonesia, nước này đang ghi nhận hoạt động đồng thời tại 6 núi lửa ở nhiều khu vực, trong đó 5 núi lửa được đặt ở mức cảnh báo cấp 3 trong hệ thống 4 cấp độ, làm gia tăng yêu cầu theo dõi và sẵn sàng ứng phó tại các khu vực chịu ảnh hưởng.

Quang cảnh Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc 2026. (Ảnh: Hiệp hội Doanh nhân và Đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc cung cấp)

Kết nối tri thức, khơi nguồn đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc

Diễn đàn kết nối tri thức Việt Nam-Hàn Quốc được kỳ vọng sẽ từng bước phát triển thành một mạng lưới mở về tri thức và đổi mới sáng tạo Việt Nam-Hàn Quốc, nơi các nhà khoa học, chuyên gia, thế hệ trí thức trẻ, doanh nghiệp và các tổ chức của hai nước cùng gặp nhau, chia sẻ nguồn lực và hình thành những sáng kiến hợp tác mới.

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Mở ra giai đoạn phát triển mới cho quan hệ giữa Việt Nam với Hàn Quốc và Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc và Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam là minh chứng sinh động cho đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, tự cường, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển; đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ đối ngoại của Việt Nam.

Đại sứ Việt Nam tại Mông Cổ Nguyễn Tuấn Thanh. (Ảnh: Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ cung cấp)

Mở ra một giai đoạn phát triển mới của quan hệ Việt Nam-Mông Cổ

Chuyến thăm chính thức tới Mông Cổ của Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Trần Thanh Mẫn là dịp để hai bên cụ thể hóa những cam kết và định hướng lớn đã được các lãnh đạo cấp cao thống nhất; thể hiện quyết tâm của hai nước đưa khuôn khổ Đối tác toàn diện đi vào chiều sâu, thực chất và hiệu quả.

Tiến sĩ Trần Hải Linh - Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nhân và đầu tư Việt Nam-Hàn Quốc, Chủ tịch sáng lập Hội Chuyên gia, trí thức Việt Nam-Hàn Quốc. (Ảnh: Tiến sĩ Trần Hải Linh cung cấp)

Tạo thêm động lực và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào giai đoạn phát triển mới

Chuyến thăm chính thức Hàn Quốc của Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn có ý nghĩa rất quan trọng, không chỉ đối với quan hệ giữa hai cơ quan lập pháp mà còn góp phần tạo thêm động lực chính trị và thể chế, đưa quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hàn Quốc bước vào một giai đoạn phát triển sâu sắc, thực chất, bền vững hơn.