Dù bất đồng nhóm máu, người cha vẫn hiến một phần lá gan cho con gái 20 tuổi

Ca ghép gan bất đồng nhóm máu cho nữ bệnh nhân 20 tuổi, Hà Nội từ một phần lá gan hiến của bố bệnh nhân đã được các bác sĩ Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 triển khai thành công, đánh dấu thành tựu y học mới trên bản đồ ghép tạng quốc gia.

Ê-kíp tiến hành ghép gan cho người bệnh.
Ê-kíp tiến hành ghép gan cho người bệnh.

Trong suốt 17 năm qua, cô gái 20 tuổi này luôn đối diện với những cơn mệt mỏi, vàng da, đau bụng, trải qua nhiều phương pháp điều trị nhằm duy trì chức năng gan và kéo dài sự sống

Bố của bệnh nhân chia sẻ, năm 3 tuổi, con gái của ông có biểu hiện vàng da, vàng mắt, đã khám điều trị tại Bệnh viện Nhi Trung ương. Năm 2015, bệnh nhân được sinh thiết gan, chẩn đoán viêm đường mật xơ cứng tiên phát. Năm 2017 và năm 2019, bệnh nhân được điều trị xơ gan bằng tế bào gốc 2 lần.

Trước khi vào Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 khoảng 1 tuần, bệnh nhân xuất hiện vàng da và củng mạc mắt, kèm đau bụng hạ sườn phải âm ỉ.

Theo Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Quang, bệnh nhân này được chẩn đoán: Viêm đường mật xơ cứng nguyên phát (Primary Sclerosing Cholangitis – PSC) là bệnh viêm mạn tính gây xơ hóa và hẹp tiến triển hệ thống đường mật trong và ngoài gan, dẫn đến ứ mật, nhiễm trùng đường mật tái phát và cuối cùng xơ gan, suy gan. Ghép gan là phương pháp điều trị duy nhất giúp cải thiện tiên lượng và chất lượng sống cho bệnh nhân này.

Nghe về cơ hội cho con gái, người cha không mảy may suy nghĩ nói: “Gia đình đã xác định tư tưởng rõ ràng, bố sẽ hiến gan cho con". Tuy nhiên, giữa hai bố con lại bất tương hợp nhóm máu, khiến việc ghép trở nên vô cùng phức tạp, khó khăn, là bài toán khó cần lời giải đáp.

z7264505749650-746aeb8bf66f1e754fcfbdf0c4b49924.jpg
Bệnh nhân được chăm sóc sau phẫu thuật ghép gan.

Cho đến nay, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện 3 ca ghép gan bất đồng nhóm máu, trong đó có 2 trường hợp là trẻ em, và 1 trường hợp là ghép gan bất đồng nhóm máu cho người lớn. Đối với ghép gan bất đồng nhóm máu ở người lớn khó khăn, phức tạp hơn nhiều so với trẻ em.

Phân tích về khó khăn của ca ghép, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Quang – Phó Chủ nhiệm Khoa Phẫu thuật Gan-Mật-Tụy, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 cho biết, nồng độ kháng thể kháng A/B ở người lớn cao hơn do hệ miễn dịch đã hoàn thiện, do đó nguy cơ thải ghép dịch thể và phá hủy mảnh ghép mạnh. Trong khi, trẻ nhỏ (đặc biệt dưới 1-2 tuổi) có hệ miễn dịch chưa trưởng thành, nồng độ kháng thể thấp nên nguy cơ thấp hơn.

Về đáp ứng miễn dịch, người lớn có “bộ nhớ miễn dịch” và hệ thống tế bào B – tương bào phát triển đầy đủ, dẫn đến đáp ứng miễn dịch thứ phát mạnh. Trẻ em hầu như chưa hình thành “bộ nhớ miễn dịch”.

Về phác đồ miễn dịch, người lớn cần truyền Rituximab và thay huyết tương để hạ anti-A/B xuống <1:16 hoặc <1:32. Trong khi trẻ em đôi khi chỉ cần Rituximab đơn thuần hoặc thậm chí không cần can thiệp đặc hiệu.

Việc ghép bất đồng nhóm máu sẽ có nguy cơ gặp biến chứng đường mật nặng nề hơn; mạch máu dễ bị tổn thương hơn. Người lớn nhiều bệnh nền đi kèm làm tăng nguy cơ nhiễm trùng và biến chứng sau ghép.

z7264505028412-d6ff57dc65ef67e647c1e6de80cb1f60.jpg
Ca ghép đối mặt với nhiều thách thức.

Đối với trường hợp lần này, trước mổ, bệnh nhân được điều trị bằng Rituximab, thay huyết tương nhằm tối ưu tình trạng người bệnh. Trong mổ, các bác sĩ đã bảo vệ nội mô, rửa gan tốt, bảo đảm tưới máu mảnh ghép, kỹ thuật nối đường mật chuẩn xác. Sau mổ, bệnh nhân được theo dõi kháng thể, thuốc chống thải ghép mạnh, kiểm soát nhiễm trùng, phát hiện sớm biến chứng đường mật/mạch máu.

Ca ghép diễn ra trong 7 giờ đồng hồ với sự tham gia của các chuyên khoa. Người cha được phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép phải. Từng thao tác đều đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối.

Sau ghép 1 tuần, sức khỏe của hai bố con hồi phục tốt, chức năng gan ổn định.

Sau một tuần kể từ ca ghép, hai bố con mới được gặp lại nhau. Vừa nhìn thấy bố bước vào phòng, cô con gái đã bật khóc. Những giọt nước mắt ấy là sự thương bố - người đã hiến một phần gan để cứu sống mình, và cũng là niềm hạnh phúc vỡ òa khi thấy bố khỏe hơn từng ngày.

z7264505126616-c2c81df1b2d021ede538827a93438b3a.jpg
Sau khi được hồi sinh từ lá gan hiến, bệnh nhân òa khóc: “Em mong sau ghép, sẽ không phải đi viện nữa. Em mong bố khỏe mạnh…”.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Vũ Văn Quang chia sẻ, nhìn thấy hai bố con bệnh nhân hồi phục từng ngày là niềm hạnh phúc của toàn bộ kíp ghép. Đây là trường hợp đầu tiên ghép bất đồng nhóm máu ở người lớn tại bệnh viện (là trường hợp thứ 2 trên cả nước), cũng là trường hợp có nhiều khó khăn. Tuy nhiên, ê-kíp đã giải quyết, xử lý được những khó khăn đó.

Ca ghép này không chỉ thay đổi cuộc đời một bệnh nhân, mà mở ra cánh cửa mới cho các bệnh nhân khác đang chờ ghép gan nhưng không có người hiến tặng cùng nhóm máu. Trong thời gian tới, Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 sẽ đẩy mạnh kỹ thuật này.

z7264504868681-865db174731649cfd1d83b20df73c02b.jpg
Bệnh nhân hồi phục sau khi nhận gan hiến từ bố.

Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 đã thực hiện hơn 300 ca ghép gan, triển khai nhiều kỹ thuật ghép như: Ghép gan bất đồng nhóm máu cho trẻ em và người lớn; chia gan trong bụng để ghép cho 2 bệnh nhân; phẫu thuật nội soi lấy mảnh gan ghép từ người hiến; phẫu thuật nội soi hỗ trợ ở người nhận gan.

Có thể bạn quan tâm

Người dân tìm hiểu thông tin về chế độ dinh dưỡng dành cho người mắc các bệnh không lây nhiễm tại cơ sở khám, chữa bệnh. (Ảnh: VÂN VÂN)

Phòng bệnh sớm từ chế độ ăn uống

Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng ngày càng tăng do các bệnh không lây nhiễm như tim mạch, đái tháo đường, tăng huyết áp… Xu hướng này thường gắn với thói quen ăn uống không lành mạnh, nhất là việc sử dụng nhiều muối, thực phẩm chế biến sẵn, thức ăn nhanh, đồ uống có đường của người dân.

Giám đốc Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk Nay Phi La tại một cuộc họp của Ủy ban nhân dân tỉnh. (Ảnh: Nguyễn Công Lý)

Sở Y tế tỉnh Đắk Lắk cảnh báo tình trạng mạo danh cán bộ, công chức của Sở để lừa đảo, trục lợi

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk xuất hiện một số đối tượng mạo danh cán bộ, công chức Sở Y tế tỉnh và các cơ quan, đơn vị có liên quan để gọi điện, thông báo về việc kiểm tra hoạt động khám, chữa bệnh, đồng thời yêu cầu các cơ sở chuẩn bị tiền, quà hoặc cung cấp thông tin nhằm mục đích lừa đảo, trục lợi.

Bộ trưởng Y tế Đào Hồng Lan trao Quyết định và tặng hoa chúc mừng Quỹ Phòng bệnh. (Ảnh: LÊ HẢO)

Quỹ Phòng bệnh chính thức ra mắt đi vào hoạt động

Ngày 20/8, Quỹ Phòng bệnh (Bộ Y tế) - một quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách hoạt động theo mô hình đơn vị sự nghiệp công lập giúp huy động, quản lý và phân bổ hiệu quả các nguồn lực hợp pháp, bổ sung kịp thời cho những khoảng trống mà ngân sách nhà nước chưa đáp ứng đủ cho công tác phòng bệnh chính thức ra mắt.

Bác sĩ thăm khám cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Ngộ độc vì thói quen dùng thuốc giảm đau

Thuốc giảm đau, hạ sốt vốn quen thuộc nhưng nếu dùng tùy tiện, người bệnh có thể vô tình quá liều, tổn thương gan, thậm chí nguy hiểm tính mạng. Tại Bệnh viện Bạch Mai, nhiều trường hợp ngộ độc paracetamol phải nhập viện vì dùng trùng hoạt chất hoặc thuốc không rõ thành phần.

Các bác sĩ thực hiện ca can thiệp. (Ảnh: SỸ HIẾU)

Nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi cho cháu bé bị gãy xương cánh tay

Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược, Đại học Quốc gia Hà Nội (cơ sở Linh Đàm) vừa xử lý nắn chỉnh kín và cố định xương bằng đinh nội tủy đàn hồi qua hai đường rạch da khoảng 5mm, giúp cháu bé hạn chế bóc tách mô mềm, bảo tồn tối đa màng xương, nguồn cấp máu và vùng sụn tăng trưởng của trẻ.

Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y trao Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng tặng Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu. (Ảnh: TUẤN DŨNG)

Nâng cao toàn diện chất lượng khám, chữa bệnh, phát triển kỹ thuật chuyên sâu trong điều trị bệnh lý về thận

Ngày 20/8, tại Hà Nội, Bộ môn-Khoa Thận và Lọc máu, Bệnh viện Quân y 103 (Học viện Quân y) tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm Ngày truyền thống (21/8/2006-21/8/2026) và đón nhận Bằng khen của Bộ trưởng Quốc phòng. Thiếu tướng, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam, Phó Chính ủy Học viện Quân y dự và chúc mừng đơn vị.

Ê-kíp các bác sĩ Bệnh viện K thực hiện phẫu thuật cho người bệnh. (Ảnh: BVCC)

Phẫu thuật thay toàn bộ xương đùi, giữ lại chân cho bệnh nhân bị ung thư xương

Với người bệnh 59 tuổi, việc đối diện với căn bệnh ung thư xương, nguy cơ phải cắt bỏ toàn bộ xương đùi là một thách thức rất lớn về cả sức khỏe và tâm lý. Do đó, cân nhắc phương án phẫu thuật loại bỏ tổn thương mà vẫn giữ được đôi chân là mong muốn của cả ê-kíp bác sĩ và gia đình người bệnh.

Cán bộ y tế tư vấn cho phụ nữ trong độ tuổi chủ động dự phòng, sàng lọc để đẩy lùi bệnh ung thư vú, ung thư cổ tử cung. (Ảnh: ĐỖ THỦY)

Phát hiện sớm để điều trị hiệu quả

Ung thư vú, ung thư cổ tử cung là hai bệnh tác động tiêu cực đối với sức khỏe phụ nữ, chiếm tỷ lệ mắc mới và tử vong cao trong nhóm ung thư ở nữ giới. Tuy nhiên, nếu được dự phòng và phát hiện sớm bằng các biện pháp sàng lọc hiệu quả, đều có thể giảm tỷ lệ tử vong vì căn bệnh nêu trên.

Bệnh nhân bình phục sức khỏe và được ra viện sáng 19/8.

Một tháng nguy kịch do Covid-19, bệnh nhân được cứu sống nhờ can thiệp ECMO

Mắc Covid-19 biến chứng ARDS, sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, nam bệnh nhân 43 tuổi từng ở trong tình trạng nguy kịch, phải thở máy, lọc máu và sử dụng ECMO. Sau gần một tháng hồi sức tích cực với nhiều kỹ thuật chuyên sâu tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), bệnh nhân đã hồi phục, được cai máy thở và xuất viện sáng 19/8.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trương Tuyết Mai, Phó Viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia chia sẻ tại hội thảo. (Ảnh thiết kế bởi AI)

Bữa ăn của người Việt đang “dư năng lượng, thiếu vi chất”

Dù lượng muối tiêu thụ trung bình của người Việt đã giảm từ 9,42g/ngày năm 2015 xuống 8,07g/ngày năm 2021, mức này vẫn cao khoảng 1,6 lần khuyến nghị của WHO. Trong khi đó, tiêu thụ đồ uống có đường tăng tới 350% trong 15 năm, cho thấy những thách thức lớn trong thay đổi thói quen ăn uống và phòng ngừa bệnh không lây nhiễm.