Dự án “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư” lần đầu tiên được triển khai ở Đắk Lắk

Ngày 10/8, Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Di truyền y học và Công ty Gene Solution triển khai dự án “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”.
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột (người ngồi thứ 3 từ phải sang) giới thiệu về dự án “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”.
Bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành, Giám đốc Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột (người ngồi thứ 3 từ phải sang) giới thiệu về dự án “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”.

Giới thiệu về chương trình, Giám đốc Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột, bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành cho biết: Ung thư vẫn luôn là mối quan tâm toàn cầu. Tại Việt Nam, ước tính mỗi năm có 182.563 ca mắc mới và 122.690 ca tử vong do ung thư. Cứ 100.000 người thì có 159 người chẩn đoán mắc mới và 106 người tử vong do ung thư các loại. Số ca tử vong do ung thư của Việt Nam còn cao, hiệu quả điều trị thấp do 80% bệnh nhân được phát hiện ở giai đoạn muộn.

Các loại ung thư phổ biến nhất tại Việt Nam hiện nay gồm: Ung thư gan, phổi, vú, dạ dày và đại-trực tràng. Trong đó, ở nam giới, các bệnh ung thư gan, phổi, dạ dày, đại-trực tràng và ung thư tiền liệt tuyến là những ung thư phổ biến nhất, chiếm khoảng 65,8% tổng các loại ung thư. Ở nữ giới, các bệnh ung thư phổ biến gồm: Ung thư vú, phổi, đại-trực tràng, dạ dày, gan, chiếm khoảng 59,4% tổng các loại ung thư.

Do đó, để chủ động phòng, chống ung thư, việc tầm soát và phát hiện sớm đóng vai trò vô cùng quan trọng. Với mục tiêu nâng cao nhận thức của cộng đồng và xã hội về ý nghĩa của việc dự phòng ung thư sớm, Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk phối hợp với Viện Di truyền Y học và Công ty Gene Solutions tổ chức dự án cộng đồng “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”.

Dự án cộng đồng “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư” được triển khai trên cả nước và lần đầu tiên được triển khai tại Đắk Lắk, qua đó cung cấp các xét nghiệm, các gói hỗ trợ và các hoạt động truyền thông về sự cần thiết của tầm soát, phát hiện sớm ung thư trong cộng đồng, nhất là cho các đối tượng thuộc nhóm nguy cơ cao.

Theo đó, chương trình được thực hiện từ ngày 15/8 đến hết ngày 15/9/2022 tại Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột. Chương trình miễn phí cho 30 suất tầm soát 5 loại ung thư như: vú, phổi, dạ dày, đại-trực tràng, gan cho người thuộc nhóm nguy cơ. Hỗ trợ lên đến 50% cho 20 mẫu tầm soát trong vòng 1 tháng kể từ khi kết thúc chương trình. Hỗ trợ sau xét nghiệm khi bệnh nhân có kết quả dương tính, mỗi người dân được hỗ trợ chi phí thực hiện việc xác định khối u tại Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột tối đa 5 triệu đồng, giá trị chương trình tài trợ lên tới 300 triệu đồng.

Khi đăng ký tham gia chương trình, người dân sẽ được tư vấn sàng lọc miễn phí bởi các bác sĩ chuyên khoa Ung bướu tại Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột.

“Tham gia dự án “Vì một Việt Nam không còn nỗi lo về ung thư”, Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột mong muốn góp phần nâng cao nhận thức của người dân trong khu vực trong thực trạng ung thư đáng báo động hiện nay. Trong đó, Bệnh viện Đại học y dược Buôn Ma Thuột luôn tiên phong trong công tác ứng dụng tiến bộ khoa học nhằm phát hiện sớm ung thư, giúp người dân sớm được điều trị hiệu quả, tiết kiệm chi phí cho gia đình và xã hội, góp phần nâng cao chất lượng sống của cộng đồng”, bác sĩ chuyên khoa II Võ Minh Thành chia sẻ.

Có thể bạn quan tâm

Nhân viên y tế nhập liệu hồ sơ sức khỏe điện tử cho người dân.

Tây Ninh đẩy mạnh số hóa, thu hút nhân lực y tế

Ngày 4/5, Sở Y tế tỉnh Tây Ninh thông tin, tính đến hết quý I/2026, toàn tỉnh đã tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử cho gần 3,1 triệu người, đạt tỷ lệ 96,94%, vượt xa mục tiêu đề ra. Song song đó, bệnh án điện tử đã được triển khai tại 4 bệnh viện, giúp giảm thiểu giấy tờ, nâng cao khả năng lưu trữ và chia sẻ dữ liệu y tế.

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

[Video] Sự thật về nhịn ăn trước khi chụp CT

Liệu có cần nhịn ăn tuyệt đối trước khi chẩn đoán hình ảnh hay có khung giờ nào là tốt nhất để chụp chiếu hiệu quả tốt nhất? Hãy cùng nghe tư vấn từ Bác sĩ để giải đáp cho thắc mắc này.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Phạm Như Hải, Phó Hiệu trưởng Trường đại học Y Dược (Đại học Quốc gia Hà Nội) hướng dẫn sinh viên về thực hành lâm sàng răng hàm mặt.

Đổi mới đào tạo nhân lực chất lượng cao ngành y tế

Đào tạo bác sĩ nội trú cũng là một hệ đào tạo đặc thù của khối ngành sức khỏe. Trong bối cảnh cả ngành y tế cũng như giáo dục đại học đang đứng trước yêu cầu đổi mới và hội nhập quốc tế, thì việc đào tạo đội ngũ nhân lực này cũng cần phải có những thay đổi.

Bệnh nhân H. và 2 gói thuốc đông y gia truyền giả bị lừa mua.

Cẩn trọng với thuốc đông y gia truyền giả

Thời gian gần đây, nhiều vụ việc sản xuất, kinh doanh thuốc đông y giả liên tục bị cơ quan chức năng phát hiện và thu giữ. Sản phẩm được quảng cáo là thuốc đông y gia truyền có tác dụng chữa bách bệnh, kể cả ung thư, nhưng bên trong lại chứa chất cấm.

Hình ảnh bệnh nhân trước và sau điều trị.

Ung thư biểu mô tế bào đáy tái phát liên tiếp, lời cảnh báo từ bác sĩ

Ung thư biểu mô tế bào đáy (BCC) – loại ung thư da phổ biến nhất – thường có tiên lượng tốt nhưng không hề “vô hại” như nhiều người nghĩ. Trường hợp một bệnh nhân gần 60 tuổi phải phẫu thuật tới 3 lần do tái phát liên tiếp cho thấy tính chất xâm lấn âm thầm, ranh giới khó kiểm soát của bệnh, đặc biệt ở vùng mặt nguy cơ cao.

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

PlasmaMed - Dấu ấn sản phẩm Thương hiệu quốc gia từ khát vọng làm chủ công nghệ y sinh

Trong bối cảnh ngành y tế Việt Nam đứng trước yêu cầu đổi mới về công nghệ và nâng cao chất lượng điều trị, việc xuất hiện những sản phẩm “Make in Vietnam” mang hàm lượng khoa học cao không chỉ góp phần cải thiện hiệu quả chăm sóc sức khỏe mà còn khẳng định năng lực nghiên cứu, làm chủ công nghệ của doanh nghiệp trong nước.

Tiến sĩ, bác sĩ Cao Việt Tùng thực hiện thay van động mạch phổi qua da cho bé L.V với sự tư vấn của chuyên gia Hàn Quốc.

Tránh “cưa xương ức” lần hai, bé 14 tuổi được thay van tim qua da chỉ trong 2 giờ

13 năm sau ca phẫu thuật điều trị tứ chứng Fallot, van động mạch phổi dần suy giảm theo quy luật tự nhiên của cơ thể, khiến bé gái đứng trước nguy cơ phải cưa xương ức để thay van lần hai. Tuy nhiên, nhờ kỹ thuật tiên tiến thay van động mạch phổi qua da, em đã có thể tránh được cuộc đại phẫu thêm một lần nữa.